Sau khi trở vào Tô phủ, Thanh Uyển mới chậm rãi bước về phòng. Đến khi cánh cửa phòng khép lại, cô vẫn còn đứng yên bên cửa vài giây. Trong lòng lúc này vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh.
Những lời trêu chọc của Chu Dạ Hàn lúc nãy cứ vô thức hiện lên trong đầu. Đặc biệt là vẻ mặt của Cố Trầm Chu khi ấy lại bình tĩnh đến mức khiến cô càng không biết anh đang nghĩ gì.
Thanh Uyển khẽ mím môi.
‘Không biết anh sẽ nghĩ thế nào?’
‘Có phải anh đã hiểu lầm điều gì không?’
‘Có khi nào...từ nay về sau, anh sẽ cố ý giữ khoảng cách với cô?’
Nghĩ đến đây, trong lòng cô bất giác có chút thấp thỏm. Nhưng rất nhanh, Thanh Uyển lại tự tìm cho mình một lý do để yên tâm.
Cố Trầm Chu vốn là người lạnh lùng, trầm tĩnh. Hơn nữa, anh vốn chẳng phải người dễ dàng để tâm đến những lời nói đùa vô nghĩa.
Chu Dạ Hàn chỉ thuận miệng trêu vài câu mà thôi, anh chắc sẽ không để trong lòng.
Nghĩ như vậy, tâm trạng Thanh Uyển mới dần bình ổn hơn đôi chút. Cô đưa tay tháo chiếc áo khoác, rồi chợt nhìn xuống món đồ nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay.
‘Chiếc dùi điện được ngụy trang thành đèn pin.’
Thanh Uyển khẽ khựng lại, cô chậm rãi ngồi xuống bên bàn, đặt chiếc đèn nhỏ lên lòng bàn tay rồi ngắm nghía thật lâu.
Một món đồ nhìn bề ngoài tuy đơn giản, nhưng công dụng lại không hề nhỏ.
Quan trọng hơn...nó là món quà được Cố Trầm Chu tự tay chuẩn bị cho cô, khóe môi cô lại không kìm được mà bất giác cong lên.
Cô nhớ lại ánh mắt bình tĩnh của anh khi đưa món quà ấy cho cô. Nhớ đến giọng nói trầm thấp, từng câu từng chữ đều chỉ nghĩ đến an nguy của cô.
“Từ hôm nay, cứ mang theo bên người.”
Thanh Uyển khẽ cúi mắt, không hiểu từ lúc nào...trong đầu lại hiện lên bóng dáng người đàn ông ấy.
Cô đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm lên thân đèn, khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ. Một lát sau, như chợt nghĩ đến điều gì đó, cô đứng dậy đi đến tủ đồ. Thanh Uyển tìm một đoạn lụa mỏng có màu sắc gần với thân đèn, rồi cẩn thận buộc lại thành một chiếc nơ nhỏ.
Sau đó, cô đem chiếc đèn buộc vào chiếc túi thường mang theo bên người. Động tác của cô rất cẩn thận, như thể nếu mạnh tay một chút sẽ làm xước mất món đồ quý giá ấy.
Nhìn chiếc đèn nhỏ được buộc ngay ngắn bên cạnh chiếc túi, Thanh Uyển khẽ mỉm cười hài lòng.
“Như vậy...sau này có thể ngày nào cũng mang theo bên người rồi.”
...
Đúng lúc Thanh Uyển còn đang mải nghĩ ngợi, thì bên ngoài cổng lớn Tô phủ có một chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi tiến tới.
Ánh đèn xe xuyên qua màn tuyết trắng, chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng.
Bên trong xe, Bạch Nhược Vi lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau. Ánh mắt cô xuyên qua lớp cửa kính, dừng trên cánh cổng Tô phủ trước mặt.
Ngước nhìn nơi này vài giây, trong đầu cô lại bất giác nhớ đến cuộc trò chuyện với baba khi cô mới trở về Kinh Đô.
…
“Lần này Cố Trầm Chu bị thương là vì đi cứu một người.”
Bạch Kiến Hùng đặt chén trà xuống, giọng nói vẫn bình thản như thường.
Bạch Nhược Vi lập tức ngồi thẳng người.
“Là ai?”
Bạch Kiến Hùng nhìn cô một thoáng rồi chậm rãi nói:
“Thiên kim Tô gia.”
“Tô Thanh Uyển.”
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên ấy. Một cái tên hoàn toàn xa lạ. Nhưng chưa kịp hết bàng hoàng, cô đã nghe Bạch Kiến Hùng nói tiếp.
“Tô gia là một trong những gia tộc kinh doanh tơ lụa lớn nhất Hoa Đông.”
“Nghe nói cô gái này dung mạo xuất chúng, học thức hơn người.”
“Cầm kỳ thư họa đều có chút danh tiếng.”
Ông hơi dừng lại.
“Có thể nói là... tài mạo song toàn.”
Ông chỉ nói đến đó. Nhưng với một cô gái luôn kiêu ngạo như Bạch Nhược Vi, chỉ bốn chữ “tài mạo song toàn” cũng đủ khiến cô cảm thấy chói tai.
Cô vốn luôn tự tin về ngoại hình và xuất thân của mình. Vậy mà một cô gái xa lạ lại được chính miệng baba đánh giá như vậy. Trong lòng cô lập tức dâng lên một cảm giác khó chịu.
Bạch Nhược Vi nhìn Bạch Kiến Hùng, giọng nói lộ rõ vẻ không vui.
“Vậy tại sao Trầm Chu lại phải đi cứu cô ta?”
Bạch Kiến Hùng đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm cất lời.
“Theo thông tin truyền về, hôm đó cô ta bị một thế lực nguy hiểm bắt cóc. Đối phương chỉ đích danh muốn Cố Trầm Chu một mình đến kho hàng sau núi cứu người.”
“Không được mang theo binh lính, cũng không được mang theo vũ khí.”
“Đây là nguyên nhân chính khiến cậu ấy bị thương nặng như vậy.”
Bạch Nhược Vi sững người, hai bàn tay cô bất giác siết chặt thành nắm đấm.
"Nói cách khác..."
"Trầm Chu là vì cứu một cô gái mà suýt mất mạng?"
Lần này Bạch Kiến Hùng không trả lời. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến lòng Bạch Nhược Vi càng thêm khó chịu.
Những lời nói ấy...cho đến tận hôm nay, vẫn như một cái gai trong lòng cô. Bạch Nhược Vi chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngón tay khẽ siết lấy chiếc túi đặt bên cạnh.
“Tô Thanh Uyển.”
Tôi thật sự muốn biết... rốt cuộc cô là người thế nào?
Dung mạo tuyệt sắc đến đâu?
Tài hoa xuất chúng đến mức nào?
Hay cô đã giở thủ đoạn gì mà ngay cả Cố Trầm Chu — người từ trước đến nay vốn luôn lạnh lùng và lý trí — cũng có thể vì cô mà không màng đến nguy hiểm?
Lần này trở về Hoa Đông, ngoài việc tìm Cố Trầm Chu, còn có một việc quan trọng hơn.
‘Cô muốn tận mắt gặp được Tô Thanh Uyển.’
Càng nghĩ ánh mắt Bạch Nhược Vi càng trở nên lạnh hơn.
Chiếc xe dừng hẳn trước cổng Tô phủ, người tài xế quay đầu cung kính cất lời.
“Tiểu thư, đến rồi ạ.”
Bạch Nhược Vi không đáp. Cô nhìn cánh cổng lớn trước mặt vài giây, rồi mới chậm rãi đưa tay chỉnh lại mái tóc. Khóe môi khẽ cong lên.
“Xuống xe.”
“Vâng.”
Cửa xe bật mở, gió lạnh lập tức ùa vào, mang theo những bông tuyết nhỏ li ti.
Bạch Nhược Vi hiên ngang bước xuống xe, đôi giày cao gót nện nhẹ lên nền tuyết trắng xóa.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy phương Tây màu hồng phấn được may đo riêng, đội mũ rộng vành, đôi tay đeo găng ren trắng. Từ đầu đến chân đều toát lên vẻ quý phái của một thiên kim xuất thân từ gia đình quyền thế.
Bạch Nhược Vi ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua tòa phủ đệ trước mặt. Không hề có chút tò mò, cũng chẳng có vẻ khách sáo của một vị khách đến thăm.
Ngược lại, đáy mắt cô mang theo vài phần dò xét cùng kiêu ngạo, như thể đang đánh giá nơi ở của người mà mình sắp gặp mặt.
“Tô Thanh Uyển.”
Lần gặp mặt này...
Cô đã chờ đợi rất lâu rồi.
…
Khi nhìn thấy một chiếc xe hơi kiểu Tây sang trọng chậm rãi dừng lại trước cổng lớn. Trước mũi xe là huy hiệu nổi bật của Phủ Đại Soái.
Người hầu đứng canh liền lập tức nhận ra thân phận của người ngồi trong xe, sắc mặt cũng theo đó mà thay đổi.
“Là xe của Phủ Đại Soái!”
Rất nhanh, quản gia Tô gia đã vội vàng bước ra nghênh đón.
“Bạch tiểu thư.”
Ông hơi cúi người, cung kính hỏi:
“Hôm nay cô đến đây là...?”
Bạch Nhược Vi không đợi ông nói hết câu. Cô khẽ nâng cằm, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo vẻ ra lệnh không thể che giấu.
“Ta tìm Tô Thanh Uyển.”
Cô ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào quản gia mà ra lệnh.
“Dẫn đường.”
Chỉ hai chữ ngắn gọn, dứt khoát, hoàn toàn không giống lời hỏi ý của một vị khách.
Quản gia thoáng khựng lại. Dù trong lòng có chút bất mãn trước thái độ của cô, ông cũng không dám thất lễ với thiên kim của Phủ Đại Soái.
Ông lập tức cúi người.
“Mời Bạch tiểu thư vào.”
Bạch Nhược Vi không nói thêm. Cô khẽ chỉnh lại đôi găng tay ren trắng, rồi thong thả bước qua cánh cổng Tô phủ.
Từng bước chân đều mang theo vẻ tự tin của một người vốn đã quen với việc người khác phải nhường đường cho mình.
…
Trong phòng khách.
Bạch Nhược Vi ngồi ở vị trí chủ vị, hai chân bắt chéo, dáng vẻ tự nhiên như thể nơi này vốn là phòng khách của Phủ Đại Soái.
Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua từng món đồ được bài trí trong phòng. Một lúc sau, khóe môi khẽ cong lên.
“Tô gia quả nhiên giàu có.”
“Nhưng so với Phủ Đại Soái...thì vẫn còn kém một chút.”
Nói xong, trong lòng Bạch Nhược Vi mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần.
Ít nhất...Tô gia này cũng chẳng có gì đặc biệt.
Đúng lúc ấy—
Từ phía cầu thang gỗ tầng hai bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng một giọng nói dịu dàng truyền xuống.
“Bạch tiểu thư.”
“Xin lỗi, để cô chờ lâu.”
Bạch Nhược Vi theo tiếng nói ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy...
Ánh mắt cô bất chợt dừng lại, một cô gái đang chậm rãi bước xuống cầu thang.
Cô mặc sườn xám xanh ngọc, bên ngoài khoác hờ chiếc áo lông cừu trắng ngà. Mái tóc uốn lọn mềm mại buông xuống sau vai, từng bước chân ung dung, thần thái điềm tĩnh.
Không cần cố ý phô bày, trên người cô vẫn toát lên vẻ đoan trang, thanh nhã của một tiểu thư được nuôi dưỡng trong gia đình gia giáo.
Điều khiến Bạch Nhược Vi bất ngờ hơn cả là cô gái trước mặt hoàn toàn không có vẻ luống cuống trước thân phận của mình.
Không lấy lòng, cũng không dè dặt. Cứ như thể dù đứng trước mặt ai, cô vẫn có thể giữ nguyên sự bình tĩnh ấy.
Trong đầu Bạch Nhược Vi bất giác vang lên những lời Bạch Kiến Hùng từng nói.
‘Tài mạo song toàn.’
Đáy mắt cô khẽ dao động.
Chẳng lẽ...đây chính là Tô Thanh Uyển?
Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy. Đôi mắt cô chợt mở lớn, gần như lập tức bật thốt lên:
“...Là cô?”
Thanh Uyển cũng nhìn rõ người đang ngồi trong phòng khách. Sự kinh ngạc thoáng qua đáy mắt, nhưng rất nhanh đã được cô che giấu. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
“Hóa ra...”
“Là Bạch tiểu thư.”
Hai ánh mắt chạm nhau giữa phòng khách rộng lớn.
Một người kinh ngạc.
Một người bình thản.
Không khí giữa hai người một lần nữa trở nên căng thẳng.