🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.76: Món Quà Đầu Tiên

~9 phút đọc · 1684 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cố Trầm Chu vẫn đứng bên ngoài cổng Tô phủ.
Trên bầu trời, tuyết nhỏ vẫn lặng lẽ rơi xuống, những bông tuyết nhỏ li ti chậm rãi phủ lên quân phục, vương trên mái tóc đen của anh, rồi chậm rãi tan thành những giọt nước.
Người đàn ông trước mặt vẫn bình thản như thường. Anh chỉ khẽ gật đầu, xem như xác nhận với cô.
Thanh Uyển có hơi bất ngờ. Hôm nay trên đường đã may mắn gặp được anh, lại còn được anh chủ động đưa về. Không ngờ đến khi trở về, cô còn nhận được một món quà từ chính anh.
Một cảm giác khó tả chậm rãi lan ra trong lòng. Có chút bất ngờ, có chút vui mừng, thậm chí còn khiến cô thoáng nghi ngờ... liệu mình có đang nằm mơ hay không.
‘Đây là món quà đầu tiên Cố Trầm Chu tặng cô.’
Thanh Uyển cúi mắt nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay.
Không có hoa văn cầu kỳ, cũng chẳng được trang trí bằng bất kỳ màu sắc nổi bật nào. Nó đơn giản đến mức nếu đặt giữa vô số món đồ khác, có lẽ cũng chẳng mấy ai chú ý đến.
Thế nhưng khi cô cầm trong tay, lại cảm thấy nó trở nên đặc biệt đến lạ. Không biết tại sao lúc này trong lòng lại có một chút hồi hộp. Cô hít nhẹ một hơi, rồi mới cẩn thận mở chiếc hộp ra từng chút một.
Bên trong là một chiếc đèn pin nhỏ, dài hơn một ngón tay, thân đèn màu trắng bạc, kiểu dáng vô cùng tinh xảo. Thiết kế nhỏ gọn vừa đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay.
Thanh Uyển nghi hoặc cầm lên.
"...Đèn pin?"
"Đúng."
Cố Trầm Chu bình tĩnh đáp.
"Nhưng...nó còn một công dụng khác."
Anh tiến lên một bước, nhận lại chiếc đèn từ tay cô, ngón tay khẽ gạt công tắc nhỏ bên hông.
"Tách."
Một tia điện màu tím xanh lập tức phát ra.
Thanh Uyển giật mình, đôi mắt xinh đẹp khẽ mở lớn.
"...Dùi điện cầm tay?"
Cố Trầm Chu gật đầu.
"Đúng."
“Nếu ở khoảng cách gần, nó có thể khiến đối phương mất khả năng phản kháng trong thoáng chốc.”
Anh hơi thoáng dừng lại.
“Như vậy, nếu chẳng may gặp nguy hiểm, khả năng thoát thân sẽ cao hơn."
Cố Trầm Chu nhìn thẳng vào cô rồi giải thích sơ qua cách dùng và công dụng của món đồ. Sau đó tắt công tắc, rồi đưa nó trở lại cho cô. Giọng nói của anh vẫn bình thản, không mang theo chút dao động nào.
"Quỷ Quân Sư vẫn chưa rõ sống chết còn Hắc Dạ vẫn chưa bị tiêu diệt. Tôi biết đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.”
“…Đây vẫn còn là một mối đe doạ."
Cố Trầm Chu khẽ cụp mắt nhìn chiếc đèn trong tay cô.
“Tôi không mong cô sẽ có lúc phải dùng đến nó. Nhưng nếu khi thật sự xảy ra nguy hiểm...”
“Thì ít nhất cô cũng có thứ để tự bảo vệ mình.”
Cố Trầm Chu nhìn cô, giọng nói trầm xuống vài phần.
"Từ hôm nay, cứ mang theo bên người."
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, không có lời dặn dò dài dòng, cũng chẳng có một câu nào trực tiếp nói rằng anh đang quan tâm đến cô.
Nhưng Thanh Uyển lại đứng lặng hồi lâu. Cô cúi đầu nhìn chiếc đèn nhỏ trong lòng bàn tay.
‘Một món quà chẳng có chút lãng mạn nào.’
‘Không phải trang sức, cũng chẳng phải hoa, càng không phải là những lời nói ngọt ngào mà các cô gái thường mong chờ.'
Thế nhưng chính món đồ nhỏ bé này lại khiến lòng cô chậm rãi dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Cách Cố Trầm Chu quan tâm một người vốn chưa bao giờ nằm ở những lời nói. Anh chỉ âm thầm ghi nhớ những điều cô có thể cần, rồi lại lặng lẽ chuẩn bị chúng trước cả khi cô kịp nghĩ đến.
Thanh Uyển ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau giữa màn tuyết đang nhẹ nhàng rơi. Khóe môi cô cong lên rất nhẹ.
“Đa tạ...”
Cô khẽ siết chiếc đèn trong tay.
“Tôi sẽ luôn mang theo bên người.”
Nói rồi, cô bỗng khựng lại như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. Trong đôi mắt vốn luôn dịu dàng ấy, lần đầu tiên mang theo một chút ý cười tinh nghịch.
“Tôi cũng có một thứ…”
“… muốn đưa cho Thiếu soái.”
Nói xong cô quay sang Tiểu Đào. Tiểu Đào lập tức hiểu ý liền đem chiếc hộp gấm đang cầm trong tay cho cô.
Thanh Uyển nhận lấy, rồi dùng cả hai tay nhẹ nhàng đưa chiếc hộp đến trước mặt Cố Trầm Chu. Giọng nói vốn luôn tự nhiên của cô lúc này lại bất giác có chút ngượng ngùng.
"Đây...là lúc nãy khi ra ngoài vô tình nhìn thấy. Tôi thấy nó rất hợp với anh."
"Nên...tiện tay mua luôn."
Nói đến đây, chính cô cũng cảm thấy lý do mình đưa ra có phần gượng gạo nên vội vàng bổ sung thêm phía sau.
"Mùa đông năm nay lạnh như vậy, anh lại thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ. Chắc cũng không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân."
Càng nói, giọng cô càng nhỏ đi.
"Cho nên...cứ coi như là quà cảm ơn vì chiếc đèn pin."
Nói xong, cô lập tức cúi mắt xuống, hai tay vẫn giữ nguyên chiếc hộp gấm đưa tới trước mặt Cố Trầm Chu. Nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
…
Cố Trầm Chu nhìn chiếc hộp gấm trong tay cô thật lâu, rồi lại dời mắt nhìn Thanh Uyển.
Anh không nói gì.
Giữa hai người bỗng rơi xuống một khoảng lặng rất khẽ.
Thanh Uyển đứng đó, hai tay vẫn giữ chiếc hộp trước mặt. Thấy anh mãi không nhận, sự tự tin ban đầu trong lòng cô dần biến mất.
Có phải...anh không thích món quà này? Hay là do cô tặng anh như vậy có hơi đường đột?
Thanh Uyển bắt đầu thấy bất an. Đúng lúc cô định rút tay về, một bàn tay to lớn đã đưa tới.
Cố Trầm Chu nhẹ nhàng nhận lấy chiếc hộp từ tay cô. Động tác của anh rất cẩn thận, như thể sợ làm xô lệch món đồ bên trong.
Anh cúi mắt nhìn chiếc hộp một thoáng, rồi mới ngẩng lên, ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau, giọng nói của anh vang lên, vẫn trầm thấp và bình tĩnh như mọi khi.
“...Cảm ơn Tô tiểu thư.”
Chỉ một câu rất đơn giản, không có lời nói hoa mỹ, cũng chẳng mang theo quá nhiều cảm xúc được bộc lộ ra ngoài.
Nhưng không hiểu vì sao...Thanh Uyển lại cảm nhận được sự chân thành trong câu nói ấy. Đó không giống một lời cảm ơn xã giao, mà giống như anh thật sự trân trọng món quà cô đưa.
Khóe môi Thanh Uyển bất giác cong lên. Cô hơi ngập ngừng một lát rồi mới nhỏ giọng nói:
“Anh về...”
“…nhớ mở ra xem.”
Mấy ai biết được lúc này trong lòng Cố Trầm Chu đang nghĩ gì.
Trong ký ức của anh, đã từ rất lâu rồi, dường như ngoài người mẹ quá cố, thì chưa từng có ai thật sự để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt xung quanh anh như vậy.
Cuộc sống của anh từ lâu chỉ còn lại chiến trường, quân địch, đạn pháo và những vết thương chồng chất.
Đã rất lâu rồi, anh không còn những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp tình thương. Không còn những lời hỏi han xuất phát từ tận đáy lòng.
Cũng chẳng còn ai đứng bên cạnh nhắc anh rằng trời đã vào đông, ra ngoài làm nhiệm vụ phải nhớ mặc thêm áo. Không còn ai dặn dò anh phải biết tự chăm sóc bản thân.
Những lời dặn dò tưởng chừng vụn vặt ấy... anh đã từng được nghe khi còn rất nhỏ.
Chỉ là theo năm tháng, những người từng quan tâm đến anh cũng lần lượt rời đi.
Vậy mà hôm nay, giữa một ngày tuyết rơi lạnh giá, lại có một người chỉ vì nghĩ đến anh mà chuẩn bị một món quà nhỏ.
Có thể đối với người khác, nó chẳng phải thứ gì quý giá, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng đối với Cố Trầm Chu... nó lại giống như một tia ấm áp hiếm hoi len vào giữa mùa đông lạnh giá.
Ở nơi sâu nhất trong lòng anh, dường như có thứ gì đó khẽ rung lên một nhịp.
“Rất nhẹ.”
Nhẹ đến mức ngay cả chính anh cũng gần như không nhận ra.
Ánh mắt Cố Trầm Chu lại dừng trên người Thanh Uyển, anh chỉ khẽ gật đầu.
“Được.”
Chỉ một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến nụ cười trên môi Thanh Uyển càng sâu thêm một chút.
...
Một cơn gió lạnh lướt qua, vài bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống vai áo hai người.
Cách đó không xa, Chu Dạ Hàn khoanh tay ngồi trong xe nhìn ra hai người từ đầu đến cuối, khóe môi khẽ giật. Trong đầu giờ đây chỉ còn một suy nghĩ.
Hai người này...
“Một người tặng đồ để bảo vệ.”
“Một người tặng đồ để giữ ấm.”
Rõ ràng đã quan tâm nhau đến mức này rồi...
Vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn cứ tìm đủ lý do để nói rằng đó chỉ là “tiện tay”.
Chu Dạ Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết trắng, bất lực thở dài.
“Ông trời ơi...”
“Hai người này còn định h-ành hạ ta đến bao giờ?”
“Khi nào họ mới chịu nhận ra... trong lòng mình đã có đối phương đây?”

💬 Bình luận (0)