🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.75: Ấm Áp Giữa Ngày Đông

~10 phút đọc · 1969 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau một hồi mua sắm, mọi thứ cuối cùng cũng được thu xếp xong.
Lâm Vãn Ninh nhìn chiếc xe đã chất đầy chăn bông và quần áo mới, trong lòng vừa cảm kích vừa bối rối.
“Tô học tỷ...”
“Nhiều đồ thế này, một mình em thật sự không mang nổi.”
Thanh Uyển khẽ mỉm cười.
“Ta cũng đâu nói để em tự mang về.”
Cô quay sang nhìn chiếc xe bên cạnh.
“Em cứ lên xe. Ta bảo người đưa em về.”
Lâm Vãn Ninh lập tức lắc đầu.
“Như vậy sao được? Trời lạnh thế này...”
Thanh Uyển nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã lạnh như băng của cô.
“Đừng để bá phụ ở nhà chờ thuốc. Em cứ yên tâm về trước đi.”
“Ta không sao.”
Cô nhìn sắc trời bên ngoài rồi xoa bụng nói.
“Ta cũng hơi đói rồi. Vừa hay bên kia có một quán ăn, ta qua đó dùng chút gì đó, tiện thể chờ xe quay lại.”
Lâm Vãn Ninh cúi đầu thật sâu.
"Ân tình hôm nay..."
"Lâm Vãn Ninh nhất định sẽ ghi nhớ."
Thanh Uyển chỉ khẽ cười nhẹ, không nói gì thêm.
Chiếc xe nhà họ Tô chậm rãi lăn bánh, mang theo Lâm Vãn Ninh cùng những món đồ ấm áp từ từ rời khỏi con phố phủ đầy tuyết.
...
Giữa con phố phủ đầy tuyết trắng, Thanh Uyển cùng Tiểu Đào chậm rãi đi về phía quán ăn bên đường.
Chỉ là cách đó không xa, một chiếc xe quân dụng màu đen vẫn lặng lẽ đỗ dưới tán cây.
Bên trong xe Cố Trầm Chu ngồi ở hàng ghế sau. Ánh mắt anh xuyên qua lớp cửa kính rồi dừng trên bóng dáng quen thuộc đang đi giữa màn tuyết.
Chỉ có Chu Dạ Hàn vẫn còn đang chống cằm, khóe môi nhếch lên đầy ý vị. Anh liếc nhìn Cố Trầm Chu rồi lại nhìn về phía Thanh Uyển.
Lúc sau cố ý thở dài.
"Ôi..."
"Hình như Tô tiểu thư muốn tự mình đi về rồi.”
“Lại còn phải đi giữa trời tuyết lạnh thế này.”
“Nếu để người nào đó nhìn thấy...chắc sẽ đau lòng lắm."
Cố Trầm Chu vẫn nhìn ra ngoài, không đáp. Ánh mắt anh cũng không hề rời khỏi bóng dáng phía trước.
Chu Dạ Hàn cố nhịn cười. Một lát sau, anh lại chậm rãi lên tiếng.
"Thiếu soái…"
"Lần này… có muốn lại tiện đường đưa Tô tiểu thư về Tô phủ nữa không?"
Cố Trầm Chu vẫn nhìn ra ngoài cửa kính. Sau vài giây, anh mới nhàn nhạt lên tiếng với người lính phía trước:
"Lái xe."
"Vâng, Thiếu soái."
Chiếc xe quân dụng chậm rãi lăn bánh, khi đi ngang qua quán ăn phía trước, rồi từ từ dừng lại ngay trước mặt Thanh Uyển.
Thanh Uyển và Tiểu Đào đều hơi bất ngờ nhìn qua.
Cố Trầm Chu vẫn ngồi ở ghế sau xe, ánh mắt bình thản dừng trên người Thanh Uyển. Ngay sau đó lại chậm rãi lướt xuống bờ vai cô. Trên vai áo đã phủ một lớp tuyết mỏng, vài bông tuyết còn vương trên mái tóc. Một số đã tan ra thành nước, để lại một mảng ẩm nhỏ trên vai áo.
Cố Trầm Chu khẽ nhíu mày, anh im lặng vài giây, cuối cùng mới lên tiếng.
“Tô tiểu thư.”
“Nếu không chê...”
Anh dừng lại một chút.
“Để tôi đưa cô về Tô phủ.”
Thanh Uyển thoáng ngẩn người. Cô không ngờ giữa Hoa Đông rộng lớn, trong ngày tuyết lạnh giá này, lại vô tình gặp được anh.
Một niềm vui rất nhỏ bất giác dâng lên trong lòng, tựa như giữa ngày đông lạnh lẽo bỗng có một tia ấm áp len vào. Nhưng trên gương mặt cô tuyệt nhiên vẫn chỉ là nụ cười nhẹ nhàng.
"Vậy..."
"Làm phiền Thiếu soái."
Cố Trầm Chu khẽ gật đầu.
"Không phiền."
Người lính lái xe lập tức xuống xe, bước vòng ra phía sau mở cửa.
Thanh Uyển hơi cúi người bước lên xe. Nhưng vừa nhìn vào bên trong, bước chân cô lập tức khựng lại.
Chu Dạ Hàn đã ngồi ở ghế phụ phía trước. Còn hàng ghế sau...chỉ có một mình Cố Trầm Chu ngồi đó. Bên cạnh anh vừa hay chỉ còn đúng một khoảng trống.
Thanh Uyển theo bản năng nhìn sang Tiểu Đào.
Đúng lúc ấy, Tiểu Đào cũng đã bước tới, rất ngây thơ mà nói với cô.
“Tiểu thư, người mau vào trong đi ạ.”
“...”
Thanh Uyển bỗng có chút hối hận. Cô quên mất hôm nay mình còn đi cùng Tiểu Đào.
Hàng ghế phía sau vốn đã không rộng, thân hình Cố Trầm Chu lại cao lớn, giờ lại phải chen thêm hai người. Có hơi...
Nhưng lời mời của anh, cô cũng đã lỡ nhận rồi. Tình thế bây giờ đúng là muốn tiến cũng khó mà muốn lùi cũng không xong.
Thanh Uyển đứng ngoài cửa xe vài giây, trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ có thể mím môi rồi bước vào. Tiểu Đào cũng nhanh chóng theo sau ngồi vào bên trong.
Thanh Uyển ngồi ở giữa, hai bên một bên là Tiểu Đào còn một bên là Cố Trầm Chu. Khoảng cách vốn đã chật hẹp, nay càng trở nên chật hơn.
Cánh tay cô vô tình chạm phải cánh tay của anh, bất giác như có một luồng điện chạy dọc khắp người. Thanh Uyển lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, cố gắng thu người lại hết mức có thể.
Trái ngược với cô...
Cố Trầm Chu từ đầu đến cuối vẫn bình thản. Anh chỉ hơi dịch người sang một bên, nhường thêm chút không gian cho cô, sau đó lại tựa lưng vào ghế.
Không có vẻ gì là khó chịu, cũng không hề có chút mất tự nhiên nào. Cứ như thể việc phải ngồi chen chúc cùng hai cô gái trong một hàng ghế vốn chẳng có gì đáng để bận tâm.
Thanh Uyển lặng lẽ nhìn thẳng phía trước, nhưng vành tai dưới mái tóc lại không biết từ lúc nào đã hơi nóng lên.
Trong khoảnh khắc cửa xe khép lại, Chu Dạ Hàn thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn hàng ghế phía sau. Ánh mắt anh dừng lại vài giây.
Một người thì đang ngồi thẳng lưng hết cở, gần như không dám hít thở mạnh. Còn một người lại bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khóe môi Chu Dạ Hàn chậm rãi cong lên. Nhưng rất nhanh, anh đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.
Chỉ có trong lòng...đã nhịn cười đến mức muốn nội thương.
…
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi con phố phủ đầy tuyết, hướng về phía Tô gia.
Bên ngoài cửa kính, những bông tuyết vẫn không ngừng rơi xuống. Ánh đèn hai bên đường xuyên qua màn tuyết mỏng, kéo thành từng vệt sáng nhạt trên mặt đường.
Còn bên trong xe lại yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng bánh xe nghiền nhẹ trên lớp tuyết dưới mặt đường, xen lẫn tiếng gió lạnh thỉnh thoảng lướt qua cửa kính.
Không khí lúc ấy... ít nhiều có chút khó xử. Cuối cùng, Chu Dạ Hàn vẫn là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Anh quay đầu nhìn Thanh Uyển, khóe môi mang theo một nụ cười như có như không.
“Tô tiểu thư.”
“Trời lạnh thế này, sao cô lại ra ngoài một mình?”
Thanh Uyển hơi khựng lại. Theo bản năng, ánh mắt cô lướt sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
May mà...
Cố Trầm Chu từ đầu đến cuối vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình thản đến mức dường như hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện phía bên này.
Thanh Uyển khẽ cụp mắt, nhẹ giọng đáp:
“...Chỉ là ra ngoài có chút việc.”
Chu Dạ Hàn gật gù, anh cũng không hỏi sâu, chỉ như vô tình tiếp tục:
“Vị cô nương vừa rồi... là người quen của cô sao?”
Thanh Uyển khẽ mỉm cười.
“Là học muội khóa dưới.”
“Gia cảnh của cô ấy... có chút khó khăn.”
Chu Dạ Hàn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
‘Một chiếc xe chất đầy chăn bông và quần áo mới, còn có cả thuốc men.’
Anh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên.
“Tô tiểu thư...”
“Quả nhiên là một người tốt.”
Thanh Uyển hơi sững người.
“Người tốt...”
Hai chữ tuy rất đơn giản, nhưng khi lọt vào tai cô, lại khiến trái tim bất giác nhói lên.
Nếu là kiếp trước...có lẽ hai chữ ấy chưa từng thuộc về cô. Ai cũng sẽ nghĩ hôm nay cô giúp đỡ Lâm Vãn Ninh là vì lòng tốt.
Nhưng chỉ có chính cô hiểu rõ, đó chẳng qua là một chút bù đắp cho những tổn thương mà cô từng gây ra.
Một món nợ mà cô đã nợ Lâm Vãn Ninh… từ kiếp trước.
Thanh Uyển im lặng hồi lâu. Một lúc sau, cô mới khẽ cười.
“Không.”
“Tôi chỉ đang làm điều mình nên làm thôi.”
Giọng nói rất nhẹ, không có vẻ khiêm nhường giả tạo, cũng chẳng có ý muốn được người khác khen ngợi. Chỉ đơn giản là một câu nói xuất phát từ tận đáy lòng.
Chu Dạ Hàn nhìn cô vài giây, rồi cũng không nói thêm gì.
Bên trong xe lại chìm vào yên lặng.
...
Từ đầu đến cuối, người đàn ông ngồi bên cạnh Thanh Uyển chưa từng xen vào một câu. Cố Trầm Chu vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính.
Ánh đèn đường thỉnh thoảng lướt qua gương mặt anh, rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Gương mặt lạnh lùng vẫn bình thản như thường. Không ai biết trong đôi mắt sâu thẳm ấy đang chất chứa điều gì.
Chỉ có Chu Dạ Hàn ngồi phía trước, lúc nhìn qua kính chiếu hậu, khóe môi lại chậm rãi cong lên.
Anh nhìn người phía sau một lát, rồi lại bình thản quay đầu về phía trước.
Có những chuyện... tuy người trong cuộc không nói, nhưng người ngoài cuộc lại nhìn thấy rõ hơn ai hết.
…
Chiếc xe quân dụng chậm rãi dừng trước cổng Tô phủ. Người lính lập tức xuống xe, định vòng ra phía sau mở cửa.
Nhưng Cố Trầm Chu đã bước xuống trước, anh đi vòng qua phía bên kia, tự tay mở cửa xe.
Thanh Uyển hơi khựng lại. Cô không ngờ một người như Cố Trầm Chu lại tự mình làm chuyện nhỏ nhặt ấy.
Cô bước xuống xe, khẽ mỉm cười.
"Đa tạ Thiếu soái."
Cố Trầm Chu chỉ khẽ gật đầu, giọng nói vẫn bình thản như thường.
"Tiện đường thôi."
Thanh Uyển cong môi, cô cũng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu.
“Vậy... Thanh Uyển xin phép.”
Nói rồi, cô xoay người định bước vào trong. Nhưng mới đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.
"...Tô tiểu thư."
Thanh Uyển chợt dừng bước, cô hơi nghi hoặc quay đầu lại. Chỉ thấy Cố Trầm Chu đứng bên cạnh xe, một tay đưa vào túi áo trong, từ tốn lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi đưa về phía cô.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh, tựa như thứ anh sắp đưa chỉ là một món đồ hết sức bình thường.
"Cái này cho cô."
Thanh Uyển ngẩn người, cô nhìn chiếc hộp trong tay anh vài giây, rồi mới đưa tay nhận lấy.
"...Cho tôi?"

💬 Bình luận (0)