🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.71: Tuyết Đầu Mùa

~9 phút đọc · 1747 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Chỉ sau một đêm, Hoa Đông đã được phủ lên một màu trắng tinh khôi.
Tuyết lặng lẽ rơi giữa không trung, phủ lên những cành mai khẳng khiu trong sân Tô phủ một lớp bạc mỏng. Gió bấc thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt len vào từng góc sân.
Đại học Hoa Đông cũng vừa bước vào kỳ nghỉ đông.
Sau một năm học bận rộn, sinh viên lần lượt trở về nhà. Khuôn viên trường vốn náo nhiệt ngày thường cũng trở nên yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn những dãy hành lang vắng người dưới màn tuyết trắng.
Vì vậy, những ngày này Thanh Uyển cũng không cần đến trường. Cô hiếm khi có được khoảng thời gian nhàn rỗi như vậy.
Trong hoa viên, một chiếc lò sưởi bằng đồng đỏ tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ.
Thanh Uyển khoác trên người chiếc áo choàng dạ màu trắng ngà, cổ áo viền lông trắng mềm mại. Hai tay cô ôm lấy chén trà nóng, làn khói mỏng chậm rãi bay lên trước gương mặt thanh tú.
Cô ngồi bên hiên, lặng lẽ nhìn từng bông tuyết rơi xuống mặt hồ.
Không hiểu từ lúc nào trong đầu cô lại vô thức hiện lên bóng dáng một người. Một người đàn ông luôn mặc quân phục màu đen.
Luôn bận rộn.
Luôn lạnh lùng.
Cũng luôn...ít khi biết chăm sóc bản thân.
Thanh Uyển khẽ mím môi.
Không biết...giờ này anh đang làm gì?
Có lẽ vẫn còn ngồi trước bàn làm việc hoặc đang ở thao trường, hay lại dẫn binh lính ra ngoài làm nhiệm vụ.
Nghĩ đến đây, cô bất giác khẽ thở dài.
Mùa đông năm nay lạnh như vậy. Không biết...Anh có nhớ mặc thêm áo không? Có nhớ mang găng tay không?
Hay vẫn như mọi lần, chỉ cần có việc là quên hết mọi thứ, ngay cả bản thân mình cũng không quan tâm.
Hai má Thanh Uyển bất giác phồng lên. Cô nhìn chén trà trong tay, vẻ mặt mang theo chút bất lực..
"Đúng là..."
"Chẳng biết tự chăm sóc mình."
Vừa nói xong, cô bỗng khựng lại, ánh mắt dừng trên mặt trà đang gợn nhẹ.
Từ lúc nào những điều cô nghĩ đến lại đều là anh?
Thanh Uyển khẽ lắc đầu, cố xua đi bóng dáng quen thuộc trong tâm trí. Nhưng càng muốn gạt đi, hình ảnh ấy lại càng trở nên rõ ràng.
Đặc biệt là cánh tay vẫn còn đang băng bó của anh, cùng giọng nói bình thản đến mức khiến người khác chẳng biết nên tức giận hay lo lắng.
"Không còn gì đáng ngại."
Cô nhỏ giọng lặp lại, trong lòng có chút bất mãn.
"Không còn gì đáng ngại..."
"Anh lúc nào cũng nói vậy."
Im lặng một lúc, Thanh Uyển bỗng đặt chén trà xuống, sau đó từ tốn đứng dậy.
Tiểu Đào đang đứng bên cạnh lập tức bước tới.
"Tiểu thư?"
"Người định đi đâu?"
Thanh Uyển khẽ chỉnh lại chiếc áo choàng, giọng nói rất tự nhiên.
" Ta muốn ra phố một chuyến."
"Mua gì ạ?"
“Có thể bảo quản gia cho người đi mua giúp người.”
Ánh mắt cô vô thức liếc về phía tuyết đang rơi ngoài sân. Một thoáng sau, gương mặt trắng nõn bất giác ửng hồng.
“Không cần.”
“Ta tự đi mua.”
Tiểu Đào nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ.
Sao tiểu thư mấy ngày nay hình như càng lúc càng dễ đỏ mặt hơn trước?’
Nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng đi chuẩn bị xe.
Ngoài hiên tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Từng bông tuyết phủ trắng mái ngói, khiến cả Tô phủ chìm trong một khoảng tĩnh lặng dịu dàng.
…
Xe của Thanh Uyển chậm rãi đi dọc những con phố ở Hoa Đông.
Mùa đông vừa đến, các cửa hiệu hai bên đường đã lần lượt bày ra đủ loại đồ giữ ấm. Khăn choàng, mũ len, áo dạ, găng tay... đủ màu sắc được treo dưới mái hiên.
Xe chạy ngang qua một cửa hiệu quần áo lớn ở khu phố sầm uất nhất.
Tiểu Đào lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tiểu thư, cửa hiệu này trông đẹp lắm.”
Thanh Uyển chỉ nhìn thoáng qua, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không hợp."
Hai người lại đi tiếp.
Cửa hiệu thứ hai.
Tiểu Đào cầm lên một đôi găng tay màu đen.
" Tiểu thư, người xem đôi này thế nào?"
Thanh Uyển nhận lấy, cô chậm rãi lật qua lật lại, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp lót bên trong. Một lúc sau lại đặt xuống.
"Bông quá cứng."
"Nếu đeo lâu sẽ không được thoải mái."
Tiểu Đào chớp mắt.
"..."
Lần đầu tiên cô thấy tiểu thư mua đồ mà khó tính đến vậy.
Cửa hiệu thứ ba.
“Tiểu thư, chiếc khăn này thì sao ạ?”
Thanh Uyển nhìn một lúc.
"Màu quá sáng."
"Cũng không hợp."
...
"Đường may hơi thô."
...
"Vải dễ xù."
...
"Không đủ dày."
Đây cũng không biết đã là cửa hiệu thứ bao nhiêu rồi.
Tiểu Đào: “...”
Từ đầu phố đến cuối phố. Hai người gần như đã đi hết một vòng Hoa Đông.
Cuối cùng, Tiểu Đào mệt đến mức phải xoa chân.
“Tiểu thư...”
“Hay chúng ta quay lại cửa hiệu đầu tiên đi ạ? Em thấy đồ ở đó cũng đẹp mà.”
Thanh Uyển vẫn nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ lắc đầu.
“Không được.
“Cái đó...”
Cô ngập ngừng một chút.
“Vẫn còn thiếu một chút.”
“Thiếu gì ạ?”
Thanh Uyển im lặng.
Chính cô cũng không biết. Cô chỉ cảm thấy...những món đồ kia đều rất đẹp. Nhưng tất cả đều không hợp với người ấy.
Đúng lúc hai người chuẩn bị quay về, Thanh Uyển bỗng nhìn thấy một cửa hiệu nhỏ nằm nép mình ở cuối con phố.
Biển hiệu bằng gỗ đã hơi cũ, không hề bắt mắt như những cửa hàng lớn xung quanh.
Nhưng bên trong lại được bày biện rất tinh tế. Không phô trương cũng chẳng cầu kỳ.
Ánh mắt Thanh Uyển lập tức dừng lại.
Ở góc trong cùng của cửa hiệu. Một chiếc khăn choàng màu xám đậm được đặt ngay ngắn bên cạnh một đôi găng tay da màu đen.
Kiểu dáng đơn giản, không hoa văn cũng không có bất kỳ chi tiết dư thừa nào.
Chỉ một ánh nhìn, hình ảnh Cố Trầm Chu khoác chiếc khăn ấy đã vô thức hiện lên trong tâm trí cô. Đôi găng tay cũng vừa vặn với đôi tay luôn cầm súng của anh.
Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy những món đồ này giống như được làm ra để dành cho anh.
Khóe môi Thanh Uyển bất giác cong lên, cô đưa tay chỉ về phía giá hàng.
“Ông chủ.”
“Phiền ông lấy bộ kia xuống giúp tôi.”
“Được, có ngay đây.”
Chưởng quầy nhanh chóng lấy xuống, sau đó cẩn thận đặt lên mặt quầy.
Thanh Uyển nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lên, đầu ngón tay lướt qua lớp len.
Cảm nhận đầu tiên của cô là.
“Mềm.”
“Rất mềm.”
“Lại đủ dày, không hề có cảm giác thô ráp.
Cô tiếp tục cầm đôi găng tay lên ngắm ngía. Lớp da được xử lý rất mịn, bên trong còn được lót một lớp lông mềm. Đường chỉ đều tăm tắp, ngay cả những góc nhỏ cũng được khâu vô cùng tinh xảo.
Chưởng quầy đứng bên cạnh mỉm cười.
“Tiểu thư thật tinh mắt.”
“Đôi găng tay này là hàng do một thương nhân ở Kinh Đô nhập từ nước ngoài về. Số lượng không nhiều, cửa hiệu chúng tôi cũng chỉ lấy được một đôi.”
“Nghe nói những món đồ này đều được làm thủ công, không chỉ giữ ấm tốt mà chất lượng cũng rất bền.”
Thanh Uyển khẽ gật đầu, ánh mắt cô hiện lên vẻ hài lòng.
“Đúng là rất tốt.”
Chưởng quầy thấy cô thích, liền cười nói.
"Vị công tử nào mà nhận được món quà này, chắc hẳn sẽ rất vui."
Thanh Uyển bất giác lúng túng, giọng nói vô thức mà nhỏ đi một chút.
"Phiền ông gói lại giúp tôi."
"Vâng."
Chưởng quầy nhanh nhẹn lấy hộp gấm màu xanh than. Cẩn thận gấp chiếc khăn choàng ngay ngắn vào trong rồi mới đặt đôi găng tay lên trên. Cuối cùng buộc lại bằng dây lụa.
Tiểu Đào đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, hết nhìn chiếc khăn choàng rồi lại nhìn đôi găng tay. Cuối cùng cũng hiểu ra, cô lập tức cười tủm tỉm.
“Tiểu thư.”
“Hóa ra sáng giờ người đi gần nửa thành Hoa Đông..."
“Là để chọn đồ cho Đại thiếu gia.”
Thanh Uyển: “...”
Cô im lặng hai giây.
“…Anh trai?”
Tiểu Đào gật đầu chắc nịch.
“Đúng vậy ạ.”
Cô nhìn Tiểu Đào, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của Tô Mộ Bạch. Rồi ngay sau đó...lại biến thành gương mặt lạnh lùng của Cố Trầm Chu.
Thanh Uyển sững người, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Không hiểu sao lúc này cô lại thấy có chút chột dạ.
Tiểu Đào vẫn hồn nhiên như không.
“Đại thiếu gia mà biết tiểu thư dụng tâm như vậy."
"Chắc chắn sẽ rất cảm động."
Thanh Uyển lặng lẽ cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay. Hai vành tai cô không biết từ lúc nào đã đỏ bừng. Một luồng nóng ran nhanh chóng lan đến tận gò má.
Cô giả vờ bình tĩnh, cô chậm rãi nói.
"Cũng…cũng không phải"
Rồi sau đó cô ôm chặt chiếc hộp vào lòng.
Không giải thích.
Cũng...không biết phải giải thích thế nào.
Chỉ có chính cô biết, ngay từ đầu người mà cô nghĩ đến chưa từng là Tô Mộ Bạch.
Mà là...
Người đàn ông luôn mặc quân phục màu đen ấy.
Nghĩ đến đây Thanh Uyển khẽ cắn môi.
'Cố Trầm Chu đeo bộ này... chắc chắn sẽ rất đẹp.'
Nghĩ đến hình ảnh ấy, khóe môi cô lại không nhịn được mà cong lên.
…
“Ông chủ, tôi cũng muốn lấy một bộ găng tay giống vị tiểu thư này.”
Bất chợt một giọng nữ trong trẻo, nhưng mang theo vài phần kiêu ngạo vang lên từ phía sau.

💬 Bình luận (0)