Trong cửa hiệu.
Tiểu Đào cầm lấy ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn đặt lên mặt quầy.
“Chưởng quầy, tính tiền.”
“Được, được.”
Chưởng quầy vui vẻ nhận lấy, cẩn thận kiểm tra lại một lượt rồi nhanh chóng gói chiếc khăn choàng cùng đôi găng tay vào một chiếc hộp gấm tinh xảo.
Ông hai tay nâng chiếc hộp lên, lịch sự đưa cho Thanh Uyển.
“Tiểu thư, đồ của người—”
Đúng lúc ấy—.
Một giọng nữ trong trẻo nhưng mang theo vài phần kiêu ngạo vang lên từ phía sau.
"Ông chủ."
"Bộ khăn choàng và găng tay kia..."
"Cũng lấy cho tôi."
Thanh Uyển khẽ khựng người.
Tiểu Đào cũng theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa.
Một cô gái mặc áo khoác lông màu trắng chậm rãi bước vào.
Dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ. Khí chất sang trọng cùng vẻ tự tin toát ra từ từng cử chỉ, khiến người khác chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra thân phận của cô không hề tầm thường.
Phía sau cô còn có hai người hầu và bốn vệ sĩ mặc thường phục đi theo. Đoàn người vừa xuất hiện đã khiến cửa hiệu vốn không lớn lập tức trở nên chật chội hơn.
Nhưng cô gái dường như chẳng hề để tâm đến những ánh mắt xung quanh.
Ngay từ khi bước vào cửa, ánh mắt cô đã dừng trên chiếc hộp trong tay chưởng quầy.
Chưởng quầy thoáng lúng túng. Ông nhìn chiếc hộp trong tay, rồi lại nhìn vị tiểu thư vừa mới đến, giọng có chút khó xử.
"Tiểu thư..."
"Bộ này..."
"Vị tiểu thư đây đã chọn trước rồi."
“Hơn nữa, cửa tiệm chúng tôi vừa hay chỉ còn đúng một bộ.”
Nói xong, ông lại dời mắt sang Thanh Uyển, nhất thời không biết nên xử lý thế nào.
Bạch Nhược Vi lúc này mới đưa mắt nhìn sang người đứng bên cạnh quầy.
Ánh mắt hai người vừa lúc chạm nhau. Trong thoáng chốc cả hai đều đang đánh giá đối phương.
Thanh Uyển hôm nay mặc bộ sườn xám màu xanh ngọc, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng màu trắng ngà đơn giản.
Mái tóc được búi gọn, gương mặt thanh tú không điểm quá nhiều son phấn, nhưng đôi mắt trong veo lại khiến người ta khó lòng dời mắt.
Bạch Nhược Vi cũng thoáng ngẩn người.
Cô gái này nhìn qua chỉ khoảng đôi mươi, dung mạo vẫn còn nét non trẻ, nhưng thần thái lại vô cùng điềm tĩnh. Đặc biệt là đôi mắt ấy, trong trẻo nhưng không hề yếu mềm.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Nhược Vi chỉ có một chữ.
“Đẹp.”
Cô không ngờ ở Hoa Đông lại có một cô gái xinh đẹp như vậy.
Chỉ là…
Ánh mắt Bạch Nhược Vi lại chậm rãi rơi xuống chiếc hộp trong tay Thanh Uyển. Đôi găng tay ấy, cô cũng vừa nhìn trúng.
Khóe môi cô khẽ cong lên, sau một thoáng im lặng, Bạch Nhược Vi liền bước tới.
“Vị tiểu thư này.”
Giọng nói của cô mang theo vài phần kiêu ngạo tự nhiên, nhưng vẫn giữ được sự lễ độ
“Tôi rất thích bộ găng tay này.”
“Nếu cô không phiền…có thể nhường lại cho tôi không?”
Tiểu Đào lập tức nhíu mày, đang định lên tiếng thì Thanh Uyển đã nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại.
Cô nhìn Bạch Nhược Vi, trên môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.
“Xin lỗi.”
“Tôi cũng rất thích nó.”
Thanh Uyển dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống chiếc hộp.
“Hơn nữa…tôi đã chọn trước và cũng đã thanh toán rồi.”
Giọng nói mềm mại của cô vang lên nhưng trong đó không hề có ý nhượng bộ.
Bạch Nhược Vi hơi nhướng mày.
Với khí thế của cô, những tiểu thư chân yếu tay mềm bình thường có lẽ đã sớm tìm cách lui bước. Cô vốn nghĩ chỉ cần mở lời, đối phương sẽ thuận thế nhường lại.
Dù sao… đối với cô, một đôi găng tay cũng chẳng phải thứ gì quá quan trọng.
Nhưng cô gái trước mặt lại hoàn toàn không hề có ý định nhường. Không những vậy, thái độ của cô còn bình tĩnh đến mức khiến người ta không thể tìm được một chút sơ hở.
Bạch Nhược Vi nhìn Thanh Uyển thêm vài giây, khóe môi cô chậm rãi cong lên. Xem ra…cô gái này cũng không phải kiểu người dễ bắt nạt.
Trong mắt Bạch Nhược Vi thoáng hiện một tia hứng thú. Đã rất lâu rồi, ngoài Cố Trầm Chu ra thì chưa có ai dám từ chối cô thẳng thừng như vậy.
Bạch Nhược Vi cười nhẹ, cô nhìn chiếc hộp trên mặt quầy, giọng nói vẫn bình thản nhưng lần này không còn mang vẻ khách sáo như ban đầu.
"Vậy thì..."
"Tôi trả giá gấp mười lần."
Tiểu Đào nghe vậy liền mở to mắt.
Gấp... gấp mười lần?
Ngay cả chưởng quầy cũng không khỏi sững người.
Nhưng Bạch Nhược Vi vẫn bình thản như thể đó chỉ là một cái giá hết sức bình thường. Cô nhìn Thanh Uyển, giọng nói mang theo ý muốn kết thúc chuyện này thật nhanh.
"Cô sẽ không thiệt."
"Chỉ cần nhường bộ găng tay này cho tôi."
Thanh Uyển không lập tức trả lời. Cô cúi mắt nhìn chiếc hộp gấm trong tay, đầu ngón tay khẽ vuốt qua nắp hộp.
Một thoáng sau, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất nhạt, giọng nói vẫn ôn hòa, lễ phép.
"Xin lỗi."
"Đồ tôi muốn giữ lại vốn cũng không phải vì giá tiền."
Cô ngẩng mắt nhìn Bạch Nhược Vi, ánh mắt trong veo, bình tĩnh đến mức không có chút dao động.
"Cho nên..."
"Dù cô có trả gấp mười lần, thì tôi cũng sẽ không bán."
Nụ cười trên môi Bạch Nhược Vi dần nhạt đi. Cô nhìn Thanh Uyển thêm vài giây, rồi đột nhiên giơ hai ngón tay lên.
"Được. Vậy thì..."
"Tôi trả gấp hai mươi lần."
"Bao nhiêu tiền...tôi đều trả."
Cả cửa hiệu lập tức rơi vào im lặng.
Chưởng quầy đứng bên cạnh cũng không biết nên nói gì.
“Hai mươi lần.”
Đối với một bộ găng tay, đây đã không còn là chuyện mua bán bình thường nữa. Rõ ràng là Bạch Nhược Vi đã muốn giành lấy món đồ này bằng mọi giá.
Nhưng Thanh Uyển vẫn không hề dao động. Cô từ từ ngẩng mắt, lần này là nhìn thẳng vào Bạch Nhược Vi, gương mặt vẫn ôn hòa cùng với thanh âm không quá lớn. Nhưng từng chữ đều rất rõ ràng và kiên quyết.
"Vị tiểu thư này."
“Tôi chỉ nói một lần, tôi mua món đồ này không phải vì tiền. Dù cô có trả gấp mười lần, hai mươi lần hoặc bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng sẽ không bán."
Nụ cười trên môi Bạch Nhược Vi thoáng chốc cứng lại. Bàn tay buông bên người cũng bất giác siết chặt.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ cô muốn thì chưa từng có ai dám mở lời từ chối. Huống chi...lần này lại là từ chối đến hai lần.
Hai gò má cô dần đỏ lên vì tức giận, đôi mắt cũng ánh lên vẻ không cam lòng. Cô nhìn cô gái trước mặt, nhất thời không nói gì.
Không hiểu vì sao...ngay trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm nhận được một cảm giác khó gọi thành lời.
'Sự bình tĩnh ấy.'
'Sự dứt khoát ấy.'
Ngay cả cách cô gái kia nói ra lời từ chối mà không cần nâng cao tông giọng...Hết thảy lại khiến Bạch Nhược Vi vô thức nhớ đến một người. Một người mà cô đã quá đỗi quen thuộc.
“Cố Trầm Chu.”
Không cần lớn tiếng.
Không cần nổi giận.
Chỉ một câu nói bình thản cũng đủ khiến người khác hiểu rằng một khi anh đã đưa ra quyết định, thì sẽ không có bất kỳ sự thương lượng nào.
…
Bạch Nhược Vi thẹn quá hóa giận. Cô lập tức nâng cao giọng, trong ánh mắt đã không còn vẻ khách sáo ban đầu.
"Được."
"Rất được."
"Vậy hôm nay chúng ta cứ chờ xem..."
"Rốt cuộc ai mới là người có thể mang được bộ găng tay này đi."
Thanh Uyển không đáp, chỉ lặng lẽ đứng đó. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh, không hề có một tia dao động cũng chẳng có ý định lùi bước.
Cả hai cô gái.
Một người kiêu ngạo như lửa.
Một người trầm tĩnh như nước.
Không ai chịu nhường ai.
Bầu không khí trong cửa hiệu phút chốc trở nên căng thẳng đến lạ thường.