Phòng khách rơi vào im lặng.
Câu hỏi của Bạch Nhược Vi vẫn còn vương lại giữa không gian rộng lớn.
“Anh không nhớ em sao?”
Cố Trầm Chu vẫn đứng quay lưng về phía cô, anh không trả lời. Cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng hạ một mệnh lệnh.
“Người đâu.”
Hai người lính lập tức bước vào.
“Hộ tống Bạch tiểu thư về Kinh Đô.”
“Bảo đảm an toàn tuyệt đối.”
“Rõ.”
Hai người lính cung kính đáp lời.
Lần này Cố Trầm Chu không do dự mà cất bước trở về thư phòng. Chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng, giống hệt bóng lưng cô từng nhìn theo vào ba năm trước.
Bạch Nhược Vi đứng sững tại chỗ. Cô đã hỏi một câu mà bản thân đã giữ trong lòng suốt ba năm.
Nhưng thứ cô nhận được...lại không phải một lời hồi đáp.
Cố Trầm Chu thậm chí không cho cô thêm bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục câu chuyện. Anh không hề chần chừ mà cất bước đi thẳng về phía thư phòng.
Bóng lưng cao lớn dần khuất sau hành lang.
Cảnh tượng ấy...quen thuộc đến mức khiến lòng cô chợt đau nhói.
Bạch Nhược Vi dõi mắt nhìn theo thật lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa, bàn tay đang cầm chiếc túi xách khẽ siết lại.
…
Sáng hôm sau.
Tại Kinh Đô — đô thành phồn hoa bậc nhất cả nước, một ngày mới lại bắt đầu trong nhịp sống náo nhiệt vốn có.
Những con phố ở Kinh Đô đã sớm nhộn nhịp, xe cộ nối nhau giữa những dãy nhà san sát, tiếng còi xe hòa cùng tiếng rao tạo nên khung cảnh náo nhiệt.
Hai bên đường là những cửa hàng mang phong cách Tây phương, biển hiệu chữ Hán treo dưới mái hiên, người qua lại khoác đủ loại trang phục, từ truyền thống đến hiện đại.
Kinh Đô của những năm này đang từng ngày thay đổi.
Cũ và mới đan xen, phồn hoa và cổ kính cùng tồn tại trong một thành phố rộng lớn.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy qua những con phố đông đúc, cuối cùng dừng trước một tòa phủ rộng lớn nằm ở khu vực dành riêng cho các gia đình quyền thế.
Hai người lính gác lập tức đứng nghiêm.
"Đại tiểu thư đã về!"
Tin tức nhanh chóng truyền vào trong phủ.
Chưa đầy một lúc sau, từ bên trong đã có tiếng bước chân vọng ra.
Một người đàn ông trung niên chậm rãi bước qua cửa lớn.
Ông mặc quân phục màu xanh sẫm, thân hình cao lớn, lưng thẳng như tùng. Mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc, nhưng không hề khiến ông mất đi vẻ uy nghiêm.
Gương mặt góc cạnh, đôi mắt hẹp dài sắc bén, ánh nhìn sâu và lạnh như mắt diều hâu. Chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người khác không rét mà run.
Đó chính là...
“Đại soái Bạch Kiến Hùng.”
Một trong những người nắm giữ binh quyền lớn nhất Kinh Đô.
Ông đã dành hơn nửa đời mình trên chiến trường, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, lập nên không biết bao nhiêu chiến công.
Trong quân đội, cái tên Bạch Kiến Hùng gần như đồng nghĩa với hai chữ nghiêm khắc.
Quân lệnh trước mặt ông không có ngoại lệ. Thuộc hạ phạm sai, dù là tướng lĩnh hay binh lính, ông đều xử phạt theo quân pháp, tuyệt đối không vì thân phận mà nương tay.
Bởi vậy, trong mắt rất nhiều người, Bạch Kiến Hùng là một vị Đại soái khiến người khác kính sợ hơn là thân cận.
Thế nhưng...
Ngay khi ánh mắt ông nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước xuống xe, ánh mắt nghiêm nghị ấy lập tức dịu đi.
"Baba!"
Bạch Nhược Vi cười rạng rỡ, vừa nhìn thấy ông cô đã nhanh chóng bước tới.
Bạch Kiến Hùng nhìn con gái từ đầu đến chân, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ quan tâm.
“Cuối cùng cũng chịu về rồi.”
Giọng nói vẫn trầm, nhưng đã không còn chút uy nghiêm nào của vị Đại soái trước mặt thuộc hạ. Ông bước xuống thêm vài bậc thềm, tự mình đón lấy con gái.
Bạch Nhược Vi chạy đến ôm lấy cánh tay ông, giọng nũng nịu.
"Con nhớ baba chết đi được."
Bạch Kiến Hùng hừ nhẹ.
"Nhớ ta?"
"Ba năm không chịu về."
"Giờ còn biết nói nhớ?"
Bạch Nhược Vi lập tức bĩu môi.
"Con đi học mà, ngày nào cũng học, học cả ngày lẫn đêm. Muốn lười một chút cũng không được.
"Thầy giáo bên đó khó tính lắm. Con còn tưởng mình không về gặp baba được nữa."
Bạch Kiến Hùng bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán con gái.
"Con nha đầu này, cái miệng vẫn dẻo như ngày nào."
Ông nhìn cô thêm một lượt, ánh mắt dần hiện lên vẻ hài lòng.
"Cao hơn rồi, cũng chững chạc hơn."
Bạch Nhược Vi lập tức ngẩng cằm, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Đương nhiên.”
“Con gái của baba mà.”
Cô kéo cánh tay ông, bắt đầu kể với vẻ hào hứng:
“Con còn học được bắn súng.”
“Cưỡi ngựa.”
“Đấu kiếm.”
“Tiếng Anh, tiếng Pháp.”
“Cả quản trị và quân y nữa.”
Nói đến đây, cô cười rạng rỡ.
“Sau này baba bị thương, con có thể tự băng bó cho baba.”
Bạch Kiến Hùng cười lớn, tiếng cười sang sảng vang khắp đại sảnh.
"Tốt!"
"Không hổ là con gái ta. Đúng là không làm mất mặt Bạch gia."
Ông quay sang quản gia, lập tức phân phó.
"Tối nay mở tiệc."
"Đại tiểu thư trở về, cả phủ cùng vui."
"Vâng, Đại Soái."
Nói xong, ông mới như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn con gái.
“Đi đường có mệt không?”
Bạch Nhược Vi khẽ lắc đầu.
“Không mệt.”
Bạch Kiến Hùng vẫn cau mày.
“Ta thấy con gầy đi rồi.”
“Con vẫn như vậy mà.”
Bạch Nhược Vi nhún vai trả lời.
“Còn nói không gầy?”
Ông nhìn cô, giọng có chút trách móc.
“Lần này về phải ăn uống đầy đủ. Không được chỉ lo học hành rồi bỏ quên sức khỏe.”
“Con biết rồi.”
Bạch Nhược Vi cười, kéo cánh tay ông càng chặt hơn.”
Những người hầu đứng phía sau nhìn cảnh ấy, ai nấy đều không khỏi mỉm cười.
Ai có thể nghĩ rằng...
Vị Đại soái khiến cả quân khu nghe tên cũng phải dè chừng, trước mặt con gái mình lại hoàn toàn biến thành một người cha bình thường?
Ông có thể nghiêm khắc với tất cả mọi người.
Quân pháp trước mặt ông chưa từng có ngoại lệ.
Duy chỉ có Bạch Nhược Vi...
Là ngoại lệ duy nhất.
Cô muốn học gì, ông đều tìm người dạy.
Cô muốn đi đâu, ông luôn chuẩn bị người bảo vệ.
Còn nếu có ai dám ức hiếp cô...
Người đó tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn giận của vị Đại soái này.
Bởi vì trong lòng Bạch Kiến Hùng...
Bạch Nhược Vi không chỉ là con gái.
Cô là đứa con gái mà ông đã nâng niu suốt hơn hai mươi năm.
Là người duy nhất có thể khiến một vị Đại soái lạnh lùng, sắt đá trở nên mềm lòng.
…
Sau bữa cơm.
Bạch Kiến Hùng đang xem công văn, Bạch Nhược Vi bưng một chén trà bước vào, rồi rất tự nhiên ngồi xuống cạnh ông.
"Baba..."
Bạch Kiến Hùng không ngẩng đầu, chỉ bình thản đáp.
"Nói đi."
"Con nói nhiều như vậy."
"Cuối cùng cũng đến chuyện chính rồi."
Đúng là...không gì giấu được baba. Cô hơi nhích lại gần, giọng nói cũng trở nên mềm hơn.
"Baba..."
"Con muốn nhờ baba giúp con một việc."
"Nói đi."
"Con nghe nói..."
Cô ngập ngừng một thoáng rồi mới nói:
"Trầm Chu bị thương."
Động tác lật tài liệu của Bạch Kiến Hùng khẽ dừng lại, ông ngước mắt nhìn con gái.
"Ừ."
"Ta cũng vừa nhận được tin."
Bạch Nhược Vi siết nhẹ ngón tay quanh chén trà.
"Con muốn biết..."
"Là ai làm anh ấy bị thương."
Bạch Kiến Hùng im lặng nhìn cô.
Bạch Nhược Vi hạ giọng:
"Nếu cần..."
"Baba giúp anh ấy trừng trị kẻ đó được không?"
Ánh mắt Bạch Kiến Hùng dừng trên gương mặt con gái vài giây.
Sau đó, khóe môi ông chậm rãi nhếch lên, mang theo vẻ cưng chiều rất rõ.
"Được."
"Nếu là việc con gái ta muốn."
“Baba sẽ cho người điều tra."
Bạch Nhược Vi lập tức cong môi, đầu cô tựa nhẹ vào vai ông.
“Con biết baba là người thương con nhất.”
Ông khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, giọng nói bình thản.
"Ta cũng muốn xem..."
"Là ai lại dám động đến Thiếu soái Hoa Đông."
Ánh mắt Bạch Kiến Hùng thoáng hiện lên vẻ suy tính. Ông im lặng một thoáng rồi mới nói:
“Có điều, ta còn biết một chuyện.”
Bạch Nhược Vi lập tức ngẩng đầu, nhìn ông chăm chú.
Bạch Kiến Hùng xoa đầu cô, không nhanh không chậm cất lời.
“Cố Thiếu soái lần này bị thương…”
“Là vì đi cứu một người.”
Bạch Nhược Vi bất chợt ngồi thẳng người dậy, vội hỏi.
“Là ai?”
Bạch Kiến Hùng nhìn cô.
“Tô Thanh Uyển.”