🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.69: Thẳng Thừng Từ Chối

~10 phút đọc · 1802 từ · · ⚠️ Báo cáo

Xung quanh vẫn là một khoảng yên tĩnh.
Sắc trời mỗi lúc một tối hơn, nhưng bóng dáng người mà Bạch Nhược Vi muốn gặp vẫn chưa xuất hiện.
Thời gian dài chờ đợi lại khiến cô vô thức nhớ về ngày chia xa ba năm trước, cô cũng từng đứng ở nơi này. Chỉ khác rằng khi đó, trên vai cô là hành lý chuẩn bị cho chuyến đi dài đến châu Âu.
Cô vẫn nhớ rất rõ tâm trạng của mình khi ấy.
Vừa háo hức trước một hành trình mới, vừa lưu luyến người mình sắp phải xa và đâu đó trong lòng là một nỗi buồn không thể gọi thành tên.
Cô đứng trước mặt Cố Trầm Chu, cố giữ vẻ bình thản như thường ngày, nhưng ánh mắt lại chẳng thể giấu được sự lưu luyến.
“Em sắp đi châu Âu.”
Khi ấy, cô thật sự không nỡ rời xa anh.
Ba năm nơi đất khách xa xôi... cô không biết mình sẽ nhớ người đàn ông này đến mức nào.
Cô cũng không biết trong khoảng thời gian mình không ở đây, Cố Trầm Chu có nhớ đến cô hay không? Càng không biết...liệu sẽ có một người con gái nào khác xuất hiện bên cạnh anh hay không?
Nhưng nếu cô không đi thì sẽ không thể trở thành người càng xuất sắc hơn để có thể đứng cạnh anh. Những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy nhau, khiến lòng cô rối như tơ vò.
Cô còn hi vọng anh sẽ nói một câu giữ cô lại. Hoặc chí ít...anh có thể nhìn cô lấy một lần. Nhưng Cố Trầm Chu vẫn đứng đó, vẫn lạnh lùng như ngày đầu cô gặp anh.
Gương mặt gần như không có bất kỳ dao động nào, anh chỉ chúc cô một câu bình an rồi xoay người bước đi. Cũng không có bất kỳ lời tiễn biệt nào khác.
Khi ấy, Bạch Nhược Vi đã đứng dõi theo bóng lưng anh rất lâu. Nhưng một cái quay đầu anh cũng không dành cho cô.
Cuối cùng chỉ có một mình cô rời đi trong nổi tiếc nuối khôn nguôi.
Ba năm.
Cô đã đợi anh rất lâu rồi. Lâu đến mức...dường như đã quen với việc chờ đợi một người vốn chẳng bao giờ chủ động quay đầu lại nhìn mình.
Bạch Nhược Vi khẽ cụp mắt, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười rất nhạt.
Có lẽ lần này cũng vậy.
Anh bận.
Cô chờ.
Chờ thêm một chút...cũng chẳng sao. Cô đưa mắt nhìn về phía cầu thang lần nữa.
Ánh mắt vốn luôn kiêu ngạo của cô lúc này lại hiếm khi trở nên dịu xuống.
“Ba năm rồi, Cố Trầm Chu.”
Cô khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.
“Lần này... em sẽ không đi đâu nữa."
Cô xoay người chậm rãi ngồi trở lại sofa, tách trà trước mặt đã nguội đi từ lâu. Nhưng cô không quan tâm.
Bởi người cô chờ...vẫn chưa trở về.
…
Màn đêm đã buông xuống Hoa Đông.
Những ngọn đèn trong Phủ Thiếu soái lần lượt được thắp sáng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên hành lang và phòng khách rộng lớn, xua đi vẻ lạnh lẽo của ban ngày.
Bạch Nhược Vi vẫn ngồi trong phòng khách. Từ sáng đến tối, cô thật sự đã chờ cả ngày.
Người hầu đã chuẩn bị xong bữa tối, lần lượt đặt thức ăn lên bàn. Bạch Nhược Vi vẫn ngồi trước bàn, nhưng gần như không hề động đũa.
Từ lúc trời nhá nhem tối đến giờ, cô vẫn luôn ngóng về phía cổng phủ.
Một người hầu đứng bên cạnh khẽ nhắc:
“Bạch tiểu thư, thức ăn sắp nguội rồi.”
“Không cần.”
Cô nhàn nhạt đáp.
“Cứ để đó.”
Người hầu không dám nói thêm, chỉ cúi đầu lui xuống.
Bạch Nhược Vi chống tay lên thành ghế, ánh mắt vẫn nhìn về phía cổng phủ. Hết lần này đến lần khác hướng về phía cửa lớn.
Cô không biết mình đã nhìn về đó bao nhiêu lần. Chỉ biết là mỗi khi bên ngoài truyền đến tiếng động, ánh mắt cô đều lập tức ngẩng lên.
Rồi lại thất vọng.
Cho đến khi—
Một tiếng động cơ rất khẽ từ ngoài cổng truyền vào. Bạch Nhược Vi lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa.
Ngoài cổng phủ xuất hiện một bóng người. Ánh đèn bên ngoài chiếu xuống, kéo dài chiếc bóng trên nền đá.
Một thân ảnh cao lớn mặc quân phục màu đen chậm rãi bước vào. Bước chân vững vàng, thần sắc vẫn lạnh lùng như thường ngày.
Dù chỉ nhìn từ xa, cô vẫn lập tức nhận ra anh.
“Cố Trầm Chu.”
Trái tim cô bất giác đập nhanh.
Ba năm.
Ba năm rồi.
Cuối cùng...cô cũng gặp lại anh.
Bạch Nhược Vi chậm rãi đứng dậy, hai tay đặt bên người vô thức siết chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lời cô từng nghĩ sẽ nói với anh suốt ba năm qua bỗng trở nên hỗn loạn.
Cô đã từng tưởng tượng vô số lần. Nếu một ngày gặp lại Cố Trầm Chu, câu đầu tiên cô sẽ nói với anh là gì?
“Anh vẫn khỏe chứ?” hay là hỏi anh có nhớ cô không? Hỏi anh ba năm qua có từng nghĩ đến cô không?
Hay chỉ đơn giản nói một câu...
“Đã lâu không gặp.”
Nhưng đến giờ phút này—
Khi người cô ngày đêm mong nhớ thật sự xuất hiện trước mắt. Cô lại chẳng biết mình nên nói gì.
Bạch Nhược Vi khẽ hít vào một hơi, cố gắng giữ cho nhịp thở trở lại bình thường. Nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bóng dáng đang từng bước tiến gần.
Ba năm xa cách, ba năm cô đã cố gắng trở nên tốt hơn và cô đã chờ đợi ngày hội ngộ này suốt ngần ấy năm.
Cuối cùng...
Người ấy... cũng đã trở về.
Bạch Nhược Vi căng thẳng đến mức hai tay siết chặt. Cô cố gắng giữ cho vẻ mặt mình bình tĩnh như thường ngày.
Cố Trầm Chu vừa vào cũng đã nhìn thấy cô, ánh mắt anh bình tĩnh lướt qua người đối diện.
Không có kinh ngạc cũng không bất ngờ, lại càng không có bất kỳ dao động rõ ràng nào.
Bạch Nhược Vi nhìn anh, người đàn ông trước mắt vẫn là Cố Trầm Chu trong trí nhớ của cô.
Chỉ khác rằng, so với năm ấy, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đường nét gương mặt càng thêm sắc lạnh, khí chất cũng trầm ổn hơn, không còn dáng vẻ của một sĩ quan trẻ tuổi.
Cô nhìn anh thêm vài giây, cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước.
“Trầm Chu, em về rồi.”
Cố Trầm Chu đứng yên trước của phòng khách, ánh mắt anh vẫn bình thản.
Một thoáng im lặng.
Sau đó, giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên.
“Bạch tiểu thư đến đây có việc gì không?”
Bạch Nhược Vi thoáng sững người, nhưng rất nhanh cô vờ như không để ý đến sự lạnh nhạt ấy, liền tiến một bước về phía anh.
“Em nghe nói anh bị thương.”
“Sáng nay khi vừa xuống máy bay, em đã đổi ngay vé tàu đi thẳng đến Hoa Đông để gặp anh.”
Giọng cô mang theo sự lo lắng không hề che giấu.
“Vết thương của anh thế nào rồi?”
“Có nặng lắm không?”
“Đã bắt được hung thủ chưa?”
Cô liên tiếp hỏi liền mấy câu, hoàn toàn không giống dáng vẻ kiêu kỳ của thường ngày.
“Là ai làm?”
“Nếu vẫn chưa tìm được hung thủ, em có thể nói với cha. Bạch gia ở Kinh Đô vẫn có thể—”
“Cảm ơn Bạch tiểu thư.”
Giọng nói lạnh nhạt của Cố Trầm Chu cắt ngang lời cô.
“Chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến.”
Bạch Nhược Vi hơi khựng lại.
Cố Trầm Chu nhàn nhạt:
“Bạch tiểu thư thân thể quý giá.”
“Nếu đã về nước thì nên sớm về Kinh Đô với Đại soái.”
“Chuyện của Phủ Thiếu soái, tôi tự biết cách xử lý.”
“Không cần Bạch tiểu thư phải nhọc lòng.”
Từng câu, từng chữ đều rất bình thản. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người nghe cảm thấy khoảng cách giữa hai người rõ ràng đến mức không thể vượt qua.
Bạch Nhược Vi nhìn anh.
Cô đã tưởng tượng rất nhiều lần về cuộc gặp lại này. Tưởng rằng ít nhất anh sẽ hỏi cô ba năm qua sống thế nào. Tưởng rằng anh sẽ hỏi cô học hành ra sao. Tưởng rằng sau ba năm xa cách, anh sẽ có một chút vui mừng khi nhìn thấy cô.
'Thế nhưng không có gì cả.'
Anh vẫn là Cố Trầm Chu, vẫn lạnh lùng như ngày cô rời đi.
Cố Trầm Chu xoay người, định bước ra ngoài.
“Trầm Chu.”
Bạch Nhược Vi như sựt nhớ ra điều gì, cô vội lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ được bọc rất tinh tế.
“Đúng rồi.”
“Em có mua quà cho anh.”
Cô đưa chiếc hộp về phía anh.
“Em đã chọn nó trong một lần đi tham quan khu bảo tàn quân sự ở châu Âu.”
“Em nghĩ anh sẽ thích.”
Cố Trầm Chu nhìn chiếc hộp trong tay cô, ánh mắt anh không hề dao động, cũng không đưa tay nhận mà chỉ bình thản cất lời:
“Bạch tiểu thư.”
“?”
“Cô từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường quân đội, chẳng lẽ không biết quân nhân không được tự ý nhận quà của người khác?”
Bạch Nhược Vi khựng lại.
Cố Trầm Chu vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
“Quy định này cô hẳn không xa lạ.”
“Huống hồ, nếu bị cấp trên truy cứu, chuyện này cũng không phải tội nhẹ.”
Anh nhìn chiếc hộp trong tay cô một thoáng.
“Tốt nhất cô cứ giữ lại.”
Bạch Nhược Vi nhìn anh.
Chiếc hộp vẫn nằm trong tay cô. Suốt quãng đường từ châu Âu trở về, cô đã nghĩ đến vô số lần sẽ tận tay đưa nó cho anh.
Nhưng cô chưa từng nghĩ...
Lời đầu tiên anh dành cho món quà ấy lại là một điều khoản quân quy.
Cố Trầm Chu nói xong liền xoay người.
“Cố Trầm Chu!”
Bạch Nhược Vi tiến lên hai bước, bàn tay đang cầm chiếc hộp của cô siết chặt.
Cô nhìn bóng lưng anh, giọng nói lần đầu tiên không còn giữ được vẻ kiêu ngạo thường ngày.
“Ba năm rồi...”
“Anh không nhớ em sao?”

💬 Bình luận (0)