🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.68: Nhớ Lại Quá Khứ

~11 phút đọc · 2004 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong phòng khách, không gian rộng rãi, trần cao, mang vẻ uy nghiêm đặc trưng của Phủ Thiếu soái.
Những cột gỗ sẫm màu kết hợp với nền đá cẩm thạch cùng bộ sofa da và bàn trà gỗ quý tạo nên một không gian trang trọng, lạnh lẽo. Trên tường chỉ treo vài bức tranh phong cảnh cổ điển.
Tuy không có quá nhiều vật trang trí nhưng mọi thứ đều được sắp xếp rất ngay ngắn, sạch sẽ. Giống hệt với chủ nhân của nơi này.
Bạch Nhược Vi ngồi trên sofa, cô đưa mắt nhìn quanh phòng khách một lượt.
Một người hầu đặt một tách trà trước mặt cô rồi cung kính lui xuống.
Cô từ tốn tách nâng trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi từ từ cảm nhận vị trà thanh đạm lan trên đầu lưỡi. Vẫn là hương vị ấy, là hương vị của ba năm trước. Dường như chưa từng thay đổi.
Ánh mắt cô lại vô thức hướng về phía cầu thang.
Một phút.
Hai phút.
Rồi rất lâu sau đó…
Vẫn không có bóng dáng người mà cô đang trông mong.
Bạch Nhược Vi đặt tách trà xuống. Cô vốn không phải người thích chờ đợi. Nếu là bất kỳ ai khác để cô ngồi chờ lâu như vậy, có lẽ cô đã sớm mất hết kiên nhẫn mà đứng dậy rời đi.
Nhưng nếu đổi lại là Cố Trầm Chu, đừng nói vài giờ, dù phải chờ hàng tháng, hàng năm, thậm chí cả đời... cô cũng cam lòng.
Cô đứng dậy, ánh mắt chậm rãi lướt qua phòng khách.
Ba năm rồi.
Nơi này dường như chẳng thay đổi quá nhiều, chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn ở vị trí cũ, bộ bàn ghế vẫn là kiểu dáng ấy. Ngay cả chiếc bình sứ đặt trên kệ bên cạnh cửa sổ cũng giống hệt trong ký ức của cô.
Bước chân Bạch Nhược Vi dần chậm lại. Bất chợt ký ức năm xưa cũng theo đó ùa về.
Năm năm trước, tại Kinh Đô.
Trong quân khu tổ chức một lễ trao thưởng quân công quy mô lớn.
Sau chiến dịch vừa kết thúc, những sĩ quan lập được chiến công nổi bật từ các doanh lần lượt được gọi tên. Tiếng vỗ tay liên tục vang lên trong sân huấn luyện rộng lớn.
Hôm ấy, Bạch Nhược Vi cũng có mặt. Cô vốn không thích những buổi lễ nhàm chán như thế này.
Nếu không phải Bạch Kiến Hùng đặc biệt yêu cầu cô đến tham dự, có lẽ cô đã chẳng xuất hiện ở đây.
Cho đến khi cái tên ấy được xướng lên.
“Cố Trầm Chu.”
Đám đông bỗng im lặng, không ít ánh mắt hướng về phía trước.
Một sĩ quan trẻ tuổi bước ra khỏi hàng ngũ. Mới hai mươi hai tuổi, anh đã sở hữu vóc dáng cao thẳng, gương mặt sắc nét và khí chất lạnh lùng.
Anh bước từng bước vững vàng về phía lễ đài, thần sắc bình tĩnh đến mức gần như không có bất kỳ cảm xúc nào trước những tiếng vỗ tay xung quanh.
Bạch Nhược Vi vốn đang mất kiên nhẫn, cũng vô thức nhìn theo. Cô khẽ nhướng mày cảm thán.
'Đẹp trai thật.'
Nhưng cũng chỉ vậy, cô nhanh chóng dời mắt đi. Cũng chỉ là một người đàn ông đẹp trai mà thôi. Ở Kinh Đô, cô đã thấy qua không ít.
Cho đến khi lễ trao thưởng kết thúc, Bạch Nhược Vi mới biết Cố Trầm Chu là vị sĩ quan trẻ tuổi vừa lập đại công trong chiến dịch lần này.
Đại soái Bạch Kiến Hùng cũng đặc biệt đánh giá cao anh.
“Tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy, sau này nhất định sẽ còn tiến xa.”
Bạch Nhược Vi chỉ thuận miệng đáp:
“Vậy sao?”
Trong lòng cô vẫn chẳng có quá nhiều ấn tượng.
Cho đến khi—
Phía sân huấn luyện vang lên tiếng súng.
Hôm nay ngoài lễ trao thưởng, quân khu còn tổ chức một cuộc thao diễn nhỏ để các sĩ quan giao lưu.
Bạch Nhược Vi vốn từ nhỏ đã thích bắn súng. Lại thêm bản tính hiếu thắng, nhìn thấy những người xung quanh lần lượt thể hiện tài năng, cô lập tức có chút không phục.
Bạch Nhương Vi tự tin bước ra phía trước.
“Cho tôi thử.”
Một sĩ quan phụ trách thao trường lập tức cung kính đưa súng cho cô.
Bạch Nhược Vi không khách sáo mà nhận lấy, động tác lên đạn gọn gàng. Cô nâng súng, mắt nhắm thẳng bia gỗ phía trước.
Đoàng! Viên đạn xuyên thẳng vào hồng tâm.
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
“Bạch tiểu thư quả nhiên lợi hại!”
“Phát súng này thật đẹp!”
“Không hổ là con gái Đại soái!”
Những lời khen liên tiếp vang lên, Bạch Nhược Vi hơi cong môi. Cô vốn đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ như thế.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, ánh mắt cô lại vô thức tìm kiếm một người giữa đám đông.
“Cố Trầm Chu.”
Anh đang đứng cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình thản.
Không vỗ tay cũng không khen ngợi. Thậm chí ánh mắt còn chẳng có bao nhiêu dao động. Dường như anh không hề chú ý đến phát súng của cô.
Bạch Nhược Vi lập tức cảm thấy không vui. Cô cầm súng bước về phía anh.
“Cố phó quan.”
Người đàn ông ngước mắt, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên người cô.
Bạch Nhược Vi cố ý hỏi:
“Anh thấy thế nào?”
Cố Trầm Chu nhìn bia bắn phía xa, rồi nhìn cô. Không mặn không nhạt thốt ra hai từ.
“Cũng tạm.”
“...”
Nụ cười trên môi Bạch Nhược Vi lập tức cứng lại.
Cũng tạm?
Cô vừa bắn trúng hồng tâm. Cả thao trường đều đang khen cô. Vậy mà trong mắt anh...chỉ là cũng tạm? Lòng hiếu thắng lập tức bị khơi lên.
“Cố phó quan có vẻ không đánh giá cao?”
Anh im lặng không đáp, tư thái rất bình thản.
Bạch Nhược Vi nhìn anh.
“Vậy nếu là anh, anh có thể bắn được tốt hơn sao?”
“Vậy thì anh hãy thử đi.”
Cố Trầm Chu không trả lời, anh chỉ chậm rãi đưa tay nhận lấy khẩu súng từ người đối diện. Động tác bình tĩnh đến mức không hề có vẻ muốn thể hiện.
Anh bước lên trước. Năm tấm bia được dựng cách nhau ở phía xa. Trong đó chỉ có hai tấm bia là được đặt cố định, còn lại đều là di động.
Cố Trầm Chu đứng hơi nghiêng người, một tay nâng súng. Ánh mắt anh khẽ nheo lại, khóa chặt những tấm bia phía trước.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Năm phát súng liên tiếp bắn ra với tốc độ cực nhanh, gần như không cho người ta kịp phản ứng.
Ở phía xa, năm tấm bia lần lượt rung lên.
Tất cả… đều trúng vào hồng tâm.
Không cần ngắm quá lâu, cũng không cần điều chỉnh quá nhiều. Mỗi phát súng đều dứt khoát, chuẩn xác đến đáng kinh ngạc.
Cả thao trường nhất thời im lặng. Một thoáng sau, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, rung động cả khoảng sân rộng.
Cố Trầm Chu từ tốn hạ súng. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt anh vẫn bình thản như thể vừa hoàn thành một bài tập hết sức bình thường.
Bạch Nhược Vi đứng phía sau hoàn toàn ngây người.
Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình gặp được một người mà bản thân không thể dễ dàng vượt qua.
Anh trả lại súng cho Bạch Nhược Vi sau đó xoay lưng rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng anh. Trong mắt từ sự kinh ngạc dần dần xuất hiện một tia sáng khác. Không do dự cô lập tức nâng bước chạy theo.
“Cố Trầm Chu!”
Người đàn ông dừng bước.
Bạch Nhược Vi đứng trước mặt anh, lần đầu tiên không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày.
“Anh dạy tôi đi.”
“Không có thời gian.”
Anh trả lời ngay lập tức.
“Vậy khi nào anh có thời gian?”
“Không có.”
Nói xong, anh xoay người tiếp tục bước đi.
Bạch Nhược Vi vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Cố Trầm Chu!”
Anh vẫn không quay đầu, sau đó bóng dáng khuất sau ngã rẽ ở hành lang.
Bạch Nhược Vi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng người đàn ông dần khuất khỏi tầm mắt.
Cô vốn tưởng mình sẽ tức giận. Nhưng không hiểu vì sao...
Khóe môi lại bất giác cong lên.
“Cố Trầm Chu.”
Người đầu tiên không khen cô.
Người đầu tiên không chiều theo cô.
Cũng là người đầu tiên khiến cô muốn đuổi theo.
Khi ấy, trong mắt Cố Trầm Chu chỉ có thao trường, quân lệnh và chiến trường. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện phía sau mình có một cô gái đang nhìn theo.
Càng không biết rằng...
Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng Bạch Nhược Vi đã bắt đầu có thêm một cái tên.
Suốt nhiều năm sau đó, cô chưa từng quên được anh.
…
Khóe môi Bạch Nhược Vi vô thức cong lên.
Nhưng chỉ một thoáng sau, cô lại như nhớ lại chuyện gì đó, hàng mày xinh đẹp chợt khẽ cau lại.
Sau lần đầu gặp Cố Trầm Chu ở thao trường, cô gần như ngày nào cũng tìm đủ lý do để xuất hiện ở quân khu.
Hai năm.
Cô đã theo đuổi anh suốt hai năm. Nhưng người đàn ông ấy vẫn lạnh lùng như cũ. Không tiến thêm được dù chỉ một bước. Cũng chưa từng cho cô bất kỳ cơ hội nào.
Có một ngày, Bạch Nhược Vi đặc biệt đến thao trường tìm anh. Nhưng nơi đó lại chẳng có bóng dáng của Cố Trầm Chu.
Hỏi ra mới biết, anh đã cùng đội ngũ tham gia một chiến dịch quan trọng.
Lần ấy, trận chiến vô cùng khốc liệt. Cố Trầm Chu trực tiếp dẫn quân xông lên tuyến đầu, cuối cùng đánh bại quân địch và lập được đại công.
Nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Anh bị thương rất nặng, phải nằm trên giường dưỡng thương hơn nửa tháng.
Bạch Nhược Vi khi nghe được tin ấy đã mất ngủ cả một đêm. Cô vừa lo lắng, vừa tức giận.
Tức giận vì người đàn ông ấy lúc nào cũng không biết quý trọng bản thân.
Nhưng khi tin tức tiếp theo truyền đến, cô lại sững người.
“Cố Trầm Chu được bổ nhiệm làm Thiếu soái.”
Hai mươi tư tuổi. Thiếu soái trẻ tuổi nhất trong quân đội, đồng thời được điều đến Hoa Đông nhận nhiệm vụ.
Khoảnh khắc ấy, Bạch Nhược Vi vừa tự hào, vừa có một cảm giác rất khó gọi tên.
Cô đã theo đuổi anh suốt hai năm.
Nhưng trong hai năm ấy, chỉ có cô vẫn đứng yên tại chỗ.
Còn Cố Trầm Chu chưa từng dừng bước. Anh vẫn không ngừng tiến về phía trước, từng bước lập nên những chiến công mới.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách giữa cô và anh sẽ ngày càng xa.
Đúng lúc ấy, cha đề nghị cô sang châu Âu du học.
Ban đầu, cô thật sự không muốn đi, cô không muốn rời khỏi Kinh Đô. Càng không muốn rời khỏi người mình đã mất hai năm để theo đuổi.
Nhưng sau một thời gian bình tĩnh suy nghĩ, Bạch Nhược Vi cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
'Cô phải đi.'
Bởi nếu muốn một ngày nào đó có thể thật sự đứng bên cạnh Cố Trầm Chu...
Cô phải trở thành một người đủ xuất sắc để không ai có thể nói rằng cô chỉ dựa vào thân phận của cha mình.

💬 Bình luận (0)