🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.67: Bạch Nhược Vi Trở Về

~8 phút đọc · 1594 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi sáng.
Ánh nắng đầu ngày phủ lên những con phố Hoa Đông một màu vàng nhạt.
Tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện hòa vào nhau, tạo thành âm thanh quen thuộc của một buổi sáng bình thường.
Trước Phủ Thiếu soái, những hàng cây hai bên đường khẽ lay động trong làn gió sớm. Người hầu và binh lính ra vào vẫn giữ nhịp sinh hoạt như thường ngày.
Mọi thứ tưởng như chẳng có gì khác biệt.
Cho đến khi—
“Két—!”Một chiếc ô tô màu đen sang trọng bất ngờ thắng gấp trước cổng Phủ Thiếu soái. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một âm thanh sắc gọn.
Mấy người lính đang đứng gác lập tức quay đầu nhìn sang, người hầu bên trong phủ cũng vội bước ra. Nhưng còn chưa kịp tiến lên mở cửa.
"Cạch." Cửa xe đã được đẩy ra từ bên trong.
Một đôi giày cao gót màu đen bước xuống trước. Theo sau là một bóng dáng cao ráo, kiêu sa.
Người con gái ấy mặc bộ váy Tây màu kem được cắt may tinh tế ôm lấy vóc dáng thanh mảnh. Bên ngoài khoác chiếc áo măng tô màu be nhạt, kiểu dáng thanh lịch nhưng vừa nhìn đã biết được may đo riêng.
Mái tóc đen uốn nhẹ được búi gọn sau đầu, chỉ điểm xuyết bằng một đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ.
Không quá nhiều trang sức, nhưng mỗi món đều tinh tế đến mức khiến người khác khó có thể xem nhẹ.
Cô đứng thẳng người, chậm rãi đưa tay chỉnh lại cổ áo.
Ánh nắng buổi sớm rơi xuống gương mặt thanh tú được trang điểm tỉ mỉ ấy càng khiến cô thêm phần sắc sảo.
Đôi mắt cô khẽ lướt qua cánh cổng Phủ Thiếu soái, mang theo vẻ tự tin gần như đã trở thành bản năng.
Đó là—
“Bạch Nhược Vi.”
Con gái độc nhất của Bạch Kiến Hùng. Đại soái nắm giữ binh quyền lớn nhất Kinh Đô, người có địa vị chỉ đứng sau nguyên thủ quốc gia.
Từ nhỏ, Bạch Nhược Vi đã được nâng niu như minh châu trong lòng bàn tay.
Muốn gió được gió.
Muốn mưa được mưa.
Đối với cô, được người khác nhường đường, cúi đầu hay cung kính gọi một tiếng Bạch tiểu thư vốn đã là chuyện quá đỗi bình thường.
Cũng chính vì vậy, cô sớm hình thành một sự kiêu ngạo gần như đã ăn sâu vào tính cách. Trước mặt người khác, cô hiếm khi cần phải để tâm quá nhiều đến cảm nhận của họ.
Nhưng chỉ có một ngoại lệ.
“Cố Trầm Chu.”
Điều duy nhất cô chưa từng có được chính là…
“Trái tim của anh.”
…
Ba năm trước, theo sự sắp xếp của cha mình là Bạch Kiến Hùng, Bạch Nhược Vi sang châu Âu du học chuyên ngành quản trị quân sự.
Nhưng những gì cô học được không chỉ dừng lại ở đó.
Chính trị, ngoại ngữ, cưỡi ngựa, bắn súng... bất cứ thứ gì có thể giúp cô trở nên xuất sắc hơn, cô đều không bỏ qua.
Những điều ấy không phải do Bạch Kiến Hùng ép buộc, mà hoàn toàn là lựa chọn của chính cô.
Bởi Bạch Nhược Vi luôn tin rằng—
Người xứng đáng đứng bên cạnh Cố Trầm Chu không thể chỉ là một thiên kim được nuông chiều, ngày ngày cầm quạt thưởng hoa.
Nếu muốn sánh vai cùng anh...
Cô phải càng ưu tú.
…
Suốt ba năm qua, cô chưa từng trở về nước.
Cho đến sáng nay.
Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, tin tức đầu tiên cô nghe được không phải là tình hình của Bạch gia, cũng không phải những thay đổi của Kinh đô sau ba năm xa cách.
Mà là một tin khiến sắc mặt cô lập tức thay đổi.
“Thiếu soái Cố Trầm Chu bị thương.”
Không chút do dự, cô lập tức thay đổi hành trình.
Thay vì trở về Kinh Đô gặp cha mình, cô đổi sang chuyến tàu sớm nhất đi thẳng đến Hoa Đông. Chỉ để tận mắt nhìn thấy người ấy.
Người mà ba năm qua chưa từng rời khỏi tâm trí cô.
…
Vừa xuống xe, ánh mắt Bạch Nhược Vi đã lập tức hướng thẳng về cánh cổng Phủ Thiếu soái.
Người hầu đứng gần đó thoáng sững người, sau vài giây mới nhận ra thân phận của cô.
“Bạch... Bạch tiểu thư?”
Cô không đáp, đôi mắt không hề che giấu nhìn thẳng lên tấm biển trước cổng.
Ba chữ ‘Phủ Thiếu Soái’ hiện rõ dưới ánh nắng của buổi sáng.
Ánh mắt cô khẽ dao động.
Ba năm.
Suốt ba năm, nơi này vẫn không thay đổi.
Nhưng người mà cô muốn gặp...hiện có thay đổi chút nào hay không?
Cô siết nhẹ chiếc túi xách trong tay rồi bước về phía cổng.
…
Bạch Nhược Vi đưa mắt lướt qua những người hầu đang cúi đầu đứng sang hai bên, sau đó mới bình thản cất giọng:
“Thiếu soái đâu?”
Một người lính lập tức bước lên, cung kính đáp:
“Bẩm Bạch tiểu thư, Thiếu soái đã ra ngoài xử lý công vụ.”
Hàng mày Bạch Nhược Vi khẽ nhíu lại.
“Đang bị thương mà vẫn đi làm nhiệm vụ?”
Giọng nói mang theo vài phần không hài lòng.
Người lính cúi đầu, không dám trả lời.
Trong Phủ Thiếu soái, không ai dám khuyên Cố Trầm Chu. Một khi anh đã quyết định, cho dù là ai cũng khó có thể khiến anh thay đổi.
Bạch Nhược Vi im lặng vài giây, vẻ lo lắng vừa thoáng qua trong mắt nhanh chóng bị một tia bực bội thay thế.
Cô khẽ nghiến răng.
“Cái người này…”
“Vẫn cứng đầu như vậy.”
Cô quay sang nhìn người lính.
“Khi nào anh ấy trở về?”
Người lính vừa định trả lời, Bạch Nhược Vi đã như chợt nghĩ ra điều gì đó.
Cô khẽ nhấc cằm.
“Không cần. Anh ấy đi làm nhiệm vụ thì cứ để anh ấy làm.”
“Tôi ở đây chờ.”
Nói xong, cô xoay người bước thẳng vào trong. Tiếng giày cao gót gõ đều trên nền đá cẩm thạch, vang lên giữa hành lang yên tĩnh.
Không một ai tiến lên ngăn cản.
Bởi trong Phủ Thiếu soái tất cả mọi người đều biết—
Bạch Nhược Vi là người duy nhất có thể đi thẳng vào thư phòng của Thiếu soái mà không cần thông báo.
…
Cô vừa bước qua cánh cổng, ánh mắt đã lập tức hướng thẳng vào sâu bên trong phủ.
Đúng lúc ấy Chu Dạ Hàn từ trong sân bước ra. Khi nhìn thấy người vừa đến, anh khẽ nhướng mày, sau đó khóe môi chậm rãi cong lên.
“Ồ.”
“Cơn gió nào đưa Bạch đại tiểu thư trở về Hoa Đông vậy?”
Bạch Nhược Vi liếc anh một cái, chẳng có chút khách sáo mà đáp.
“Ít nhất cũng không phải cơn gió nhiều chuyện như anh.”
Chu Dạ Hàn bật cười.
“Tính tình vẫn chẳng thay đổi chút nào.”
“Vừa gặp đã châm chọc người khác.”
Bạch Nhược Vi nhàn nhạt đáp:
“Còn hơn có người ngày ngày chỉ biết nói những lời vô nghĩa.”
Chu Dạ Hàn: “…”
Anh nhìn cô vài giây, sau đó bật cười lắc đầu.
Hai người nhìn nhau, rõ ràng đã quen biết từ lâu.
Chu Dạ Hàn nhìn vẻ mặt không vui của cô, lập tức đoán được nguyên nhân.
Anh lắc đầu cười nói.
"Yên tâm đi."
"Thiếu soái Hoa Đông mạng cứng lắm."
"Chết không nổi đâu."
Bạch Nhược Vi lập tức trừng mắt nhìn anh.
“Cái miệng anh không nói được lời nào dễ nghe hơn sao?”
Chu Dạ Hàn nhún vai.
"Thật lòng thường mất lòng."
Anh phe phẩy cây quạt trong tay rồi nói tiếp.
“Không cần đứng đây chờ.”
“Thiếu soái tối nay mới trở về.”
Bạch Nhược Vi khẽ nhíu mày.
“Tối nay?”
“Ừm.”
Chu Dạ Hàn gật đầu.
Nghe vậy, bàn tay Bạch Nhược Vi đang cầm túi xách khẽ siết lại.
Vẻ bực bội trên gương mặt thoáng chốc biến mất, thay vào đó là một tia thất vọng không hề che giấu.
Cô đã biết Cố Trầm Chu không có ở phủ, nhưng khi biết anh tối nay mới trở về thì lại mà một cảm giác hoàn toàn khác.
Ba năm.
Ba năm không gặp cô đã tưởng rằng lần đầu tiên trở về, người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là anh.
Vậy mà…
Ngay cả khi cô đã đứng trước cửa Phủ Thiếu soái, anh lại đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ.
Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa thư phòng ở phía xa.
Nơi đó vẫn giống hệt ký ức của cô.
Chỉ tiếc…người cô muốn gặp nhất lại không có ở đây.
Bạch Nhược Vi im lặng vài giây. Sau đó, khóe môi khẽ cong lên, không phải nụ cười dịu dàng, mà là một vẻ kiên định pha chút kiêu ngạo.
Cô đã hạ quyết tâm hôm nay phải gặp bằng được Cố Trầm Chu. Không hề do dự, cô cất bước đi thẳng vào thư phòng, chỉ để lại một câu.
“Tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi Trầm Chu quay về.”
Chu Dạ Hàn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ giật.
“Xem ra...”
“Hoa Đông lại sắp náo nhiệt rồi.”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự