Sau cuộc nổi loạn ở bến cảng và nhà ga, cuộc sống ở Hoa Đông cũng dần trở lại nhịp sống thường ngày.
Những con phố vốn hỗn loạn nay đã khôi phục vẻ náo nhiệt. Các cửa hàng lần lượt mở cửa trở lại, người qua đường cũng bắt đầu tấp nập hơn.
Mọi thứ tưởng như đã trở về dáng vẻ vốn có, chỉ có những dấu vết còn sót lại sau vẫn âm thầm nhắc nhở rằng vài ngày trước nơi đây từng xảy ra một cuộc hỗn loạn.
Lục Cảnh Hành sau khi được quân y tận tình điều trị và tịnh dưỡng tại Lục gia, hiện nay thương thế cũng đã dần chuyển biến tốt hơn.
Vết đạn đã được lấy ra, miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại. Tuy vẫn chưa thể xuống giường đi lại bình thường, nhưng sắc mặt anh đã tốt hơn trước rất nhiều.
Thanh Uyển nhân lúc rảnh rỗi liền đến Lục gia thăm anh.
Lục Cảnh Hành dựa vào đầu giường, còn Thanh Uyển ngồi đối diện anh bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm cửa, rơi thành những vệt sáng nhạt trên mặt bàn.
Thanh Uyển nhìn sắc mặt anh, khách sáo hỏi:
“Lục học trưởng, thương thế của anh đã đỡ hơn chưa?”
Lục Cảnh Hành khẽ cười, trong đôi mắt anh vẫn là sự dịu dàng dành cho cô, chỉ là so với trước đây, sự dịu dàng ấy đã trở nên kín đáo hơn rất nhiều.
Sau lần bị cô từ chối, anh dường như đã tự mình lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ để cô không cảm thấy khó xử.
“Đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Em không cần quá lo lắng.”
Anh im lặng một thoáng rồi khẽ nói, giọng nói anh vẫn ôn hòa như trước.
“Cảm ơn em…vẫn còn quan tâm đến anh.”
Thanh Uyển khẽ cụp mắt, giọng nói có một chút mất tự nhiên.
“Em nghĩ…chúng ta vẫn là bạn.”
Trái tim Lục Cảnh Hành như nhói lên một cái. Bàn tay giấu dưới lớp chăn vô thức siết chặt, nhưng trên gương mặt anh vẫn không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Anh nhìn cô vài giây, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Sau một thoáng im lặng, anh chỉ khẽ đáp:
“Anh biết.”
Thanh Uyển chỉ mỉm cười, không đáp.
Lục Cảnh Hành nhìn cô, trong đôi mắt anh thoáng qua một tia thất vọng rất khẽ, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã thu lại cảm xúc ấy, nhanh chóng trở về dáng vẻ ôn hòa thường ngày.
“Em đến thăm anh thế này… anh đã vui lắm rồi.”
Thanh Uyển im lặng một thoáng, rồi vội đổi chủ đề.
Ánh mắt liền dừng trên lớp băng quấn quanh ngực anh, cô ngập ngừng một chút rồi hỏi.
“Hôm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Vì sao anh lại bị thương nặng như vậy?”
Nghe câu hỏi ấy, nụ cười trên môi Lục Cảnh Hành dần thu lại.
Anh im lặng vài giây, dường như đang cố nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm đó.
“Thật ra... chuyện bắt đầu từ buổi sáng hôm sau.”
Thanh Uyển ngẩng mắt nhìn anh.
“Sau khi từ Tô phủ trở về, đêm đó anh gần như không ngủ được.”
Anh hơi ngập ngừng, đưa mắt nhìn về phía cô.
“Nên sáng hôm sau anh vốn không định đến trường.”
“Trong đầu anh vẫn luôn nghĩ đến vài vấn đề bản thân chưa thông suốt.”
Như nhìn thấy ánh mắt của Lục Cảnh Hành nhìn tới, Thanh Uyển vội vàng cúi đầu né tránh.
Lục Cảnh Hành cũng lập tức dời mắt, ánh hắng giọng nói tiếp.
“Vì vậy sáng hôm đó anh quyết định ở lại Lục gia.”
“Sau đó anh nhớ ra anh Mặc hôm ấy cũng vẫn còn ở nhà, nên muốn lên phòng tìm anh ấy để hỏi một vài chuyện.”
Thanh Uyển vẫn chăm chú lắng nghe từng lời anh kể.
“Lúc anh đến trước cửa phòng, cửa chỉ khép hờ, cũng không có khóa.”
“Anh nghĩ bên trong có người vì vậy nên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa bước vào.”
“Lúc đó anh còn gọi hai tiếng anh Mặc...”
“Nhưng không có ai trả lời.”
Thanh Uyển khẽ nhíu mày.
Lục Cảnh Hành tiếp tục:
“Sau đó tôi mới bước vào trong.”
“Ban đầu, anh cũng không thấy điều gì bất thường. Cho đến khi nhìn thấy một lá thư đặt trên bàn.”
Thanh Uyển hơi khựng lại.
“Một lá thư?”
“Ừm.”
Lục Cảnh Hành khẽ gật đầu.
“Lúc đó anh chỉ nghĩ có lẽ là thư từ của anh ấy. Nhưng trên phong thư không ghi tên người gửi.”
“Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua. Lá thư trên bàn bị cuốn xuống đất.”
Anh dừng lại một thoáng rồi nói tiếp:
“Anh vốn chỉ định nhặt lên giúp, nhưng không ngờ...anh lại vô tình nhìn thấy nội dung bên trong.”
Thanh Uyển lập tức hỏi:
“Trong lá thư đã viết gì?”
Ánh mắt Lục Cảnh Hành thoáng trầm xuống, giọng nói chậm rãi mang theo một chút không ngờ tới.
“Số súng ống đã được vận chuyển theo đường bí mật đến điểm tập kết an toàn.”
“Xin chờ lệnh của...”
“Anh vừa đọc được đến đó...”
“Thì phía sau đã vang lên giọng nói của anh Mặc.”
“Lục Cảnh Hành.”
“Anh cũng không biết anh ấy xuất hiện phía sau anh từ lúc nào?”
“Đó là lần đầu tiên anh Mặc gọi thẳng tên anh như vậy.”
“Cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy anh ấy có vẻ mặt nghiêm trọng đến thế.”
Lục Cảnh Hành khi nhớ lại khoảnh khắc ấy hai tay lại bất giác siết chặt.
Ánh mắt vốn luôn ôn hòa của Mặc Vô Ngôn khi đó đã hoàn toàn thay đổi, lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy xa lạ.
Hoàn toàn khác với người anh trai mà anh từng biết trước đây.
“Anh ấy chỉ lạnh lùng nhìn anh rồi hỏi một câu.”
“Cậu đã nhìn thấy những gì?”
Lục Cảnh Hành hít vào một hơi.
Anh vội xin lỗi và giải thích rằng mình không cố ý nhìn lá thư. Anh chỉ thấy nó bị gió thổi xuống đất nên muốn nhặt lên giúp.
“Nhưng anh Mặc không nói thêm bất cứ điều gì, ánh mắt anh ấy đột nhiên trở nên lạnh hẳn.”
“Ngay giây tiếp theo...anh ấy đột ngột rút súng.”
Thanh Uyển khẽ nín thở lắng nghe, bất giác tim cũng đập nhanh hơn.
Lục Cảnh Hành tiếp tục:
“Không một lời cảnh cáo anh ấy lập tức bóp cò.”
“Anh chỉ kịp nghiêng người tránh sang một bên.”
“Nhưng vẫn không kịp.”
Bàn tay anh vô thức chạm lên vị trí vết thương trên ngực.
“Anh chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực. Sau đó... anh không còn nhớ gì nữa.”
“Đến khi tỉnh lại, anh đã thấy mình nằm trên giường.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Thanh Uyển vô thức siết chặt bàn tay, đến tận lúc này cô mới thật sự hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lục Cảnh Hành không phải vô duyên vô cớ mà bị tấn công, chỉ vì vô tình nhìn thấy một thứ không nên thấy, mà đã bị Mặc Vô Ngôn cố ý diệt khẩu.
Một lúc sau, Lục Cảnh Hành nhìn Thanh Uyển, chậm rãi nói:
“Sau đó, nghe cha anh mới kể lại mới biết...”
“May mà trước đó Phủ Thiếu soái đã âm thầm cho người bảo vệ.”
“Người đó vẫn luôn ở gần Lục gia, chỉ là anh chưa từng biết.”
“Ngay khi nghe thấy tiếng súng, người của Phủ Thiếu soái đã lập tức chạy tới.”
“Nếu chậm thêm một bước...”
Anh khẽ cụp mắt.
“Có lẽ anh đã không còn cơ hội tỉnh lại nữa.”
Căn phòng thoáng chìm vào im lặng.
Thanh Uyển nhìn anh, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó tả.
Lục Cảnh Hành nhẹ nhàng nói tiếp.
“Những chuyện này... lúc anh vừa tỉnh lại, người của Phủ Thiếu soái cũng đã hỏi qua một lần.”
Thanh Uyển khẽ ngẩng mắt.
Trong đầu cô lập tức hiện lên hình bóng người đàn ông luôn bình tĩnh đến lạnh lùng ấy.
Thì ra Cố Trầm Chu đã nghi ngờ Mặc Vô Ngôn từ rất sớm. Chỉ là khi đó, có lẽ anh vẫn chưa có đủ bằng chứng để kết luận.
Nhưng ngay cả khi chưa thể xác định được mọi chuyện, anh vẫn âm thầm cho người bảo vệ Lục gia.
Không cần ai biết.
Cũng không cần người khác cảm kích.
Chỉ lặng lẽ bố trí tất cả, để đến khi nguy hiểm thật sự xảy ra, người khác mới biết mình đã được bảo vệ từ bao giờ.
Thanh Uyển khẽ siết ngón tay, trong lòng cô bỗng hiện lên một suy nghĩ rất rõ ràng.
“Cố Trầm Chu... quả nhiên luôn nhìn xa hơn tất cả mọi người một bước.”