Sau khi Mặc Vô Ngôn rơi xuống dòng sông rồi mất tích, Cố Trầm Chu lập tức hạ lệnh phong tỏa khu vực hạ lưu.
Quân lính được chia thành nhiều nhóm, men theo hai bên bờ sông tìm kiếm. Tất cả bến đò, cầu nhỏ và thuyền đánh cá trong khu vực đều được kiểm tra.
Nhưng sau thời gian dài tìm kiếm, vẫn không phát hiện thi thể của Mặc Vô Ngôn.
Thứ duy nhất được tìm thấy là một chiếc nón tre và một mảnh vải đen mắc trên cành cây ven bờ.
Cố Trầm Chu nhìn hai thứ ấy rất lâu, không nói một lời.
Không ai biết Mặc Vô Ngôn còn sống hay đã chết.
Vụ án Quỷ Quân Sư tưởng như đã đi đến hồi kết, nhưng sự biến mất của hắn lại khiến mọi thứ trở nên khó đoán hơn.
…
Trở về Phủ Thiếu soái.
Trong thư phòng, Tần Liệt bước lên trước, đứng nghiêm rồi cung kính báo cáo:
“Bẩm Thiếu soái.”
“Đội hai bị Hắc Dạ tập kích giữa đường. Quân tiếp viện đã kịp thời đến nơi, phá tan vòng vây, toàn đội đã hoàn toàn rút lui.”
Anh dừng lại một thoáng.
“Có một số binh sĩ bị thương. Hiện tại đã được đưa về quân doanh điều trị. Trước mắt không có thương vong nghiêm trọng.”
Cố Trầm Chu khẽ gật đầu.
Tiếp đó Thẩm Dịch bước lên, giọng nói trầm ổn vang lên.
“Thiếu soái, Lục công tử bị đạn bắn trúng vùng ngực. May mắn là viên đạn không gây tổn thương đến cơ quan trọng yếu, hiện tại tính mạng đã ổn định.”
“Nhưng vì do mất máu khá nhiều nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.”
“Đã cho thêm người ở lại Lục gia canh gác. Quân y cũng đang túc trực bên cạnh.”
Một binh sĩ khác bước lên, đứng nghiêm rồi báo cáo:
“Bẩm Thiếu soái, tình hình hiện tại của nhà ga Hoa Đông đã được kiểm soát.”
“Tên cướp đã bị bắt giữ và áp giải về Phủ Thiếu soái để thẩm vấn. Con tin cũng được giải cứu an toàn.”
“Qua kiểm tra hiện trường, chưa phát hiện thêm bất kỳ đồng bọn hay đối tượng khả nghi nào.”
Cố Trầm Chu ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lần lượt lướt qua ba người.
Chu Dạ Hàn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, phe phẩy chiếc quạt trong tay, lúc này mới lên tiếng.
“Tất cả những sự việc này đều xảy ra cùng lúc, chính là để phân tán sức chú ý của chúng ta đến những nơi khác nhau, tiện bề cho việc tẩu thoát của Mặc Vô Ngôn.”
Anh nhướng mày, khẽ hừ lạnh một cái.
“Đúng là một con hồ ly gian xảo.”
Cố Trầm Chu im lặng một lát rồi mới lên tiếng.
“Có thể đồng thời điều động nhân lực tiếp ứng đến cả ba nơi, chỉ để tạo cơ hội cho một mình Mặc Vô Ngôn thoát thân...”
Anh hơi dừng lại.
“Xem ra, thế lực đứng sau hắn... không hề nhỏ.”
Căn phòng chìm vào yên lặng, Cố Trầm Chu không nói gì thêm, ngón tay đang đặt trên mặt bàn khẽ dừng lại.
Trong đầu anh bất giác hiện lên dòng chữ ẩn sâu trên tấm lụa mỏng mà Thanh Uyển từng phát hiện.
“Bão tuyết phong thành, hưng binh thiên hạ.”
Một câu chữ tưởng như không đầu không cuối. Nhưng sâu bên trong lại là một âm mưu vô cùng lớn.
Còn nội dung trên bốn chiếc khăn tay kia đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn giải mã.
Cố Trầm Chu khẽ cụp mắt.
Nếu những thứ đó thực sự là một phần của cùng một kế hoạch. Vậy thì…
Anh trầm ngâm vài giây, sau đó từ từ ngẩng mắt. Ánh mắt sâu thẳm lướt qua từng người trong phòng, rồi chậm rãi dừng lại trên tấm bản đồ Hoa Đông.
Giọng nói của anh bình tĩnh đến mức gần như không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Tôi nghĩ người đứng sau tất cả chuyện này... sắp xuất hiện rồi.”
Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Chu Dạ Hàn và Tần Liệt đồng thời ngẩng đầu nhìn anh.
Không ai hỏi thêm lời nào. Bởi tất cả đều hiểu...
Trận chiến cuối cùng… sắp bắt đầu rồi.
…
Cùng thời điểm ấy.
Ngoài khơi Hoa Đông.
Một con tàu lớn lặng lẽ neo mình giữa màn sương dày đặc. Một chiếc đò nhỏ từ xa chậm rãi áp sát mạn tàu.
Vài tên thuộc hạ lập tức bước xuống, dìu một bóng người toàn thân ướt sũng lên khoang. Phần áo đen trước ngực đã nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Viên đạn của Cố Trầm Chu chỉ lệch khỏi tim hắn vài phân. Nếu quỹ đạo lệch thêm một chút, hắn đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng sông.
Người đàn ông khẽ nhếch môi.
Đúng là khi đối mặt với Cố Trầm Chu… thì không thể khinh xuất.
Một bác sĩ trung niên nhanh chóng chạy tới, động tác nhanh gọn cắt bỏ lớp áo đã ướt đẫm rồi lập tức tiến hành cầm máu.
Người đàn ông trên giường nghiến chặt răng. Từ đầu đến cuối, hắn không phát ra bất kỳ tiếng rên nào.
Đúng lúc ấy…
Tiếng bước chân trầm ổn từ khoang trong chậm rãi truyền đến. Một người đàn ông mặc trường bào màu đen bước ra.
Hắn dừng lại cách đó không xa, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người đang nằm trên giường, không hề có chút dao động.
“Thế nào rồi?”
Lúc này, người trên giường mới chậm rãi mở mắt.
Đó chính là Mặc Vô Ngôn.
Giọng nói vì mất máu mà trở nên khàn đặc, nhưng sự tỉnh táo vẫn không hề giảm đi.
"Lô hàng...đã an toàn."
"Phần tổn thất...chỉ là bề nổi."
Người đàn ông khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn không chút dao động.
"Còn gì nữa?"
Khóe môi Mặc Vô Ngôn chậm rãi nhếch lên.
"Đã xác định được..."
"Điểm yếu của Cố Trầm Chu."
Lần đầu tiên, ánh mắt người đàn ông đối diện thực sự dừng lại trên người hắn.
"Là gì?"
Mặc Vô Ngôn khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi thật chậm. Một lát sau, từng chữ khàn đặc chậm rãi thoát ra khỏi môi hắn.
"Tô Thanh Uyển."