Giữa sức ép từ ba phía cùng lúc, Cố Trầm Chu vẫn không hề dao động, ánh mắt chỉ tập trung vào cô gái đứng trước mặt.
Anh đang chờ câu trả lời của cô.
Thanh Uyển cảm nhận được ánh mắt ấy, áp lực lập tức dồn xuống đôi vai.
Cô biết thời gian không còn nhiều. Mỗi một giây trôi qua, Mặc Vô Ngôn lại có thêm một cơ hội rời khỏi Hoa Đông.
Thanh Uyển lập tức ép mình bình tĩnh, càng trong lúc hỗn loạn, cô càng phải bình tĩnh. Bởi cô biết, ở đây…có lẽ chỉ mình cô mới có khả năng nhận ra hắn.
Ánh mắt cô lập tức quét nhanh qua toàn bộ bến cảng.
Người trên cầu... không phải.
Người đứng cạnh xe kéo... cũng không phải.
Người vừa bước xuống từ con tàu kia... càng không phải.
Rồi những người khác, từng gương mặt lần lượt bị cô lướt qua rồi loại bỏ. Thanh Uyển bỗng khựng lại, đôi mắt chợt mở lớn.
Không phải.
Tất cả đều không phải.
Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ đáng sợ lập tức hiện lên trong đầu cô.
‘Mặc Vô Ngôn căn bản không ở đây.’
Thanh Uyển lập tức quay đầu, ánh mắt Cố Trầm Chu vẫn đang nhìn thẳng vào cô.
Cô không để chậm trễ thêm một giây, lập tức lên tiếng:
“Thiếu soái...”
“Tất cả những người ở đây đều không phải Mặc Vô Ngôn.”
Chu Dạ Hàn và Tần Liệt đều ngỡ ngàng, hai người cùng lúc nhíu mày thật sâu.
…
Sau khi nghe rõ câu trả lời của Thanh Uyển, Cố Trầm Chu không lập tức lên tiếng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những manh mối rời rạc trong đầu anh đã nhanh chóng được xâu chuỗi lại.
Ánh mắt Cố Trầm Chu càng lúc càng lạnh, anh dường như đã đoán được điều gì đó. Rất nhanh anh đã lạnh giọng hạ lệnh:
“Đội hai hủy bỏ hoàn toàn nhiệm vụ theo dõi lô hàng.”
“Toàn đội rút quân, bảo toàn lực lượng.”
“Tần Liệt, cậu đích thân điều động đội quân tiếp ứng quân ta.”
“Rõ!”
Cố Trầm Chu lập tức chuyển sang mệnh lệnh tiếp theo:
“Đội ba tiếp tục phong tỏa ga tàu.”
“Mau chóng khống chế kẻ gây rối, giải cứu con tin.”
“Siết chặt vòng vây, một khi phát hiện kẻ tình nghi bắt ngay không cần chờ lệnh.”
“Rõ.”
Nói xong ánh mắt anh chuyển sang Chu Dạ Hàn.
“Đưa Tô tiểu thư bình an trở về Tô phủ.”
Chu Dạ Hàn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ đùa cợt.
“Được.”
Thanh Uyển bước lên một bước.
“Còn anh?”
Cố Trầm Chu nhìn cô, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
“Yên tâm.”
Nói xong, anh lập tức xoay người chạy nhanh về hướng ngược lại. Bóng người cao lớn xuyên qua màn khói đang cuồn cuộn bốc lên, nhanh chóng khuất vào con hẻm nhỏ phía Tây bến cảng.
Chỉ trong chớp mắt, anh đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
Thanh Uyển đứng lặng nhìn theo, một nỗi bất an chưa từng có chậm rãi dâng lên trong lòng.
‘Anh lại một mình xông vào nơi nguy hiểm.’
…
Chu Dạ Hàn phe phẩy chiếc quạt trong tay.
“Đi thôi.”
Thanh Uyển vẫn đứng yên, ánh mắt dõi theo hướng Cố Trầm Chu vừa rời đi.
Một lát sau, cô khẽ gật đầu, cất bước đi cùng Chu Dạ Hàn. Thế nhưng đi được vài bước, cô vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Bóng người cao lớn đã hoàn toàn biến mất sau màn khói.
Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an khó gọi tên, cô biết trong tình thế này, tin tưởng Cố Trầm Chu là lựa chọn duy nhất.
Nhưng biết là một chuyện còn có thể hoàn toàn yên tâm lại là một chuyện khác.
Chu Dạ Hàn nhìn thấy ánh mắt ấy, chỉ khẽ cong môi, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Thiếu soái đã không nói...”
“Thì chúng ta cũng không cần hỏi, cũng không cần quá lo lắng.”
Anh ngừng một chút rồi cất giọng nói vẫn bình thản:
“Chúng ta chỉ cần làm tốt phần việc của mình.”
Nói xong, Chu Dạ Hàn bước đến mở cửa xe, đứng sang một bên chờ cô.
Thanh Uyển nhìn anh một thoáng, cuối cùng cô không quay đầu lại nữa, sau đó dứt khoát bước lên xe.
Chu Dạ Hàn theo sau, đóng cửa lại. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bến cảng, hướng về Tô gia.
Ở phía xa.
Tần Liệt đã dẫn đội quân phóng xe về hướng lô hàng bốc cháy, tiếp ứng lực lượng đang bị đối phương bao vây.
Còn Cố Trầm Chu...
Một mình lao vào màn khói dày đặc, không một ai biết anh đang đi đâu. Nhưng cũng không một ai nghi ngờ quyết định của anh.
Bởi tất cả đều hiểu—
Nếu là Cố Trầm Chu, mỗi bước đi của anh đều đã được tính toán từ trước.
…
Phía Tây bến cảng.
Một bóng người xuyên qua màn khói dày đặc. Cố Trầm Chu lao thẳng đến một con ngựa đang hoảng loạn giữa dòng người.
Anh tung người lên yên, động tác nhanh đến mức gần như không ai kịp nhìn rõ.
Trong lúc bến cảng hỗn loạn, chẳng ai biết con ngựa này thuộc về ai. Cũng chẳng còn ai có tâm trí để ngăn anh lại.
Hí——!Con chiến mã hí vang, bốn vó lập tức tung lên, nó lao đi như một mũi tên rời khỏi dây cung. Tiếng vó ngựa dồn dập xé tan màn khói nơi bến cảng phía Tây.
Gió biển quất mạnh vào gương mặt góc cạnh của Cố Trầm Chu. Chiếc áo khoác sẫm màu tung bay phía sau.
Vết thương trên cánh tay vừa mới khép miệng lại bị động tác cưỡi ngựa kéo căng. Một vệt máu đỏ chậm rãi thấm qua lớp băng trắng.
Nhưng anh không hề để tâm, ánh mắt vẫn lạnh lùng kiên định nhìn thẳng về phía trước.
Con ngựa chạy càng lúc càng nhanh, bỏ lại tiếng người hỗn loạn, tiếng còi báo động và màn khói đang cuồn cuộn phía sau.
Trên con đường lát đá men theo bờ biển kéo dài trước mắt, Cố Trầm Chu siết chặt dây cương, thúc ngựa chạy nhanh hơn.
Con ngựa lập tức tăng tốc, màn sương phía trước dần mỏng đi, khung cảnh trước mắt cũng theo đó hiện rõ.
Một dòng sông rộng lớn trải dài về phía xa, mặt nước phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà. Ngay bên bờ là một cây cầu gỗ dài, vươn thẳng ra mép nước.
Phía xa.
Một chiếc thuyền nhỏ đang chậm rãi rời bến, mái chèo khua xuống mặt nước, tạo thành từng vòng sóng lăn tăn lan ra xung quanh.
Trên khoang thuyền, một bóng người khoác áo choàng đen đứng quay lưng lại.
Thân hình cao gầy, dáng đứng bình tĩnh đến mức gần như không có một chút vội vàng.
Tuy khoảng cách vẫn còn khá xa, vành nón rộng lại che khuất phần lớn gương mặt.
Nhưng...Cố Trầm Chu gần như không cần suy nghĩ cũng đoán được người đó là ai.
Ánh mắt anh khẽ thay đổi, cánh tay kéo nhẹ dây cương, ghìm con ngựa lại. Đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn thẳng về phía chiếc thuyền đang dần rời xa.
Giọng nói trầm thấp vang lên, chỉ đủ để chính anh nghe thấy.
"Mặc Vô Ngôn..."
Không.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một đường cong lạnh nhạt.
"Hay nên gọi là..."
"Quỷ Quân Sư Hắc Dạ."
Ánh mắt Cố Trầm Chu lập tức trở nên sắc lạnh.
Quả nhiên…
Hắn đã chọn đi đường thủy, nhưng lại không đi theo đường biển mà đã men theo dòng sông này, tránh khỏi những tuyến đường chính để lặng lẽ rời khỏi Hoa Đông.
Đúng lúc ấy.
Người trên thuyền dường như cũng cảm nhận được ánh mắt phía sau.
Hắn chậm rãi quay đầu.
Khoảng cách giữa hai người đã khá xa, nhưng Cố Trầm Chu vẫn có thể nhìn thấy khóe môi người đó cong lên, nở một nụ cười bình tĩnh, không hề có chút hoảng loạn của kẻ đang chạy trốn.
Hai người.
Một người đứng trên bờ.
Một người đứng dưới thuyền.
Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, ánh mắt hai người xuyên qua khoảng cách mấy chục mét, lần đầu tiên không còn bất kỳ lớp ngụy trang nào.
Một người là Thiếu soái của Hoa Đông.
Một người là Quỷ Quân Sư của Hắc Dạ.
Hai kỳ phùng địch thủ, cuối cùng cũng thật sự đứng ở hai đầu chiến tuyến, giữa chính nghĩa và tội ác.
Chiếc thuyền ngày càng dần cách xa bờ.
Cố Trầm Chu thúc mạnh gót chân, con chiến mã hí vang một tiếng dài rồi lao thẳng về phía cây cầu gỗ.
Cùng lúc đó, người trên chiếc thuyền cũng đưa tay tháo chiếc nón tre trên đầu. Gương mặt quen thuộc của Mặc Vô Ngôn dần hiện rõ giữa màn sương.
Vẫn là gương mặt ôn hòa ấy, chỉ có điều...
Đôi mắt ấy đã không còn vẻ hiền lành của thường ngày, mà thay vào đó là sự sắc bén, lạnh lẽo và nguy hiểm đến tận xương.
Hắn bước lên mũi thuyền, bình tĩnh nhìn người đàn ông đang đứng ở đầu cầu, khóe môi khẽ cong lên. Không hề hoảng loạn, cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, thậm chí còn có vài phần thích thú.
"Không ngờ..."
"Thiếu soái lại đến nhanh như vậy."
Mặc Vô Ngôn nhìn thẳng Cố Trầm Chu.
"Nếu đổi lại là người khác..."
"Ta nghĩ..."
“Có lẽ Mặc Vô Ngôn này đã thuận lợi rời khỏi Hoa Đông mà vẫn chưa bị phát hiện.”
Màn sương lặng lẽ trôi giữa hai người, không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Chỉ còn tiếng nước khẽ vỗ vào mạn thuyền.
Cố Trầm Chu không đáp lại lời hắn, cũng không có ý định tranh luận.
Bàn tay anh chậm rãi rút khẩu súng bên hông, động tác vô cùng dứt khoát.
Nòng súng đen ngòm lập tức hướng thẳng vào giữa trán người trên thuyền.
Giọng nói trầm thấp, lạnh đến không có chút nhiệt độ.
"Quay lại."
Mặc Vô Ngôn nhìn thẳng vào họng súng, trong mắt không có lấy một tia sợ hãi.
" Trên đời này... ngoài một người, không ai có đủ tư cách ra lệnh cho ta."
Tiếng nói vừa dứt.
"Đoàng!" Không một giây do dự, ngón tay Cố Trầm Chu đã bóp cò. Viên đạn xé gió lao thẳng về phía đầu Mặc Vô Ngôn.
Như thể đã liệu tính từ trước, ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên. Thân người hắn ngả mạnh về phía sau đồng thời giơ tay lên khẽ phe phẩy. Như một lời chào tạm biệt đầy khiêu khích.
Giây tiếp theo.
"Ùm!" Cả người hắn rơi thẳng xuống dòng sông lạnh ngắt.
Cố Trầm Chu không hề chần chừ, ánh mắt vẫn khóa chặt mặt nước.
"Đoàng!" Phát súng thứ hai lập tức vang lên, viên đạn cắm thẳng xuống vị trí vừa xuất hiện bọt nước.
Mặt sông khẽ chấn động.
Rồi...
Một vệt máu từ từ loang rộng giữa dòng nước xám đục, đỏ thẫm giữa dòng sông.
Một lúc sau, mặt sông cũng dần trở về tĩnh lặng như ban đầu.
Đã không còn bóng người ấy, chỉ còn những gợn sóng đang chậm rãi tan ra giữa dòng sông. Mang theo vệt máu đỏ dần trôi về phía hạ lưu.
‘Quỷ Quân Sư...đã biến mất.’
Cố Trầm Chu vẫn đứng nguyên trên đầu cầu, khẩu súng trong tay vẫn chưa hạ xuống. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn mặt sông trước mắt, không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào.
Một lúc lâu sau.
Anh mới chậm rãi hạ súng. Gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có ánh mắt ngày càng trơ nên sâu hơn.
Không ai biết lúc này anh đang nghĩ gì.