🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.63: Kế Trong Kế

~10 phút đọc · 1925 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh chiều tà phủ xuống bến cảng một màu vàng nhạt. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua màn bụi mỏng, kéo dài bóng người trên nền đá.
Sau khi Cố Trầm Chu bố trí binh lực ở ga Tàu.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác mà không ai nghĩ tới.
Tại bến cảng Hoa Đông tấp nập người qua lại. Những chiếc tàu buôn lớn nhỏ nối nhau neo dọc theo cầu cảng, ánh nắng cuối ngày phủ lên từng mạn tàu một màu vàng nhạt.
Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, tiếng người khuân vác gọi nhau, tiếng động cơ tàu thỉnh thoảng vang lên giữa không gian rộng lớn.
Mọi thứ trông bình yên đến mức chẳng ai có thể nghĩ rằng, giữa dòng người qua lại ấy, một cuộc truy bắt đã âm thầm diễn ra.
Cố Trầm Chu đứng trên cầu cảng. Anh không mặc quân phục như mọi ngày, chỉ khoác một chiếc áo gió màu đen bên ngoài sơ mi xám đơn giản. Bộ dáng ấy khiến anh như càng hòa vào dòng người nơi bến cảng.
Thế nhưng, khí chất lạnh lùng và dáng vẻ điềm tĩnh vốn có vẫn không thể bị che giấu hoàn toàn.
Không ít người đi ngang qua đều vô thức ngoái nhìn thêm một lần. Cố Trầm Chu dường như hoàn toàn không để ý đến, ánh mắt anh chỉ lặng lẽ hướng về phía những con tàu đang neo trên mặt nước.
Bên cạnh anh, Thanh Uyển cũng đã thay một bộ quần áo gọn gàng. Mái tóc được búi cao, không còn vẻ mềm mại của một tiểu thư khuê các thường ngày.
Phía sau.
Tần Liệt bước nhanh tới, hạ thấp giọng.
"Thiếu soái."
"Người của chúng ta đã bố trí xong. Chỉ cần Quỷ Quân Sư xuất hiện, lập tức có thể khép chặt vòng vây."
Cố Trầm Chu khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn hướng về phía mặt biển đang dần chuyển sang màu vàng cam. Một lúc lâu sau, mới chậm rãi lên tiếng.
"Hắn sẽ không đến ga tàu."
Thanh Uyển quay sang nhìn anh.
"Anh có thể chắc chắn?"
Khóe môi Cố Trầm Chu khẽ cong lên, một nụ cười rất nhạt, gần như chỉ thoáng qua.
"Một người cẩn thận như Quỷ Quân Sư sẽ không bao giờ đi theo con đường mà chính mình cố ý để lộ."
Thanh Uyển khẽ gật đầu, cô nhìn về phía bến cảng, trong lòng cũng dần hiểu ra.
Cố Trầm Chu thu ánh mắt về phía những chiếc tàu đang neo đậu.
"Hắn sẽ chọn đường thủy, một hướng hoàn toàn ngược lại. Đợi đến khi người của chúng ta tập trung về ga tàu…thì hắn đã bắt đầu rời khỏi Hoa Đông rồi."
Tần Liệt nghiến nhẹ răng.
"Quả thật gian xảo."
Chu Dạ Hàn đứng phía sau phe phẩy chiếc quạt, khóe môi vẫn treo nụ cười quen thuộc.
"Đáng tiếc..."
Anh cố tình kéo dài giọng, ánh mắt Chu Dạ Hàn lướt sang Cố Trầm Chu, ý cười càng sâu.
"Lần này hắn gặp phải Thiếu soái..."
"Một người còn gian hơn hắn."
Thanh Uyển lập tức quay sang nhìn Chu Dạ Hàn.
‘Đây... là đang khen người khác sao?’
Cố Trầm Chu chỉ lạnh nhạt liếc anh một cái, không nói gì.
Nhưng khóe môi Chu Dạ Hàn lại càng cong lên.
Phía trước…ánh nắng chiều dần chìm xuống mặt biển.
Đúng lúc ấy.
Thanh Uyển bỗng khựng lại.
Ánh mắt dừng trên một bóng người vừa bước xuống từ chiếc xe kéo phía xa...
…
Giữa dòng người đang vội vã qua lại, một chiếc xe kéo chậm rãi dừng bên mép đường, người đàn ông ngồi phía sau từ từ bước xuống.
Hắn có dáng người cao gầy, đội mũ phớt đen kéo thấp gần sát mi mắt, trên mặt đeo kính râm, khoác áo dài màu sẫm và xách một chiếc vali da đen.
Khi vừa đặt chân xuống đất, hắn không lập tức rời đi mà đứng lại đó vài giây, ánh mắt lặng lẽ đảo qua hai bên đường, rồi nhanh chóng lướt về phía một chiếc tàu lớn đang chuẩn bị rời bến.
Sau đó, bàn tay đang cầm vali bất giác đổi sang tay trái, tay phải khẽ đưa lên, chỉnh lại cổ tay áo một lần.
Rất nhẹ.
Rất tự nhiên.
Nhìn qua…chẳng có gì khác thường. Nhưng động tác ấy lại khiến Thanh Uyển khựng người trong giây lát.
Cử chỉ ấy...
Cô đã từng nhìn thấy trên người Mặc Vô Ngôn, hắn cũng có một thói quen như vậy. Mỗi khi đứng giảng bài, lúc chuẩn bị nói đến một nội dung quan trọng nào đó, hắn sẽ vô thức chỉnh lại cổ tay áo bên phải.
Một động tác nhỏ đến mức chẳng ai để ý, nhưng cô thì lại nhớ rất rõ ràng.
Thanh Uyển liền chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt, ánh mắt dần thay đổi.
Cô vừa định lên tiếng gọi Cố Trầm Chu thì ở phía đối diện bến cảng, một bóng người khác bất chợt xuất hiện. Người đó cũng đội mũ phớt đen, đeo kính râm, khoác áo dài sẫm màu và xách một chiếc vali da.
Ánh mắt cô khựng lại, chưa kịp định thần, lại thêm một người xuất hiện.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những bóng người có cách ăn mặc gần như giống hệt nhau lần lượt xuất hiện ở khắp bến cảng.
Có người tiến về phía cầu tàu, có người hòa vào dòng người, có người đứng cạnh xe kéo, cũng có người hướng thẳng về phía những con tàu đang neo đậu.
Thanh Uyển sững người, ánh mắt cô nhanh chóng đảo qua từng bóng người, nhưng càng nhìn, trong lòng cô càng rối loạn.
Nếu chỉ một người có cử chỉ giống Mặc Vô Ngôn, cô còn có thể xác định.
Nhưng bây giờ...
…ai mới là hắn?
Cô lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Trầm Chu, người đàn ông vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ bến cảng. Hiển nhiên là...anh cũng đã nhận ra.
Như cảm nhận được sự căng thẳng trong mắt Thanh Uyển, Cố Trầm Chu khẽ cúi đầu nhìn cô.
“Bình tĩnh.”
Giọng nói anh trầm thấp, ngắn gọn nhưng đầy sức nặng.
Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến tâm trí đang rối loạn của Thanh Uyển lập tức ổn định trở lại.
Ngay sau đó, cánh tay Cố Trầm Chu vòng qua eo cô, kéo cô sát về phía mình.
Hai người chậm rãi bước về phía trước, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân đang cùng nhau tản bộ bên bến cảng.
Nhưng chỉ có họ biết, đây là cách tốt nhất để Thanh Uyển có thể quan sát toàn bộ những người khả nghi mà không khiến đối phương phát hiện.
Thanh Uyển nhanh chóng tập trung trở lại, ánh mắt cô lặng lẽ lướt qua từng bóng người. Từng gương mặt lần lượt được cô ghi nhớ.
Thế nhưng...bàn tay đang đặt bên eo cô lại khiến cô không sao hoàn toàn bình tĩnh được. Dù đã cách một lớp áo khoác dày, hơi ấm từ lòng bàn tay người đàn ông vẫn truyền đến rất rõ.
Nhịp tim Thanh Uyển bất giác nhanh hơn một nhịp. Cô mím nhẹ môi, cố ép bản thân tập trung vào những người trước mặt. Lúc này không được nghĩ lung tung.
Giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu lại vang lên.
“Hãy tập trung phát huy thế mạnh của cô.”
Thanh Uyển khẽ giật mình, câu nói ấy giống như một lời nhắc nhở, lập tức kéo tâm trí cô trở lại. Cô hít nhẹ một hơi, ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc bén. Không còn để ý đến bàn tay đang đặt bên eo mình nữa.
Lúc này, trong mắt cô chỉ còn những bóng người đang không ngừng di chuyển giữa bến cảng.
Mặc Vô Ngôn...
Rốt cuộc anh đang ở đâu?
…
ẦM——! Bỗng một tiếng nổ khủng khiếp đột nhiên vang lên từ khu kho hàng phía Tây bến cảng, mặt đất dưới chân mọi người rung chuyển dữ dội.
Những chiếc thùng gỗ chất gần đó cũng bị chấn động đến mức đổ xuống, phát ra những tiếng va đập hỗn loạn.
Chỉ vài giây sau, một cột khói đen cuồn cuộn từ khu kho hàng bốc thẳng lên trời. Ngọn lửa cao ngất nhanh chóng liếm qua mái kho, ánh đỏ hắt lên cả một vùng trời chiều.
“Cháy rồi! Kho hàng phía Tây cháy rồi!”
“Mau chạy!”
“Đừng đứng ở đó nữa! Chạy mau đi!”
Tiếng hét hoảng loạn lập tức vang lên khắp bến cảng.
Người đang xếp hàng vội vàng bỏ chạy, người bán hàng rong cuống quýt bỏ lại xe hàng, những người khuân vác cũng vứt cả hàng hóa, chen lấn tìm đường thoát thân.
Chỉ trong chớp mắt, trật tự hoàn toàn bị phá vỡ. Tiếng bước chân, tiếng la hét, tiếng khóc và tiếng còi báo động hòa vào nhau, khiến cả bến cảng chìm trong hỗn loạn.
Giữa dòng người tháo chạy, những người đàn ông ăn mặc giống nhau cũng lập tức hành động. Chúng hòa vào đám đông, chia nhau đi về nhiều hướng.
Chỉ vài giây sau, những bóng người vốn còn dễ nhận diện đã hoàn toàn bị dòng người che khuất.
Cơ hội nhận diện... trong chớp mắt đã biến mất.
Thanh Uyển nhìn cảnh tượng trước mắt, đồng tử khẽ co lại.
Đúng lúc ấy, một binh sĩ từ phía sau chạy nhanh tới.
“Báo!”
“Lô hàng chúng ta theo dõi đột nhiên bốc cháy!”
“Toàn bộ người giao nhận đã biến mất không rõ tung tích. Đội quân của chúng ta vừa bị đối phương phục kích, hiện đang cùng với chúng giao chiến!”
Tần Liệt lập tức quay đầu.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, một binh sĩ khác đã chạy tới, sắc mặt vô cùng gấp gáp.
“Báo!”
“Ga tàu xảy ra biến cố!”
“Một tên cướp đột nhập khu vực chờ tàu, khống chế một hành khách làm con tin!”
“Người dân hoảng loạn, kẻ bỏ chạy, người chen lấn, cũng có người tụ tập đứng xem.”
“Quân ta đã phong tỏa hiện trường, nhưng để khống chế tình hình, nhiều người buộc phải công khai thân phận. Lực lượng đã bị bại lộ không ít.”
“Hiện vẫn chưa xác định được tên cướp có đồng bọn hay không, càng không thể phân biệt những người khả nghi giữa đám đông.”
Hai tin báo liên tiếp khiến sắc mặt Tần Liệt và Chu Dạ Hàn đồng thời thay đổi.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả các manh mối đều đồng loạt bị khuấy đảo.
Rõ ràng...Hắc Dạ đã chuẩn bị từ trước.
Chu Dạ Hàn siết nhẹ chiếc quạt trong tay, lần đầu tiên không còn vẻ thong dong.
“Bọn chúng đang phân tán quân của chúng ta về nhiều hướng.”
Tần Liệt nghiến răng.
“Chẳng lẽ ngay từ đầu... chúng đã đoán được chúng ta sẽ phong tỏa ga tàu?”
Nhưng Cố Trầm Chu vẫn im lặng, ánh mắt anh không nhìn về hướng khác mà chỉ nhìn thẳng vào Thanh Uyển. Như thể giữa tất cả những hỗn loạn trước mắt, anh chỉ đang chờ một câu trả lời từ cô.

💬 Bình luận (0)