Cả thư phòng lập tức im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu không giải thích thêm, ngón tay anh dừng lại trên tấm bản đồ Hoa Đông. Ánh mắt vốn bình tĩnh giờ đây đã hoàn toàn trở nên sắc lạnh.
“Tần Liệt.”
“Chia thành hai đội.”
“Đội một đến Đại học Hoa Động.”
“Đội hai lập tức đến Lục gia.”
“Không cần biết dùng biện pháp gì, phải đưa bằng được Mặc tiên sinh về Phủ Thiếu soái ngay hôm nay.”
“Rõ.”
Câu lệnh cuối cùng vừa rơi xuống, cả thư phòng lập tức hiểu ra.
Quỷ Quân Sư của Hắc Dạ… chính là Mặc Vô Ngôn.
Tần Liệt giơ tay nhận mệnh lệnh, anh bước nhanh ra khỏi thư phòng.
Thanh Uyển và Chu Dạ Hàn nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều trở nên nặng nề.
Nếu người dùng thân phận giả kia mua vé tàu chính là Mặc Vô Ngôn…
Vậy thì thời gian của bọn họ không còn nhiều.
…
Một khắc sau.
Tiếng bước chân dồn dập bất chợt vang lên ngoài thư phòng.
Cánh cửa bị đẩy mở.
Một binh sĩ vội vàng bước vào, lập tức đứng thẳng người, chắp tay bẩm báo.
“Báo cáo Thiếu soái!”
“Đội quân đã đến Đại học Hoa Đông và lập tức tiến hành tìm kiếm Mặc tiên sinh.”
“Nhưng đã lục soát toàn trường vẫn không phát hiện tung tích của hắn.”
Cả thư phòng lập tức chìm vào im lặng.
Thanh Uyển khẽ nhíu mày, nhanh như vậy đã rời khỏi đó rồi sao?
Đúng lúc ấy—
Tiếng bước chân mạnh mẽ lại vang lên ngoài hành lang.
Tần Liệt bước nhanh vào thư phòng, sắc mặt nghiêm trọng hơn thường ngày.
Anh đứng thẳng trước mặt Cố Trầm Chu, giọng nói trầm xuống.
“Thiếu soái!”
“Lục gia đã xảy ra biến cố.”
Tần Liệt siết nhẹ bàn tay, nhanh chóng bẩm báo:
“Lục công tử vừa bị ám sát, hiện tại sống chết chưa rõ.”
“Còn…Mặc Vô Ngôn đã không rõ tung tịch.”
Thanh Uyển lập tức biến sắc, cô như phút chốc đứng bật dậy, giọng khẽ run lên.
“Lục Cảnh Hành?”
…
Sau báo cáo của Tần Liệt, bầu không khí trong thư phòng càng trở nên căng thẳng.
Chu Dạ Hàn cũng thu lại vẻ đùa cợt thường ngày, chỉ lặng lẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay, không nói một lời.
Thanh Uyển vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt còn lưu lại vẻ bàng hoàng.
Bỗng cô tiến lên một bước như muốn nói gì đó.
Cố Trầm Chu vừa nhìn đã biết ý định của cô, anh bình tĩnh lên tiếng.
“Hiện tại tung tích Mặc Vô Ngôn vẫn chưa rõ, cô đi Lục gia sẽ rất nguy hiểm.”
Thanh Uyển khựng lại, cô im lặng vài giây rồi hiểu ra.
‘Anh nói đúng, hiện tại nếu cô đến Lục gia rất có khả năng đó lại là một mồi nhử.’
Cô siết nhẹ ngón tay, cố ép xuống nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng.
Cố Trầm Chu không nói thêm.
Trong đầu anh nhanh chóng xâu chuỗi những thông tin vừa nhận được. Ánh mắt lướt qua từng dòng báo cáo của Chu Dạ Hàn, sau đó dừng lại trên tấm bản đồ Hoa Đông.
Vài giây sau anh ngẩng mắt, giọng nói lập tức trở nên dứt khoát.
“Tần Liệt.”
“Chia quân thành ba đội.”
“Đội một, lập tức đến Lục gia tiếp ứng, điều luôn Thẩm Dịch qua đó.”
“Bằng mọi giá phải đảm bảo tính mạng cho Lục công tử.”
“Rõ.”
Tần Liệt lập tức đứng thẳng người.
Cố Trầm Chu không dừng lại, mà tiếp tục hạ lệnh.
“Đội hai, lập tức điều tra toàn bộ những lô hàng vừa phát hiện.”
“Ta muốn biết người giao nhận là ai.”
“Hàng hóa đến từ đâu.”
“Và cuối cùng được tập kết ở đâu.”
Anh dừng lại một thoáng, ánh mắt lạnh xuống.
“Không được đánh động. Theo dõi toàn bộ tuyến vận chuyển, chờ thời cơ thích hợp, đánh úp.”
“Tịch thu toàn bộ hàng hóa.”
Nếu những lô hàng này thực sự có liên quan đến Hắc Dạ, chỉ cần đánh động quá sớm, đối phương rất có thể sẽ lập tức cắt đứt toàn bộ manh mối.
Cố Trầm Chu không chỉ muốn bắt được một lô hàng mà anh còn muốn lần theo nó đến tận nơi Hắc Dạ cất giấu thứ cuối cùng.
Ánh mắt anh chuyển sang tấm bản đồ, giọng nói có phẩn trầm trọng hơn.
“Đội ba…”
“Lập tức phong tỏa toàn bộ ga tàu.”
Ánh mắt Cố Trầm Chu trở nên lạnh đến mức gần như không có chút cảm xúc.
“Kiểm tra tất cả những người có ý định rời khỏi Hoa Đông.”
“Nếu phát hiện Mặc Vô Ngôn lập tức bắt giữ.”
“Áp giải ngay về phủ Thiếu soái.”
“Không cần lý do.”
Cả thư phòng im phăng phắc.
Cố Trầm Chu nhìn về phía bản đồ, ngón tay dừng trên tuyến đường sắt.
“Rất có thể hắn không định rời đi vào sáng sớm ngày mai.”
“Mà là… ngay hôm nay.”
Thanh Uyển và Chu Dạ Hàn nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh.
…
Sau khi hàng loạt mệnh lệnh được truyền xuống, thư phòng nhanh chóng trở nên bận rộn.
Bên ngoài, tiếng bước chân của binh lính liên tục vang lên. Những mệnh lệnh được truyền đi trong tiếng động cơ xe và tiếng người vội vã chuẩn bị.
Cố Trầm Chu thu ánh mắt khỏi tấm bản đồ Hoa Đông, sau đó mới quay sang ra lệnh cho một binh sĩ đứng gác bên ngoài.
“Cho người hộ tống Tô tiểu thư về Tô phủ.”
“Rõ.”
Binh sĩ vừa định bước đi.
“Thiếu soái.”
Thanh Uyển bất chợt lên tiếng. Cô hít nhẹ một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định.
“Tôi muốn đi cùng.”
“Không được.”
Cố Trầm Chu gần như không cần suy nghĩ. Anh lập tức từ chối.
Cô không hề tỏ ra thất vọng, chỉ bình tĩnh bước thêm một bước.
"Thiếu soái."
“Tôi là người duy nhất từng tiếp xúc trực tiếp với cả Mặc Vô Ngôn và Quỷ Quân Sư. Quỷ Quân Sư lại có khả năng dịch dung hơn người."
"Điều này...anh biết rất rõ."
Cố Trầm Chu không đáp.
Thanh Uyển tiếp tục.
“Tuy hắn có thể thay đổi gương mặt, thay đổi thân phận. Nhưng cử chỉ và thói quen là thứ không thể thay đổi.
Cô dừng lại một thoáng rồi nhìn thẳng vào mắt Cố Trầm Chu.
“Tôi đã ở bên cạnh hắn đủ lâu để ghi nhớ những điều đó. Nếu Quỷ Quân Sư thật sự trà trộn vào đám đông...”
"Tôi nghĩ mình có khả năng phát hiện hắn nhanh hơn bất kỳ ai khác."
…
Trong thư phòng.
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Chu Dạ Hàn khẽ nhíu mày, lần đầu tiên anh không hề lên tiếng pha trò. Bởi anh biết những gì Thanh Uyển vừa nói đều hoàn toàn có lý.
Cố Trầm Chu vẫn nhìn cô, đôi mắt càng sâu hơn. Như đang cân nhắc từng lời cô vừa nói.
Một lúc sau anh mới chậm rãi mở miệng.
"Tôi không nghi ngờ khả năng quan sát của cô."
“Nhưng cô đi sẽ rất nguy hiểm."
Thanh Uyển khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng trong đôi mắt lại mang theo sự kiên định chưa từng có.
Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào anh.
“Tôi không sợ nguy hiểm.”
“Đã là con dân Hoa Đông, nếu có thể góp một phần sức mình vì nơi này...”
“Đó là điều tôi nên làm.”
Cố Trầm Chu không nói gì.
Thanh Uyển nhìn anh, giọng nói càng thêm kiên định.
“Tôi sẽ không trở thành gánh nặng của anh.”
Nhưng sâu bên trong vẫn còn một lý do khác, một lý do mà cô không nói với anh.
Trong đầu chợt hiện lên lời Thẩm Dịch từng nói.
‘Thiếu soái luôn là người bước lên trước nhất. Dù nguy hiểm đến đâu, anh ấy cũng chưa từng có thói quen lùi lại. Càng không bao giờ để người khác thay mình gánh lấy phần nguy hiểm.’
Chính vì vậy lần này, cô không muốn anh lại phải một mình gánh lấy tất cả.
Ánh mắt Thanh Uyển càng thêm kiên định.
“Tôi muốn đi cùng mọi người.”
Bốn phía bỗng trở nên yên tĩnh.
Chu Dạ Hàn cũng thu lại nụ cười thường ngày, ánh mắt nhìn cô nhiều thêm vài phần tán thưởng.
Cố Trầm Chu vẫn lặng im, nhưng ánh mắt vốn luôn bình tĩnh thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Một lát sau anh mới gật đầu.
"Được."
Thanh Uyển còn chưa kịp vui mừng.
Cố Trầm Chu đã nói tiếp, giọng nói vô cùng nghiêm nghị.
“Nhưng từ lúc rời khỏi phủ Thiếu soái trở đi mọi hành động đều phải nghe theo lệnh tôi.”
“Không được tự ý hành động.”
“Càng không được rời khỏi tầm mắt của tôi.”
Thanh Uyển cong nhẹ khóe môi.
Lần này cô không hề do dự.
"Được, tôi hứa."
…
Ánh chiều tà dần khuất sau dãy núi phía xa.
Những tia nắng cuối ngày phủ lên nhà ga Hoa Đông một màu vàng nhạt. Càng về chiều, dòng người đổ về ga càng đông, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau và tiếng bánh xe lăn trên nền đá hòa vào nhau, tạo thành một khung cảnh náo nhiệt.
Tiếng còi tàu bất chợt vang lên, một đoàn tàu chậm rãi tiến vào sân ga, kéo theo những tiếng hối hả của hành khách đang vội vàng tìm đường lên tàu.
Bên cạnh đó, những người bán hàng rong len lỏi giữa dòng người, tiếng rao hàng nối tiếp nhau không ngừng.
Có người ôm hành lý vội vã chạy qua, có người đứng trước bảng giờ tàu, ngẩng đầu tìm kiếm chuyến đi của mình, cũng có người ngồi bên quán trà nhỏ, vừa nhấp một ngụm trà vừa lười biếng trò chuyện.
Mọi thứ nhìn qua vẫn bình thường như một buổi chiều náo nhiệt ở nhà ga.
Không ai biết rằng…
Ẩn giữa dòng người đông đúc ấy, đã có hàng chục binh lính của Phủ Thiếu soái âm thầm vào vị trí.
Một người khoác áo công nhân khuân vác, trên vai còn vắt một chiếc khăn cũ.
Một người giả làm thương nhân, đứng cạnh mấy kiện hàng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua những người vừa bước xuống tàu.
Một người ngồi trong quán trà, trước mặt đặt một tách trà đã nguội từ lâu.
Một người cầm tờ báo, ánh mắt tưởng như đang chăm chú đọc từng dòng chữ, nhưng thực chất lại không bỏ sót bất kỳ người nào đi ngang qua.
Cũng có người đẩy xe hàng chậm rãi xuyên qua đám đông, mỗi khi đi ngang một lối ra đều âm thầm quan sát một lượt.
Không ai nói chuyện, không ai để lộ thân phận.
Những ánh mắt tưởng như vô tình ấy đang âm thầm nối lại với nhau, phủ kín từng lối ra, từng sân ga, từng con đường dẫn khỏi nhà ga.
Bọn họ đang chờ.
Chờ một gương mặt khả nghi.
Chờ một hành động bất thường.
Chờ đối tượng tình nghi xuất hiện giữa hàng nghìn người đang qua lại.
Chỉ cần đối tượng tình nghi xuất hiện, cả nhà ga sẽ lập tức biến thành một chiếc lưới khổng lồ.”