🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.61: Lộ Rõ Thân Phận

~10 phút đọc · 1990 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thanh Uyển nãy giờ vẫn còn đang lúng túng, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh, chưa biết nên trả lời thế nào thì lại nghe anh cất tiếng.
"Tô tiểu thư cũng không cần để chuyện hôm đó trong lòng."
"Thời gian qua, cô đã nhiều lần giúp Phủ Thiếu soái phát hiện những manh mối quan trọng, phá được không ít vụ án lớn. Cũng chính vì vậy mà Hắc Dạ mới để mắt đến cô."
"Việc đưa cô trở về an toàn đó là điều tôi phải làm. Hơn nữa…”
Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn bình thản như thể đang nói về một chuyện hết sức hiển nhiên.
“Đó còn là trách nhiệm của một quân nhân."
"Hôm ấy dù người đứng trước mặt tôi là bất kỳ ai..."
"Tôi cũng sẽ làm như vậy."
Thanh Uyển khẽ siết chặt hai bàn tay, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cô biết những lời anh nói là sự thật. Đó mới là Cố Trầm Chu, là vị Thiếu soái mang trên vai trách nhiệm bảo vệ bách tính và gánh cả Hoa Đông.
Thế nhưng...
Không hiểu vì sao khi nghe chính miệng anh nói ra câu nói ấy.
Trong lòng cô vẫn có một chút...mất mát rất khẽ.
…
Đúng lúc ấy bên ngoài thư phòng có một giọng nói lười biếng nhưng đầy ý cười vang lên.
"Thiếu soái..."
"Anh quả chẳng hiểu phong tình chút nào."
Cánh cửa bị đẩy ra.
Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu xanh đậm được may đo tinh xảo, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, khóe môi luôn treo nụ cười cà lơ phất phơ chậm rãi bước vào.
Người đó không phải Chu Dạ Hàn thì còn là ai.
Chu Dạ Hàn vừa bước qua cửa đã liếc nhìn Cố Trầm Chu rồi lại quay sang Thanh Uyển. Ánh mắt lập tức hiện lên vẻ như ta đã hiểu tất cả.
Anh khẽ chậc lưỡi rồi lắc đầu đầy tiếc nuối.
"Nếu đổi lại là tôi..."
"Được một đại mỹ nhân như Tô tiểu thư tự mình mang thuốc đến thăm, lại còn quan tâm hỏi han từng chút một."
"Chỉ e tôi đã cảm động đến rơi nước mắt."
Anh cố tình dừng lại, khóe môi cong lên đầy ý vị.
"Sau đó..."
"Nhất định sẽ thuận thế ôm luôn người đẹp vào lòng để bày tỏ lòng biết ơn."
Vừa dứt lời.
Thanh Uyển lập tức đỏ bừng cả mặt, hai bên tai cũng bất giác nóng lên.
Không biết là vì câu nói quá mức trêu chọc của Chu Dạ Hàn khiến cô ngượng ngùng hay vì câu nói ấy vô tình chạm đúng suy nghĩ vừa lóe lên trong lòng cô.
Cô vội cúi đầu không dám nhìn ai.
Trong thư phòng.
Bầu không khí vốn đã có chút ngượng ngùng, nay vì sự xuất hiện của Chu Dạ Hàn lại càng trở nên khó xử hơn.
...
Anh ung dung bước vào, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt xếp, khóe môi treo nụ cười chẳng khác nào vừa phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị.
Chu Dạ Hàn đảo mắt nhìn Thanh Uyển, rồi lại nhìn xuống chiếc túi giấy và hộp thuốc đặt trên bàn.
Ánh mắt anh lập tức sáng lên, giọng nói càng kéo dài hơn, mang theo ý cười không hề che giấu.
"Tô tiểu thư.”
“Đến đây là để đưa thuốc... ?”
“ Hay là….”
Anh cố tình dừng lại, rồi nghiêng đầu nhìn cô.
“…để ngắm người?"
Thanh Uyển: "..."
Cả người cô lập tức cứng đờ.
Chu Dạ Hàn dường như vẫn chưa có ý định buông tha.
"Ừm..."
"Thuốc trị thương là cho Thiếu soái."
Anh gật gù như thể đang nghiêm túc phân tích một vụ án lớn. Sau đó, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp cao trị sẹo.
"Còn cái hộp cao này là..."
"...cho người ta thương sao?"
"Phụt!" Tần Liệt đứng bên cạnh suýt nữa bị sặc.
Thanh Uyển thì chỉ cảm thấy hai bên tai nóng bừng. Cô lập tức cúi đầu càng thấp hơn, hận không thể tìm một cái lỗ ngay dưới chân để chui vào. Một câu cũng không thể thốt nên lời.
Cố Trầm Chu thấy thế lạnh lùng liếc Chu Dạ Hàn một cái, lúc này mới lên tiếng.
"Nói xong chưa?"
Chu Dạ Hàn nhún vai.
"Chưa."
"Tôi còn muốn nói."
"Thiếu soái, anh lạnh lùng như vậy, khó trách đến giờ vẫn một mình cô đơn gối chiếc."
Chu Dạ Hàn không ngừng phe phẩy quạt, vẻ mặt càng thêm tiếc nuối.
“Bình thường con gái nhà người ta vừa nhìn thấy anh đã sợ đến mức chẳng dám đến gần rồi.”
"Nay hiếm khi có cơ hội tốt như vậy, anh lại tự tay đẩy người ta đi."
Nói xong, Chu Dạ Hàn còn cố ý kéo dài giọng, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn Cố Trầm Chu.
Tần Liệt đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười, khóe miệng giật giật liên tục.
Khắp Hoa Đông có lẽ cũng chỉ có một mình Chu tam thiếu mới dám đứng trước mặt Thiếu soái nói ra những lời như vậy.
Cố Trầm Chu đặt chén trà xuống, bình thản nhìn anh.
"Muốn tôi ném cậu ra ngoài."
"Hay tự mình đi?"
Chu Dạ Hàn lập tức giơ hai tay đầu hàng, nhưng miệng vẫn không chịu ngừng.
"Được, được, được."
"Tôi không nói nữa."
"Kẻo lại làm ai đó..."
Anh cố tình liếc sang Thanh Uyển, khóe môi càng cong lên đầy ý cười.
"...ngượng đến không dám ngẩng đầu."
Thanh Uyển lại lập tức cúi thấp đầu hơn nữa, ánh mắt chỉ dám dừng trên mũi giày. Hai bên tai vẫn còn nóng bừng.
Còn người khởi xướng mọi chuyện lại chẳng có chút áy náy nào, vẫn ung dung phe phẩy chiếc quạt trong tay, dáng vẻ thản nhiên như thể vừa làm được một chuyện vô cùng vẻ vang.
Thanh Uyển âm thầm siết chặt ngón tay, trong lòng chỉ còn lại một câu.
"Chu Dạ Hàn... đúng là đáng ghét!"
…
Không khí trong thư phòng vừa ngượng ngùng vừa có chút buồn cười.
Chỉ có Cố Trầm Chu là từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như thường. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí hiện tại, giọng nói bình thản như cũ.
"Nói đủ chưa?"
Chu Dạ Hàn nhún vai.
"Tạm thời đủ."
Cố Trầm Chu đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng anh.
"Cậu đến đây chắc không chỉ để nói mấy lời vô bổ như vậy."
"Có chuyện gì nói mau đi?"
Nói xong, ánh mắt anh khẽ chuyển sang Thanh Uyển. Cô vẫn đứng bên cạnh từ nãy đến giờ.
Cố Trầm Chu đưa tay, chỉ về chiếc ghế đối diện.
“Tô tiểu thư, mời ngồi."
Sau đó, ra lệnh cho Tần Liệt chuẩn bị trà nóng. Tần Liệt tuân lệnh lập tức rời đi.
Trong phòng hiện tại chỉ còn lại ba người.
Cố Trầm Chu thu ánh mắt về phía Thanh Uyển. Anh biết cô đến đây chắc chắn không chỉ đơn giản là mang thuốc đến.
Có lẽ...cô còn có chuyện muốn nói với anh.
…
Khi bắt gặp ánh mắt của Cố Trầm Chu, nụ cười nơi khóe môi Chu Dạ Hàn cũng dần thu lại. Ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần, anh chậm rãi gấp chiếc quạt trong tay.
"Phạch." Âm thanh rất khẽ nhưng đủ khiến bầu không khí trong thư phòng thay đổi.
Chu Dạ Hàn bước đến bàn làm việc, từ trong tay áo lấy ra một phong thư màu nâu rồi đặt trước mặt Cố Trầm Chu.
Giọng nói không còn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
"Người của chúng ta vừa truyền về hai tin."
"Tin thứ nhất."
Anh mở phong thư, lấy ra một tờ giấy ghi chép rồi đặt lên bàn.
"Trong gần nửa tháng trở lại đây, có một nhóm người lạ mặt thường xuyên qua lại giữa Hoa Đông và các tỉnh lân cận."
"Mỗi lần ra vào còn vận chuyển theo hàng hóa."
"Số lượng hàng đều rất ít."
“Ít đến mức không đủ để gây nghi ngờ."
"Nhưng..."
Chu Dạ Hàn đưa tay chỉ vào bảng thống kê.
"Nếu cộng tất cả số chuyến đi lại, thì lượng hàng đã vượt xa con số bình thường."
Cố Trầm Chu lúc này mới cầm tờ giấy lên, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng số liệu.
Chu Dạ Hàn tiếp tục:
"Tôi đã cho người âm thầm điều tra. Những kiện hàng đều được ngụy trang dưới danh nghĩa dược liệu và vật tư."
“Nhưng đến giờ vẫn chưa xác định được thứ bên trong thực sự là gì.”
Cố Trầm Chu lật qua một trang khác, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh.
"Tin thứ hai là gì?"
Chu Dạ Hàn khẽ nhướng mày, lần này, ý cười nơi khóe môi không còn là vẻ trêu chọc như ban nãy.
“Có người đang dùng thân phận giả để mua vé tàu rời khỏi Hoa Đông.”
Anh dừng lại một chút.
“Thời gian khởi hành là…”
“…sáng sớm ngày mai.”
…
Cả thư phòng chìm vào im lặng.
Cố Trầm Chu không nói gì. Anh chỉ cúi đầu nhìn tấm bản đồ Hoa Đông đang trải trên mặt bàn. Ngón tay thon dài chậm rãi gõ nhẹ lên một điểm trên bản đồ, từng nhịp, từng nhịp một.
Thanh Uyển đứng bên cạnh im lặng vài giây.
Sau đó, cô khẽ lên tiếng.
"Thiếu soái."
"Tôi cũng có một chuyện muốn nói."
Ánh mắt của Chu Dạ Hàn và Tần Liệt đồng thời chuyển về phía cô.
Thanh Uyển không vòng vo, đem toàn bộ chuyện mình vừa nhớ lại kể ra.
Từ lời Lục Cảnh Hành nói về Mặc Vô Ngôn...
Cho đến chi tiết đôi giày mà cô nhớ được trong đêm hôm ấy.
"Đêm đó..."
"Tôi nhớ rất rõ người bị trói nằm cạnh mình, đế giày của người đó dính đầy bùn đất. Thậm chí còn làm bẩn cả gấu áo của tôi."
Cô dừng lại một thoáng, ánh mắt trở nên trầm xuống.
"Nhưng Lục Cảnh Hành nói khi binh lính của phủ Thiếu soái đưa Mặc tiên sinh trở về Lục gia, quần áo của anh ta vẫn rất sạch sẽ."
"Đến cả gót giày cũng không có lấy một hạt bụi."
Thanh Uyển ngẩng mắt nhìn thẳng Cố Trầm Chu.
"Cho nên tôi đoán..."
"Người nằm cạnh tôi trong nhà kho hôm đó có lẽ không phải Mặc tiên sinh."
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng.
Cố Trầm Chu từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Ngón tay đang gõ trên mặt bàn cũng đã dừng lại. Từng mắc xích đang được nối lại trong đầu anh.
Sau khi quân Thiếu soái tấn công nhà kho, hầu hết thuộc hạ của Hắc Dạ đều đã bị bắt. Chỉ có Quỷ Quân Sư là không để lại bất kỳ tung tích nào.
Đêm ấy lại là một đêm mưa lớn. Bất kỳ ai đã từng bước qua mặt đất bên ngoài đều khó có thể tránh khỏi bùn đất bám trên giày.
Trong suốt quá trình giao chiến, Quỷ Quân Sư vẫn luôn ở trong nhà kho.
Còn Mặc Vô Ngôn trở về Lục gia với đôi giày từ trạng tháng dính đầy bùn đất sang sạch sẽ, không một vết bụi.
Nếu người nằm cạnh Thanh Uyển hôm đó không phải Mặc Vô Ngôn...
Vậy thì chỉ có một khả năng…
Người mà đêm đó bọn họ vẫn luôn tìm kiếm… chưa từng rời khỏi nhà kho.
Cố Trầm Chu im lặng một thoáng.
Sau đó, anh mới chậm rãi cất lời.
“Có lẽ... tôi đã biết Quỷ Quân Sư là ai rồi.”

💬 Bình luận (0)