🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.60: Nụ Cười Hiếm Thấy

~10 phút đọc · 1995 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng sớm hôm sau.
Thanh Uyển và Tô Mộ Bạch cũng nhau đến Phủ Thiếu soái.
Sau chuyện bắt cóc vừa rồi, người nhà Tô gia đặc biệt cẩn thận.
Mẹ cô đã căn dặn rất kỹ lưỡng, nếu không có người đáng tin đi cùng thì tuyệt đối không được tự ý một mình ra ngoài.
Vì vậy, ngay từ tối hôm qua, Thanh Uyển đã tìm đến Tô Mộ Bạch, nói cho anh biết mình vừa phát hiện một manh mối mới có thể liên quan đến vụ án Quỷ Quân Sư.
Tô Mộ Bạch vốn luôn cưng chiều em gái.
Lại nghe cô nói manh mối này có thể giúp ích cho việc truy tìm một thủ lĩnh quan trọng của Hắc Dạ, anh gần như không hề do dự, lập tức đồng ý sáng nay đưa cô đến Phủ Thiếu soái.
...
Mặt trời vừa ló dạng, hai anh em đã chuẩn bị xong để lên đường.
Hôm nay Thanh Uyển mặc một bộ sườn xám màu vàng nhạt, không trang điểm cầu kỳ, bên ngoài chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng.
Không ai để ý, bên dưới lớp áo choàng ấy, cô còn mang theo một chiếc túi nhỏ được giữ cẩn thận bên người.
Cô theo Tô Mộ Bạch bước ra cổng chính Tô gia.
Chiếc xe quân đội nhanh chóng khởi động, rồi rời khỏi cổng chính Tô gia trong ánh nắng sớm.
…
Không lâu sau, xe dừng trước cổng Phủ Thiếu soái.
Thanh Uyển khẽ hít vào một hơi.
Không hiểu vì sao, rõ ràng mới chỉ vài ngày không gặp, vậy mà khi nhìn thấy cánh cổng quen thuộc trước mắt, nhịp tim cô lại vô thức đập nhanh hơn thường ngày.
Cô khẽ siết ngón tay, cố gắng che đi sự khẩn trương đang âm thầm dâng lên trong lòng.
Tần Liệt vừa nhận được tin đã tự mình ra đón.
Anh khẽ gật đầu.
"Tô tiểu thư."
"Thiếu soái đang ở thư phòng."
Thanh Uyển gật nhẹ.
"Làm phiền rồi."
Cô quay sang chào tạm biệt Tô Mộ Bạch, sau đó mới theo Tần Liệt đi vào trong.
…
Cánh cửa thư phòng vừa được mở ra.
Thanh Uyển nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt cô theo bản năng hướng về phía bàn làm việc.
Người đàn ông ấy vẫn đang ngồi ở vị trí quen thuộc. Cố Trầm Chu dùng tay trái lật từng trang hồ sơ, ánh mắt chăm chú đến mức dường như cả thế giới bên ngoài đều không thể lọt vào tầm mắt anh.
Ngày thường, anh luôn khoác trên người bộ quân phục màu đen, ngồi giữa thư phòng với dáng vẻ lạnh lùng và uy nghiêm, khiến bất cứ ai đứng trước mặt cũng vô thức giữ thêm vài phần kính sợ.
Nhưng hôm nay...
Anh không mặc quân phục, mà thay bằng một chiếc sơ mi màu xám nhạt, ống tay áo được xắn lên quá khuỷu tay, phối cùng quần tây đen đơn giản.
Không còn vẻ sắc bén của một thiếu soái, cũng không còn cảm giác lạnh lùng khiến người khác khó lòng đến gần.
Lúc này, anh trông bình dị hơn rất nhiều.
Thêm một phần trầm ổn, thêm một chút điềm tĩnh, lại mang theo một chút mệt mỏi rất khó nhận ra.
Giống như một con sư tử vừa bước ra khỏi chiến trường, sau khi trải qua những trận chiến khốc liệt, cuối cùng cũng có thể trở về nơi thuộc về mình và lặng lẽ nghỉ ngơi.
Thanh Uyển bất giác nhìn anh đến ngẩn người, ánh mắt cô chậm rãi dừng lại trên cánh tay phải còn đang băng bó của anh. Lớp băng trắng vẫn quấn kín từ cổ tay đến cẳng tay.
Còn dưới ống quần tây dài, cô không thể nhìn thấy vết thương trên chân anh.
Nhưng cô biết, ở nơi đó vẫn còn một vết đạn, một viên đạn mà anh đã nhận thay cô ngày hôm ấy.
Chỉ một thoáng nhìn thấy lớp băng trắng ấy. Trái tim Thanh Uyển bỗng thắt lại, một cơn đau âm ỉ chậm rãi lan ra từ lồng ngực.
Sống mũi cô bất giác cay lên.
Đời trước...
Cô từng vì một người mà khóc rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ chỉ vì nhìn thấy một vết thương của ai đó mà lòng cô lại đau đến vậy.
Cố Trầm Chu dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngón tay đang lật hồ sơ hơi khựng lại. Anh khép tập tài liệu trong tay rồi ngẩng đầu, vừa nhìn đã bắt gặp Thanh Uyển đang đứng cách bàn làm việc chừng vài bước.
Hai người bốn mắt chạm nhau.
Không ai lên tiếng.
Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại, cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
…
Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy, chỉ mới một thoáng nhưng dường như đã trải qua rất lâu, đến mức Thanh Uyển gần như quên mất mình đang đứng ở đâu.
Cho đến khi tiếng tằng hắng của Tần Liệt khẽ vang lên bên cạnh, cô mới như chợt tỉnh khỏi một giấc mộng.
Cô đứng lặng trước cửa, ánh mắt vô thức dừng lại trên cánh tay quấn đầy băng trắng của người đàn ông trước mặt.
Ban đầu, Thanh Uyển vẫn còn nhớ rất rõ mục đích mình đến đây. Cô phải nói với anh về chi tiết quan trọng liên quan đến Mặc tiên sinh mà mình vừa mới nhớ ra.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc thật sự khi nhìn thấy Cố Trầm Chu, tất cả những lời đã chuẩn bị trên đường đến đây lại giống như bị một thứ gì đó cuốn đi sạch sẽ.
Trong mắt cô lúc này chỉ còn lại cánh tay bị thương của anh.
Vết thương thế nào rồi?
Viên đạn đã được lấy ra chưa?
Đã lấy ra từ bao giờ?
Có đau không?
Có để lại di chứng gì không?
Hàng loạt câu hỏi cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu. Rõ ràng cô có rất nhiều chuyện muốn nói, muốn hỏi anh.
Nhưng đến khi thật sự đứng trước mặt anh lại chẳng có một câu nào có thể thốt ra thành lời.
Thanh Uyển nhìn anh thật lâu, đôi mắt bất giác đỏ lên.
Rồi bỗng chân cô bước lên hai bước, khẽ mím môi, cố gắng kìm xuống cảm giác âm ỉ đang dâng lên trong lòng.
Môi khẽ mấp máy, những câu hỏi thăm mà mấy ngày qua luôn xuất hiện trong đầu cô đến khi thốt ra cũng chỉ còn lại một câu.
"Anh... còn đau không?"
Cố Trầm Chu hơi khựng lại, đầu ngón tay đang đặt trên tập hồ sơ cũng dừng giữa không trung.
Mắt anh chậm rãi nâng lên, rơi vào đôi mắt đỏ hoe của Thanh Uyển, trong đáy mắt ấy là sự lo lắng không hề che giấu.
Anh nhìn cô, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên rất khó nhận ra.
Đây cũng là lần đầu tiên có người muốn gặp anh mà không hỏi về manh mối, không hỏi đến hung thủ, lại càng không hề đề cập đến vụ án. Mà điều đầu tiên lại là quan tâm đến vết thương của anh.
Cố Trầm Chu im lặng nhìn Thanh Uyển, ánh mắt cô vẫn dừng trên cánh tay bị thương của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một thứ gì đó rất mềm mại khẽ chạm vào nơi sâu nhất trong lòng người đàn ông vốn đã quen với những vết thương và những trận chiến như thế này.
Anh khẽ cụp mắt nhìn cánh tay mình rồi lại nhìn cô, môi anh khẽ động.
"Đã không còn gì đáng ngại."
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng lần này dường như đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
…
Nghe anh trả lời như vậy, Thanh Uyển giống như trút được một tảng đá đang đè nặng trong lòng. Bờ vai vốn căng cứng cũng theo đó mà vô thức thả lỏng.
Cô cúi đầu, khẽ nói:
"Vậy thì tốt rồi..."
Nói xong, cô như sựt nhớ ra điều gì, nhanh chóng đưa chiếc túi giấy vẫn ôm trong lòng từ nãy đến trước mặt anh.
Giọng nói có chút ngập ngừng.
"Tôi biết..."
"Phủ Thiếu soái có quân y rất giỏi."
"Nhưng tôi vẫn muốn tự mình chuẩn bị một ít thuốc trị thương mang đến."
"Người bán thuốc nói đây đều là thuốc được nhập khẩu từ phương Tây, hiệu quả rất tốt."
Vừa nói, cô vừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, cẩn thận đặt lên bàn.
"Còn đây là cao bôi trị sẹo."
"Hiệu thuốc nói rất hiệu nghiệm."
"Sẽ..."
Cô hơi ngập ngừng.
"Sẽ không để lại sẹo đâu."
Lời vừa dứt.
Thư phòng bỗng rơi vào im lặng.
Tần Liệt cũng thoáng ngạc nhiên với lời vừa rồi của cô. Anh ngước mắt lên nhìn Thanh Uyển rồi lại nhìn sang Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu cúi mắt nhìn chiếc hộp gỗ trước mặt. Sau đó, ánh mắt anh chậm rãi chuyển sang cô gái phía trước, đang ngại ngùng mà cúi thấp đầu.
Khóe môi khẽ cong lên, chỉ là một nụ cười rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến vẻ lạnh lùng thường ngày trên gương mặt anh như được xóa đi vài phần. Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, những đường nét sắc bén ấy bỗng trở nên ôn hòa hơn hẳn.
Tần Liệt đứng bên cạnh không khỏi sững người.
Anh theo Cố Trầm Chu đã nhiều năm, từng nhìn thấy anh trên chiến trường, từng thấy anh lạnh lùng đối diện với họng súng, cũng từng thấy anh bình thản xử lý những chuyện sinh tử.
Nhưng một Cố Trầm Chu mỉm cười như vậy…anh thật sự chưa từng nhìn thấy.
Tần Liệt bất giác nhìn thêm vài giây, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
“Thì ra... Thiếu soái cũng có lúc cười tự nhiên như thế.”
…
"Tô tiểu thư."
Cố Trầm Chu đưa mắt nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ, không nhanh không chậm cất lời.
Thanh Uyển ngẩng đầu, vừa nhìn cô đã ngây người. Ánh mắt dừng trên gương mặt anh, nhất thời quên mất phải dời đi.
Cô chưa từng nghĩ một người vốn luôn lạnh lùng như Cố Trầm Chu, khi thật sự cười lên lại có thể khiến người khác rung động đến vậy.
Nụ cười ấy rất nhẹ, chỉ là một đường cong thoáng qua nơi khóe môi.
Nhưng dưới ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa sổ, gương mặt vốn lạnh lùng của anh lại như bừng sáng.
Hóa ra…anh cười lên lại đẹp đến vậy.
Nhịp tim vốn bình ổn của cô bỗng nhiên đập nhanh hơn không chỉ một nhịp.
…
Cố Trầm Chu ngẩng mắt lên nhìn cô, giọng nói bình thản.
"Đàn ông không sợ sẹo."
Anh dừng lại một thoáng.
"Nhất là quân nhân."
Trong giọng nói vốn luôn lạnh nhạt ấy, dường như cũng thấp thoáng một chút ý cười.
Thanh Uyển chợt sững người, cô vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để thuyết phục anh nhận thuốc, hoàn toàn không ngờ anh lại trả lời như vậy.
Đôi má trắng nõn bất giác ửng lên, cô mím môi, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào anh, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Có lẽ nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô, ý cười nơi đáy mắt Cố Trầm Chu càng sâu thêm.
Anh không nói thêm gì nữa, chỉ chậm rãi cầm chiếc hộp gỗ lên, nhìn qua một lần rồi đặt sang bên cạnh.
"Cảm ơn tấm lòng của Tô tiểu thư."
"Thuốc này...tôi nhận."

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự