Buổi sáng.
Chiếc xe quân sự của Phủ Thiếu Soái đúng giờ dừng trước cổng Tô phủ.
Thanh Uyển lúc này đã bước ra đến cổng. Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám trắng ngà, bên ngoài khoác áo dài xanh nhạt. Mái tóc búi gọn theo kiểu tiểu thư Dân Quốc. Chiếc túi da nhỏ được cô cẩn thận mang theo bên người, bên trong chỉ có một cuốn sổ tay và cây bút máy ông nội tặng.
Trước khi cô lên xe, Tô lão gia đã gọi lại.
“Uyển Uyển.”
Thanh Uyển quay đầu.
Ông nhìn cô, giọng chậm rãi:
“Nhớ kỹ, con là người phiên dịch, không phải người hùng.”
Thanh Uyển khẽ mỉm cười.
“Cháu nhớ rồi, ông nội.”
Cô quay người lên xe. Khi đến Phủ Thiếu Soái, Thanh Uyển được sắp xếp cải trang thành thư ký, đi cùng Tần Liệt và một người trong quân biết tiếng Pháp đến bến cảng. Nhưng thật chất là âm thầm lắng nghe cuộc trao đổi với thương nhân người Pháp.
Trước khi xuất phát, Cố Trầm Chu dặn dò.
“Nếu đối phương nói tiếng Trung, cô không cần mở miệng. Nếu họ dùng tiếng Pháp...”
Anh dừng một chút.
“Lúc đó, tự cô quyết định. Tùy cơ ứng biến.”
Thanh Uyển hiểu ý anh. Cô không được để đối phương biết mình hiểu tiếng Pháp, mà phải chờ thời cơ thích hợp để lên tiếng.
“Được.”
Cố Trầm Chu nhẹ gật đầu.
“Lên xe đi.”
Tần Liệt là cánh tay phải đắc lực của Cố Trầm Chu, tính tình cương trực, ít nói. Chỉ nhận mệnh lệnh và thực hiện. Không có nửa điểm nghi ngờ với quyết định của Thiếu soái.
Lần đầu gặp mặt, anh chỉ gật đầu chào hỏi:
"Tô tiểu thư."
Thanh Uyển đáp lễ:
"Tần phó quan."
Sau đó, cả hai không nói thêm gì.
…
Xe dừng tại bến cảng. Phía trước đã có một nhóm người đứng chờ. Một bên là thương nhân người Pháp, bên còn lại là đối tác của họ.
Tần Liệt cùng người phiên dịch bước xuống trước, theo sau là Thanh Uyển. Hai bên nhanh chóng bắt đầu trao đổi. Cuộc mua bán diễn ra khá thuận lợi.
Thanh Uyển đứng phía sau, cúi đầu ghi chép từng câu quan trọng vào quyển sổ nhỏ. Không lâu sau, một thương nhân người Pháp đột nhiên quay sang nói nhỏ với đồng bọn bằng một phương ngữ địa phương.
Âm thanh rất thấp, những người xung quanh không ai để ý. Chúng hoàn toàn không hề nhận ra rằng, phía sau Tần Liệt có một cô gái đang lặng lẽ ghi chép, đồng thời nghe hiểu từng lời bọn chúng nói.
Thanh Uyển vẫn cúi đầu, ngòi bút không ngừng lướt trên mặt giấy. Nét mặt cô không hề thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng không có lấy một tia dao động.
Sau khi cuộc đàm phán kết thúc, mọi người nhanh chóng rời khỏi bến tàu. Chiếc xe chạy thêm một đoạn, đến khi chắc chắn đã cách xa khu vực cảng mới dừng lại. Tất cả lần lượt chuyển sang xe của Phủ Thiếu Soái. Tần Liệt lập tức báo cáo.
"Thiếu soái, mọi việc diễn ra thuận lợi."
Cố Trầm Chu ngồi đối diện, ánh mắt vẫn đặt trên tập tài liệu:
"Có gì bất thường không?"
Tần Liệt lắc đầu.
"Chưa thấy gì bất thường."
Lúc này, Thanh Uyển mới nhẹ nhàng lên tiếng, với giọng đầy tự tin và chắc chắn. "Lô hàng chiều nay sẽ chuyển sang kho số mười bảy. Kêu người chuẩn bị tàu, năm giờ chiều nay nhận hàng. Sau khi nhận hàng thì thủ tiêu người giao dịch…”
Thanh Uyển bình tĩnh nói:
"Lúc cuộc đàm phán gần kết thúc. Thương nhân người Pháp nói với đồng bọn một câu bằng tiếng địa phương."
Rồi cô đọc lại nguyên văn bằng tiếng Pháp, sau đó dịch sang tiếng Trung. Cố Trầm Chu và Tần Liệt đều im lặng. Nếu câu nói ấy là thật... Thì toàn bộ hướng điều tra phải thay đổi.
Cố Trầm Chu nhìn cô vài giây rồi quay sang Tần Liệt.
"Thông báo đội một, đội hai lập tức đổi mục tiêu. Bao vây kho số mười bảy."
"Rõ."
Tần Liệt không hỏi vì sao chỉ ngắn gọn đáp, chiếc xe lập tức nhanh chóng quay đầu, tăng tốc chạy về phía kho số mười bảy. Đó chính là tác phong của phủ thiếu soái.
Thanh Uyển lại hơi bất ngờ, cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Cô vốn nghĩ anh sẽ hỏi lại. Ít nhất cũng sẽ xác nhận thông tin trước khi ra lệnh. Nhưng không, anh chỉ lắng nghe, phán đoán rồi lập tức hành động.
Một lát sau cô mới khẽ hỏi:
"Thiếu soái, anh không nghi ngờ tôi sao?"
Lần này, Cố Trầm Chu mới quay sang nhìn cô. Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ, nhưng sâu trong đó lại là sự kiên định không thể lay chuyển.
"Không."
Thanh Uyển ngẩn ra, chỉ một chữ ngắn gọn nhưng không hiểu vì sao, nó lại khiến lòng Thanh Uyển khẽ rung lên. Cô còn chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm thấp của anh đã vang lên lần nữa.
"Trước khi để Tô tiểu thư tham gia, tôi đã xác nhận năng lực của cô. Nếu đã để cô bước vào chuyên án thì cô là người của tôi."
Anh dừng một chút. Từng chữ đều rất chắc chắn.
"Người của tôi. Tôi tuyệt đối tin tưởng."
Trong xe bỗng trở nên yên lặng. Thanh Uyển sững người, trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhớ đến kiếp trước.
Kiếp trước...cô luôn cố gắng chứng minh bản thân với Lục Cảnh Hành. Nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ và lãng tránh của anh. Còn hôm nay...cô chỉ nói một câu, người đàn ông bên cạnh đã lựa chọn tin tưởng vô điều kiện.
Cô lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chưa từng có. Không phải rung động mà là được tôn trọng, được tin tưởng. Đó là điều mà kiếp trước, cô chưa từng nhận được.