🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.59: Manh Mối Bị Bỏ Quên

~8 phút đọc · 1412 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi Lục Cảnh Hành rời đi, hoa viên đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Thanh Uyển vẫn ngồi một mình trên ghế đá.
Gió nhẹ lướt qua, lay động những chùm tử đằng tím trên cao. Vài cánh hoa theo gió rơi xuống mặt bàn, khẽ chạm vào bát canh đã nguội.
Cô đã ngồi ở đó rất lâu, không biết là đang nghĩ gì, cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Mãi đến khi sắc trời dần tối, Thanh Uyển mới chậm rãi đứng dậy trở về phòng.
…
Đêm ấy.
Thanh Uyển gần như không thể chợp mắt.
Nằm trên chiếc giường quen thuộc, cô nhắm mắt hết lần này đến lần khác, nhưng những lời Lục Cảnh Hành nói ban sáng vẫn không ngừng vang lên trong đầu.
“Thanh Uyển, anh thích em.”
Cô khẽ trở mình, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên màn giường trong bóng tối.
Trong đầu cô lần lượt hiện lên những ký ức của hai người, những năm tháng tuổi thơ từng cùng nhau lớn lên, những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.
Và rồi...
Một hình ảnh chợt hiện lên rõ ràng đến mức khiến lòng cô khẽ thắt lại.
Lục Cảnh Hành tự tay dắt cô lên nơi hành hình, bởi vì tin rằng chính cô là người đã hãm hại Lâm Vãn Ninh, người mà anh đã từng yêu say đắm ở kiếp trước.
Khi ấy...
Trong lòng cô chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng không gì có thể sánh được.
Cô đã từng nghĩ…
Người mà mình tin tưởng nhất trên đời, cuối cùng lại chính là người tự tay đẩy mình vào con đường chết.
Thế nhưng bây giờ ở kiếp này, người ấy lại đứng trước mặt cô, nói rằng anh thích cô. Thậm chí còn vì cô mà từ bỏ Lâm Vãn Ninh.
Thanh Uyển khẽ nhắm mắt.
Cô có thể nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt anh khi cô nói lời từ chối. Cô cũng hiểu rằng lời tỏ tình ấy có lẽ đã được anh giấu kín trong lòng từ rất lâu.
Nhưng...
Lòng cô đã thực sự có thể buông xuống.
Không còn đau khổ.
Không còn lưu luyến.
Chỉ còn lại một chút tiếc nuối đối với những năm tháng đã từng rất tươi đẹp.
Điều khiến cô không thể hiểu được là...
Lục Cảnh Hành đã thích cô từ khi nào? Và tại sao kiếp này anh lại không còn để tâm đến Lâm Vãn Ninh như kiếp trước?
Thanh Uyển chậm rãi mở mắt.
Kiếp này có quá nhiều chuyện đã thay đổi. Những người từng xuất hiện trong ký ức của cô, có người đã đi trên một con đường hoàn toàn khác.
Mà những người vốn chưa từng xuất hiện trong kiếp trước lại lần lượt bước vào cuộc đời cô, rồi vô tình tạo nên những mối liên hệ mà chính cô cũng không thể đoán trước.
Cố Trầm Chu là một người như vậy. Khi cái tên ấy vừa xuất hiện trong đầu, trái tim Thanh Uyển bỗng khẽ động.
Không hiểu vì sao cô lại nhớ đến người đàn ông ấy, nhớ đến những chuyện đã xảy ra, nhớ đến bóng lưng cao lớn trong nhà kho lại nhớ đến cánh tay đầy máu của anh.
Rồi những ký ức ấy vô thức kéo suy nghĩ của cô đến gần một người khác.
‘Mặc Vô Ngôn.’
Khi nhớ đến người này, Thanh Uyển khẽ nhíu mày.
Mặc Vô Ngôn là một học giả chân chính và cô cũng từng học được rất nhiều điều từ anh ta. Theo lý mà nói, người này vốn không có gì đáng để cô nghi ngờ.
Thế nhưng...
Không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến Mặc Vô Ngôn, trong lòng cô lại bất chợt xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như...cô đã bỏ sót điều gì đó.
Thanh Uyển khẽ nhắm mắt, cố gắng nhớ lại từng chi tiết của những chuyện đã xảy ra.
Và rồi...
Một câu nói của Lục Cảnh Hành lúc sáng bỗng chậm rãi vang lên trong đầu cô.
“Khi binh lính của phủ Thiếu soái đưa anh Mặc về, anh ấy vẫn chưa tỉnh.”
“Nhưng trên người rất sạch sẽ.”
“Ngoài những vết hằn do dây trói để lại, hầu như không có lấy một hạt bụi.”
“Đến cả đôi giày...”
“Cũng không dính chút bùn đất.”
Thanh Uyển khẽ nhíu mày, ánh mắt vốn còn mang vài phần mông lung dần trở nên tỉnh táo.
“Đôi giày...”
“Không dính chút bùn đất?”
Một cảm giác kỳ lạ bất chợt dâng lên trong lòng. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, rất không đúng.
Thanh Uyển chậm rãi ngồi thẳng người.
Nếu theo lẽ thường, cô và Mặc tiên sinh đều bị đánh thuốc mê, sau đó được thuộc hạ của Quỷ Quân Sư đưa vào nhà kho, vậy đôi giày của cả hai người đều không có lý do gì để dính bùn đất.
Bởi từ đầu đến cuối chân của bọn họ căn bản chưa từng chạm xuống mặt đất.
Nhưng...
Một đoạn ký ức tưởng như đã bị cô bỏ quên từ lâu, đột nhiên hiện lên trong đầu.
Đêm hôm ấy tại nhà kho lạnh lẽo, mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi bùn đất nồng nặng sau cơn mưa.
Người bị trói nằm ngay bên cạnh cô, khi đó đầu bị trùm kín, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt.
Nhưng đôi giày của người đó cô lại nhớ rất rõ, đế giày dính đầy bùn đất. Không phải chỉ vài vệt bẩn thông thường, mà là những mảng bùn nhão vẫn còn chưa khô hẳn, bám chặt ở gót và hai bên đế giày.
Khi ấy, trong lúc cô cố gắng cựa quậy tìm cách thoát khỏi dây trói, chân người kia từng vô tình chạm vào gấu váy của cô, một vệt bùn còn in rõ trên vạt váy.
Thanh Uyển khẽ siết ngón tay.
Cô nhớ rất rõ, bởi trong bóng tối hôm ấy, đó là một trong số ít những chi tiết mà cô có thể nhìn thấy.
Nhưng sau đó thì sao?
Khi binh lính của phủ Thiếu soái đưa Mặc tiên sinh trở về Lục gia.
Quần áo của anh ta sạch sẽ vô cùng, không có dấu vết lấm bẩn. Ngay cả đôi giày cũng sạch đến mức gần như không còn một hạt bụi.
Thanh Uyển khẽ nhíu mày.
“Cho dù có người cố ý làm sạch...”
“Cũng không thể sạch đến mức này. Ít nhất cũng không thể sạch hơn cả người chưa từng bước qua bùn đất.”
Một ý nghĩ chậm rãi hiện lên trong đầu cô. Ban đầu chỉ là một tia nghi ngờ rất nhỏ, nhưng càng suy nghĩ tia nghi ngờ ấy lại càng trở nên rõ ràng.
Nếu người bị trói trong nhà kho hôm đó thật sự là Mặc tiên sinh, vậy đôi giày dính đầy bùn đất kia phải giải thích thế nào?
Thanh Uyển im lặng thật lâu.
Một lát sau, sắc mặt cô dần thay đổi.
Trừ khi...
Ngay từ đầu người nằm cạnh cô trong nhà kho không phải Mặc tiên sinh.
Thanh Uyển đột nhiên đứng bật dậy.
Đôi mắt cô mở lớn.
Những chi tiết tưởng như rời rạc trong đầu bắt đầu chậm rãi nối lại với nhau.
Người nằm cạnh cô có đôi giày dính đầy bùn.
Mặc tiên sinh được đưa trở về lại không có bất kỳ dấu vết lấm bẩn nào.
Hai hình ảnh ấy hoàn toàn đối lập nhau.
Trái tim Thanh Uyển đập nhanh hơn, một cảm giác bất an không rõ nguyên do dần lan ra trong lòng.
Thanh Uyển không dám nghĩ tiếp, cô lập tức đứng bật dậy.
Nếu người bị trói cạnh cô hôm đó không phải là Mặc tiên sinh...
Vậy thì người đó là ai?
Và quan trọng hơn Mặc tiên sinh thật sự đang ở đâu?
Sắc mặt Thanh Uyển lập tức thay đổi, cô xoay người, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Trời hiện tại đã khuya, cô không thể trực tiếp đi đến Phủ Thiếu soái. Chỉ có thể tìm đến Tô Mộ Bạch trước.
Nghĩ thế bước chân cô càng lúc càng nhanh.
Phải nhanh chóng tìm cách đem tin này báo ngay cho Cố Trầm Chu!

💬 Bình luận (0)