Lục Cảnh Hành cả người khẽ chấn động, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, anh gần như không biết phải phản ứng thế nào.
Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về câu trả lời của Thanh Uyển.
Có thể cô sẽ đồng ý.
Có thể cô sẽ do dự.
Nhưng anh chưa từng nghĩ, cuối cùng mình sẽ nhận được một câu trả lời như vậy.
Khi thật sự nghe ba chữ ấy được thốt ra, trái tim anh vẫn không tránh khỏi một trận trống rỗng.
Chỉ là rất nhanh Lục Cảnh Hành đã hiểu, câu nói rất nhẹ của Thanh Uyển...đã trả lời tất cả.
Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa, anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.
Không có trách móc.
Không có oán giận.
Càng không để lộ vẻ thất vọng nào khiến cô phải áy náy.
Chỉ có nơi đáy mắt thoáng qua một chút đau đớn rất sâu, rồi nhanh chóng được anh giấu đi.
Cuối cùng, khóe môi anh chậm rãi cong lên, vẫn là nụ cười ôn hòa quen thuộc. Như thể chưa từng có một lời từ chối nào vừa rơi xuống giữa hai người.
Lục Cảnh Hành nhẹ nhàng đứng dậy, anh chỉnh lại vạt áo, động tác vẫn bình tĩnh như mọi ngày.
"Không sao."
Giọng nói ôn hòa đến mức gần như không có chút khác thường.
"Là anh quá đường đột."
Anh cúi mắt nhìn bát canh trước mặt cô, khóe môi lại khẽ cong lên.
"Em nhớ uống hết canh."
"Đừng để bá mẫu phải lo lắng."
Nói xong, anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng như nước. Vẫn là sự quan tâm mà cô đã quá quen thuộc.
"Em vừa mới khỏi bệnh.”
“Đừng suy nghĩ nhiều.”
“Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe."
Anh dừng lại một chút như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười.
"Anh..."
"Về trước đây."
Thanh Uyển khẽ nhìn anh.
Nhưng Lục Cảnh Hành đã xoay người, bóng lưng cao gầy chậm rãi bước ra khỏi hoa viên.
Từ đầu đến cuối...anh không hề ngoảnh đầu lại.
Gió nhẹ lướt qua những nhánh tử đằng, từng chùm hoa tím khẽ lay động, vài cánh hoa rơi xuống mặt bàn, rơi lên chiếc ghế anh vừa ngồi lúc nãy.
Hoa viên vẫn yên tĩnh như trước, chỉ là người vừa ngồi ở đây đã không còn mang theo tâm trạng như lúc đến.
Lục Cảnh Hành bước từng bước ra khỏi con đường lát đá, bóng lưng vẫn thẳng tắp, bước chân vẫn vững vàng.
Nhìn từ phía sau, dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng chỉ có chính anh mới biết mỗi bước chân lúc này đều nặng nề đến thế nào.
Đến khi ra khỏi hoa viên nụ cười trên môi anh mới chậm rãi biến mất.
Lục Cảnh Hành dừng bước, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong phía trên, ánh nắng vẫn dịu dàng, bầu trời vẫn rộng lớn. Mọi thứ vẫn bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có lòng người...đã lặng lẽ rơi xuống một khoảng trống không cách nào lấp đầy.
Anh khẽ nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên khoảnh khắc Thanh Uyển rút tay ra khỏi tay mình.
Động tác rất nhẹ, nhưng lại dứt khoát đến mức khiến anh hiểu rằng...
Lần này, cô đã thật sự buông bỏ.
Lục Cảnh Hành khẽ cười, một nụ cười rất nhạt.
Có chút bất lực, có chút chua xót và cũng có một chút tự giễu.
Hóa ra...anh đã từng nghĩ mình còn rất nhiều thời gian.
Cho rằng chỉ cần cô vẫn ở đó, chỉ cần anh chủ động bước về phía cô, thì cô vẫn sẽ đứng ở đó chờ anh.
Nhưng anh đã sai rồi…
Lục Cảnh Hành chậm rãi mở mắt, ánh nắng trước mặt vẫn sáng đến chói mắt.
Anh đưa tay khẽ siết lại, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được rõ ràng hai từ “bất lực.”
Không phải bất lực trước một trận chiến cũng không phải bất lực trước một thế lực mạnh hơn mình.
Mà là...
Dù anh có cố gắng đến đâu cũng không thể khiến trái tim của một người quay trở lại.
Lục Cảnh Hành đứng dưới tán cây rất lâu.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lá cây rơi xào xạc, âm thanh ấy giống như tiếng mưa đang âm thầm rơi trong lòng anh.
Một lúc sau, anh mới khẽ hạ mắt, không có rơi lệ, cũng không có bất kỳ hành động thất thố nào.
Chỉ lặng lẽ bước tiếp về phía trước, bóng lưng vẫn thẳng nhưng lần đầu tiên lại mang theo vẻ cô độc đến vậy.
…
Đêm ấy…
Lục Cảnh Hành gần như không ngủ.
Ngoài kia, màn đêm đã phủ xuống toàn bộ Hoa Đông. Ánh đèn từ những con phố phía xa lặng lẽ xuyên qua màn sương, kéo thành những vệt sáng mờ nhạt trên nền trời.
Anh đứng trước cửa sổ phòng mình rất lâu, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh khi Thanh Uyển gặp nguy hiểm.
Chỉ với một bức thư nặc danh dù biết rõ có thể là một chuyến đi không có đường lui. Thế nhưng Cố Trầm Chu không hề do dự mà lựa chọn một mình bước đi.
Lục Cảnh Hành khẽ khép mắt.
Một lúc lâu sau...
Anh mới tự hỏi chính mình.
‘Nếu đổi lại là anh, anh có thể làm được như người đó không?’
Nếu không có khả năng bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, cũng không có đủ thực lực để khiến người khác an tâm.
Nếu một ngày nào đó Thanh Uyển lại rơi vào nguy hiểm…
Thì anh có thể làm gì?
‘Đứng chờ tin tức?’
‘Hay là cầu mong người khác đến cứu cô?’
‘Hay thậm chí là chỉ có thể bất lực nhìn cô một lần nữa rời khỏi tầm tay mình?’
Lồng ngực anh khẽ thắt lại, nếu vẫn là như vậy thì những lời nói có đẹp đẽ đến đâu...
Cuối cùng cũng chỉ là những lời nói suôn.
Lục Cảnh Hành chậm rãi mở mắt, ánh mắt vốn luôn ôn hòa giờ đây trở nên sâu hơn rất nhiều.
Anh cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình. Đôi tay từng cầm bút, từng viết ra những bài luận văn được người khác tán thưởng. Cũng từng giúp anh đạt được những thành tựu mà trước đây anh vẫn luôn tự hào.
Nhưng đến hôm nay anh mới nhận ra. Những thứ ấy có thể chứng minh anh là một người có năng lực. Nhưng lại không thể chứng minh rằng anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ một người.
Lục Cảnh Hành im lặng rất lâu rồi chậm rãi siết chặt bàn tay. Trong ánh mắt không còn sự đau khổ của một người vừa bị từ chối mà là một sự quyết tâm mãnh liệt.
Anh không thể thay đổi câu trả lời của Thanh Uyển, càng không có quyền bắt cô phải quay đầu nhìn mình thêm một lần nữa. Nhưng anh có thể thay đổi chính mình.
Nếu những lời nói hôm nay không đủ, vậy thì anh sẽ dùng hành động.
Không phải để khiến cô thay đổi quyết định của mình, mà để nếu một ngày nào đó khi người anh quan tâm một lần nữa rơi vào hiểm nguy...
Anh sẽ không còn là người chỉ có thể đứng từ xa chờ đợi.
Anh muốn trở thành người có thể bước lên phía trước, có thể che chắn cho cô, có thể khiến cô an tâm khi ở bên cạnh mình.
Lục Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Có những người...có lẽ cả đời này sẽ không thuộc về mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa mình không thể trở thành một người tốt hơn.
Ít nhất...
Anh không muốn đến một ngày nào đó lại phải đứng nhìn những người mình quan tâm gặp nguy hiểm mà bản thân lại bất lực như lần này.
Nếu có một ngày cô cần một người đứng bên cạnh...
Anh hy vọng người đó có thể là một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Còn việc cô có lựa chọn anh hay không...
Đã không còn là điều anh có thể cưỡng cầu.
...
Sáng hôm sau.
Lục gia.
Lục hiệu trưởng đang ngồi xem công văn của trường trong thư phòng.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống mặt bàn phủ đầy giấy tờ. Hương trà nhàn nhạt lan trong không khí tĩnh lặng.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Cha."
Lục hiệu trưởng ngẩng đầu.
Cánh cửa được đẩy ra, Lục Cảnh Hành từ bên ngoài bước vào. Ông nhìn con trai vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.
"Có chuyện gì sao?"
Lục Cảnh Hành đứng thẳng trước bàn, anh không lập tức trả lời.
Chỉ là, ánh mắt anh nhìn thẳng vào ông, trong đó không còn sự do dự mà chỉ có một sự kiên định rất rõ ràng.
"Cha."
"Con muốn học bắn súng."
Lục hiệu trưởng thoáng khựng lại, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Con trai ông từ nhỏ yêu sách vở, tính tình ôn hòa, điềm đạm.
Đừng nói đến chuyện đánh nhau...
Ngay cả khi nhìn thấy một con kiến bò trên bàn, nó cũng sẽ nhẹ nhàng tìm cách đưa con kiến đó ra ngoài thay vì là làm hại.
Vậy mà hôm nay lại chủ động xin học bắn súng.
Ông nhìn con trai thật lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi.
"Chỉ học bắn súng thôi sao?"
Lục Cảnh Hành lắc đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng vô cùng kiên quyết.
"Con còn muốn học một chút công phu để phòng thân."
"Con muốn..."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt khẽ hạ xuống bàn tay mình.
"Con muốn trở thành một người mạnh mẽ hơn."
Lục hiệu trưởng không nói gì, ông nhìn người con trai trước mặt.
Rất lâu sau...ánh mắt dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Ông không hỏi vì sao, cũng không hỏi nguyên nhân.
Bởi có những chuyện...một người đàn ông trưởng thành nên tự mình lựa chọn và tự mình chịu trách nhiệm.
Thời cuộc bây giờ chiến loạn khắp nơi, ngay cả một người đọc sách nếu không có chút bản lĩnh phòng thân cũng rất khó bảo vệ chính mình.
Huống hồ...là bảo vệ người khác.
Ông chậm rãi gật đầu.
"Được."
"Cha sẽ mời thầy dạy bắn súng."
"Đồng thời tìm một võ sư có phẩm hạnh đến chỉ dạy con."
Lục Cảnh Hành cúi người thật sâu.
"Cảm ơn cha."
Lục hiệu trưởng nhìn bóng lưng con trai rời đi, ánh mắt ông lặng lẽ dõi theo rất lâu.
Ông không hỏi con trai vì ai mà thay đổi, cũng không cần nhất thiết phải có câu trả lời.
Bởi ông biết...
Đứa trẻ mà ông từng che chở suốt bao năm, cuối cùng cũng đã bắt đầu học cách tự mình trở thành chỗ dựa cho người khác.