Ngoài hoa viên vẫn là giàn tử đằng tím quen thuộc.
Gió nhẹ lướt qua, làm từng chùm hoa khẽ lay động dưới ánh nắng.
Vẫn là khung cảnh ấy của ngày nào nhưng giờ đây chỉ có lòng người đã chẳng còn như trước.
Thấy Thanh Uyển im lặng rất lâu. Lục Cảnh Hành không khỏi nghĩ rằng có lẽ do anh đã quá đường đột. Lời tỏ tình này đã khiến cô bất ngờ, thậm chí có phần khó xử. Cô im lặng lâu như vậy hẳn là cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Anh khẽ mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như mọi khi. Chỉ là nơi đáy mắt đã thấp thoáng một chút chua xót.
Anh nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi mở lời.
"Thanh Uyển."
"Có một chuyện..."
"Thật ra anh đã biết từ rất lâu rồi."
Thanh Uyển khẽ ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt thoáng hiện lên vài phần ngỡ ngàng.
Lục Cảnh Hành cúi đầu cười khẽ.
"Anh biết..."
"Trước đây em từng có tình cảm với anh, anh không phải không nhận ra."
"Chỉ là...anh đã lựa chọn giả vờ như không biết."
Thanh Uyển khẽ sững người.
Lục Cảnh Hành im lặng vài giây, rồi giọng nói chậm rãi vang lên.
"Không phải vì anh ghét em, cũng không phải vì anh xem thường tình cảm ấy."
"Mà là...khi đó em còn quá nhỏ."
"Anh luôn nghĩ có lẽ em chỉ nhất thời quý mến anh hoặc chỉ vì năm ấy anh từng cứu em, nên em mới vô thức xem anh như một người để dựa vào."
Anh khẽ lắc đầu.
"Anh không muốn lợi dụng sự non nớt ấy."
"Cũng không muốn đến một ngày em trưởng thành rồi nhận ra thứ tình cảm năm đó chỉ là một sự ngưỡng mộ nhất thời."
"Anh càng không muốn em phải hối hận."
"Cho nên...anh đã lựa chọn cách lùi lại. Coi như chưa từng biết đến tình cảm của em."
Lục Cảnh Hành ngẩng đầu.
Ánh mắt lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô mà không còn né tránh.
"Nhưng...sau chuyện lần này anh mới nhận ra..."
"Người luôn trốn tránh không phải em, mà là chính bản thân anh."
Khóe môi anh khẽ cong lên, nở nụ cười mang theo vài phần tự giễu.
"Từ trước đến giờ anh luôn lo sợ, sợ bản thân mình không đủ tốt, sợ rằng mình không thể chăm sóc tốt cho em, sợ nếu thật sự bước về phía em...cuối cùng chỉ lại khiến em chịu thiệt."
"Cho nên anh cứ tự lừa dối mình rằng chỉ cần đứng từ xa nhìn em bình an…"
"Là đủ rồi."
Anh khẽ siết bàn tay, giọng nói ngày càng thấp xuống.
"Nhưng đêm em bị bắt cóc..."
"Anh mới biết có những lời nếu hôm nay không nói. Có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không còn cơ hội nói nữa."
Anh hít sâu một hơi.
Như thể cuối cùng cũng quyết định tháo xuống lớp phòng bị mà bản thân đã giữ suốt bao nhiêu năm.
"Cho nên hôm nay..."
"Anh không muốn trốn tránh nữa, anh muốn thành thật đối diện với tình cảm của chính mình. Dù câu trả lời của em là gì..."
"Ít nhất...anh cũng sẽ không còn tiếc nuối."
…
Sau những lời thổ lộ đầy chân thành của Lục Cảnh Hành, Thanh Uyển lặng người thật lâu. Bàn tay được Lục Cảnh Hành nắm lấy khẽ run lên.
Từng lời anh vừa nói vẫn không ngừng vang vọng trong đầu cô.
Nếu là đời trước có lẽ ngay lúc này, không cần đợi anh nói hết câu cô đã không thể kìm được mà nhào vào lòng anh.
Khóc một trận thật lớn, rồi sau đó thâm tình nhìn anh mà mỉm cười trả lời rằng.
"Em đồng ý."
Đó từng là điều cô mong mỏi nhất, từng là giấc mơ đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Cũng từng là câu trả lời mà cô đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm.
Thế nhưng đó chỉ là Thanh Uyển của đời trước.
Còn bây giờ khi cô đã thật lòng buông bỏ, thì anh lại lựa chọn thổ lộ.
Những lời mà kiếp trước cô từng mong mỏi đến phát điên, giờ đây lại thật sự được nói ra ngay trước mặt.
Nhưng hiện tại không hiểu vì sao trong lòng lại không có niềm vui như cô từng tưởng tượng. Mà chỉ còn lại một nỗi chua xót khó gọi thành tên.
Không biết từ bao giờ cái tên từng khiến cô ngày đêm mong nhớ đã không còn chiếm trọn trái tim cô nữa.
Đã từ rất lâu cô không còn thức trắng đêm chỉ vì nhớ anh, không còn lặng lẽ rơi nước mắt chỉ vì một ánh nhìn hờ hững. Cũng không còn âm thầm ghen tỵ với Lâm Vãn Ninh vì sự dịu dàng anh dành cho cô ấy.
Những chấp niệm từng khiến cô đau đến khắc cốt ghi tâm… không biết từ lúc nào đã tan biến như mây khói.
Cô từng nghĩ mình sẽ phải mất rất nhiều năm mới có thể quên được một người.
Nhưng hóa ra khi thật sự buông xuống rồi, mới nhận ra thứ khiến mình đau đớn nhất không phải là mất đi người ấy.
Mà là nhận ra bản thân của ngày trước đã từng yêu một người đến mức quên mất chính mình.
Thanh Uyển khẽ nhắm mắt, trong lòng như có hàng ngàn cảm xúc lặng lẽ đan xen.
Đời trước cô từng cố chấp cho rằng chỉ cần mình đủ kiên trì, đủ chân thành rồi sẽ có một ngày Lục Cảnh Hành quay đầu lại nhìn cô.
Thế nên cô cứ mãi chạy theo, chạy theo một bóng lưng, chạy theo một người chưa từng thật sự thuộc về mình.
Cô đã dùng rất nhiều năm để chờ đợi một ánh mắt, dùng rất nhiều kiên nhẫn để đổi lấy một chút dịu dàng.
Đến cuối cùng lại quên mất cảm giác được một người thật lòng đặt mình trong tim là như thế nào.
Cho đến đời này cô mới dần hiểu ra, thì ra tình cảm chân thành không phải là một người cứ mãi chạy theo phía sau. Mà là có một người sẽ lặng lẽ bước về phía mình.
Khi cô gặp nguy hiểm anh sẽ đứng trước cô.
Khi cô bị hiểu lầm anh sẽ là người đầu tiên lựa chọn tin tưởng cô.
Khi cô sợ hãi anh sẽ ở bên che chở cho cô.
Khi cô cố gắng anh sẽ nhìn thấy và ghi nhớ điều đó.
Khi cả thế giới đều nghĩ cô chỉ là một Tô tiểu thư yếu đuối cần được bảo vệ...
thì anh sẽ là người nhìn thấy năng lực thật sự của cô và tôn trọng cô.
Không xem cô là một đóa hoa chỉ có thể đặt trong lồng kính, mà là một người có thể cùng anh đứng giữa phong ba.
Đó là cảm giác mà cả đời trước cô vẫn luôn khao khát có được từ Lục Cảnh Hành, nhưng chưa từng thật sự nhận được.
Thanh Uyển chậm rãi mở mắt, ánh mắt cô dần trở nên bình tĩnh.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà cô mới có thể buông bỏ nhanh đến thế, mới có thể bình tĩnh đứng trước lời thổ lộ ấy.
Bất chợt một hình bóng khác bất giác hiện lên trong tâm trí cô.
Một thân quân phục màu đen.
Một ánh mắt lạnh lùng.
Một bóng lưng cao lớn đứng chắn trước mặt cô giữa làn đạn.
Và một giọng nói bình tĩnh đến lạ...
"Có tôi."
Trái tim Thanh Uyển khẽ run lên.
Chỉ một câu nói đơn giản, chỉ một đoạn ký ức ngắn ngủi, lại khiến lòng cô không thể bình tĩnh như trước.
Thì ra đáp án đã xuất hiện từ rất sớm, chỉ là đến hôm nay cô mới thật sự dám đối diện với nó.
Thanh Uyển chậm rãi ngẩng mắt, cô nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, nhìn bàn tay vẫn đang được anh nhẹ nhàng nắm lấy.
Một bàn tay từng khiến cô của kiếp trước chờ đợi biết bao năm, nhưng giờ phút này cô lại không còn muốn giữ lấy nữa.
Có những đoạn tình cảm một khi đã chết đi, thì dù người ấy có trao lại cho mình điều từng khao khát nhất, cũng không thể khiến nó sống lại.
Và có một điều mà giờ đây cô đã hiểu rất rõ...
Người hiện lên rõ ràng nhất trong tâm trí cô lúc này đã không còn là ba chữ Lục Cảnh Hành.
Thanh Uyển khẽ rút bàn tay mình ra khỏi tay anh. Động tác rất nhẹ nhưng lại dứt khoát đến mức không gì có thể lay chuyển.
Đôi mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe, cô nhìn Lục Cảnh Hành thật lâu.
Cuối cùng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.
Nụ cười bình thản như gió xuân, không còn chờ đợi, không còn tiếc nuối, chỉ mang theo sự buông bỏ thật sự và một chút cảm kích đối với người đã từng xuất hiện trong thanh xuân của cô.
Giọng nói cô nhỏ đến mức gần như hòa tan vào trong gió.
"Học trưởng..."
"Em xin lỗi."