🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.56: Thổ Lộ

~8 phút đọc · 1501 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khung cảnh trong hoa viên yên tĩnh đến lạ. Sau những ngày mưa liên tiếp khiến cho không khí cũng dễ chịu đi rất nhiều. Từng chùm tử đằng khẽ lay động dưới làn gió nhẹ. Hương hoa thoang thoảng theo gió lan ra khắp khoảng sân.
Tiếng chim ríu rít trên những tán cây phía xa cũng dần thưa đi, trả lại cho hoa viên một khoảng lặng dịu dàng.
Lục Cảnh Hành và Thanh Uyển đều không nói gì.
Anh chỉ lặng lẽ ngồi đối diện cô, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt vẫn còn vài phần nhợt nhạt.
Mặc dù đã nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng sắc mặt cô vẫn chưa hoàn toàn trở lại như trước. Động tác cầm thìa cũng chậm rãi hơn thường ngày, từng ngụm canh nóng được đưa lên môi.
Nhẹ nhàng.
Cẩn thận.
Giống như một đóa hoa kiên cường vừa trải qua giông bão. Tuy vẫn còn nguyên vẻ dịu dàng vốn có, nhưng những cánh hoa đã chẳng còn giữ được vẻ kiêu hãnh ban đầu. Chỉ khiến người ta muốn cẩn thận che chở, không muốn để cô phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Ánh mắt Lục Cảnh Hành khẽ trầm xuống, trong đầu anh lại hiện lên những hình ảnh của mấy ngày trước.
Khoảnh khắc anh tỉnh lại trong xe, bên cạnh đã không còn bóng dáng cô. Chỉ còn khoảng không trống rỗng nơi Thanh Uyển từng ngồi.
Ngay phút giây ấy...
Lục Cảnh Hành gần như cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại. Anh đã từng nghĩ mình là người đủ bình tĩnh, dù gặp chuyện gì cũng có thể dùng lý trí để giải quyết.
Thế nhưng…
Khi biết Thanh Uyển đang nằm trong tay những kẻ bắt cóc nguy hiểm.
Khi biết mạng sống của cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào...
Anh mới nhận ra, có những nỗi sợ căn bản không thể dùng lý trí để khống chế.
Có những điều vẫn luôn tồn tại bên cạnh mình, lâu đến mức người ta vô thức xem chúng là một phần hiển nhiên của cuộc sống.
Cho đến khi chúng thật sự có thể biến mất mới biết sự tồn tại ấy quan trọng đến nhường nào.
Suốt quãng thời gian chờ đợi tin tức Lục Cảnh Hành không biết mình đã bao nhiêu lần nghĩ đến những điều tồi tệ nhất.
Nếu không ai tìm thấy cô...
Nếu quân Thiếu soái đến chậm một bước...
Nếu những kẻ đó thật sự làm hại cô...
Nếu lần này...
Anh thật sự không còn cơ hội nhìn thấy cô nữa...
Chỉ nghĩ đến đó thôi lồng ngực anh đau đến mức gần như không thể thở nổi.
Đến tận khi nghe tin Thanh Uyển được cứu về. Đến tận khi biết cô đã bình an trở về Tô phủ...
Lục Cảnh Hành mới thật sự hiểu. Có lẽ điều khiến anh sợ hãi nhất từ đầu đến cuối chính là một ngày nào đó, trong thế giới của anh, sẽ không còn có người con gái ấy nữa.
Đến giờ anh mới hiểu, hóa ra chỉ cần cô còn sống. Chỉ cần cô vẫn có thể bình an ngồi trước mặt anh như lúc này, đã đủ để anh cảm thấy mình như vừa được kéo trở về từ vực sâu.
Lục Cảnh Hành khẽ siết bàn tay đặt trên đầu gối. Những lời đã chuẩn bị suốt mấy ngày qua.
Từng câu.
Từng chữ.
Anh đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng...
Đến giờ phút này anh lại không muốn tiếp tục lừa dối chính mình nữa. Bởi anh đã từng suýt mất cô và anh không muốn đến một ngày nào đó…lại phải hối hận vì những điều mình chưa kịp nói.
Ánh mắt Lục Cảnh Hành chậm rãi hạ xuống, dừng lại nơi bàn tay Thanh Uyển đang đặt trên mặt bàn.
Bàn tay ấy chỉ cách anh một khoảng rất gần. Gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Sau vài giây im lặng.
Lục Cảnh Hành cuối cùng lấy hết dũng khí, anh khẽ đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn của cô.
Bàn tay cô hơi lạnh, cảm giác lạnh buốt truyền qua lòng bàn tay khiến tim anh khẽ thắt lại.
Bất giác động tác của anh càng dịu dàng hơn, như thể chỉ cần giữ chặt thêm một chút sẽ lại làm đau cô, sẽ lại làm cô biến mất khỏi thế giới của anh và anh lại sẽ một lần nữa phải trải qua cảm giác bất lực khi đứng nhìn người mình quan tâm rời khỏi tầm tay.
Lục Cảnh Hành khẽ khép những ngón tay lại, giữ chặt lấy bàn tay cô.
Lần này anh không muốn buông ra nữa.
…
Thanh Uyển hơi khựng lại, khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia ngờ vực.
Lục Cảnh Hành cũng nhìn cô.
Đôi mắt vốn luôn ôn hòa ấy, lần đầu tiên không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Chỉ còn lại một thứ cảm xúc đã bị anh giấu kín quá lâu.
Anh khẽ mở lời.
"Thanh Uyển..."
Giọng nói rất nhẹ nhưng nơi cuối câu lại thấp thoáng một chút run rẩy khó nhận ra.
"Sau chuyện lần này anh mới thật sự hiểu."
"Thì ra...em quan trọng với anh hơn anh vẫn nghĩ."
Ánh mắt anh khẽ hạ xuống, giọng nói cũng chậm rãi hơn.
"Lúc biết em bị bắt cóc..."
"Anh chỉ hận."
"Hận bản thân mình quá vô dụng, hận mình không thể bảo vệ em, hận mình chỉ có thể đứng nhìn em bị đưa đi..."
Bàn tay đang nắm lấy tay cô khẽ siết lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng như sợ làm cô đau.
Anh cúi đầu khóe môi cong lên thành một nụ cười tự giễu.
"Đêm đó..."
"Anh đã nghĩ nếu em thật sự xảy ra chuyện..."
"Có lẽ cả đời này...anh cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình."
Thanh Uyển lặng người, bàn tay nằm trong lòng bàn tay anh khẽ run lên.
Lục Cảnh Hành nhìn cô thật lâu, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. Nhưng sâu trong đó lại có một sự chân thành chưa từng thấy trước đây.
"Thanh Uyển."
"Anh không biết trong lòng em có dành cho anh một vị trí nào hay không."
"Nhưng có một điều anh vẫn muốn nói với em."
Anh dừng lại một thoáng, như thể ba chữ tiếp theo cần dùng hết dũng khí còn lại.
"Anh thích em."
“Anh thích em không phải vì em là Tô tiểu thư tài hoa, cũng không phải vì hai nhà chúng ta có giao tình, càng không phải vì chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ.”
“Anh chỉ đơn giản là...”
“Thích em.”
“Bởi vì người anh thích...từ đầu đến cuối, vẫn luôn là em.”
Ánh mắt anh nhìn cô trìu mến, dịu dàng như mặt nước dưới ánh nắng.
Dừng một lúc, anh lại cất giọng.
"Anh không hứa sẽ trở thành người xuất sắc nhất."
"Cũng không dám nói sẽ cho em cả thế giới."
"Nhưng..."
"Anh sẽ cố gắng."
"Sẽ cố gắng trở thành một người đủ mạnh mẽ để sau này mỗi khi em cần anh có thể là người đầu tiên đứng trước em. Che mưa chắn gió cho em, bảo vệ em khỏi những hiểm nguy."
Thanh Uyển khẽ sững người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Trong đầu lúc này bỗng nhiên lại hiện lên khung cảnh của màn mưa đêm ấy.
Tiếng súng xé toạc không gian, gần như ngay trong khoảnh khắc viên đạn lao tới, Cố Trầm Chu đã không chút do dự mà ôm lấy cô.
Cả hai cùng ngã xuống nền xi măng lạnh buốt, thân thể theo quán tính lăn đi một vòng.
Viên đạn sượt qua nơi cô vừa ngồi, găm thẳng vào chiếc thùng gỗ bên cạnh. Anh lập tức kéo cô vào phía sau một tấm tôn gỉ, giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát vang lên bên tai.
"Ở yên đây."
"Đừng bước ra."
Rồi anh lại một mình lao vào chiến đấu với đám người áo đen.
Bàn tay còn lại đang đặt dưới mặt bàn của Thanh Uyển vô thức siết chặt.
Lục Cảnh Hành không cảm nhận được sự thay đổi nhỏ đó của cô, những ngón tay đang nắm tay cô cũng vô thức siết chặt hơn một chút.
Khóe mắt anh đã đỏ lên, giọng nói càng lúc càng thấp. Nhưng từng chữ lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
"Thanh Uyển..."
Anh nhìn cô thật lâu như thể đang chờ đợi một phán quyết có thể thay đổi tất cả.
"Em...có thể cho anh một cơ hội được ở bên cạnh em không?"

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự