Sáng hôm sau.
Tin Tô Thanh Uyển đã được đưa về Tô gia nhanh chóng truyền đến Lục gia.
Lục hiệu trưởng vừa nghe tin.
Lập tức cùng Lục Cảnh Hành chuẩn bị quà và dược liệu quý, đích thân đến Tô gia thăm hỏi.
...
Phòng khách Tô gia.
Tô lão tiên sinh, cha và mẹ Thanh Uyển đều có mặt.
Hai nhà vốn có giao tình nhiều năm. Nhưng lần gặp mặt này không khí lại mang theo vài phần áy náy.
Lục hiệu trưởng chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói với giọng đầy chân thành.
"Lần này là Lục gia chúng tôi sơ suất, để Tô tiểu thư gặp nguy hiểm. Xin Tô lão tiên sinh, Tô lão gia và Tô phu nhân trách phạt."
Tô lão tiên sinh khẽ xua tay, giọng nói vẫn ôn hòa.
"Chuyện đã qua rồi, đều là do bọn ác nhân đã có chuẩn bị từ trước. Không thể trách Lục gia."
Lục hiệu trưởng nhẹ giọng hỏi.
"Không biết Tô tiểu thư..."
"Đã đỡ hơn chưa?"
Mẹ Thanh Uyển mỉm cười đáp
"Con bé vừa tỉnh, quân y có dặn phải nghỉ ngơi thêm vài hôm. Nên hôm nay không tiện xuống gặp mọi người."
Lục hiệu trưởng khẽ gật đầu, ánh mắt đầy thương sót.
Trong khi người lớn vẫn tiếp tục câu chuyện.
Lục Cảnh Hành từ đầu đến cuối gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi một bên.
Trên bàn trà, chén trà trước mặt anh từ lúc được rót đến giờ vẫn còn nguyên, một ngụm cũng chưa từng động tới.
Nhưng...
Ánh mắt anh lại không tự chủ nhiều lần hướng lên tầng hai, nơi căn phòng của Thanh Uyển.
Anh rất muốn lên thăm cô, muốn tận mắt xác nhận cô hiện tại thật sự không sao. Rất muốn nói với cô một tiếng xin lỗi.
Thế nhưng...
Anh không tìm được một lý do thích hợp nào. Càng nghĩ anh càng cảm thấy mình không có tư cách ấy.
Cuối cùng Lục Cảnh Hành chỉ khẽ siết chặt bàn tay, lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Trong lòng anh âm thầm tự nhủ.
"Chỉ cần em bình an..."
"Thì như vậy… là đủ rồi."
…
Sau vài ngày tĩnh dưỡng.
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của mẹ và những thang thuốc bổ Thẩm Dịch để lại, sức khỏe của Thanh Uyển đã gần như hồi phục.
Gương mặt vốn nhợt nhạt vì trận bắt cóc hôm nào cũng dần hồng hào trở lại. Khí sắc so với mấy ngày trước tốt lên thấy rõ.
Sáng hôm ấy.
Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, bầu trời cuối cùng cũng trong xanh trở lại. Ánh nắng dịu dàng rải xuống khu hoa viên Tô phủ.
Những giọt nước còn đọng trên lá phản chiếu ánh sáng lấp lánh như pha lê.
Từng cơn gió nhẹ mang theo hương bạch trà và mùi đất ẩm sau mưa, khiến cả khu vườn ngập tràn vẻ thanh bình.
Khung cảnh yên tĩnh ấy cũng khiến cho lòng người bất giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau nhiều lần nài nỉ cùng với sự giúp sức của cha và anh trai, cuối cùng mẹ cô cũng mềm lòng đồng ý cho cô ra hoa viên đi dạo một lúc.
…
Vừa bước ra khỏi căn phòng đã ở suốt mấy ngày, Thanh Uyển khẽ hít một hơi thật sâu, hương hoa tử đằng theo gió nhè nhẹ lướt qua đầu mũi. Xa xa tiếng chim ríu rít vang lên giữa những tán cây xanh mướt.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rải từng vệt sáng loang lổ xuống con đường lát đá trong hoa viên.
Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp ấy khiến những nặng nề còn sót lại trong lòng cô cũng dần tan đi.
Cô chậm rãi bước đến chiếc ghế đá quen thuộc giữa hoa viên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những chùm tử đằng khẽ đung đưa trong gió.
Vẫn là khung cảnh yên bình như mọi ngày. Thế nhưng lòng cô lại chẳng thể bình yên như thế.
Mấy ngày nay cô luôn nghĩ, có lẽ vì bị giữ mãi trong phòng nên tâm trạng mới ngột ngạt đến vậy. Chỉ cần ra ngoài đi dạo một chút, hít thở bầu không khí trong lành. Trái tim đang rối bời này rồi cũng sẽ dần bình lặng trở lại.
Nhưng...
Dường như không phải như vậy, bởi điều khiến cô không thể bình tâm, không phải căn phòng ấy, mà là chính những suy nghĩ trong lòng mình.
Chỉ cần vô tình thất thần thì hình ảnh đêm mưa hôm ấy lại hiện lên rõ mồn một.
Cô lại nhớ đến bóng lưng cao lớn đứng chắn trước mình.
Nhớ cánh tay đầy máu vẫn cố che chở cho cô.
Nhớ câu nói bình thản của ai đó:
"Vết thương nhỏ."
"Chưa chết được."
Rồi ký ức lại lặng lẽ trôi xa hơn về lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Một người đàn ông trong bộ quân phục đen phẳng phiu.
Ánh mắt lạnh lùng.
Khí thế trầm ổn khiến người khác vô thức không dám đến gần.
Rồi...
Không hiểu vì sao cô lại nhớ đến một buổi chiều ở Phủ Thiếu soái, Chu Dạ Hàn cười híp mắt nhìn hai người, không ngừng buông lời trêu chọc.
Khi ấy…
Cô chỉ thấy vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Thế nhưng bây giờ nhớ lại...
Khóe môi cô lại bất giác cong lên.
Thì ra ngay từ lúc ấy, mỗi khi đứng trước Cố Trầm Chu, trái tim cô đã khác với bình thường.
Rồi những ký ức khác cũng lần lượt ùa về.
Như dáng vẻ nghiêm nghị của anh khi xử lý công việc.
Từng lời nói ngắn gọn nhưng dứt khoát và đầy uy lực.
Từng ánh mắt, từng hành động của anh.
Không biết từ lúc nào...tất cả những hình ảnh ấy đã lặng lẽ khắc sâu trong tâm trí cô.
Thanh Uyển khẽ đưa tay đặt lên ngực mình.
Nơi ấy…nhịp tim lại bất giác nhanh hơn một chút.
Mấy đêm nay cô gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn.
Chỉ cần khép mắt lại, hình bóng Cố Trầm Chu lại xuất hiện trong đầu.
Giữa màn mưa xối xả, anh vẫn lặng lẽ đứng chắn trước cô, dùng chính thân mình che đi mọi nguy hiểm.
Giống như...chỉ cần cô còn ở phía sau thì dù phải đối mặt với điều gì anh cũng sẽ không lùi nửa bước
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói rất khẽ từ phía sau vang lên.
"Thanh Uyển."
Cô giật mình quay đầu lại.
Dưới giàn hoa tử đằng.
Lục Cảnh Hành đang đứng đó, anh vẫn mặc bộ đồ tây sáng màu quen thuộc. Khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng như mọi khi, trên tay anh là một chiếc khay gỗ nhỏ, bên trên đặt một bát canh còn nghi ngút khói.
Mùi thuốc bắc hòa quyện với hương gà hầm theo làn gió nhè nhẹ lan tỏa.
Sau khi nhìn rõ người đến là ai, không hiểu vì sao trong đáy mắt lại thoáng lướt qua một tia mất mát rất khẽ, nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại tinh thần sau đó khẽ gật đầu.
"Lục học trưởng."
Lục Cảnh Hành mỉm cười dịu dàng chậm rãi bước đến bên bàn, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Anh lặng lẽ dừng lại đứng nhìn cô.
Thấy sắc mặt cô đã hồng hào hơn trước trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.
Mấy ngày nay điều anh lo lắng nhất cuối cùng cũng có thể yên tâm.
Anh nhẹ nhàng đặt bát canh xuống, rồi dùng hai tay đẩy đến trước mặt cô.
Giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày.
"Em uống lúc còn nóng đi. Bác gái dậy từ sáng sớm để hầm, sợ em vừa tỉnh dậy, cơ thể lại còn yếu, nên muốn bồi bổ cho em. Biết em ra hoa viên nên nhờ anh mang ra đây."
Thanh Uyển cúi đầu nhìn bát canh trong lòng chợt ấm lên. Khóe môi khẽ cong thành một nụ cười.
"Cảm ơn học trưởng."
Lục Cảnh Hành nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lặng lẽ nhìn cô cầm thìa. Từng muỗng canh nóng chậm rãi được đưa lên môi.
Khóe mắt anh vô thức dịu đi, bao nhiêu ngày qua, đây là lần đầu tiên anh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.
Chỉ cần cô bình an, mọi áy náy trong lòng anh ít nhiều cũng được vơi đi đôi chút.
…
Lục Cảnh Hành khẽ mỉm cười, giọng nói càng ôn hòa hơn thường ngày.
"Mấy ngày nay sức khỏe em thế nào rồi?"
“Anh có ghé qua mấy lần, nhưng đều không gặp được em.”
Thanh Uyển đặt chiếc thìa xuống.
"Đã khá hơn nhiều rồi, chỉ là còn hơi mệt."
“Cảm ơn Lục Học trưởng đã quan tâm.”
Dường như chợt nhớ ra điều gì Thanh Uyển khẽ ngẩng đầu.
"Đúng rồi."
"Mặc tiên sinh hiện giờ thế nào rồi?"
Lục Cảnh Hành mỉm cười.
"Em yên tâm."
"Anh Mặc không sao."
"Chỉ là bị dùng thuốc mê với liều lượng khá mạnh, nên tỉnh muộn hơn em một chút. Khi quân của Thiếu soái đưa anh Mặc về Lục gia, anh ấy vẫn còn hôn mê."
"Người hầu chỉ đành đưa lên phòng nghỉ, đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại."
Thanh Uyển khẽ gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Lục Cảnh Hành như nhớ ra điều gì.
Lại chậm rãi nói thêm:
"Có điều..."
"Nghĩ lại cũng thấy khá lạ, lúc người hầu thay quần áo cho Mặc tiên sinh, trên người anh ấy gần như không có thương tích. Quần áo cũng rất sạch sẽ, đến cả đôi giày cũng không dính lấy một chút bùn đất."
"Có lẽ quân lính của Thiếu soái đã cẩn thận xử lý giúp rồi."
Thanh Uyển chỉ khẽ gật đầu, cô cũng không nghĩ nhiều về chi tiết này.
Rất nhanh câu chuyện giữa hai người lại chuyển sang những chuyện khác.