Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim vẫn ríu rít giữa những tán cây xanh.
Ánh nắng đầu chiều trải xuống khoảng sân yên tĩnh, mọi thứ vẫn bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Thanh Uyển lại chẳng còn tâm trí để để ý đến cảnh vật xung quanh. Những lời Thẩm Dịch vừa nói vẫn không ngừng vang lên trong đầu cô.
Thanh Uyển bỗng cảm thấy mình như vừa bước thêm một bước đến gần thế giới của Cố Trầm Chu. Một thế giới mà trước đây cô chưa từng nhìn thấy, nơi ấy không có những tràng pháo tay, không có hào quang của một vị Thiếu soái.
Chỉ có những trận chiến sinh tử, những vết thương chồng chất và biết bao lần một mình bước qua ranh giới giữa sống và chết.
Từ trước đến nay, có lẽ tất cả những điều ấy anh đều lặng lẽ gánh lấy một mình.
Nghĩ đến đó, trái tim Thanh Uyển bỗng nhói lên, một cảm giác rất lạ, như thể chỉ cần nghĩ đến cảnh người đàn ông ấy một mình đối mặt với tất cả...thì trong lòng như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim cô.
Cô không biết từ khi nào mình đã bắt đầu để tâm đến người đàn ông ấy nhiều hơn chính mình từng nghĩ.
Không chỉ vì anh đã cứu cô.
Mà bởi sau khi biết thêm một chút về anh...
Cô bỗng muốn biết tất cả những gì anh đã từng chịu đựng.
Muốn biết những vết thương ấy có nghiêm trọng hay không.
Và còn muốn biết...
Anh có thật sự ổn không.
…
Thanh Uyển khẽ cắn môi.
Trong lòng vẫn còn vương vấn những lời Thẩm Dịch vừa nói.
Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được.
Khẽ ngẩng đầu nhìn anh.
"Vậy..."
"Vết thương ở cánh tay của Thiếu soái..."
"...có ảnh hưởng đến xương không?"
"Còn vết đạn ở chân..."
"...đã lấy ra chưa?"
"Máu đã cầm được chưa?"
"...có bị nhiễm trùng hay không?"
Những câu hỏi nối tiếp nhau bật ra.
Đến khi dừng lại, ngay cả chính cô cũng không nhận ra mình đã hỏi liền một hơi mấy câu.
Thẩm Dịch cũng có chút dỡ khóc dỡ cười, vừa định trả lời cô thì…
Đột nhiên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tiếp theo là giọng nói nghẹn ngào quen thuộc.
"Uyển Uyển!"
Cánh cửa phòng gần như bị đẩy bật ra..
Người đầu tiên lao vào chính là mẹ cô.
Hai mắt bà đỏ hoe.
Vừa nhìn thấy Thanh Uyển ngồi trên giường.
Bà đã không kìm được nước mắt.
Nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy con gái.
"Con gái..."
"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi..."
"Con làm mẹ lo chết mất..."
Phía sau.
Ông nội chống gậy bước vào.
Tuy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Nhưng đôi mắt già nua cũng đỏ lên vì cả đêm không ngủ.
Cha cô bước nhanh theo sau.
Liên tục hỏi.
"Trong người còn đau chỗ nào không?"
"Có bị thương ở đâu không?"
Ngay cả người anh trai vốn luôn bình tĩnh.
Lúc này cũng không giấu được vẻ lo lắng.
Vì cô.
Hôm nay anh đã xin nghỉ ở quân doanh.
Suốt từ sáng đến giờ chỉ lặng lẽ đứng chờ ngoài cửa.
Đợi đến lúc cô tỉnh.
Anh đứng cạnh giường.
Nhìn em gái từ trên xuống dưới mấy lượt.
Như muốn xác nhận cô thật sự bình an vô sự.
Thấy cả nhà đều vây quanh mình.
Thanh Uyển bỗng thấy sống mũi cay cay.
Khóe môi khẽ cong lên.
Nhẹ giọng đáp.
"Con không sao."
"Mọi người đừng lo."
Thẩm Dịch thấy người nhà Thanh Uyển đã đến.
Khẽ mỉm cười.
Lặng lẽ thu dọn hòm thuốc, rồi nhẹ nhàng lui sang một bên.
Thanh Uyển khẽ đưa mắt nhìn theo, đôi môi khẽ động, muốn gọi anh lại, muốn hỏi nốt câu hỏi còn dang dở.
Nhưng khi nhìn ông nội, cha mẹ và anh trau đang không ngừng hỏi han.
Cuối cùng.
Cô vẫn lặng lẽ nuốt xuống những lời ấy vào trong.
Chỉ là trong lòng lại vô thức nhớ đến người đàn ông đang mang thương tích kia.
Không biết lúc này anh đã được xử lý vết thương chưa.
Liệu...anh có chịu ngoan ngoãn để Thẩm Dịch băng bó vết thương hay lại vẫn như mọi lần, mặc kệ thương tích rồi quay lại làm việc?
…
Sau khi kiểm tra hết thải, xác định tình hình của Thanh Uyển không còn gì đáng ngại.
Thẩm Dịch liền rời khỏi Tô gia.
Chiếc xe quân y nhanh chóng chạy về Phủ Thiếu soái.
...
Phủ Thiếu soái.
Vài tia nắng chiều cuối ngày lặng lẽ xuyên qua khung cửa sổ thư phòng.
Trong căn phòng rộng lớn, mùi thuốc sát trùng vẫn còn phảng phất trong không khí.
Một bóng người cao lớn lặng lẽ ngồi sau bàn làm việc.
Quân phục đã được thay ra.
Trên người anh lúc này chỉ còn chiếc sơ mi màu đen đơn giản. Cánh tay phải được băng kín từ cổ tay đến gần khuỷu tay. Chân trái cũng quấn một lớp băng trắng.
Viên đạn vừa được lấy ra chưa đầy một canh giờ.
Sắc mặt anh có phần tái đi vì mất máu.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, anh không hề có ý định nghỉ ngơi.
Trên bàn làm việc chất một xấp hồ sơ dày đã được mở sẵn.
Tần Liệt đứng nghiêm bên cạnh.
Trầm giọng báo cáo.
"Bẩm Thiếu soái."
"Thuộc hạ đã kiểm tra toàn bộ hiện trường."
"Đối phương hành động cực kỳ chuyên nghiệp. Không để lại bất kỳ dấu vết hữu dụng nào. Những tên thuộc hạ bị bắt cũng không hề hé nửa lời, Quỷ Quân Sư Hắc Dạ như bóc hơi vào trong không khí, một chút tung tích cũng không thấy.”
Tần Liệt dừng lại một lát.
"Nhưng..."
"Theo lời Tô tiểu thư và những gì chúng ta tận mắt chứng kiến..."
"Nếu Quỷ Quân Sư tinh thông thuật dịch dung như vậy.”
“Theo thuộc hạ suy đoán..."
"Ngay trong lúc hỗn loạn, hắn rất có khả năng đã thay đổi thân phận, sau đó trà trộn vào đám thuộc hạ nhầm thoát khỏi vòng vây.”
“Nếu vậy…”
“Trong số những người mà chúng ta bắt được, rất có khả năng có một người chính là Quỷ Quân Sư.”
Cố Trầm Chu không kết luận ngay.
Những ngón tay thon dài khẽ lật từng trang hồ sơ.
Động tác vẫn đều đặn, vững vàng như mọi ngày, tựa như vết thương đang quấn kín trên cánh tay chưa từng tồn tại.
Ánh mắt dừng lại trên tấm bản đồ khu vực phía Tây, một lát sau anh chỉ nhàn nhạt lên tiếng hỏi.
"Mặc tiên sinh thế nào rồi?"
Tần Liệt không ngờ Cố Trầm Chu lại đổi chủ đề nhanh như vậy.
Anh khựng lại một chút rồi đáp.
"Không có gì bất thường."
"Theo lời người của Lục gia."
"Mặc tiên sinh bị chụp thuốc mê với liều lượng rất mạnh, đến tận sáng nay mới tỉnh. Lúc anh ta mở mắt đã thấy mình nằm trong phòng nghỉ ở Lục gia. Ngoài vài vết hằn do dây trói, thì không có thương tích nào khác."
Thư phòng phút chốc rơi vào yên lặng.
Ngón tay Cố Trầm Chu khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.
Quỷ Quân Sư bắt cóc Tô tiểu thư lại cố tình bắt cả Mặc Vô Ngôn.
Nhưng sau đó... hắn không hề động đến anh ta, cứ thế để quân Thiếu soái đưa Mặc Vô Ngôn bình an trở về.
Nếu nhìn bề ngoài, Mặc Vô Ngôn quả thực chỉ là một nạn nhân.
Thậm chí...sự việc này còn có thể giúp anh ta dễ dàng loại bỏ mọi hiềm nghi.
Nhưng…
…
Cốc..cốc…
Đúng lúc đó.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tần Liệt bước tới mở cửa.
Người đứng bên ngoài chính là Thẩm Dịch.
Anh vừa bước vào đã nhìn thấy Thiếu soái vẫn đang ngồi trước bàn làm việc, khóe mắt khẽ giật một cái, giọng nói không giấu nổi vẻ bất lực.
"Thiếu soái quả nhiên không chịu nghỉ ngơi."
Cố Trầm Chu vẫn không ngẩng đầu chỉ bình thản hỏi.
"Tình hình Tô tiểu thư thế nào rồi?"
Quả nhiên điều đầu tiên Thiếu soái hỏi không phải vết thương của chính mình, mà là tình hình của Tô tiểu thư.
Thẩm Dịch dường như đã đoán trước được câu hỏi, anh bất đắc dĩ bật cười, sau đó khẽ gật đầu.
"Đã tỉnh."
Nghe hai chữ ấy.
Động tác lật hồ sơ của Cố Trầm Chu khẽ dừng lại một chút.
“Còn gì đáng ngại không?”
Thẩm Dịch chậm rãi nói tiếp.
"Thân thể Tô tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ bị kinh hãi quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ hồi phục."
"Lúc tôi rời đi người nhà Tô gia đều đã ở bên cạnh."
"Tô tiểu thư..."
Anh ngập ngừng, khóe môi khẽ cong lên.
"...còn hỏi thăm tình hình của Thiếu soái."
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Tần Liệt theo bản năng nhìn sang Cố Trầm Chu.
Thế nhưng vị Thiếu soái trước mặt vẫn bình tĩnh lật sang trang hồ sơ tiếp theo.
Giọng nói nhàn nhạt.
"Ừ."
Vẫn là vẻ lạnh lùng quen thuộc, không hề để lộ bất kỳ suy nghĩ nào.
Thẩm Dịch cũng khẽ đẩy gọng kính, anh và Tần Liệt đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài.
Đã theo Thiếu soái đã nhiều năm như vậy, nhưng đến giờ hai người vẫn chưa từng đoán được rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì.
Nhưng...
Không một ai để ý, động tác lật hồ sơ của Cố Trầm Chu đã chậm đi đôi chút.