🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.53: Đau Lòng

~9 phút đọc · 1799 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh nắng đầu chiều len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng quen thuộc.
Ngoài hiên, tiếng chim ríu rít vang lên giữa những tán cây xanh.
Mọi thứ đều yên bình đến lạ.
Như nghe thấy tiếng động bên ngoài, Thanh Uyển khẽ động mi mắt.
Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở ra.
Ánh sáng bất ngờ tràn vào khiến cô vô thức khép mắt lại.
Đôi mắt cô vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng bên ngoài sau một đêm dài chìm trong bóng tối của nhà kho.
Cô hít nhẹ một hơi.
Đợi vài giây.
Rồi mới lại từ từ mở mắt.
Lần này.
Khung cảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng. Chiếc màn lụa trắng khẽ lay theo làn gió. Chiếc tủ gỗ lim quen thuộc đặt cạnh cửa sổ. Bình bạch trà trên bàn vẫn cắm những cành hoa vừa mới thay. Tất cả đều quen thuộc đến mức khiến lòng người yên ổn.
Đây là...
Phòng của cô, cô đã trở về Tô gia. Thanh Uyển khẽ chống tay ngồi dậy, tấm chăn gấm vẫn còn lưu lại hơi ấm.
Ngoài cảm giác ê ẩm nơi cổ và bả vai, trên người cô gần như không có vết thương nào đáng kể.
Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, những vết hằn do dây thừng hôm qua để lại đã được bôi thuốc cẩn thận. Lớp thuốc mỏng phủ lên làn da, mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt.
Ngoài những dấu vết ấy...
Cơ thể cô gần như không còn thương tích nào khác.
Thanh Uyển khẽ nhắm mắt, những ký ức của đêm qua nhanh chóng rãi ùa về.
Nhà kho cũ kỹ.
Tiếng súng.
Tiếng đao kiếm va chạm.
Mùi máu tanh nồng trong không khí.
Và rồi…
Một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt cô. Cánh tay phải không do dự mà giơ lên đỡ trọn cú đánh, máu đỏ thẫm theo ống tay áo chậm rãi nhỏ xuống nền đất.
Nhưng...
Người đàn ông ấy vẫn bình tĩnh như không, giống như tất cả thương tích trên người mình...đều chẳng đáng để bận tâm.
Điều duy nhất mà người đó để ý chính là phía sau lưng anh...
“Có cô.”
Anh vẫn chiến đấu, vẫn che chở cho cô cho đến tận khi quân Thiếu soái xuất hiện.
Sống mũi Thanh Uyển bỗng chốc cay cay.
Cô khẽ cúi đầu, hàng mi nhẹ nhàng run lên.
Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người đối xử tốt với cô.
Cha mẹ yêu thương.
Ông nội hết lòng dạy dỗ.
Anh trai luôn che chở.
Nhưng...
Từ trước đến giờ, chưa từng có một người nào...
Chỉ mới vừa quen biết cô không bao lâu, lại sẵn sàng dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ cô như vậy.
Thanh Uyển khẽ siết chặt tấm chăn.
Trong đầu cô lại hiện lên câu nói hôm nào.
"Có tôi ở đây."
Ngày ấy cô chỉ nghĩ đó là lời nói thuận miệng của một vị Thiếu soái.
Thế nhưng…
Hôm qua anh đã dùng hành động để chứng minh. Chỉ cần lời anh đã hứa, dù phải trả giá thế nào anh cũng sẽ làm được.
Thanh Uyển khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Nhưng ngay sau đó nụ cười ấy lại chậm rãi tan đi.
Không hiểu từ lúc nào, mỗi lần nhớ đến Cố Trầm Chu.
Trái tim của cô...lại khẽ đập nhanh thêm một nhịp.
Không còn giống cảm giác biết ơn, cũng không còn chỉ là cảm phục, mà là một cảm xúc rất kỳ lạ.
Khiến trái tim vốn tưởng rằng sẽ không còn rung động vì bất kỳ ai nữa...lại lặng lẽ nổi lên từng gợn sóng.
Một cảm giác chưa từng xuất hiện trong cô.
Những cảm giác ấy hoàn toàn khác với những rung động cô từng dành cho Lục Cảnh Hành ở kiếp trước.
Không mãnh liệt.
Không cuồng nhiệt.
Mà giống như một dòng nước ấm, chậm rãi chảy vào tận sâu trong đáy lòng.
Đến khi cô nhận ra...
Thì trái tim đã không còn trở lại bình lặng như trước được nữa.
Thanh Uyển đưa tay đặt lên ngực mình.
Nơi ấy.
Nhịp tim vẫn không ngừng tăng nhanh.
Cô khẽ thì thầm.
"Tô Thanh Uyển..."
"Rốt cuộc..."
"Cô là làm sao vậy?"
Một mình trong căn phòng yên tĩnh, không có ai trả lời. Chỉ có tiếng tim đập ngày một rõ hơn, giống như đang âm thầm nói với cô có một điều gì đó, từ sau đêm mưa ấy…đã dần dần bắt đầu thay đổi.
…
Thanh Uyển còn đang chìm trong dòng suy nghĩ.
Đúng lúc ấy...
“Cạch” cánh cửa phòng từ từ hé mở.
Ý thức của cô lập tức bị kéo trở về.
Một người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi bước vào, chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Trên người là chiếc áo blouse trắng tinh. Dáng người cao gầy, đeo cặp kính gọng bạc. Quanh người phảng phất mùi thuốc sát trùng rất nhạt, khiến khí chất ôn hòa và sạch sẽ của anh càng thêm rõ rệt.
Khi nhìn thấy Thanh Uyển đã tỉnh, anh khẽ mỉm cười. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
"Tô tiểu thư tỉnh rồi à."
Thanh Uyển khẽ gật đầu.
Đôi mắt vẫn mang vài phần nghi hoặc.
Người đàn ông dường như đoán được suy nghĩ của cô.
Chủ động giới thiệu:
"Quên mất.”
Anh nở nụ cười nhẹ nói.
“Tự giới thiệu một chút."
"Tôi là Thẩm Dịch."
"Là quân y trưởng của Phủ Thiếu soái."
"Đồng thời cũng là bác sĩ riêng của Thiếu soái."
Thanh Uyển hơi bất ngờ.
"Anh..."
"Vậy sao anh lại ở đây?"
Thẩm Dịch đặt hòm thuốc xuống bàn, vừa lấy dụng cụ y tế bên trong ra vừa nói.
"Đêm qua, sau khi đưa cô về Thiếu soái vẫn không yên tâm, người dặn tôi phải ở lại Tô gia chăm sóc cô. Đến khi xác nhận cô thật sự không còn gì đáng ngại mới được rời đi."
Thanh Uyển khẽ sững người.
Bàn tay đặt trên chăn vô thức siết nhẹ.
Thẩm Dịch lại bình thản nói tiếp.
"May là cô chỉ bị kinh hãi quá độ."
"Nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ không sao."
Thanh Uyển mím môi, sau một lúc mới khẽ hỏi:
"Vậy còn..."
"...Thiếu soái?"
Động tác kiểm tra vết thương ở tay cô của Thẩm Dịch thoáng dừng lại.
Khóe môi anh khẽ cong lên như đã đoán trước câu hỏi này, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ.
"Người ấy à..."
"Lúc nào cũng vậy, rõ ràng bị thương nặng hơn người khác. Nhưng lúc nào cũng nói...vết thương nhỏ, chưa chết được."
Nghe đến đây Thanh Uyển khẽ cúi đầu. Đầu ngón tay vô thức siết chặt góc chăn, trong lòng bỗng cảm thấy nhói lên.
Cô vội hỏi.
"Vết thương của Thiếu soái..."
"...nghiêm trọng đến mức nào?"
Thẩm Dịch khựng lại một thoáng.
Rồi chỉ cười nhạt.
"Nếu là người khác…it nhất cũng phải nằm trên giường hơn nửa tháng."
"Nhưng Thiếu soái..."
"Chắc giờ này đã quay lại Phủ làm việc rồi."
Thanh Uyển ngẩng đầu.
Trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
"Bị thương như vậy..."
"Vẫn làm việc sao?"
Thẩm Dịch khẽ gật đầu, giọng nói vẫn bình thản. Như đang kể một chuyện quá đỗi bình thường.
"Đó là thói quen."
"Bao nhiêu năm nay vẫn vậy."
Thanh Uyển im lặng, khi nghe Thẩm Dịch nói về thương thế của anh, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.
Ánh mắt cô vô thức rơi xuống hai bàn tay mình. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đêm qua.
Cố Trầm Chu vốn đang ở rất gần Quỷ Quân Sư, với thực lực của anh, nếu tiếp tục truy đuổi...có lẽ hắn sẽ không thể thoát khỏi tay anh.
Nếu không phải vì quay lại cứu cô, anh đã có thể bắt được hắn từ sớm, cũng sẽ không khiến bản thân mình phải bị thương nặng đến vậy.”
Nghĩ đến đây, lồng ngực Thanh Uyển bỗng khẽ nhói lên, cô không biết vì sao mình lại thấy khó chịu đến vậy.
Chỉ biết rằng, vừa nghĩ đến cánh tay đầy máu của anh đêm qua, trong lòng cô liền dâng lên một cảm giác đau lòng không cách nào xua đi.
Căn phòng chìm vào im lặng, Thanh Uyển vẫn không nói gì.
Thấy cô vẫn không nói chuyện, Thẩm Dịch nhẹ nhàng khép chiếc hòm thuốc lại, ánh mắt dừng nơi khoảng sân ngoài cửa sổ.
Nhẹ giọng nói tiếp.
"Lúc còn ở tiền tuyến."
"Có lần Thiếu soái bị một mảnh pháo găm xuyên qua bả vai, máu gần như nhuộm đỏ cả quân phục."
"Quân y yêu cầu lập tức phẫu thuật, nếu chậm trễ…cánh tay rất có khả năng sẽ không giữ được."
Thế nhưng…
"Người chỉ hỏi tôi đúng một câu."
Thanh Uyển vô thức nín thở.
"Anh ấy hỏi gì?"
Thẩm Dịch khẽ cười.
"Người hỏi."
"Nếu ta nằm xuống thì bao lâu nữa quân địch sẽ đánh vào thành? "
Căn phòng phút chốc yên tĩnh.
"Tôi trả lời, nhiều nhất hai canh giờ.'"
"Thế là..."
"Người tự mình rút mảnh pháo sau đó băng tạm vết thương. Tiếp tục chỉ huy cho đến khi trận chiến kết thúc."
Thanh Uyển ngơ ngác nhìn anh, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót.
Thẩm Dịch lại cười, nụ cười lần này có chút bất lực.
"Làm quân y cho Thiếu soái nhiều năm."
"Điều tôi làm nhiều nhất không phải chữa bệnh."
"Mà là...ép người phải chịu chữa."
Thanh Uyển khẽ hỏi.
"Không ai khuyên anh ấy sao?"
Thẩm Dịch lắc đầu.
"Có."
"Rất nhiều là đằng khác. Nhưng đều vô dụng."
Anh trầm mặc một lát mới chậm rãi nói tiếp.
"Tô tiểu thư."
"Có lẽ cô không biết."
"Muốn ngồi được lên vị trí Thiếu soái Hoa Đông. Người đã phải đi qua con đường mà người bình thường khó có thể tưởng tượng."
"Bao nhiêu lần cận kề cái chết."
"Bao nhiêu vết thương."
"Bao nhiêu người anh em ngã xuống trước mắt."
"Người chưa từng kể."
"Cũng chưa từng than.
"Có lẽ..."
"Không phải vì không đau."
"Mà là...không còn ai để kể."
Thanh Uyển lặng người.
Trong đầu lại hiện lên bóng lưng cao lớn đứng chắn trước mình trong nhà kho.
Hóa ra...
Người đàn ông ấy không phải sinh ra đã mạnh mẽ.
Mà là từng bước, từng bước dùng máu và thương tích của chính mình để đổi lấy hai chữ.
“Thiếu soái.”

💬 Bình luận (0)