🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.52: Vây Bắt

~10 phút đọc · 1845 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng va chạm của đao kiếm liên tiếp vang lên, mùi máu tanh bắt đầu lan khắp nhà kho.
Cố Trầm Chu vẫn đứng giữa vòng vây, quân phục đen đã nhuốm thêm vài vệt máu.
Không biết là của đối phương hay của chính anh.
Bước chân anh vẫn vững như núi, lưỡi dao trong tay lóe lên từng vệt sáng sắc lạnh.
Mỗi một lần vung lên đều có một tên áo đen ngã xuống.
Nhưng chỉ có chính Cố Trầm Chu mới biết...
Hơi thở của mình đã bắt đầu nặng hơn, bàn tay cầm dao cũng dần mất đi cảm giác.
Một đường máu từ bên hông thấm qua lớp quân phục, chậm rãi lan rộng.
Nhưng anh không hề dừng lại. Cũng không để bất kỳ ai nhận ra sự khác thường mà tiếp tục chiến đấu.
Phía sau tấm tôn gỉ cách đó không xa.
Thanh Uyển vẫn luôn dõi mắt theo anh, từ đầu đến cuối, cô chưa từng rời mắt khỏi thân ảnh ấy.
Cô nhìn thấy từng nhịp thở của anh dần trở nên nặng nề. Nhìn thấy bàn tay cầm đao có một thoáng khựng lại trước khi tiếp tục vung lên. Nhìn thấy bước chân vốn luôn vững vàng ấy bắt đầu chậm hơn một nhịp.
Tất cả những thay đổi cho dù là rất nhỏ của anh, cô đều có thể nhận ra.
Thanh Uyển cắn chặt khóe môi.
Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến nổi bật máu.
Cô biết anh đã sắp đến giới hạn.
Nhưng lúc này cô không thể làm gì ngoài đứng đó nhìn anh một mình chống đỡ.
"Cố Trầm Chu..."
Cái tên ấy chỉ còn là một tiếng thì thầm nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô muốn bước ra, muốn chạy đến bên anh. Nhưng lý trí vẫn giữ chặt đôi chân.
Nếu lúc này cô xuất hiện không những không giúp được anh, mà còn có thể trở thành điểm yếu khiến anh phải phân tâm.
Thanh Uyển chỉ có thể tiếp tục nhìn. Nhìn người đàn ông ấy một mình đứng giữa vòng vây.
Bên này, chưa đầy một khắc hơn nửa số thuộc hạ của Quỷ Quân Sư đã mất khả năng chiến đấu.
Kẻ nằm rên rỉ.
Kẻ bất tỉnh.
Kẻ ôm vết thương lùi về phía sau.
Lần đầu tiên Quỷ Quân Sư khẽ trầm mặc.
Ánh mắt sau chiếc mặt nạ bạc chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng giữa chiến trường rồi khẽ cười.
Giọng nói mang theo vài phần thán phục.
"Xem ra..."
"Ta đã đánh giá thấp Thiếu soái Hoa Đông rồi."
Lời còn chưa dứt.
Bên ngoài nhà kho đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng phanh xe gấp.
Kétttt——!
Tiếng phanh xe quân dụng vang dội khắp khu rừng phía Tây, âm thanh chói tai xé toạc màn mưa, mặt đất dưới bánh xe cũng dường như đang rung lắc theo.
Hàng chục chùm đèn pha đồng loạt rạch ngang màn đêm, ánh sáng trắng lạnh quét qua từng thân cây, từng bụi cỏ.
Cả khu nhà kho mục nát phút chốc sáng rực như ban ngày.
Chim rừng hoảng loạn vỗ cánh bay toán loạn, tiếng chó hoang tru lên từ phía xa.
Tiếp theo.
Là tiếng cửa xe đồng loạt mở ra. Tiếng giày quân đội dồn dập giẫm trên mặt đất, khí thế như sóng thần tràn tới.
Tiếng khóa súng bật liên tiếp, tiếng hô khẩu lệnh vang vọng giữa màn mưa.
Chỉ trong chớp mắt cả khu nhà kho đã bị quân Thiếu soái phong kín bốn hướng.
Một giọng nói quen thuộc, mạnh mẽ vang vọng khắp khu nhà kho.
"Bao vây!"
Ngay sau đó lại là một tiếng quát dứt khoát.
"Không để một tên nào trốn thoát!"
Đó là chính là...
“Tần Liệt.”
…
Trước khi rời khỏi Tô gia.
Cố Trầm Chu và Tần Liệt đã trao đổi bằng ánh mắt.
Anh chỉ cần nói một câu ngắn gọn.
“Chú liệu việc mà làm.”
Tần Liệt lập tức hiểu rõ.
Ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt.
Không cần nói thêm cũng không cần giải thích. Bao năm vào sinh ra tử, chỉ bằng một ánh mắt như thế Tần Liệt đã hiểu ý ngay lập tức.
Anh cúi người, chấp tay.
“Thuộc hạ hiểu rõ.”
Sau khi Cố Trầm Chu một mình lái xe rời đi.
Tần Liệt mới chậm rãi đứng thẳng người.
Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị.
Ánh mắt kiên định như núi, giọng nói dứt khoát vang lên.
"Truyền lệnh."
"Đội một."
"Đội hai."
“Vào vị trí.”
“Chuẩn bị vây bắt…"
“Quỷ Quân Sư Hắc Dạ.”
...
Trong đêm mưa.
Từng chiếc xe quân đội không bật đèn pha.
Lần lượt rời khỏi Tô gia.
Âm thầm hòa vào bóng tối.
Không một ai biết một tấm lưới kín đáo đã được Cố Trầm Chu giăng sẵn từ trước.
…
Ban đầu, khi nhìn thấy Cố Trầm Chu một mình bước vào nhà kho, Quỷ Quân Sư không hề cảm thấy bất an.
Ngược lại...
Hắn cho rằng đây là cơ hội hiếm có.
Thiếu soái Hoa Đông không mang theo bất kỳ ai, lại chủ động bước vào giữa vòng vây của Hắc Dạ.
Trong mắt hắn, Cố Trầm Chu dù có mạnh đến đâu cũng khó lòng chống lại số đông.
Vì vậy, hắn đã để mặc quân của mình dần siết chặt vòng vây.
Thậm chí còn có chút khinh xuất.
Hắn không hề hay biết...
Bên ngoài nhà kho, Tần Liệt đã dẫn người âm thầm áp sát.
Cho đến khi tiếng xe quân dụng bất ngờ dừng lại trước nhà kho và tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Cánh cửa nhà kho bị phá tung, quân Thiếu soái nhanh chóng ập vào. Thế trận trong chớp mắt liền bị đảo chiều.
Khoảnh khắc ấy.
Ánh mắt Quỷ Quân Sư khẽ biến đổi, đồng tử co rút trong giây lát. Hắn lập tức nhìn về phía Cố Trầm Chu.
Thế nhưng...
Người đàn ông kia từ đầu đến cuối vẫn không hề quay đầu. Không hề liếc mắt ra ngoài lấy một lần.
Quyền vẫn tung.
Chân vẫn đá.
Từng chiêu từng thức vẫn chuẩn xác đến đáng sợ.
Sự xuất hiện của Tần Liệt chưa từng khiến anh bất ngờ. Giống như anh đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra đúng vào lúc này.
Không.
Không phải biết.
Mà là...đã được tính trước ngay từ đầu.
Quỷ Quân Sư khẽ siết chặt bàn tay sau lưng.
Hắn bỗng hiểu ra.
Thì ra...
Thiếu soái Hoa Đông bước vào đây một mình không phải vì bị ép.
Mà là... đã có tính toán từ trước.
“Ha ha…”
Nụ cười rít qua kẻ răng.
Hắn tự mình lẩm bẩm.
“Đúng vậy, đó mới chính là khí chất của Cố Trầm Chu.”
“Hắn ta không phải kiểu người liều mạng một cách mù quáng."
Mà là:
"Tất cả nước đi đều đã tính trước mọi khả năng. Kể cả việc dùng chính mình làm mồi nhử."
Đây mới đúng là một Thiếu soái thống lĩnh thiên quân vạn mã.
…
Tiếng súng vẫn còn vang vọng khắp khu nhà kho. Nhưng cục diện đã hoàn toàn thay đổi.
Từ bốn phía, từng tốp binh lính của Phủ Thiếu soái như thủy triều tràn vào.
Tiếng hô vang dội cả màn mưa.
"Bao vây!"
"Không để một tên nào chạy thoát!"
Những tên áo đen vốn còn hung hãn lúc này cũng bắt đầu rối loạn.
Quỷ Quân Sư chỉ khẽ liếc nhìn cục diện.
Không hề do dự, giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Rút."
Ngay lập tức đám thuộc hạ còn lại chia thành hai tốp.
Một tốp liều chết xông lên dùng chính thân mình cản bước quân Thiếu soái.
Tốp còn lại nhanh chóng hộ tống Quỷ Quân Sư lùi về con đường mòn phía sau núi.
Những tên áo đen đồng loạt ném bom khói về phía trước.
Khói trắng đặc quánh lập tức lan kín nửa nhà kho.
Tiếng ho khan.
Tiếng súng nổ.
Tiếng bước chân hỗn loạn.
Còn có tiếng hô vang dội khắp cả khu rừng.
Chỉ trong vài giây.
Quỷ Quân Sư đã biến mất giữa màn khói trắng.
Không một ánh mắt nào còn có thể nhìn rõ.
Một bóng người lặng lẽ tiến đến góc tối nhất của nhà kho...
Ngay cả Thanh Uyển cũng không hề phát hiện.
...
Tần Liệt nhanh chóng chia quân thành nhiều tốp.
Một tốp ở lại phong tỏa hiện trường.
Một tốp hộ tống người bị thương.
Những tốp còn lại lập tức truy kích theo các hướng Quỷ Quân Sư vừa rút lui.
Cuộc truy đuổi kéo dài suốt một đêm.
Tiếng súng thỉnh thoảng vẫn vọng lại từ phía rừng núi.
Những toán binh lính liên tục tỏa đi lục soát từng lối mòn, từng bụi cây.
Chỉ đến khi phía chân trời dần hửng sáng, từng tốp binh lính của Phủ thiếu soái mới lần lượt quay về.
Bắt được hầu như tất cả thuộc hạ của Hắc Dạ.
Thu giữ một số vũ khí.
Nhưng...
Quỷ Quân Sư như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
...
Ở phía nhà kho.
Tần Liệt bước nhanh đến trước mặt Cố Trầm Chu.
Vừa nhìn thấy vết máu trên chân anh, sắc mặt liền lập tức thay đổi.
"Thiếu soái!"
"Người bị thương rồi!"
Cố Trầm Chu cúi nhìn vết thương.
Chỉ lạnh nhạt đáp.
"Vết thương nhỏ."
"Chưa chết được."
Anh ngẩng đầu sau đó hạ lệnh.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.
"Hộ tống Tô tiểu thư về Tô gia."
Lệnh vừa dứt.
Anh đã quay người đi từng bước về phía Thanh Uyển.
Từ khoảnh khắc nghe tiếng Tần Liệt hô lớn "Bao vây!" khu nhà kho.
Cô liền biết là quân Thiếu soái đã đến. Mọi nguy hiểm trước mắt đã kết thúc.
Sợi dây căng cứng trong lòng cô suốt cả đêm cuối cùng cũng buông lỏng.
Cố Trầm Chu dừng lại trước mặt cô.
Thanh Uyển khẽ ngẩng đầu.
Lặng lẽ nhìn anh, người đàn ông trước mặt, tuy quân phục nhuốm máu nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Giống như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một trận chiến rất bình thường với anh.
Đôi môi cô khẽ mấp máy như muốn nói gì đó.
Nhưng...
Một chữ cũng chưa kịp thốt ra, hai mắt bỗng tối sầm. Cả người mềm nhũn ngã thẳng về phía trước.
Cố Trầm Chu theo bản năng dang tay đỡ lấy người cô.
Thanh Uyển bất tỉnh trong lòng anh.
Gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực anh.
Cố Trầm Chu khẽ cau mày, động tác ôm lấy cô trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết.
Cả nhà kho trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

💬 Bình luận (0)