Cơn mưa bên ngoài dường như cũng đã tạnh dần, chỉ còn lại vài hạt mưa lát đát nhè nhẹ rơi.
Thỉnh thoảng lại có tiếng gió lùa vào khung cửa sổ cũ nát sau nhà kho, phát ra từng tiếng rít lạnh người.
Nhưng bên trong khu nhà kho cũ kỹ ấy lại là một trận quyết đấu chỉ vừa mới bắt đầu.
Một bên là nhóm người áo đen hơn chục người trang bị đầy đủ.
Bên còn lại chỉ đơn độc một mình Cố Trầm Chu.
Thực lực đôi bên quả nhiên không cân xứng.
Lúc nãy.
Khi cảm giác được Thanh Uyển ở phía sau đang gặp nguy hiểm. Cố Trầm Chu không do dự lấy một giây mà lao thẳng về phía cô.
Bốp!
Tiếng kim loại va chạm với xương thịt vang lên nặng nề, một tiếng động khiến tất cả mọi người đều giật mình.
Thanh Uyển kinh hãi ngẩng đầu, hai mắt cô mở lớn. Lặng người nhìn chằm chằm vào Cố Trầm Chu, đến cả quên mất việc hít thở.
Xung quanh thời gian như ngừng lại.
Đầu tiên đập vào mắt Thanh Uyển là bóng dáng cao lớn của Cố Trầm Chu. Sau đó là cánh tay phải của anh đang chắn ngay trước mặt mình. Ống tay áo quân phục bị rách một đoạn. Máu từ cánh tay phải anh chậm rãi nhỏ xuống nền xi măng lạnh giá.
Từng giọt.
Từng giọt.
Nhưng thân hình ấy vẫn không hề lay chuyển. Giống như một bức tường thành không thể phá vỡ.
Phía đối diện.
Quỷ Quân Sư lặng lẽ nhìn tất cả. Dưới chiếc mặt nạ bạc khóe môi hắn chậm rãi cong lên. Không còn vẻ dò xét như lúc đầu mà là một nụ cười đầy hài lòng.
Giọng nói khàn khàn vang lên giữa tiếng mưa.
"Được rồi..."
"Ta đã có đáp án."
…
Cố Trầm Chu chậm rãi ngẩng mắt ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng đối phương.
Hai người đối diện nhau.
Một người đứng giữa ánh đèn.
Một người ẩn trong bóng tối.
Không ai nói thêm một lời.
Quỷ Quân Sư khẽ phất tay.
Giọng nói bỗng trở nên lạnh đến thấu xương.
"Giết."
Âm thanh lãnh lẽo như ma vương dưới địa ngục.
Lệnh vừa ban ra.
Hơn mười tên áo đen đồng loạt rút súng, tuốt đao, tiếng lên đạn vang lên dồn dập. Sát khí trong nháy mắt bao trùm cả nhà kho.
Ngay sau đó.
Chúng như một đàn sói đói đồng loạt lao tới phía hai người. Không khí trong nhà kho lập tức biến thành chiến trường.
Đoàng!
Viên đạn đầu tiên xé gió lao thẳng về phía Cố Trầm Chu và Thanh Uyển.
Cố Trầm Chu linh quang chợt lóe, nhanh như cắt vòng tay ôm lấy Thanh Uyển, thuận thế lăn mạnh một vòng trên nền xi măng lạnh ngắt.
Viên đạn sượt qua nơi họ vừa đứng, bắn tung những mảnh gỗ vụn.
Chưa kịp dừng lại Cố Trầm Chu đã đưa mắt quét nhanh xung quanh.
Ngay phía trên có một tấm tôn gỉ sét đã long đinh từ lâu.
Anh tung chân đá mạnh.
Rầm!
Tấm tôn rơi xuống đúng ngay vị trí của hai người. Cố Trầm Chu lập tức kéo nó chắn trước người Thanh Uyển.
Giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát.
"Ở yên đây."
"Đừng bước ra."
Không chờ cô trả lời. Anh đã xoay người, một mình đối mặt với cả đám áo đen.
Thanh Uyển vừa định lên tiếng, ánh mắt bỗng khựng lại.
Một giọt máu lặng lẽ rơi xuống nền đất.
Rồi giọt thứ hai.
Giọt thứ ba.
Từng giọt máu vẫn không ngừng nhỏ xuống theo ống quần quân phục của Cố Trầm Chu.
“Đỏ thẫm.”
Chỉ có cô đứng gần nhất mới có thể nhìn thấy. Thanh Uyển khẽ siết chặt hai bàn tay, tim bỗng như hẫng đi một nhịp.
Thì ra ngay từ lúc lao tới che chắn cho cô.
Anh đã bị thương.
Nhưng từ đầu đến giờ anh chưa từng để lộ dù chỉ một chút.
Vẫn vững vàng che chắn cho cô.
Vẫn bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Người đàn ông ấy dường như chưa từng nhíu mày lấy một lần.
Điều đầu tiên anh làm vẫn là bảo vệ cô.
Ẩn sau tấm tôn gỉ Thanh Uyển cắn chặt môi, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Người đàn ông này...
Dù có chết...
Cũng sẽ đứng chắn trước cô trước tiên.
Tim Thanh Uyển đột nhiên dao động dữ dội, một điều gì đó mãnh liệt đang thay đổi trong lòng cô.
Lúc kéo tấm tôn che chắn cho Thanh Uyển, Cố Trầm Chu đã âm thầm dùng lưỡi dao nhỏ cắt đứt sợi dây trói trên cổ tay cô. Động tác nhanh đến mức ngay cả cô cũng không kịp nhận ra.
Thanh Uyển hít sâu một hơi nhanh chóng tháo nốt dây trói ở chân.
Đôi mắt bình tĩnh quan sát xung quanh.
Ngay bên cạnh là con dao ngắn của một tên áo đen vừa bị Cố Trầm Chu đánh rơi.
Cô không hề do dự mà cúi người nhặt lấy, nhưng cô không vội lao lên. Cô biết rất rõ với thân thủ của mình, nếu xông vào lúc này chỉ khiến Cố Trầm Chu càng thêm phân tâm.
Hiện tại điều cô có thể làm là quan sát mọi nguy hiểm ở những góc khuất mà anh không thể nhìn thấy. Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt cô càng trở nên tập trung.
Đúng lúc ấy.
Một tên áo đen lặng lẽ vòng sang bên trái, trên tay cầm một thanh dao dài, nhắm thẳng sau lưng Cố Trầm Chu mà chém tới.
Thanh Uyển lập tức quát lớn.
"Phía sau!"
Đồng thời, con dao trong tay cô cũng rời khỏi đầu ngón tay.
Vút! Lưỡi dao nhắm thẳng tên áo đen mà lao đi.
Tuy không đủ chuẩn để lấy mạng, nhưng cũng đủ khiến hắn giật mình nghiêng người né tránh.
Chỉ một khoảnh khắc ấy đã đủ cho Cố Trầm Chu xoay người.
Một cú đá quét ngang.
Rầm! Tên áo đen bị đá văng xa mấy mét.
Ánh mắt Cố Trầm Chu khẽ liếc về phía Thanh Uyển, chỉ một cái nhìn rất nhanh, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để anh hiểu cô không ngồi yên chờ được bảo vệ.
Thanh Uyển siết chặt hai nắm tay, ánh mắt kiên định chưa từng có.
Trong lòng cô hiện tại chỉ có một suy nghĩ.
Cô không thể vô dụng ngồi đây chờ anh cứu. Nếu không thể trở thành cánh tay của anh, thì cô sẽ trở thành đôi mắt thứ ba của anh.
Hai người.
Có sống thì cùng sống.
Có chết thì cùng chết.