Nhà kho phía Tây vẫn là một khoảng lặng rợn người.
Tiếng mưa vẫn gõ đều lên mái tôn.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống nền xi măng.
Sau lời nói của Cố Trầm Chu.
Không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng nước mưa nhỏ xuống từ mái nhà đã mục nát.
Rồi... Một tiếng cười khẽ vang lên.
Không nhanh.
Không chậm.
Quỷ Quân Sư thong thả đứng dậy khỏi chiếc ghế sau màn che.
Chiếc mặt nạ bạc phản chiếu ánh đèn leo lét, không ai nhìn thấy gương mặt thật.
Hắn từng bước tiến ra khỏi bóng tối rồi dừng lại cách Cố Trầm Chu vài mét.
Giọng nói khàn khàn.
Ẩn chứa vài phần thích thú..
"Thiếu soái..."
"Ngươi có biết..."
"Điều ta thích nhất ở ngươi là gì không?"
Cố Trầm Chu không trả lời, cũng không hề có ý định trả lời.
Ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau, như hai lưỡi kiếm vô hình đang va chạm giữa không trung.
Quỷ Quân Sư khẽ cười, hắn vốn cũng không cần câu trả lời.
Chậm rãi giơ lên một ngón tay Quỷ Quân Sư bình thản nói tiếp.
"Ta thích ngươi bởi vì..."
"Ngươi giống ta."
Một khoảng lặng.
“Đều không thích nói nhiều."
"Thế nên hôm nay ta cũng không vòng vo."
Hắn nhìn thẳng Cố Trầm Chu.
"Rất đơn giản."
"Ta chỉ muốn cùng Thiếu soái chơi một trò chơi, nếu thắng ngươi có thể mang Tô tiểu thư đi."
Sau vài giây Cố Trầm Chu bình tĩnh nói một câu.
"Luật chơi."
Nghe hai chữ ấy Quỷ Quân Sư bật cười.
Lần đầu tiên trong đêm nay hắn thật sự cảm thấy hứng thú.
Hắn khẽ chắp tay sau lưng chậm rãi bước vài bước.
Giọng nói thong thả.
"Được."
"Rất sảng khoái."
“Với sự tự tin này của ngươi lại làm ta muốn đổi ý rồi.”
Hắn dừng lại, đôi mắt sáng quắc sau chiếc mặt nạ nhìn thẳng Cố Trầm Chu.
"Ban đầu..."
"Ta vốn định cho ngươi lựa chọn giữa Tô tiểu thư và Mặc Vô Ngôn."
"Nhưng bây giờ ta nghĩ điều đó không thể làm khó được ngươi."
“Ta rất muốn biết một vị thiếu soái lạnh lùng, luôn bình tĩnh như ngươi thì có điểm yếu gì hay không?”
“Thế nên ta cho thiếu soái hai lựa chọn.”
"Thứ nhất."
"Ngừng toàn bộ việc điều tra Hắc Dạ."
"Kể từ hôm nay ngươi không được tiếp tục truy tìm bất cứ ai thuộc Hắc Dạ."
“Hoặc ngăn cản bất kỳ hạnh động nào của tổ chức.”
Hắn dừng lại vài giây rồi cười nhạt.
"Thứ hai là...”
Giọng nói bỗng lạnh xuống.
Từng chữ rất rõ ràng.
"Nhận xác Tô tiểu thư..."
"Mang về."
Lời vừa dứt không khí trong nhà kho như đông cứng.
Thanh Uyển khẽ tái mặt, trái tim cô khẽ run lên.
Không gian hiện tại như chỉ còn lại cô và Cố Trầm Chu đối diện nhau giữa màn mưa.
Nhưng điều khiến sắc mặt cô thay đổi không phải vì câu nói:
"Nhận xác Tô tiểu thư mang về."
Từ nhỏ đến lớn ông nội từng dạy cô làm người có lúc phải đối diện với sinh tử.
Nếu như ngày ấy thật sự đến thì cũng không được hoảng sợ.
Cho nên...cô không sợ chết.
Thứ khiến trái tim cô bỗng thắt lại.
Lại là...Người đàn ông đang đứng cách mình không xa.
“Cố Trầm Chu.”
Đây là lần đầu tiên anh bị ép phải lựa chọn.
Một bên là tính mạng của cô.
Một bên là cả Hoa Đông.
Thanh Uyển chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông mặc quân phục đen.
Trong lòng cô chưa từng mong anh vì mình mà từ bỏ trách nhiệm.
Thậm chí...
Nếu đổi lại là cô.
Cô cũng sẽ chọn Hoa Đông.
Thế nhưng giờ phút này cô vẫn không nhịn được mà hướng mắt về phía anh.
Rất muốn biết người đàn ông ấy...
Sẽ trả lời thế nào.
Khoảnh khắc ấy ngay cả tiếng mưa ngoài cửa cũng dường như nhỏ lại.
Cả nhà kho như đều đang chờ.
Chờ… câu trả lời của anh.
Quỷ Quân Sư nhìn phản ứng của cả hai.
Khóe môi dưới chiếc mặt nạ khẽ nhếch lên.
Hắn rất muốn biết.
Lần này...
Thiếu soái Hoa Đông sẽ trả lời thế nào.
…
Quỷ Quân Sư vừa dứt lời cả nhà kho liền chìm trong yên tĩnh.
Cố Trầm Chu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như chim ưng săn mồi.
Bỗng...
Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhạt, nhưng lạnh đến tận xương.
Anh chậm rãi cất tiếng.
"Mục tiêu của Cố Trầm Chu này một khi đã định ra."
"Chưa bao giờ không làm được."
Ánh mắt anh lạnh lẽo, giọng nói càng lúc càng thấp.
"Chỉ bằng chút bản lĩnh ấy của ngươi..."
"Muốn ra điều kiện với ta."
"E rằng..."
"Ngươi vẫn chưa đủ tư cách."
Lời vừa dứt.
Vút——!
Không một ai kịp phản ứng.
Thân người Cố Trầm Chu đột nhiên hạ thấp.
Một động tác khom người cực nhanh.
Bàn tay phải lướt qua cổ ủng.
Xoẹt!
Con dao găm giấu dưới đế giày đã nằm gọn trong tay.
Ngay giây tiếp theo cánh tay anh không hề do dự mà vung lên.
Lưỡi dao xé gió lao đi.
Nhanh đến mức chỉ còn thấy một vệt sáng bạc.
Phập!
Con dao cắm thẳng vào tử huyệt của tên áo đen đang kề dao sát bên cạnh Thanh Uyển.
"A——!"
Hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi ngã xuống, con dao trên tay lập tức rơi xuống đất.
Ngay đúng khoảnh khắc ấy Cố Trầm Chu thuận thế lao tới, anh lăn người một vòng trên nền xi măng.
Động tác gọn gàng nhanh như một con báo săn.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, viên đạn đầu tiên sượt qua vai anh. Chỉ chậm hơn anh nửa nhịp.
Cố Trầm Chu trong nháy mắt đã áp sát ba tên áo đen phía trước.
Rắc!
Một khuỷu tay đánh gãy cổ tay đối phương.
Bốp!
Một cú đá quét ngang khiến tên thứ hai văng thẳng vào đống thùng gỗ.
Tên thứ ba vừa giơ súng Cố Trầm Chu đã giật lấy cánh tay hắn.
Xoay mạnh.
Đoàng!
Viên đạn từ chính khẩu súng ấy bắn trúng bắp chân một tên áo đen khác.
Tất cả...
Chỉ diễn ra trong chưa đầy năm giây.
Ngay cả Thanh Uyển cũng kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy Thiếu soái ra tay, không hề có một động tác thừa, cũng không hề có chút chần chừ.
Mỗi một đòn đều nhằm thẳng vào điểm yếu đối phương.
Nhanh.
Mạnh.
Chuẩn.
Dứt khoát.
Thì ra...người đàn ông luôn điềm tĩnh, lạnh nhạt trước mặt cô.
Khi bước vào chiến đấu mới thật sự bộc lộ dáng vẻ vốn thuộc về mình.
Đây mới là Cố Trầm Chu mà cả Hoa Đông kính sợ.
Mỗi một bước tiến.
Mỗi một lần ra tay.
Đều dứt khoát như sấm sét.
Thanh Uyển nhìn đến thất thần, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng người trước mặt.
Đúng lúc ấy Cố Trầm Chu đã xuyên qua vòng vây, xuất hiện ngay trước tấm màn đen.
Bàn tay trái chộp lấy cổ áo Quỷ Quân Sư, tay Cố Trầm Chu đã gần như chạm tới cổ áo Quỷ Quân Sư.
Chỉ còn một tấc là anh có thể khống chế người đàn ông bí ẩn trước mặt.
Nhưng đôi mắt sau chiếc mặt nạ bạc khẽ nheo lại, khóe môi Quỷ Quân Sư cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Bàn tay phải khẽ lật.
Tách!
Một âm thanh cực nhỏ vang lên.
Ngay cổ tay áo lóe lên một tia sáng bạc, một vật như mũi tên được bắn vụt ra.
Vút——!
Ám khí xé gió lao thẳng vào cổ họng Cố Trầm Chu.
Khoảng cách quá gần và tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức người bình thường gần như không thể tránh.
Cố Trầm Chu ánh mắt khẽ động, tích tắc trong đầu đã tính toán xong hết thảy.
Không hề có một giây do dự chân trái đạp mạnh xuống nền xi măng cả thân người mượn lực bật lên. Ngay giữa không trung anh nhanh chóng nghiêng người xoay một vòng, rồi hai vòng.
Liên tiếp mấy cú xoay cực đẹp diễn ra, lưỡi ám khí chỉ sượt qua vạt áo quân phục.
Phập! Găm sâu vào cột gỗ phía sau.
Nhưng...chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Quỷ Quân Sư đã lùi về phía sau ba bước. Thuộc hạ lập tức áp sát hai hàng áo đen nhanh chóng khép kín. Che kín hoàn toàn thân hình của hắn.
Bốn họng súng.
Sáu thanh đao.
Đồng loạt hướng về phía Cố Trầm Chu.
Quỷ Quân Sư đứng sau lớp người khẽ phủi ống tay áo.
Giọng nói vẫn bình thản.
"Thiếu soái..."
"Thân thủ quả nhiên danh bất hư truyền."
…
Thời khắc lưỡi ám khí vừa sượt qua người Cố Trầm Chu vẫn còn giữa không trung.
Thân hình chưa kịp chạm đất anh đã mượn lực từ cú xoay. Mũi chân trái điểm nhẹ lên chân phải cả thân người như một mũi tên rời khỏi dây cung, lao thẳng vào vòng vây một lần nữa.
Đối phương đều không ngờ anh ra tay chóp nhoáng như vậy.
Tên áo đen đầu tiên chỉ vừa kịp giơ súng.
Đoàng!
Viên đạn sượt qua chỉ cách vai Cố Trầm Chu vài phân.
Anh nghiêng người tránh đạn đồng thời khuỷu tay trái thúc mạnh vào cằm đối phương.
Rắc!
Tên áo đen ngã gục.
Ngay sau đó hai lưỡi đao đồng loạt chém tới.
Ánh mắt Cố Trầm Chu lạnh như băng.
Một cú xoay người gọn gang hai lưỡi đao chỉ chém trúng khoảng không.
Anh thuận thế đá mạnh.
Bốp!
Một tên văng đập vào cột gỗ, tên còn lại chưa kịp quay đầu đã bị một cú chỏ đánh trúng thái dương ,ngã xuống bất tỉnh.
Chưa đầy mười giây vòng phòng thủ đầu tiên đã bị xé nát.
Quỷ Quân Sư vẫn đứng nguyên phía sau, không hề hoảng loạn, khóe môi sau chiếc mặt nạ vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
Cố Trầm Chu lại lao tới lần thứ hai.
Khoảng cách chỉ còn cách hai bước., bàn tay anh đã đưa ra. Khi sắp chạm tới cổ áo đối phương.
Đúng lúc ấy.
Một cảm giác nguy hiểm bỗng lướt qua trong đầu. Đó là bản năng được tôi luyện qua vô số chiến trường.
Anh lập tức quét mắt về phía sau, chỉ một cái nhìn, đồng tử bỗng chốc co lại.
Một tên áo đen chẳng biết từ lúc nào đã vòng ra phía sau Thanh Uyển, hai tay hắn giơ cao cây gậy sắt. Nhắm thẳng đỉnh đầu cô.
Nếu cú đánh ấy giáng xuống Thanh Uyển tuyệt đối không chịu nổi.
Không có lấy một giây chần chừ, Cố Trầm Chu lập tức đổi hướng. Thân hình đang lao về phía Quỷ Quân Sư bỗng nhiên xoay mạnh.
Như một cơn gió đen lao ngược trở lại.
Trong khoảnh khắc cây gậy sắt chuẩn bị giáng xuống.
Cố Trầm Chu đã xuất hiện trước mặt Thanh Uyển.
Rầm!
Cánh tay phải giơ lên, đỡ trọn cú đánh. Đồng thời dùng cả thân mình chắn hoàn toàn trước cô, tựa như một tảng đá sừng sững che khuất toàn bộ hiểm nguy đang ập tới.
Dù phía trước là gậy sắt hay lưỡi dao hoặc ngay cả mưa đạn.
Nếu muốn chạm đến cô.
Trước tiên...phải vượt qua anh.