Thanh Uyển vừa ý thức được mình đã bị bắt cóc. Trong lòng còn chưa kịp sắp xếp lại mọi chuyện.
Bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ sâu trong bóng tối chậm rãi vang lên.
Khiến cô giật mình, toàn thân bất giác cứng lại.
Giọng nói ấy...
Không lớn, không dữ dội. Thế nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến người nghe nổi gai ốc.
Cô lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng sau tấm màn vải đen chỉ là một khoảng tối mờ mịt. Không nhìn thấy bất kỳ ai.
Thanh Uyển cố giữ bình tĩnh.
Giọng nói vẫn rất rõ ràng.
"Đây là đâu?"
"Các người là ai?"
"Tại sao lại bắt tôi?"
Trong bóng tối người đàn ông khẽ mỉm cười.
Nụ cười rất nhạt. Nhưng trong đó lại mang theo vẻ đắc ý như thể mọi chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong sự tính toán của hắn.
Hắn chậm rãi đứng dậy. Từng bước tiến đến gần, tiếng giày da gõ xuống nền đá.
"Bởi vì..."
"Cô quá thông minh."
Hắn dừng lại trước mặt cô.
Khẽ nghiêng đầu.
"Đôi khi..."
"Thông minh quá..."
"Lại không phải chuyện tốt."
Thanh Uyển nhìn thẳng vào hắn sau tấm mặt nạ, không hề né tránh. Trong đầu cô nhanh chóng xâu chuỗi tất cả.
Cô trầm ngâm một lát rồi nói ra tên đối phương.
"Quỷ Quân Sư..."
"Hắc Dạ."
Không gian bỗng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước tí tách tí tách nhỏ giọt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi...
Một tràng cười trầm thấp vang lên.
"Ha..."
"Ha ha..."
Tiếng cười không lớn.
Nhưng kéo dài.
Ẩn chứa sự thưởng thức hiếm thấy
Hắn nhìn Thanh Uyển.
Trong mắt hiện lên một tia tán thưởng.
"Không hổ là người được Cố Trầm Chu coi trọng."
"Khả năng quan sát và suy luận quả thật rất xuất sắc."
Thanh Uyển không đáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Quỷ Quân Sư khẽ nhếch môi.
"Ta thật sự rất tò mò."
"Một cô gái thông minh như cô..."
"Lại cam tâm đứng phía sau giúp sức cho Cố Trầm Chu."
Hắn thong thả xoay người.
Giọng nói vẫn bình tĩnh.
"Nhưng không biết sau khi cô giúp hắn nhiều như vậy...”
“Ngay khi cô gặp nguy hiểm thì Cố Trầm Chu..."
"Hắn có thật sự sẽ đến cứu cô không?"
Thanh Uyển nhìn thẳng vào mắt người đàn ông bí ẩn.
Ánh mắt bình tĩnh đến lạ, không một chút dao động.
Cô chậm rãi đáp.
"Thiếu soái là người gánh trên vai cả Hoa Đông."
"Mỗi một quyết định của ngài ấy đều có sự suy tính."
"Nếu thật sự có ngày buộc ngài ấy phải lựa chọn. Dù có thế nào, tôi cũng sẽ không oán giận.”
Không gian bỗng im lặng.
Quỷ Quân Sư nhìn cô rất lâu.
Rồi...
Một tràng cười lại vang lên. Nhưng lần này hắn cười rất to, rất sảng khoái.
"Ha..."
"Ha ha ha..."
Tiếng cười kéo dài trong căn phòng tối.
Không còn mang vẻ chế giễu như lúc đầu.
Mà là thưởng thức.
Hắn nhìn Thanh Uyển.
Khẽ lắc đầu.
"Đúng là...hiếm thấy."
"Cố Trầm Chu đã tu mấy kiếp..."
"Mới có được một hồng nhan tri kỷ như Tô tiểu thư đây."
Khóe môi hắn cong lên.
“Vậy hôm nay hãy để chính miệng hắn trả lời cho cô biết.”
Ánh mắt hắn hiện lên một tia âm hiểm.
Như thể...
Mọi quân cờ đã được đặt đúng vị trí.
Đúng lúc ấy.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một tên thuộc hạ quỳ xuống ngoài cửa
"Bẩm Quân sư."
"Người đã đến."
Quỷ Quân Sư chậm rãi đứng dậy.
Chiếc áo choàng đen khẽ lay theo bước chân.
Hắn quay lưng về phía Thanh Uyển.
Giọng nói bình thản.
“Bắt đầu đi.”
Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên một âm thanh chói tai.
KÉT——!
Tiếng phanh gấp của xe quân dụng xé toạc màn mưa.
Ngay sau đó là tiếng cửa xe bị đóng mạnh.
Rồi...những bước chân vững vàng vang lên.
Đều đặn.
Không nhanh, không chậm cũng không có hoãng loạn.
Từng bước tiến về phía nhà kho.
Cộc...
Cộc...
Cộc..
Mỗi một bước chân đều như giẫm lên nhịp tim của Thanh Uyển.
Không biết vì sao khi nghe tiếng bước chân ấy, trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác rất quen thuộc.
Một cảm giác khiến người ta vô thức an tâm.
Ngay lúc ấy.
Rầm——!
Cánh cửa sắt của nhà kho bị đẩy bật ra.
Một luồng gió lạnh mang theo hơi nước tràn vào.
Thanh Uyển bị giấu sâu sau căn phòng bí mật vô thức ngẩng đầu.
Nhưng vì bị ánh đèn ngoài cửa hắt ngược.
Cô chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở cửa.
Không nhìn rõ dung mạo.
Cũng đúng khoảnh khắc ấy giọng nói trầm thấp, quỷ dị từ sau tấm màn đen sâu trong nhà kho lại chậm rãi vang lên.
Giọng nói khàn khàn không mang theo chút cảm xúc.
"Thiếu soái..."
"Quả nhiên đến đúng hẹn."
Thanh Uyển khẽ run lên, đôi mắt mở to.
Thiếu soái...
Hai chữ ấy như một tia sáng xuyên qua màn đêm.
Trong khoảnh khắc đó.
Cô không cần nhìn cũng biết người vừa bước vào chính là…
“Cố Trầm Chu.”
Tim cô bất giác đập càng nhanh hơn.
Không phải vì sợ mà vì xúc động.
Anh thật sự đã đến.
Biết rõ đây có thể là một cái bẫy.
Biết rõ đối phương đang chờ anh bước vào.
Vậy mà...
Anh vẫn đến.
Một mình.
Thanh Uyển vô thức cắn nhẹ môi.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Có áy náy.
Có cảm động.
Lại có cả sự xót xa.
Chỉ vì cứu cô.
Một người luôn tỉnh táo như Cố Trầm Chu...
Lại chấp nhận mạo hiểm bước vào nơi nguy hiểm nhất.
Một cảm giác ấm áp bất chợt lan khắp lồng ngực.
Nhưng kỳ lạ thay.
Ngay khi biết người đến là anh.
Mọi hoảng loạn trong lòng Thanh Uyển bỗng lặng xuống.
Không còn sợ hãi.
Không còn bất an.
Giống như...
Chỉ cần người ấy xuất hiện.
Thì dù tình huống trước mắt nguy hiểm đến đâu rồi cũng sẽ có cách giải quyết.
Khóe mắt cô hơi nóng lên.
Lần đầu tiên trong đời Thanh Uyển nhận ra.
Có một người...khiến cô có thể an tâm giao phó hoàn toàn niềm tin.
…
Trong nhà kho.
Không khí như đông cứng lại.
Người đàn ông đứng trước cửa không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn về phía bóng tối phía trước.
Cố Trầm Chu đứng giữa cửa nhà kho.
Mưa phía sau lưng vẫn rơi không ngớt.
Ánh mắt lạnh lùng quét một vòng khắp căn phòng.
Không hề có chút dao động.
Anh cất giọng.
Ngắn gọn, thanh âm lạnh như thép.
"Người đâu?"
Trong bóng tối.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Không lớn.
Nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Giọng nói trầm thấp ấy chậm rãi cất lên.
"Thiếu soái..."
"Không hỏi người bắt cóc là ai."
"Không hỏi mục đích của ta là gì."
"Câu đầu tiên..."
"Lại hỏi người đâu."
Hắn ta khẽ cười.
"Xem ra..."
"Thiếu soái vô cùng lo lắng cho Tô tiểu thư."
Trong nhà kho.
Không ai lên tiếng.
Cố Trầm Chu vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Gương mặt không hề thay đổi, ánh mắt càng không có chút gợn sóng.
Khiến người đối diện khó có thể đoán ra cảm xúc thật.
Quỷ Quân Sư khẽ nghiêng người tựa vào lưng ghế.
Ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn.
Chậm rãi nói tiếp.
"Hay là..."
"Thiếu soái đã sớm biết ta là ai?"
Vẫn không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên.
Tí tách rơi xuống nền đất.
Một lát sau.
Cố Trầm Chu mới bình thản cất tiếng.
Giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ.
"Ngươi là ai."
"Không quan trọng."
Anh ngẩng mắt.
Nhìn thẳng về phía tấm màn đen.
Từng chữ.
Rõ ràng.
Dứt khoát.
"Thả người."
"Điều kiện ngươi cứ nói."
Trong bóng tối.
Đôi môi dưới chiếc mặt nạ bạc khẽ nhếch lên.
Quỷ Quân Sư cười.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy cuộc nói chuyện này bắt đầu thú vị rồi.
“Thiếu soái quả nhiên thẳng thắn.”
Quỷ Quân Sư khẽ dựa lưng vào ghế.
Ngón tay thon dài gõ nhịp đều lên tay vịn.
Sau vài giây im lặng.
Anh nhàn nhạt cất tiếng.
"Dẫn người lên."
"Rõ!"
Một tên áo đen lập tức cúi đầu.
Hắn quay người đi vào phía sau nhà kho.
Không lâu sau.
Tiếng bước chân nặng nề khe khẽ vang lên.
Thanh Uyển bị một người áp giải chậm rãi bước ra.
Hai tay vẫn bị trói sau lưng.
Mái tóc vốn gọn gàng nay đã hơi rối.
Gấu váy dính đầy nước mưa và bụi đất.
Gương mặt tái nhợt nhưng sống lưng vẫn thẳng, không hề cúi đầu khuất phục.
Ngay khi bước ra khỏi bóng tối.
Ánh mắt cô lập tức nhìn thấy người đàn ông đang đứng giữa cửa nhà kho.
Quân phục màu đen.
Quân mũ chỉnh tề.
Thân hình cao lớn như một ngọn núi sừng sững.
Chỉ một cái nhìn Cố Trầm Chu đã quan sát Thanh Uyển từ đầu đến chân.
Ánh mắt bình tĩnh lướt rất nhanh qua gương mặt cô.
Cánh tay.
Bả vai.
Đôi chân.
Không có vết máu.
Không có thương tích rõ ràng.
Cũng không có dấu hiệu bị tra tấn.
Lồng ngực đang căng cứng của anh cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.
Chỉ một chút.
Rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
…
Còn Thanh Uyển.
Khi nhìn thấy Cố Trầm Chu.
Không hiểu vì sao mọi kiên cường mà cô vừa cố gắng gồng lên, trong khoảnh khắc ấy đều tan biến như bọt biển.
Sống mũi bỗng cay xè.
Hốc mắt đỏ lên lúc nào không hay.
Cô vốn định mỉm cười nói với anh rằng.
"Tôi không sao."
Thế nhưng chưa kịp mở miệng.
Một giọt nước mắt đã lặng lẽ lăn xuống gò má. Rơi trên nền xi măng lạnh giá.
'Tách...'
Rất khẽ.
Nhưng giọt nước mắt ấy...
Lại như rơi thẳng vào tim người đàn ông đối diện.
Khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước của cô.
Đôi mắt vốn lạnh lùng của Cố Trầm Chu khẽ trầm xuống.
Bàn tay đặt bên người âm thầm siết chặt.
…
Thanh Uyển vừa được dẫn ra.
Cả nhà kho lại chìm vào yên tĩnh.
Ba người.
Đứng ở ba vị trí khác nhau.
Không ai lên tiếng.
Ánh mắt Cố Trầm Chu vẫn luôn đặt trên người Thanh Uyển.
Cho đến khi xác nhận cô thật sự không bị thương.
Anh mới chậm rãi dời mắt.
Nhìn thẳng về phía tấm màn đen.
Giọng nói bình tĩnh.
"Ta đã đến."
"Ngươi có thể nói điều kiện."
Một khoảng lặng kéo dài.
Mưa vẫn rơi.
Gió vẫn thổi.
Hai người.
Một ở ngoài sáng.
Một ẩn trong bóng tối.
Cuộc đấu trí bây giờ...
Chính thức bắt đầu.