🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.43: Bắt Đầu Nghi Ngờ

~10 phút đọc · 1947 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng sớm.
Khuôn viên Đại học Hoa Đông phủ trong làn nắng dịu nhẹ. Tiếng chuông báo tiết vang lên khắp các dãy nhà cổ kính.
Khác với thường ngày. Hôm nay, trước giảng đường lớn đã chật kín người. Sinh viên các khoa nối nhau bước vào. Không ít người còn phải đứng ngoài hành lang.
Bởi...
Hôm nay là buổi giảng đầu tiên của Mặc Vô Ngôn sau khi chính thức nhận chức giảng viên khoa Khảo cổ.
Danh tiếng của anh từ lâu đã truyền khắp giới học thuật.
Người từng du học châu Âu. Tinh thông khảo cổ, giám định văn vật, thư họa cổ và lịch sử các triều đại.
Không chỉ sinh viên.
Ngay cả vài vị giáo sư lâu năm của trường cũng lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế cuối.
Họ cũng muốn tận mắt xem thử, vị học giả trẻ tuổi ấy rốt cuộc có gì đặc biệt.
…
Thanh Uyển ôm sổ tay bước vào. Vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Cảnh Hành đang giữ chỗ cho mình.
"Thanh Uyển."
"Ở đây."
Cô gật đầu bước tới. Nhìn quanh một vòng, không khỏi ngạc nhiên.
"Đông người thật."
Lục Cảnh Hành cười nhỏ.
"Không chỉ sinh viên."
"Nghe nói hiệu trưởng cũng sẽ đến dự."
Thanh Uyển khẽ gật đầu.
Trong lòng càng thêm tò mò.
...
Đúng tám giờ.
Cửa giảng đường mở ra. Mặc Vô Ngôn chậm rãi bước vào. Anh mặc trường bào màu xanh xám đơn giản.
Không mang theo chồng sách, cũng không cầm giáo án. Trên tay chỉ có một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Cả hội trường lập tức yên tĩnh.
Anh đặt chiếc hộp lên bàn.
Mở nắp.
Bên trong là một chiếc bình gốm cổ màu ngọc bích. Thân bình đã phủ lên lớp men loang lổ của thời gian.
Có vài vết nứt rất nhỏ. Nhưng lại càng khiến nó mang vẻ đẹp cổ kính.
Mặc Vô Ngôn nhẹ nhàng đặt chiếc bình giữa bục giảng. Không vội giảng bài chỉ bình tĩnh nhìn khắp giảng đường.
Rồi hỏi.
"Theo các em."
"Điều quý giá nhất của một cổ vật là gì?"
Cả lớp lập tức sôi nổi.
Một sinh viên đứng dậy.
"Niên đại."
Người khác nói.
"Giá trị."
Lại có người đáp.
"Chất liệu."
"Độ hiếm."
"Lịch sử."
Mỗi người một đáp án.
Mặc Vô Ngôn lặng lẽ lắng nghe.
Đến khi mọi người đều đã nói xong.
Anh mới khẽ mỉm cười.
Sau đó Lắc đầu.
"Đều chưa đúng.
Cả giảng đường lập tức xôn xao.
Ngay cả mấy vị giáo sư phía sau cũng hơi ngẩng đầu.
Mặc Vô Ngôn đưa tay vuốt nhẹ lên thân bình.
Giọng nói ôn hòa nhưng rõ ràng.
"Điều quý giá nhất của một cổ vật..."
"Không phải giá tiền."
"Không phải niên đại."
"Cũng không phải độ hiếm."
Anh khẽ nâng chiếc bình lên. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rọi lên lớp men đã cũ.
"Điều quý nhất..."
"Là câu chuyện mà nó đã đi qua."
"Mỗi một vết xước."
"Mỗi một vết nứt."
"Đều là dấu vết của thời gian."
"Nếu xóa đi chúng, thì cổ vật ấy..."
"Cũng mất đi linh hồn."
Giảng đường hoàn toàn im lặng.
Không còn một tiếng động.
Thanh Uyển ngồi phía dưới, đôi mắt cũng dần sáng lên.
Trong lòng không khỏi xúc động.
"Không ngờ..."
"Mặc tiên sinh lại có cách nhìn sâu sắc đến vậy."
Lần đầu tiên.
Cô hiểu vì sao một người còn trẻ như anh, lại có thể được cả giới học thuật kính trọng.
Sau đó tiết học tiếp tục với những lời kể đầy thú vị và thu hút của Mặc Vô Ngôn.
Có người thật tâm vì ý muốn học hỏi mà đến, cũng có người ban đầu vì tò mò mà đến nhưng đến cuối cùng ai nấy đều bị mê hoặc trước những lời dẫn dắt có hồn và đầy thuyết phục của anh.
…
Tiếng chuông tan tiết vừa vang lên.
Cả giảng đường vẫn còn chìm trong dư âm của bài giảng.
Không một ai vội đứng dậy.
Như thể...Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới mà Mặc Vô Ngôn vừa dẫn họ đi qua.
Một sinh viên khẽ thở dài.
"Không ngờ..."
"Một chiếc bình gốm cũ..."
"Lại có thể kể được nhiều câu chuyện như vậy."
Người khác lập tức tiếp lời.
"Lúc đầu tôi chỉ đến vì tò mò."
"Giờ lại thấy một tiết học ngắn quá."
Một nữ sinh ôm chặt cuốn sổ ghi chép.
"Nếu tuần nào cũng được nghe Mặc tiên sinh giảng..."
"Tôi nguyện giành chỗ từ sáng sớm."
Khắp hội trường.
Tiếng bàn luận nối tiếp nhau không dứt.
Ngay cả vài vị giáo sư lớn tuổi ngồi phía cuối cũng gật đầu đầy tán thưởng.
Một người khẽ cảm thán.
"Quả nhiên danh bất hư truyền."
Khi Mặc Vô Ngôn khép lại bài giảng bằng một câu:
"Muốn hiểu một cổ vật..."
"Trước hết phải học cách lắng nghe thời gian."
Cả hội trường bỗng vang lên những tràng pháo tay như sấm.
Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu.
Mặc Vô Ngôn chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn.
Ánh mắt vẫn bình thản như cũ.
...
Mọi người lần lượt rời khỏi giảng đường.
Ai nấy đều mang theo vẻ lưu luyến.
Hôm nay...
Quả thật không uổng công chen chúc từ sáng để giành một chỗ ngồi.
Thanh Uyển ôm sổ tay bước đến trước bục giảng.
Khẽ mỉm cười.
"Mặc tiên sinh."
"Cảm ơn bài giảng hôm nay của anh."
"Nhờ tiên sinh mà tôi mới biết còn có nhiều điều mà sách vở hiện nay chưa từng ghi chép."
"Thật giống như được tận mắt bước vào thế giới của những người xưa."
Mặc Vô Ngôn nhìn cô.
Khẽ gật đầu.
"Là do Tô tiểu thư có nền tảng rất tốt."
"Nếu không cũng khó hiểu hết ý của bài giảng."
Thanh Uyển khiêm tốn lắc đầu.
"Tôi vẫn còn phải học rất nhiều."
Hai người cứ thế đứng lại trò chuyện.
Từ văn vật.
Đến tranh cổ.
Rồi không biết từ lúc nào...
Câu chuyện đã chuyển sang lụa và kỹ thuật dệt cổ.
Mặc Vô Ngôn mở chiếc hộp tài liệu mang theo.
Lấy ra vài bản phác họa cũ.
Chỉ vào từng hoa văn.
"Đây là kỹ thuật dệt nổi thời Bắc Tống."
"Còn đây..."
"Là phương pháp nhuộm nhiều lớp."
Thanh Uyển chăm chú lắng nghe.
Thỉnh thoảng lại đặt thêm vài câu hỏi.
Hai người trao đổi qua lại.
Không hề có khoảng cách giữa giảng viên và người nghe.
Mặc Vô Ngôn càng nói.
Ánh mắt càng sáng.
Có rất nhiều điều...Ngay cả trong sách hiện nay cũng không còn ghi lại.
Thanh Uyển nghe đến đâu.
Lại ghi chép đến đó.
Trong lòng càng thêm khâm phục.
"Thì ra..."
"Kiến thức thật sự bao la đến vậy."
Đúng lúc ấy.
Một quyển sách trong tay cô vô tình trượt xuống.
"Cộp."
Thanh Uyển vội cúi người nhặt.
Một mảnh giấy ghi chú mỏng cũng theo đó rơi ra ngoài.
Mặc Vô Ngôn vô tình liếc qua.
Chỉ trong chớp mắt.
Anh đã đọc được vài dòng.
"Kỹ thuật dệt hai lớp..."
"Chỉ vàng..."
"Thêu hai mặt..."
Ánh mắt anh khẽ dừng lại.
Nhưng rất nhanh.
Lại bình thản như chưa từng nhìn thấy.
Thanh Uyển hoàn toàn không để ý.
Cô nhặt mảnh giấy lên, nhẹ nhàng kẹp lại vào cuốn sổ.
Mỉm cười nói.
"Xin lỗi."
"Tôi hơi bất cẩn."
Mặc Vô Ngôn chỉ khẽ gật đầu.
"Không sao."
Nhưng...
Trong lòng anh đã âm thầm ghi nhớ.
…
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến chiều muộn.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Sinh viên lần lượt rời khỏi khuôn viên.
Mặc Vô Ngân cùng Thanh Uyển vừa đi vừa trao đổi học thuật.
Đến cổng trường.
Mặc Vô Ngân rất lịch thiệp.
"Tô tiểu thư."
"Buổi trò chuyện hôm nay rất thú vị."
"Lần sau nếu có tài liệu mới."
"Tôi sẽ để dành cho cô."
Thanh Uyển mỉm cười.
"Cảm ơn Mặc tiên sinh."
Đúng lúc ấy.
Từ xa.
Một chiếc ô tô quân dụng màu đen lặng lẽ dừng trước cổng trường.
Lá cờ phủ Thiếu soái cắm nơi đầu xe.
Rất nhiều sinh viên tò mò nhìn sang.
Tần Liệt bước xuống mở cửa.
Khom người.
"Tô tiểu thư."
"Thiếu soái có lời mời."
Cố Trầm Chu từ trong xe bước ra.
Anh vẫn mặc quân phục đen như thường ngày, dáng người cao ráo, khí thế hơn người.
Các sinh viên đi qua ai nấy cũng đều phải quay đầu lại nhìn.
Cố Trầm Chu không đến gần.
Chỉ đứng cách vài bước.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thanh Uyển.
Thanh Uyển hơi ngạc nhiên.
Nhưng vẫn bước tới.
"Thiếu soái?"
Cố Trầm Chu đáp:
“Tô Tiểu Thư.”
"Có vài chuyện cần nói."
Thanh Uyển quay sang.
"Mặc tiên sinh."
"Tôi xin phép."
Mặc Vô Ngôn khẽ gật đầu.
"Mời."
Ngay lúc Thanh Uyển bước về phía xe.
Cố Trầm Chu và Mặc Vô Ngôn...
Lần đầu tiên gặp mặt.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
Không ai nói gì.
Chỉ là một cái gật đầu rất lịch sự.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy.
Hai người đều đang âm thầm đánh giá đối phương.
…
Trong xe.
Thanh Uyển đơn giản giới thiệu:
"Mặc tiên sinh là trợ giảng mới khoa Khảo Cổ của Đại học Hoa Đông, mới về từ Châu Âu.”
"Hôm nay được nghe bài giảng của thầy ấy, tôi mới biết còn rất nhiều điều sách vở chưa từng ghi lại."
Nghe xong.
Cố Trầm Chu không nói gì.
Anh chỉ nhẹ nhàng đặt một tập hồ sơ bên cạnh.
Giọng trầm ổn.
"Xin lỗi."
"Đột ngột mời Tô tiểu thư."
Thanh Uyển khẽ cười.
"Thiếu soái tìm tôi..."
"Có việc gì sao?"
Cố Trầm Chu lấy ra một tờ mật báo.
Đặt trước mặt cô.
"Có tin mật báo Quỷ Quân Sư của Hắc Dạ."
"Đã đến Hoa Đông."
Thanh Uyển hơi sững người.
Ánh mắt lập tức nghiêm túc.
Cố Trầm Chu nói tiếp.
“Những kế hoạch hay đường đi nước bước của Hắc Dạ đa phần đều do vị Quỷ Quân Sư này lên kế hoạch”.
"Hiện giờ tôi vẫn chưa xác định được mục tiêu của Hắc Dạ là ai."
"Nhưng..."
Anh nhìn cô hơi dừng lại một chút.
"Gần đây cô nhiều lần ra vào phủ Thiếu soái."
"Nếu Hắc Dạ để ý."
"Rất có thể...Cô cũng đã lọt vào tầm mắt của chúng."
Thanh Uyển im lặng vài giây.
Rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi hiểu."
"Sau này sẽ cẩn thận hơn."
Cố Trầm Chu khẽ gật đầu.
"Nếu có việc điều gì đáng nghi ngờ lập tức cho người báo với phủ Thiếu soái."
"Đừng tự mình hành động."
Thanh Uyển nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Anh chưa từng nói một câu quan tâm.
Nhưng...
Mỗi việc anh làm đều là đang lo lắng cho an nguy của cô.
…
Mặc Vô Ngôn đứng trước cổng trường.
Ánh mắt lặng lẽ dõi theo chiếc xe phủ Thiếu soái.
Nhìn thấy Thanh Uyển bước lên xe.
Nhìn thấy Cố Trầm Chu đích thân mở cửa cho cô.
Khóe mắt anh khẽ động.
Trong lòng thoáng xuất hiện một ý nghĩ.
"Tô Thanh Uyển..."
"Vì sao lại lên xe của Cố Trầm Chu?"
“Giữa họ là mối quan hệ như thế nào?”.
Trong đầu âm thầm tính toán.

💬 Bình luận (0)