Buổi sáng đầu tuần.
Những tia nắng đầu tiên phủ lên khuôn viên Đại học Đông Hoa.
Một tuần học mới cũng lại bắt đầu.
Trong khuôn viên trường.
Ánh nắng ban mai trải khắp những con đường lát đá.
Từng tốp sinh viên nối nhau bước vào giảng đường.
Tiếng chào hỏi.
Tiếng cười nói rôm rã.
Khiến cả ngôi trường trở nên náo nhiệt.
Chỉ một buổi sáng.
Một tin tức nhanh chống được lan khắp trường:
"Nghe nói hôm nay trường có một trợ giảng mới đến."
"Là tiến sĩ từ bên châu Âu trở về."
"Nghe đâu còn rất trẻ."
"Lại còn là học giả nổi tiếng."
"Thật à?"
"Nghe mấy anh nghiên cứu sinh nói vậy."
Ai nấy đều phấn khích mong chờ.
…
Văn phòng Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Lục dẫn Mặc Vô Ngôn đi dọc các hành lang trong trường.
Vừa đi.
Ông vừa kiên nhẫn giới thiệu từng nơi
"Đây là Khoa Văn."
"Phía trước là Khoa Kinh Tế."
"Còn bên kia là sân vận động."
Từ khu giảng đường.
Đến thư viện.
Rồi khu ký túc xá.
Dường như nơi nào trong ngôi trường này cũng chất chứa một kỷ niệm khiến ông muốn kể lại.
Mặc Vô Ngôn lặng lẽ đi bên cạnh.
Từ đầu đến cuối anh chỉ chăm chú lắng nghe.
Thỉnh thoảng khẽ gật đầu đáp lời.
Không hề tỏ ra mất kiên nhẫn hay có ý sao nhãng.
Dọc đường đi.
Không ít giáo sư dừng lại chào hỏi.
Hiệu trưởng Lục lần lượt giới thiệu:
"Đây là Mặc Vô Ngôn."
"Vừa hoàn thành chương trình nghiên cứu tại châu Âu."
"Từ hôm nay sẽ đảm nhiệm vị trí trợ giảng Khoa Khảo cổ."
Một vị giáo sư lớn tuổi mỉm cười.
"Đại học Đông Hoa lại có thêm một nhân tài."
Mặc Vô Ngôn khẽ cúi đầu.
"Các tiền bối quá khen."
"Sau này còn mong mọi người chỉ bảo."
Giọng nói ôn hòa.
Thái độ khiêm nhường.
Không hề mang theo chút kiêu ngạo của một người vừa từ nước ngoài trở về.
Chỉ vài câu ngắn ngủi.
Đã khiến không ít giáo sư trong phòng nảy sinh thiện cảm.…
…
Sau khi kết thúc buổi giới thiệu của Hiệu trưởng Lục
Lục Cảnh Hành mỉm cười nói.
"Anh Mặc."
"Để em đưa anh đi xem thư viện."
Mặc Vô Ngôn khẽ gật đầu.
"Cũng được."
Hai người chậm rãi bước dọc hành lang.
Lục Cảnh Hành vẫn nhớ rất rõ.
Lần đầu gặp Mặc Vô Ngôn, anh mới chỉ là một cậu bé.
Mỗi lần ôm sách chạy đến hỏi anh.
Dù là lịch sử.
Khảo cổ.
Hay văn học phương Tây.
Mặc Vô Ngôn đều có thể bình tĩnh giải đáp.
Có những điều tưởng như vô cùng phức tạp.
Qua vài câu chỉ điểm đơn giản lại trở nên sáng tỏ.
Từ đó.
Trong lòng Lục Cảnh Hành.
Người anh họ Mặc này vừa là anh trai nhưng cũng vừa là người thầy mà anh luôn kính trọng.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua những ô cửa kính màu.
Rải từng vệt sáng vàng nhạt xuống nền gạch cũ.
Đúng lúc ấy...
Ở hành lang.
Tô Thanh Uyển đang ôm vài cuốn sách bước tới.
Xa xa, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Thanh Uyển!"
Cô ngẩng đầu liền thấy Lục Cảnh Hành đang mỉm cười bước tới.
Bên cạnh anh là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo dài màu xanh đậm.
Dáng người cao gầy.
Tóc đen buộc gọn phía sau.
Đôi mắt sâu lắng bình tĩnh như mặt hồ cuối thu.
Chỉ đứng đó cũng đủ khiến người khác cảm thấy một sự ôn hòa và nho nhã.
Lục Cảnh Hành cười giới thiệu.
"Thanh Uyển."
"Đây là anh Mặc, Mặc Vô Ngôn."
"Trợ giảng mới khoa Khảo cổ của trường chúng ta."
"Anh ấy còn đặc biệt am hiểu về văn vật và tranh cổ."
Mặc Vô Ngôn khẽ gật đầu.
"Chào Tô tiểu thư."
"Đã nhiều lần nghe Cảnh Hành nhắc đến cô."
"Hôm nay mới có dịp gặp mặt."
Thanh Uyển cũng mỉm cười đáp lễ.
"Chào Mặc tiên sinh, tiên sinh quá lời rồi."
"Sau này mong được tiên sinh chỉ bảo nhiều hơn."
Mặc Vô Ngôn khẽ gật đầu đáp lễ.
Ánh mắt bình tĩnh lướt qua mấy cuốn sách trong tay Thanh Uyển.
Rồi rất nhanh thu lại.
Không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
…
Nghe Lục Cảnh Hành nhắc đến văn vật và tranh cổ.
Đôi mắt Thanh Uyển lập tức sáng lên.
"Nghe nói Mặc tiên sinh từng du học ở châu Âu?"
Mặc Vô Ngôn từ tốn trả lời.
"Đúng vậy."
Thanh Uyển mỉm cười.
"Vậy..."
"Không biết ở châu Âu hiện nay..."
"Việc bảo tồn tranh lụa và văn vật cổ được thực hiện như thế nào?"
Ánh mắt Mặc Vô Ngôn thoáng hiện lên vẻ hứng thú.
Có rất ít người trẻ tuổi lại chủ động hỏi đến những chuyện này.
Anh chậm rãi đáp.
"Tùy từng quốc gia."
"Nhưng nhìn chung họ rất coi trọng việc lưu giữ nguyên trạng."
"Hạn chế tối đa việc phục chế."
Thanh Uyển khẽ gật đầu.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Có những dấu vết thời gian..."
"Mới chính là giá trị lớn nhất của cổ vật."
Mặc Vô Ngôn nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên.
"Tô tiểu thư cũng nghiên cứu văn vật?"
Thanh Uyển mỉm cười.
"Chỉ là hứng thú."
"Tôi thích đọc sách về lịch sử."
"Đặc biệt là các kỹ thuật dệt và thêu cổ."
Mặc Vô Ngôn khẽ gật đầu.
"Nếu nói đến kỹ thuật dệt."
"Có lẽ..."
"Lụa Hoa Đông còn tinh xảo hơn rất nhiều nơi ở châu Âu."
Thanh Uyển bật cười.
"Xem ra..."
"Mặc tiên sinh thật sự hiểu nghề."
Hai người cứ thế trò chuyện.
Từ văn vật.
Đến khảo cổ.
Rồi lịch sử các triều đại.
Từ kỹ thuật nhuộm màu.
Đến cách bảo quản tranh cổ.
Rõ ràng mới là lần đầu gặp mặt.
Nhưng lại như hai người bạn cũ đã quen biết từ rất lâu.
...
Ban đầu.
Lục Cảnh Hành vẫn đứng bên cạnh mỉm cười.
Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ.
Trong lòng còn thầm nghĩ.
Thật tốt.
Một người am hiểu tranh cổ.
Một người thích nghiên cứu văn vật.
Hai người chắc chắn sẽ có rất nhiều chủ đề chung.
Thế nhưng...
Không biết từ lúc nào.
Anh gần như không còn chen được vào câu chuyện.
Mỗi khi Thanh Uyển vừa hỏi xong.
Mặc Vô Ngôn đã hiểu ý mà trả lời.
Mỗi lần Mặc Vô Ngôn nhắc đến một loại văn vật.
Thanh Uyển đều có thể tiếp lời.
Hai người đứng dưới ánh nắng cuối chiều.
Một người dịu dàng, thanh nhã.
Một người phong đạm, tuấn dật.
Khoảnh khắc ấy...
Bất giác khiến người khác cảm thấy...
Thật xứng đôi.
Lục Cảnh Hành nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Mà giống như...
Có thứ gì đó vốn thuộc về mình đang dần rời xa.
Anh khẽ siết chặt quyển sách trong tay.
Rồi đột nhiên bước lên một bước.
Mỉm cười cắt ngang câu chuyện.
"Khụ..."
"Đứng ở hành lang nói chuyện mãi cũng không tiện."
"Hay là...
“Chúng ta vào thư viện trước đã."
Thanh Uyển lúc này mới giật mình.
"Đúng rồi."
"Mải nói chuyện quá."
Mặc Vô Ngôn cũng mỉm cười gật đầu.
Ba người cùng bước vào thư viện.
Chỉ là...
Không ai để ý.
Ánh mắt Lục Cảnh Hành vừa rồi đã không còn vô tư như trước nữa.
Nhưng càng không ai biết...
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt.
Mặc Vô Ngôn đã âm thầm quan sát từng hành động, cử chỉ của Thanh Uyển.
Còn Thanh Uyển vô tư nghĩ rằng mình vừa gặp được một học giả đáng kính.
…
Buổi chiều.
Sau khi ba người vừa rời khỏi thư viện, tại khúc cua cuối hành lang Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay ôm chồng sách dày đang từ đi đến.
Đó là...
“Thẩm Văn Khiêm.”
Lục Cảnh Hành mỉm cười.
"Thẩm giáo sư."
"Để tôi giới thiệu với người."
"Đây là Mặc Vô Ngân, là trợ giảng mới của khoa Khảo cổ."
Thẩm Văn Khiêm ngẩng đầu.
Ánh mắt vừa chạm vào Mặc Vô Ngân...
Đồng tử khẽ co rút lại.
Nụ cười trên gương mặt ông như cứng.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Bàn tay cầm sách bất giác siết chặt.
Nhưng chỉ trong khoảng ba giây.
Rất nhanh.
Thẩm Văn Khiêm đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
Ông mỉm cười lịch thiệp.
"Chào Mặc tiên sinh."
Mặc Vô Ngân chỉ khẽ gật đầu.
Giọng ôn hòa như lần đầu gặp mặt.
"Thẩm giáo sư hân hạnh được gặp."
"Sau này mong được chỉ giáo."
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói thêm.
Cũng không ai biểu lộ điều gì khác thường.
Lục Cảnh Hành hoàn toàn không nhận ra.
Thanh Uyển đứng cách đó vài bước cũng không nghi ngờ gì.
Trong mắt cô đó chỉ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai học giả.
Mặc Vô Ngân khẽ gật đầu chào.
Rồi bình thản bước tiếp.
Tựa như cuộc gặp gỡ vừa rồi chỉ như là một lần chạm mặt bình thường.
Đợi khi ba người đi khuất.
Thẩm Văn Khiêm vẫn đứng yên tại chỗ.
Bàn tay cầm sách lại siết chặt thêm một lần nữa.
Trong đầu chỉ hiện lên một cái tên.
Mặc Vô Ngân...
Sao hắn lại đến Hoa Đông?
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Ông khẽ hít sâu khẽ lẩm bẩm.
"Hoa Đông...sắp nổi sóng rồi."
Ông cố trấn định, sau khi lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, rồi xoay người rời đi.
Không ai biết.
Cuộc gặp tưởng chừng ngẫu nhiên ấy ...đã khiến trong lòng một người hoàn toàn dậy sóng.