Phủ Thiếu soái đèn vẫn còn sáng. Một chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng trước cổng phủ.
Thanh Uyển bước xuống xe. Trên tay cầm theo chiếc khăn tay nhỏ.
Người lính canh lập tức bước tới.
"Tô tiểu thư."
"Hôm nay người đến muộn như vậy là..."
Thanh Uyển mỉm cười.
"Phiền vị quân gia vào thông báo với Thiếu soái, Tô Thanh Uyển cầu kiến."
Người lính thoáng ngập ngừng. Theo quy củ, Phủ Thiếu soái không tùy tiện tiếp khách. Nhưng gần đây Tô tiểu thư nhiều lần cùng Thiếu soái điều tra vụ án.
Lần trước còn được đích thân Thiếu soái đưa về tận phủ. Người trong phủ ít nhiều cũng đã biết. Anh ta không dám chậm trễ.
"Xin Tô tiểu thư chờ một lát."
...
Không lâu sau, Tần Liệt tự mình ra đón, anh chắp tay.
"Tô tiểu thư."
"Thiếu soái mời."
Thanh Uyển gật đầu, cất bước đi theo Tần Liệt.
Trong thư phòng.
Cố Trầm Chu vừa đặt hồ sơ xuống. Bên ngoài liền có tiếng Tần Liệt bẩm báo:
“Thiếu soái Tô tiểu thư đến rồi”.
Cánh cửa thư phòng khẽ mở, Thanh Uyển từ tốn bước vào.
Đêm đã khuya, gương mặt cô vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng.
Nhưng ánh mắt lại sáng đến lạ.
Cố Trầm Chu chỉ vừa liếc nhìn cô một cái đã nhận ra rằng cô đến đây...không phải vì chuyện riêng.
Chu Dạ Hàn cũng thu lại nụ cười, đứng sang một bên không lên tiếng.
…
Thanh Uyển cúi đầu chào.
"Muộn thế này còn đến quấy rầy Thiếu soái."
"Xin thứ lỗi."
Ánh mắt Cố Trầm Chu bình tĩnh dừng trên gương mặt cô.
"Tình hình Tô đội trưởng thế nào rồi?"
Thanh Uyển khẽ gật đầu.
"Đã qua cơn nguy hiểm."
"Cảm ơn Thiếu soái đã kịp thời đưa anh ấy đến bệnh viện."
Cố Trầm Chu bình thản đáp.
“Không cần khách sáo, đây là việc tôi nên làm.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Tô tiểu thư không phải người thích vòng vo."
"Nếu đã đến đây hẳn là có điều gì quan trọng cần nói."
Thanh Uyển ngập ngừng một lát rồi cũng không khách sáo nữa.
Cô lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay. Cẩn thận mở ra từng lớp. Một sợi chỉ vàng óng ánh hiện ra dưới ánh đèn.
Cô nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Tôi phát hiện thứ này trên người anh trai. Nó giống hệt sợi chỉ trong vụ bức tranh cổ lần trước."
Chu Dạ Hàn lập tức bước tới cầm lên quan sát.
Một lúc sau.
Anh gật đầu.
"Đúng là cùng một loại."
Thanh Uyển nhẹ giọng.
"Đây là thứ tôi tìm được trên áo của anh trai tôi."
"Hôm nay anh ấy trở về với vết thương trên vai. Tôi nghĩ chắc là do nhiệm vụ lần này để lại.”
"Tôi vốn nghĩ..."
"Vụ án bức tranh đã kết thúc."
Cô ngẩng đầu nhìn Cố Trầm Chu, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
"Nhưng..."
"Nếu đã kết thúc, vì sao hiện tại lại xuất hiện loại chỉ này?"
Một khoảng lặng bao trùm thư phòng.
Cố Trầm Chu im lặng nhìn sợi chỉ rồi lại nhìn Thanh Uyển. Anh biết đến nước này không thể không nói sự thật cho cô biết.
Cố Trầm Chu chậm rãi lên tiếng.
"Vụ án..."
"Chưa kết thúc."
Thanh Uyển không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ hỏi.
"Có phát hiện manh mối mới?"
Cố Trầm Chu gật đầu.
"Bức tranh thứ hai đã được bí mật đưa vào Hoa Đông."
Anh nhìn thẳng Thanh Uyển.
"Hiện tại."
"Tôi nghi ngờ manh mối quan trọng nhất đều nằm trong bức tranh ấy."
Thanh Uyển cúi đầu. Mắt không ngừng nhìn về sợi chỉ vàng óng kia. Trong đầu từng manh mối nhanh chóng được xâu chuỗi lại...
Thanh Uyển im lặng một lát. Sau đó giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định của cô cất lên.
"Tôi là người đầu tiên cùng các vị điều tra vụ án này."
"Đến hôm nay..."
"Tôi cũng không muốn bỏ dở giữa chừng."
Cô dừng một chút, ánh mắt chậm rãi hạ xuống.
"Anh trai tôi nay đã bị thương. E rằng trong thời gian ngắn khó có thể tiếp tục điều tra."
"Nếu Thiếu soái không chê..."
"Xin để tôi thay anh ấy tiếp nhận phần việc còn lại."
Chu Dạ Hàn hơi nhướng mày.
Thanh Uyển nói tiếp.
"Anh trai tôi là người của quân đội. Điều tra, truy bắt hay bảo vệ hiện trường. Tôi quả thực không bằng anh ấy."
"Nhưng..."
Cô đưa sợi chỉ lên rồi nói.
"Đối với thư họa, vải vóc và tơ lụa..."
"So với anh ấy, tôi hiểu hơn rất nhiều."
"Nếu bức tranh thứ hai thật sự liên quan đến loại chỉ này. Tôi nghĩ có lẽ sẽ giúp được các vị."
Trong thư phòng bỗng yên lặng.
Cố Trầm Chu nhìn cô, đây không phải lời nói nhất thời, mà là một sự phân tích rất rõ ràng.
Cô biết mình mạnh ở đâu, cũng biết mình không thể và có thể làm gì. Đó mới là điều khiến người khác tin tưởng.
Một lát sau Cố Trầm Chu khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng điều tra chỉ giới hạn trong phạm vi chuyên môn của cô."
"Mọi hành động khác phải có sự đồng ý của tôi."
Thanh Uyển không chút do dự đồng ý.
"Được."
Chu Dạ Hàn phe phẩy chiếc quạt, cười khẽ.
"Xem ra..."
"Tô công tử dưỡng thương. Nhưng phủ Thiếu soái lại có thêm một vị trợ thủ đắc lực rồi."
Thanh Uyển chỉ cười nhẹ, không đáp.
…
Cố Trầm Chu không nói gì, anh chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo bàn lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Chiếc hộp được khóa rất cẩn thận. Anh đặt trước mặt Thanh Uyển rồi nói.
"Đây là món đồ mà Tô đội trưởng đã liều mạng giành được trong lần chạm trán vừa rồi."
"Cô mở ra xem đi."
Thanh Uyển hơi ngạc nhiên. Nhưng vẫn nhẹ nhàng mở nắp hộp.
Bên trong là một chiếc túi gấm màu xanh đậm, đường may tinh xảo. Nhưng điều khiến cô chú ý ngay lập tức chính là những đường chỉ vàng được thêu dọc theo mép túi.
Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào. Đầu ngón tay dừng lại. Ánh mắt cũng thoáng chốc thay đổi.
…
Cố Trầm Chu nhìn phản ứng của cô. Chậm rãi nói.
"Đây là vật thu được trong khu nhà bỏ hoang. Bọn chúng giả vờ giao dịch để đánh lừa quân đội."
"Bên ngoài là chiếc túi gấm này, giống như đang đặt bên trong một thứ gì đó rất quan trọng."
"Nhưng khi kiểm tra..."
Anh lật chiếc túi lên, bên trong hoàn toàn rỗng không.
"Không có gì cả."
Chu Dạ Hàn nhún vai.
"Một màn kịch rất đẹp. Chúng cố tình để lại chiếc túi để tất cả nghĩ rằng đây là vật quan trọng."
"Trong khi bức tranh thật đã đi theo một con đường khác."
Thanh Uyển lặng lẽ quan sát chiếc túi. Cô không trả lời ngay. Đôi mắt cô chăm chú đến từng đường kim mũi chỉ, từng sợi tơ, từng nút thắt. Thậm chí cả mặt trái của đường thêu.
Căn phòng bỗng chìm vào im lặng.
Không ai lên tiếng làm phiền. Họ đều biết, khi Thanh Uyển rơi vào trạng thái này là lúc cô đang tập trung suy nghĩ.
Một lúc rất lâu sau, cô mới nhẹ nhàng ngẩng đầu.
"Thiếu soái."
"Chiếc túi này..."
"Tôi có thể mang về được không?"