Đêm.
Tại Quân y Hoa Đông. Ánh đèn trắng hắt lên hành lang dài. Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa phòng cấp cứu bật mở. Hai quân y đẩy cáng cứu thương lao thẳng vào trong.
Người nằm trên đó chính là Tô Mộ Bạch. Y phục đã bị máu nhuộm đỏ. Vai trái bị chém sâu, cánh tay vẫn còn cắm mảnh đầu mũi tên đã được bẻ gãy. Bên cắp đùi trái trúng một viên đạn, vết thương hiện tại vẫn còn đang rỉ máu.
Gương mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc.
...
Tin tức rất nhanh truyền về Tô phủ.
Chỉ chưa đầy nửa canh giờ. Cả nhà họ Tô đã có mặt. Ai nấy cũng đều là một vẻ mặt lo lắng.
Tô lão gia chống gậy đứng ngoài cửa phòng cấp cứu. Tuy lưng vẫn thẳng, nhưng bàn tay cầm gậy đã siết trắng bệch. Ông không hỏi cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng kín, ánh mắt đầy lo lắng.
...
Tô phụ sốt ruột đi đi lại lại. Không ngừng hỏi quân y.
"Con trai tôi thế nào? Mất máu nhiều không? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Mỗi lần cửa phòng mở, ông đều lập tức bước tới lo lắng hỏi thăm, rồi lại thất vọng quay về.
...
Tô mẫu nước mắt lưng tròng, dựa vào vai Thanh Uyển. Bàn tay bà run run. Không ngừng niệm Phật.
Thanh Uyển đứng cạnh mẹ, cô quàng tay ôm lấy vai mẹ an ủi. Từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
...
Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh cô thực sự hoảng sợ. Không phải vì một vụ án hốc búa cũng không phải vì tình thế nguy hiểm.
Mà là...
Vì người thân.
Nhìn người anh luôn che chở mình từ nhỏ. Hiện tại đang nằm bất động trên giường bệnh. Tim cô đau đến nghẹt thở.
Mọi người chờ đợi trong sốt ruột. Bên ngoài chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc từng giây.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị quân y tháo khẩu trang đi tới. Cả nhà đồng loạt tiếng lên một bước, đứng quanh vị bác sĩ, nín thở chờ đợi kết quả.
Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói.
"Mọi người yên tâm, viên đạn đã được lấy ra. Vết thương cũng đã cầm máu. Chất độc cũng may không phải là không có thuốc giải."
Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt thở ra một hơi.
Khoảnh khắc ấy, không ai nhận ra rằng mình đã nín thở suốt bao lâu.
Vị quân y thu dọn dụng cụ, rồi tiếp tục nói:
"Nhưng vết thương ở vai quá sâu, lại mất quá nhiều máu. Cơ thể hiện tại vẫn còn rất yếu."
"Ít nhất phải đến sáng mai mới có thể tỉnh lại."
Nghe vậy, Tô lão gia chậm rãi nhắm mắt. Bàn tay đang siết chặt trong tay áo lúc này mới từ từ buông lỏng.
Từ đầu đến cuối, ông vẫn luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh của một gia chủ. Nhưng chỉ có ông biết...
Khoảnh khắc nghe tin cháu trai duy nhất bị thương nặng. Ông đã từng nghĩ đến khả năng xấu nhất.
Người đàn ông đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Lần đầu tiên trong đời...lại cảm thấy bản thân bất lực đến vậy.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, dường như ông đã già đi thêm vài tuổi.
…
Tô phụ đứng bên cạnh cũng lặng người rất lâu. Đến khi nghe quân y nói Tô Mộ Bạch đã vượt qua nguy hiểm, ông mới chậm rãi cúi đầu, bờ vai vốn luôn thẳng tắp cuối cùng cũng thả lỏng.
"Không sao là tốt..."
Ông thấp giọng nói, chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại mang theo sự nhẹ nhõm của một người cha vừa tìm lại được đứa con của mình.
…
Tô mẫu từ đầu đến cuối vẫn đứng bên cạnh Thanh Uyển. Khi nghe thấy con trai đã qua cơn nguy hiểm, nước mắt bà cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.
Nhưng lần này...
Không còn là nước mắt đau đớn hay sợ hãi mà là sự vui mừng sau khi đã trải qua nỗi tuyệt vọng.
Bà vội vàng lau đi, sợ rằng người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu lòng của mình.
Nhưng đôi tay run nhẹ lại không thể che giấu được tình cảm của một người mẹ.
…
Thanh Uyển vẫn đứng yên rất lâu. Cô không hề cử động, giống như cả người vừa bị rút sạch sức lực.
Bờ vai căng cứng suốt từ đêm qua cuối cùng cũng khẽ buông xuống.
Cô chậm rãi nhắm mắt. Một hơi thở rất dài nhưng cũng rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như không hề nghe thấy.
Trong đầu cô bất giác hiện lên những ký ức của kiếp trước.
Những gương mặt quen thuộc, những người thân lần lượt rời đi, những cuộc chia ly mà cô bất lực nhìn họ khuất xa.
Cảm giác ấy...
Đến bây giờ vẫn như một lưỡi dao cắm sâu trong tim.
Cho nên sau khi được trọng sinh. Điều cô sợ nhất không phải là cái chết của chính mình, mà là lại phải chứng kiến thêm một lần sinh ly tử biệt.
Đôi mắt Thanh Uyển chậm rãi đỏ lên. Cô quay đầu nhìn người anh trai vẫn đang nằm trên giường bệnh. Khóe môi khẽ cong, lần đầu tiên sau cả một đêm dài cô thật sự mỉm cười.
"May quá anh trai không sao rồi."
…
Đêm đã khuya.
Thanh Uyển nói mọi người cứ về nghỉ trước. Bản thân ở lại chăm sóc anh trai.
Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đều.
Cô cẩn thận thay băng cho Tô Mộ Bạch. Sau khi xác nhận vết thương không còn chảy máu, Thanh Uyển mới thở phào một hơi.
Cô cúi người thu dọn băng gạc nhuốm máu trên giường. Rồi với tay cầm lấy chiếc áo khoác đã bị dao rạch tơi tả đặt ở đầu giường. Vạt áo vẫn còn loang lổ những mảng máu đã khô.
Có lẽ vì vừa được nhấc lên, từ trong túi áo có một vật nhỏ bé lặng lẽ trượt ra. Nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Chỉ khẽ xoay một vòng trong không trung rồi đáp xuống tấm ga giường trắng tinh.
Dưới ánh đèn, một tia sáng vàng nhàn nhạt chợt lóe lên.
Thanh Uyển đang định xoay người thì chợt khựng lại. Ánh mắt vô thức dừng trên điểm sáng ấy.
Cô chậm rãi đưa tay nhặt lên. Đó chỉ là một sợi tơ rất mảnh. Nhưng khi nằm trong lòng bàn tay, nó lại ánh lên một sắc vàng rất đặc biệt.
Đầu ngón tay Thanh Uyển khẽ siết lại, đồng tử chợt co rút.
Màu vàng óng này. Độ mảnh, mềm, đúng y hệt sợi chỉ từng tìm thấy trong vụ án bức tranh cổ lần trước. Cô lập tức lấy chiếc khăn tay bọc lại.
Trong đầu, mọi chi tiết nhanh chóng ghép nối. Cô liền nhớ ra một chi tiết lúc đi đến vùng thôn quê hẻo lánh cùng với Cố Trầm Chu. Ông lão bồi tranh có nói bọn người áo đen có làm hai bức tranh. Thế nên là vụ án này vẫn chưa kết thúc.
Đây...không còn là trùng hợp nữa.
...
Thanh Uyển nhìn người anh vẫn còn hôn mê. Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo và quyết tâm.
Cô khẽ thì thầm.
"Động đến anh trai tôi..."
"Các người...đừng hòng thoát."
Cô đứng dậy khoác thêm chiếc áo khoác dài bên ngoài. Buộc gọn mái tóc, cầm theo chiếc khăn tay bọc sợi chỉ. Sau đó rời khỏi bệnh viện.