🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.20: Lễ Khai Mạc

~9 phút đọc · 1609 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường cuối cùng cũng đến.
Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, nắng vàng trải khắp khuôn viên Đại học Hoa Đông. Những tia nắng len qua hàng cây, phủ lên lối đi một lớp ánh sáng trong trẻo, khiến cả ngôi trường như được khoác lên một diện mạo rực rỡ hơn thường ngày.
Từ sáng sớm, khuôn viên trường đã ngập trong cờ hoa.
Những dải lụa đỏ được treo dọc hai hàng ngân hạnh, những tấm biểu ngữ chúc mừng tung bay trong làn gió đầu đông. Từng tốp sinh viên trong đồng phục chỉnh tề tất bật chạy đi chạy lại, người kiểm tra sân khấu, người sắp xếp chỗ ngồi, người chuẩn bị những tiết mục cuối cùng.
Ai nấy đều bận rộn, nhưng trên gương mặt vẫn không giấu được vẻ háo hức. Bởi đây không chỉ là lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường. Mà đây còn là một trong những sự kiện lớn nhất của giới học thuật Hoa Đông trong năm nay.
Từ rất sớm, các phóng viên đã có mặt trước cổng trường. Người cầm máy ảnh liên tục chụp lại khung cảnh, người mang theo máy quay, người tranh thủ phỏng vấn những giáo viên kỳ cựu đã gắn bó với ngôi trường suốt nhiều năm. Không khí náo nhiệt bao trùm cả khuôn viên.
Khoảng tám giờ sáng, những chiếc xe hơi kiểu Tây lần lượt tiến vào cổng trường.
Đầu tiên là xe của các quan chức chính quyền. Sau đó là những thương nhân danh tiếng, chủ các ngân hàng, nhà máy và xưởng dệt lớn khắp Hoa Đông. Cuối cùng là những gia tộc quyền quý có tiếng như Tô gia, Lục gia còn có cả Chu gia.
...
Tiếng chào hỏi, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau, khiến khu vực trước lễ đường càng thêm náo nhiệt. Đám sinh viên đứng hai bên đường vừa hồi hộp vừa tò mò nhìn những vị khách lần lượt bước xuống xe.
Bình thường, những nhân vật này chỉ xuất hiện trên báo chí hoặc trong những câu chuyện của người lớn. Hôm nay, họ lại đồng thời xuất hiện trong khuôn viên trường, khiến không ít sinh viên không khỏi âm thầm kích động.
Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng truyền đến tiếng động cơ trầm ổn. Một chiếc xe quân dụng màu đen chậm rãi tiến vào. Phía trước xe cắm lá cờ quân đội Hoa Đông. Không cần nhìn biển số, mọi người cũng lập tức nhận ra người đến là ai.
Chiếc xe vừa dừng lại, Tần Liệt đã nhanh chóng bước xuống mở cửa. Một đôi ủng quân đội màu đen chạm đất trước, sau đó là thân hình cao lớn của Cố Trầm Chu.
Anh mặc bộ quân phục màu đen phẳng phiu, áo choàng dài phủ qua đầu gối. Bên hông vẫn là khẩu súng lục quen thuộc, chiếc mũ quân đội càng tôn lên những đường nét góc cạnh và lạnh lùng trên gương mặt.
Ánh mắt sắc bén của anh chậm rãi quét qua khung cảnh phía trước. Một khí thế vô hình theo đó lan ra, khiến những người đứng gần theo bản năng đều tránh sang hai bên.
Đám sinh viên đứng phía xa nhỏ giọng bàn tán:
“Thiếu Soái thật sự đến.”
“Nghe nói hôm nay ngài ấy đại diện quân đội tham dự.”
“Đúng là còn trẻ mà khí thế đã khiến người khác không dám nhìn thẳng.”
Các phóng viên lập tức cầm máy ảnh tiến lại gần, nhưng cuối cùng cũng chỉ dám đứng từ xa chụp vài tấm hình, không ai thật sự có đủ can đảm bước lên phỏng vấn.
Ngay sau đó, Chu Dạ Hàn cũng thong thả bước xuống xe.
Anh vẫn mặc bộ vest màu xám nhạt lịch lãm, trên môi là nụ cười lười biếng quen thuộc. So với khí thế lạnh lẽo của người bên cạnh, vẻ ngoài của anh hoàn toàn giống một vị công tử đến dự lễ hơn là người có liên quan đến quân đội.
Hai người một trước một sau bước vào lễ đường, lập tức thu hút vô số ánh nhìn.
...
Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu. Sau nghi thức chào cờ, hiệu trưởng bước lên sân khấu phát biểu.
Ông ôn lại chặng đường một trăm năm xây dựng và phát triển của Đại học Hoa Đông, từ những ngày đầu ngôi trường chỉ có vài chục học sinh và những lớp học đơn sơ, cho đến khi trở thành một trong những học phủ danh tiếng nhất Hoa Đông hiện nay.
Sau bài phát biểu là lễ tuyên dương những giáo sư có nhiều năm cống hiến cho nhà trường, những sinh viên xuất sắc cùng những cá nhân đạt thành tích nổi bật trong năm lần lượt được xướng tên.
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Không khí trong lễ đường vừa trang trọng vừa ấm áp. Sau khi phần nghi lễ kết thúc, chương trình văn nghệ chính thức bắt đầu.
Những tiết mục ca múa lần lượt được trình diễn. Tiếng hát, tiếng đàn hòa cùng những tràng pháo tay nối tiếp nhau, khiến không khí trong lễ đường càng lúc càng sôi nổi.
Đến tiết mục thứ tư, người dẫn chương trình bước ra giữa sân khấu.
“Tiếp theo, xin mời hai sinh viên ưu tú của trường, Lục Cảnh Hành và Lâm Vãn Ninh.”
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên, ánh đèn sân khấu dần tối xuống. Một hồi chuông ngân lên giữa không gian tĩnh lặng.
Khi ánh sáng một lần nữa trở lại, khung cảnh trên sân khấu đã đưa mọi người trở về một trăm năm trước.
Lục Cảnh Hành khoác trên người bộ trường bào màu xám, vào vai vị hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường. Lâm Vãn Ninh mặc chiếc áo dài học sinh giản dị, hóa thân thành một nữ sinh của khóa đầu tiên.
Hai người cùng nhau tái hiện những dấu mốc quan trọng trong hành trình một trăm năm của nhà trường.
Từ những ngày đầu tiên, khi lớp học chỉ có vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ và mái trường còn hết sức đơn sơ, cho đến những năm tháng chiến tranh, khi thầy cô và học sinh vẫn kiên trì giữ lớp học giữa những biến động của thời cuộc.
Rồi đến những năm đổi mới, ngôi trường từng bước phát triển, mở rộng quy mô và cuối cùng trở thành một học phủ danh tiếng của Hoa Đông ngày hôm nay.
Trong suốt tiết mục, ánh mắt Lâm Vãn Ninh không ít lần hướng về phía Lục Cảnh Hành, sự ngưỡng mộ trong đôi mắt cô gần như không thể che giấu.
Còn Lục Cảnh Hành vẫn tập trung vào vai diễn của mình. Chỉ là thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại vô thức lướt về phía cánh gà, giống như đang tìm kiếm bóng dáng của một người.
Vở kịch lần này đã được ban tổ chức biên soạn và chỉnh sửa riêng cho lễ kỷ niệm một trăm năm của nhà trường. Trong quá trình hoàn thiện, Thanh Uyển cũng đóng góp không ít công sức.
Cô đã dành nhiều ngày đọc kỹ kịch bản, chỉnh sửa lời thoại và bổ sung thêm những tình tiết có cao trào, khiến câu chuyện vốn mang tính chất tái hiện lịch sử trở nên sinh động và có chiều sâu hơn.
Những lời thoại không quá hoa mỹ, nhưng lại đủ sức chạm đến cảm xúc của người xem. Không ít người lớn tuổi trong khán phòng đã đỏ hoe mắt. Một vị giáo sư tóc bạc khẽ đưa tay lau khóe mắt, nhìn sân khấu trước mặt rồi cảm thán:
“Một trăm năm... quả thật không dễ dàng.”
Khi vở kịch đi đến hồi kết, toàn bộ sân khấu được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ. Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu.
Lục Cảnh Hành và Lâm Vãn Ninh đứng giữa sân khấu, cùng cúi đầu cảm ơn khán giả.
Chu Dạ Hàn ngồi phía dưới chống cằm, khóe môi hơi nhếch lên.
“Diễn không tệ.”
Tần Liệt ngồi bên cạnh cũng thấp giọng:
“Rất chân thật.”
Ngay cả Cố Trầm Chu cũng khẽ gật đầu.
...
Sau khi màn diễn kết thúc, Lục Cảnh Hành đưa tay đỡ Lâm Vãn Ninh bước xuống sân khấu. Ánh mắt hai người chạm nhau rất tự nhiên.
Trong mắt những người xung quanh, hình ảnh ấy giống như một đôi trai tài gái sắc bước ra từ chính vở kịch vừa rồi. Không ít người nhỏ giọng bàn tán:
“Hai đứa nhỏ này thật xứng đôi.”
“Đúng là nam tài nữ sắc.”
Khán phòng vẫn còn chìm trong dư âm của tiết mục vừa rồi thì giọng nói của người dẫn chương trình lại một lần nữa vang lên.
“Tiết mục tiếp theo...”
Người dẫn chương trình mỉm cười, nhìn về phía danh sách trong tay rồi chậm rãi đọc:
“Xin mời... Tô Thanh Uyển.”
Giọng nói vừa dứt, cả khán phòng lập tức có một thoáng xôn xao. Chu Dạ Hàn đang chống cằm bỗng quay sang nhìn Cố Trầm Chu. Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
“Đến lượt... tiểu thư nhà họ Tô rồi.”
Cố Trầm Chu không đáp. Nhưng ánh mắt anh đã vô thức hướng về phía cánh gà sân khấu.
Nơi đó, một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi bước ra.

💬 Bình luận (0)