🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.19: Nhân Vật Chính

~9 phút đọc · 1719 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tia nắng cuối ngày dần trở nên dịu hơn, xuyên qua những tán cây, phủ lên khu vườn một màu vàng nhạt Dưới giàn tử đằng, bóng dáng người con gái vẫn lặng lẽ ngồi bên bàn đá, hoàn toàn tập trung vào thế giới của riêng mình.
Sau khi đứng nhìn cô một lúc lâu, Lục Cảnh Hành cuối cùng cũng vô thức lên tiếng:
“Thanh Uyển, em ở đây sao?”
Thanh Uyển ngẩng đầu, hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh.
“Lục học trưởng?”
Hai người cùng ngồi xuống bên bàn đá. Lục Cảnh Hành nhìn những bản phác thảo trước mặt cô, rồi hỏi:
“Em đang làm gì vậy?”
Thanh Uyển nhàn nhạt đáp:
“Tôi chỉ muốn tự tay vẽ một bức tranh nhân dịp kỷ niệm một trăm năm thành lập trường mà thôi.”
Lục Cảnh Hành nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng.
“Em thật có lòng.”
Thanh Uyển chỉ mỉm cười nhẹ, không nói thêm.
Một lát sau, Lục Cảnh Hành lấy từ trong cặp táp ra một bản kế hoạch của ban tổ chức, đặt lên bàn.
“Ngoài triển lãm thư họa, năm nay trường còn chuẩn bị một vở kịch lịch sử. Ban tổ chức muốn mời hai sinh viên đại diện đảm nhận vai chính.”
Thanh Uyển nhận lấy kịch bản, lật xem từng trang. Nội dung được xây dựng khá công phu, lời thoại cũng được trau chuốt cẩn thận. Cô khẽ gật đầu.
“Kịch bản rất hay.”
Lục Cảnh Hành nhìn cô, giọng nói có phần nghiêm túc hơn:
“Các giáo sư đều cho rằng... em rất phù hợp với vai nữ chính.”
Thanh Uyển cười nhẹ.
“Em sẽ xem kỹ rồi trả lời học trưởng sau.”
Cô lật thêm vài trang, rồi thuận miệng hỏi:
“Vậy còn nam chính?”
“Ban tổ chức vẫn chưa quyết định.”
Lục Cảnh Hành đáp rất bình thản. Sau một thoáng im lặng, anh nhìn cô, lần đầu tiên nghiêm túc hỏi ý kiến của cô về chuyện này:
“Nếu là em... em sẽ chọn ai?”
Kiếp trước, có lẽ Thanh Uyển sẽ đỏ mặt, rồi không chút do dự mà trả lời:
“Đương nhiên là anh Cảnh Hành.”
Nhưng kiếp này...
Thanh Uyển khép kịch bản lại, suy nghĩ vài giây rồi mới bình thản đáp:
“Việc này cứ để ban tổ chức sắp xếp vậy.”
Lục Cảnh Hành hơi ngạc nhiên.
Thanh Uyển mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

“Ai phù hợp với vai diễn nhất thì người đó nên diễn. Tiết mục này là vì nhà trường, không phải chỉ cần tôi nói một câu là có thể quyết định được.”
Lục Cảnh Hành lặng người. Đó là câu trả lời mà anh hoàn toàn không ngờ tới.
...
Sau khi rời khỏi Tô phủ, Lục Cảnh Hành im lặng suốt một quãng đường. Không hiểu vì sao, trong lòng anh lại xuất hiện một cảm giác mất mát rất khó gọi tên. Chính anh cũng không hiểu được cảm giác ấy từ đâu mà đến.
Rõ ràng trước đây, anh luôn mong Thanh Uyển đừng quá bám lấy mình. Thế nhưng hôm nay, khi cô chủ động lùi lại một bước, anh lại cảm thấy có gì đó không quen. Thậm chí, trong lòng còn nảy lên một linh cảm kỳ lạ. Như thể bản thân sắp đánh mất một thứ gì đó mà trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ mất đi.
...
Sau khi Lục Cảnh Hành rời khỏi Tô phủ, Thanh Uyển trở về thư phòng. Cô đặt kịch bản lên bàn, ánh mắt dừng lại trên đó thật lâu. Khóe môi bất giác cong lên một đường rất nhẹ. Trong lòng thầm nghĩ:
“Kiếp trước... em đã cố hết sức để được đứng cạnh anh trên cùng một sân khấu.”
“Kiếp này...vị trí ấy nên thuộc về người thích hợp hơn.”
Cô nhẹ nhàng khép kịch bản lại. Một đoạn ký ức từ kiếp trước cũng theo đó chậm rãi hiện lên trong tâm trí.
Ngày công bố danh sách diễn viên, cả trường gần như đều cho rằng Lục Cảnh Hành và Tô Thanh Uyển sẽ trở thành nhân vật chính.
Đó dường như là lựa chọn hiển nhiên. Thế nhưng, Lâm Vãn Ninh khi ấy cũng được các giáo sư đánh giá rất cao. Thậm chí, có người còn đề nghị để cô ấy đảm nhận vai nữ chính.
Lần đó, Thanh Uyển vì quá sợ mất đi cơ hội được đứng cạnh Lục Cảnh Hành, đã tìm cách khiến Lâm Vãn Ninh không thể tham gia.
Đến ngày tổng duyệt, Lâm Vãn Ninh bất ngờ ngã từ cầu thang xuống gãy chân và không thể bước lên sân khấu. Cuối cùng, vai nữ chính thuộc về Thanh Uyển.
Đó cũng là lần đầu tiên Lục Cảnh Hành nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng đến vậy. Anh không có bằng chứng buộc tội cô, nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ...chuyện ấy tuyệt đối không đơn giản chỉ là một tai nạn.
Thanh Uyển nhắm chặt mắt, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Kiếp trước... ta thật sự đã sai.”
Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn của cô đã trở nên bình tĩnh. Cô khép kịch bản lại, khóe môi khẽ cong lên.
“Lần này... vai nữ chính nên thuộc về chủ nhân thật sự của nó.”
Cô không giải thích với bất kỳ ai, cũng chẳng nói cho người khác biết mình đang nghĩ gì. Chỉ có điều, từ ngày hôm ấy, Thanh Uyển bắt đầu âm thầm chuẩn bị kế hoạch của riêng mình.
...
Đến ngày công bố danh sách diễn viên. Hội trường lớn của trường đại học chật kín sinh viên. Danh sách diễn viên chính vừa được dán lên bảng, mọi người lập tức chen nhau đến xem. Những tiếng bàn tán nhanh chóng vang lên khắp hành lang.
“Còn phải đoán sao? Nữ chính chắc chắn là Tô Thanh Uyển. Lục công tử và Tô tiểu thư từ trước đến nay vẫn luôn là lựa chọn số một.”
“Đúng vậy. Hai người đứng chung sân khấu thì quá đẹp.”
Đúng lúc ấy, một sinh viên đứng gần bảng danh sách đọc lớn:
“Nam chính... Lục Cảnh Hành.”
Mọi người đồng loạt gật đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Nhưng khi đọc đến dòng tiếp theo, người sinh viên kia bỗng sững lại.
“Nữ... nữ chính...”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào cái tên trên bảng, như thể không tin vào mắt mình.
“Lâm... Lâm Vãn Ninh?”
Cả hành lang lập tức yên lặng trong vài giây. Sau đó, tiếng xì xào lại đồng loạt vang lên.
“Sao lại là Lâm Vãn Ninh? Không phải Tô Thanh Uyển sao?”
“Có nhầm danh sách không vậy?”
Ngay cả Lâm Vãn Ninh đang đứng ở cuối hành lang cũng ngơ ngác. Cô nhìn chằm chằm vào bảng danh sách, sau đó lại nhìn thêm một lần nữa, dường như vẫn không thể tin được cái tên ấy thật sự xuất hiện ở vị trí nữ chính.
...
Ở phía xa, Thanh Uyển chỉ lặng lẽ nhìn tất cả. Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Không ai biết rằng, chính cô đã âm thầm thay đổi tất cả.
Chiều hôm đó, Lục Cảnh Hành tìm đến cô.
“Vai nữ chính lúc đầu đã ấn định là em. Hôm nay sao lại thay đổi?”
Thanh Uyển quay đầu nhìn anh, ánh mắt bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Lục Cảnh Hành chăm chú nhìn cô, dường như muốn tìm kiếm một đáp án khác.
“Là em... không muốn tham gia sao?”
Khóe môi Thanh Uyển cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
“Có những vị trí, không phải cứ thuộc về mình thì nhất định phải giữ lấy.”
Cô dừng lại một thoáng rồi nói tiếp:
“Tôi nghĩ... Lâm Vãn Ninh thích hợp hơn.”
Nói xong, cô không giải thích thêm mà chỉ lặng lẽ bước ngang qua anh. Một cơn gió chiều khẽ lướt qua, cuốn theo vạt váy và mái tóc của cô. Bóng dáng ấy dần đi xa, để lại giữa hai người một khoảng cách mà Lục Cảnh Hành bất giác không biết phải bước qua như thế nào.
Anh vẫn đứng bất động tại chỗ, nhìn theo bóng lưng mảnh mai ấy cho đến khi cô hoàn toàn khuất sau dãy hành lang. Bàn tay đặt bên người vô thức siết chặt.
...
Ngày tổng duyệt trước buổi lễ. Trong lúc tập kịch, Lâm Vãn Ninh vẫn chưa thể hiện thật tốt vai diễn của mình. Lục Cảnh Hành kiên nhẫn đứng bên cạnh, lần lượt sửa từng động tác cho cô.
“Đoạn này, ánh mắt nên mềm hơn một chút. Đừng quá căng thẳng.”
Lâm Vãn Ninh nhìn anh, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp.
“Lục học trưởng... thật dịu dàng.”
Đúng lúc ấy, ở phía xa, Thanh Uyển đang cùng giáo sư chỉnh sửa khu triển lãm. Một bức tranh trên tường hơi lệch, cô liền đứng lên ghế để chỉnh lại.
Lục Cảnh Hành vẫn đang nói chuyện với Lâm Vãn Ninh, nhưng chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt anh đã vô thức hướng về phía bên kia hội trường.
Chiếc ghế dưới chân Thanh Uyển hơi chênh. Anh gần như không kịp suy nghĩ, lập tức bước lên một bước lớn tiếng gọi:
“Thanh Uyển!”
Tiếng gọi vang lên khiến cả hội trường đồng loạt quay đầu. Thanh Uyển cũng giật mình. May mà vị giáo sư đứng ngay phía dưới đã kịp thời giữ lấy chiếc ghế, nên cô chỉ hơi mất thăng bằng chứ không xảy ra chuyện gì.
Thanh Uyển ổn định lại người, quay đầu nhìn Lục Cảnh Hành rồi mỉm cười:
“Cảm ơn, tôi không sao.”
Lục Cảnh Hành cũng khẽ gật đầu. Đến lúc ấy, anh mới nhận ra phản ứng vừa rồi của mình có phần quá mức cần thiết.
Ở bên cạnh, Lâm Vãn Ninh lặng lẽ nhìn tất cả. Cô không buồn, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cô thoáng hiện lên một ý nghĩ:
“Học trưởng... hình như rất để ý đến Tô học tỷ.”

💬 Bình luận (0)