🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.2: Thanh Mai Không Còn Xanh

~9 phút đọc · 1624 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thanh Uyển bước xuống xe, chậm rãi đi về phía cổng trường.
Từ xa, một bóng người dưới gốc ngô đồng đã lọt vào tầm mắt.
“Lục Cảnh Hành.”
Anh vẫn mặc bộ âu phục màu xám xanh giản dị, mái tóc được chải gọn gàng. Khi nhìn thấy cô, khóe môi lập tức cong lên thành nụ cười ôn hòa quen thuộc.
“Thanh Uyển.”
Anh từ tốn bước về phía cô.
“Hôm nay em lại đến trễ rồi.”
Bước chân Thanh Uyển thoáng dừng lại.
Nếu là trước đây, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, cô đã vui vẻ chạy đến bên anh.
Nhưng bây giờ...
Trong lòng cô chỉ còn một khoảng bình lặng.
Cô khẽ gật đầu.
“Chỉ là hôm nay dậy hơi muộn.”
Nói xong, cô chẳng chút chần chừ mà đi lướt qua anh.
Lục Cảnh Hành đứng sững vài giây. Anh quay đầu nhìn theo bóng lưng cô, trong mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu.
Thanh Uyển hôm nay...
‘Có gì đó rất khác.’
Ngày thường, khi vừa nhìn thấy anh, cô sẽ lập tức chạy tới ríu rít kể đủ mọi chuyện. Từ bữa sáng ăn gì, hôm qua đọc được cuốn sách nào, cho đến những chuyện vụn vặt xảy ra trong ngày.
Nhưng hôm nay, cô chỉ nói đúng một câu.
Không hờn dỗi, không làm nũng, cũng chẳng hỏi anh đã chờ bao lâu.
Ngay cả cách ăn mặc ngày hôm nay cũng khác với mọi khi.
Mái tóc được buộc cao gọn gàng, bộ sườn xám xanh ngọc giản dị càng tôn lên làn da trắng và đường nét thanh tú. Không còn những bộ váy áo cầu kỳ mà trước đây cô thường lựa chọn.
Lục Cảnh Hành nhìn cô thêm một lúc.
Có lẽ...
Chỉ là cô muốn thay đổi phong cách. Anh không nghĩ nhiều mà nhanh chóng bước theo bóng dáng phía trước.
…
Đại học Hoa Đông là một trong những ngôi trường danh giá nhất vùng Hoa Đông. Nơi đây được xem là cái nôi đào tạo nhân tài của cả khu vực, quy tụ những sinh viên ưu tú từ khắp nơi.
Vừa bước qua cổng chính, trước mắt là một khuôn viên rộng lớn và thoáng đãng. Giữa quảng trường đặt một đài phun nước bằng đá trắng. Những tia nước trong veo vươn lên dưới ánh nắng rồi rơi xuống, tạo thành âm thanh róc rách dễ chịu.
Hai bên lối đi là những hàng cây cổ thụ đã có tuổi, tán lá đan vào nhau tạo thành những khoảng bóng râm mát mẻ.
Dưới mỗi gốc cây đều có những chiếc ghế gỗ dài. Các nhóm sinh viên thường tụ tập ngồi đọc sách, trò chuyện hoặc tranh luận về những bài học vừa được giảng ở nơi đó. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng chuông báo giờ từ xa, tạo nên một bầu không khí tràn đầy sức sống.
Thanh Uyển chậm rãi bước đi, cô đưa mắt nhìn lại ngôi trường mà kiếp trước từng gắng bó. Khung cảnh trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, có biết bao điều hay cô đã từng được học ở đây. Nhưng khi ấy, trong mắt cô chỉ có một người mà bỏ qua tất cả.
Hai người sóng vai bước vào khuôn viên trường. Sinh viên xung quanh liên tục nhìn sang không khỏi cảm thán.
“Đó là Lục học trưởng phải không?” Nghe nói thành tích của anh ấy luôn đứng đầu khoa Văn. Anh ấy hiện tại đang học lên thạc sĩ đấy.”
"Còn cô gái kia là Tô tiểu thư của Tô gia. Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, sau này chắc sẽ thành một đôi."
Những lời bàn tán lọt vào tai. Thanh Uyển chỉ khẽ siết chặt tay.
Kiếp trước, mỗi lần nghe những lời này, trong lòng cô đều tràn đầy vui sướng. Cô từng xem chúng như lời khẳng định cho tình cảm của Lục Cảnh Hành.
Nhưng bây giờ nghĩ lại... cảm thấy mình thật ngây thơ.
Người ngoài nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, liền cho rằng họ nên thuộc về nhau.
Còn cô của kiếp trước lại ngốc nghếch tin rằng chỉ cần mọi người đều nghĩ như vậy, thì người trong cuộc rồi cũng sẽ nghĩ như vậy. Đáng tiếc đến bây giờ cô mới hiểu.
‘Tình cảm chưa bao giờ được quyết định bởi lời đồn của người ngoài.’
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo.
“Xin hỏi... có phải Lục học trưởng không ạ?”
Một cô gái mặc áo sơ mi xanh nhạt, chân váy đen ôm mấy quyển sách chạy tới. Hai bím tóc khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Có lẽ vì chạy quá vội, khi vừa đến gần, cô gái bất cẩn vấp chân.
“Á!”
Chồng sách trong tay lập tức rơi xuống đất.
Lục Cảnh Hành phản ứng rất nhanh, anh liền cúi xuống nhặt từng quyển lên giúp cô. Cất giọng quan tâm hỏi.
“Không sao chứ?”
Cô gái đỏ mặt, vội vàng lắc đầu.
“Không sao ạ.”
“Em là Lâm Vãn Ninh, là tân sinh viên. Các bạn nói em đến tìm Lục học trưởng để nhận tài liệu học tập.”
“Vậy sao?”
Lục Cảnh Hành đưa sách lại cho cô.
“Anh là Lục Cảnh Hành.”
“Em đi theo anh, thư viện đang phát tài liệu.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Cô gái nhận lấy sách, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Thanh Uyển vẫn đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn tất cả. Từ đầu đến cuối, cô không nói gì.
“Lâm Vãn Ninh.”
Cái tên từng khiến cô đau đớn suốt nhiều năm.
Kiếp trước, cô từng xem người con gái này là kẻ đã cướp đi Lục Cảnh Hành. Từng ghen ghét, từng oán hận, thậm chí từng nghĩ rằng nếu không có Lâm Vãn Ninh, cuộc đời mình sẽ không trở nên bi thảm như vậy.
Nhưng đến cuối cùng...Lâm Vãn Ninh cũng chết.
Cô ấy không phải người chiến thắng, cũng chẳng phải kẻ cướp đi hạnh phúc của cô.
Tất cả bọn họ...
Đều chỉ là những quân cờ bị cuốn vào một âm mưu mà không ai nhìn thấy.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thanh Uyển khẽ trầm xuống. Đời trước, cô đã mất quá nhiều thứ vì sự ngu ngốc và thù hận.
Đời này, cô không muốn nhìn thấy bi kịch ấy lặp lại lần nữa.
Cô không cần chen vào giữa Lục Cảnh Hành và Lâm Vãn Ninh. Cũng không cần tranh giành một người vốn không thuộc về mình.
Nhưng nếu có thể...cô sẽ không để Lâm Vãn Ninh chết thêm một lần nữa.
Lục Cảnh Hành nhặt xong quyển sách cuối cùng, rồi đưa lại cho Lâm Vãn Ninh. Anh vừa định quay sang giới thiệu thì Thanh Uyển đã mỉm cười trước.
“Xin chào.”
“Tôi là Tô Thanh Uyển.”
Lâm Vãn Ninh ngẩn người. Có lẽ cô không ngờ người con gái đứng bên cạnh Lục Cảnh Hành lại chủ động chào mình. Cô nhanh chóng cúi đầu.
“Em là Lâm Vãn Ninh, sau này nhờ Tô học tỷ chỉ giáo nhiều hơn.”
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một người mang theo ký ức của hai kiếp.
Một người hoàn toàn không biết rằng...từ khoảnh khắc này, số phận của mình đã bắt đầu thay đổi.
Thanh Uyển nhìn theo bóng Lâm Vãn Ninh rời đi cùng Lục Cảnh Hành. Trong lòng không còn ghen ghét như trước mà chỉ có một sự bình tĩnh chưa từng có.
Có lẽ...
Đây mới thật sự là bắt đầu của một cuộc đời khác.
…
Buổi chiều.
Ánh nắng đầu xuân xuyên qua những ô cửa gỗ của Tô phủ, rơi thành từng mảng sáng trên giá sách phủ đầy thư tịch.
Trong thư phòng, Tô lão gia tử đang ngồi bên bàn, chậm rãi lau cặp kính lão.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, Từ quản gia từ ngoài bước vào.
“Lão gia.”
Trên tay ông là một phong thư được niêm phong bằng sáp đỏ.
“Phủ Thiếu Soái vừa sai người đưa thư tới.”
Động tác của Tô lão gia hơi khựng lại, ông liền đưa tay nhận lấy.
Trên lớp sáp đỏ in rõ hình đại bàng tung cánh. Đây là huy hiệu chỉ được sử dụng cho những công văn quan trọng của Phủ Thiếu Soái.
Ông cẩn thận mở bức thư. Bên trong là một xấp điện tín và một lá thư viết tay.
Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.
“Tô tiên sinh kính mến.”
Gần đây chúng tôi thu giữ được một số tài liệu của thương nhân nước ngoài. Phần lớn nội dung được viết bằng tiếng Pháp, trong đó có nhiều thuật ngữ chuyên ngành quân sự.
Vì vụ việc có liên quan đến an nguy của Hoa Đông, kính mong tiên sinh hỗ trợ xem xét trong thời gian sớm nhất.
—— Cố Trầm Chu.”
Tô lão gia đọc xong, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Ông khẽ đặt lá thư xuống.
Cố Trầm Chu...
Cái tên ấy, ở Hoa Đông không ai không biết.
Vị Thiếu soái trẻ tuổi được điều đến đây ba năm trước, nổi tiếng bởi sự quyết đoán và lạnh lùng. Dù tuổi còn trẻ, anh đã sớm nắm trong tay không ít quyền lực quân sự.
Ông và Cố Trầm Chu vốn có giao tình từ nhiều năm trước. Dù đã lâu không gặp, nhưng tình nghĩa năm xưa vẫn chưa từng phai nhạt.
Nhưng một vụ việc khiến một người như anh phải đích thân gửi thư đến Tô gia...
‘E rằng sẽ không đơn giản.’

💬 Bình luận (0)