“Tô Thanh Uyển!”
Tiếng quát lạnh lẽo vang lên giữa màn mưa, xuyên qua màn đêm như một lưỡi dao sắc bén.
Cô quỳ giữa pháp trường, hai cổ tay bị khóa chặt bằng những vòng xích sắt lạnh ngắt. Nước mưa từ mái tóc chảy xuống gương mặt tái nhợt, hòa cùng vệt máu nơi khóe môi.
Mùi máu tanh, mùi bùn đất và hơi ẩm của cơn mưa kéo dài quyện vào nhau, khiến người ta buồn nôn.
Xung quanh là những tiếng chửi rủa không ngừng.
“Độc phụ!”
“Chính cô ta hại chết Lâm tiểu thư!”
“Lòng dạ rắn rết!”
“Loại đàn bà này chết cũng không đáng thương tiếc!”
Tô Thanh Uyển lặng lẽ cúi đầu.
Những lời ấy, cô đã nghe quá nhiều.
Từ lúc bị áp giải đến đây, cô đã không còn sức để biện minh. Cô cũng không muốn nói nữa. Bởi dù có giải thích bao nhiêu, cũng chẳng còn ai tin cô.
Ông nội, cha mẹ đều đã chết, anh trai không rõ tung tích. Tô gia sụp đổ. Danh tiếng của cô bị hủy sạch.
Còn người từng nói sẽ bảo vệ cô cả đời, cuối cùng lại chính là người đưa cô đến pháp trường
Có những lúc, ngay cả cô cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Chẳng lẽ thật sự là cô đã sai?
Nếu không, tại sao tất cả mọi người đều nói như vậy?
Một đôi giày dừng lại trước mặt. Tô Thanh Uyển chậm rãi ngẩng đầu. Qua màn mưa mờ nhòe, cô nhìn thấy người đàn ông mặc trường sam sáng màu.
Dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú vẫn giống hệt người trong ký ức.
“Lục Cảnh Hành.”
Người cô đã yêu hơn mười năm. Người cô từng nghĩ sẽ cùng mình đi hết cuộc đời. Cũng là người hôm nay tự tay đưa cô lên đoạn đầu đài.
Lục Cảnh Hành nhìn cô. Ánh mắt từng khiến cô vui mừng biết bao giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo xa lạ.
“Tô Thanh Uyển.”
Giọng nói của anh bình tĩnh đến mức không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Cô có hối hận không?”
Thanh Uyển nhìn anh thật lâu.
Hối hận sao?
Cô hối hận rất nhiều. Hối hận vì đã tin người. Hối hận vì không bảo vệ được gia đình. Hối hận vì những năm tháng đẹp nhất của đời mình, cô chỉ biết chạy theo một người vốn chưa từng thuộc về mình.
Cô ngẩng đầu, để mặc nước mưa trượt xuống gương mặt
“Hối hận.”
Ánh mắt Lục Cảnh Hành thoáng dao động.
Nhưng ngay sau đó, Thanh Uyển lại khẽ cười.
“Điều tôi hối hận nhất...”
“Chính là đã yêu anh.”
Đồng tử Lục Cảnh Hành khẽ co lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Uyển dường như nhìn thấy một tia đau đớn lướt qua đáy mắt anh.
Nhưng rất nhanh, nó biến mất.
Lục Cảnh Hành quay người.
“Lâm Vãn Ninh đã chết.”
“Cả đời này... tôi sẽ không tha thứ cho cô.
Anh lạnh lùng giơ tay.
“Thi hành.”
Đao phủ bước lên.
Thanh Uyển nhìn lưỡi đao chậm rãi được nâng cao.
Trong giây phút cuối cùng, điều cô nhớ đến không phải Lục Cảnh Hành.
Mà là gia đình, là căn nhà từng có tiếng cười.
Nếu có kiếp sau...
Cô chỉ mong mình có thể bảo vệ được những người ấy.
Còn Lục Cảnh Hành...
Cô không muốn gặp lại nữa.
Lưỡi đao xé gió rơi xuống.
Một cơn đau dữ dội truyền qua cổ.
Mọi thứ trước mắt chìm vào bóng tối.
…
“A!”
Tô Thanh Uyển bật dậy.
Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô vội đưa tay ôm lấy cổ.
Không có máu.
Không có vết thương.
Không có xiềng xích.
Không có pháp trường.
Chỉ có lớp chăn mềm mại phủ trên người.
Thanh Uyển ngồi bất động rất lâu. Mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, ánh nắng đầu xuân xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống căn phòng quen thuộc, bàn ghế, tủ quần áo, những bức tranh treo trên tường. Cả chiếc đồng hồ nhỏ đặt cạnh giường. Tất cả đều giống hệt ký ức của cô.
Cô vén chăn bước xuống giường, hai chân mềm nhũn, gần như không đứng vững.
Thanh Uyển đi đến trước gương.
Người trong gương có gương mặt trẻ trung, đôi mắt vẫn còn trong veo. Hoàn toàn không phải người phụ nữ tiều tụy đã quỳ giữa pháp trường.
Cô đưa tay chạm lên mặt mình, mười ngón tay run rẩy. Rồi ánh mắt cô dừng lại trên tờ lịch đặt ở bàn.
“Ngày mười ba tháng ba.”
“Năm Dân Quốc thứ hai mươi mốt.”
Đôi mắt cô mở lớn.
Ba năm trước.
Cô thật sự... đã trở về ba năm trước.
Thanh Uyển lùi lại một bước, đầu óc lập tức hiện lên vô số ký ức.
Ngày hôm nay chính là ‘Lễ khai giảng Đại học Hoa Đông’, cũng chính là ngày Lục Cảnh Hành lần đầu gặp Lâm Vãn Ninh. Là ngày bắt đầu tất cả những bi kịch của cô ở kiếp trước.
Thanh Uyển chậm rãi nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.
Không phải vì còn yêu, mà vì cuối cùng cô cũng hiểu...mình đã từng ngu ngốc đến mức nào.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ..
“Tiểu thư.”
Một giọng nói quen thuộc khiến trái tim cô đau nhói.
“Hôm nay là lễ khai giảng ở Đại học Hoa Đông.”
“Ông chủ bảo cô xuống dùng bữa.”
Thanh Uyển đứng im, cô không dám trả lời ngay.
Giọng nói này...
Cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được nghe nữa.
Kiếp trước, sau khi Tô gia bị vu oan cấu kết với phản tặc, Tiểu Đào vì bảo vệ cô mà bị bắt đi. Từ đó, cô không còn biết cô ấy sống hay chết.
Thanh Uyển siết chặt ngón tay. Một lúc sau, cô mới khàn giọng nói:
“Vào đi.”
Cánh cửa từ từ mở ra.
Một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi bước vào. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng ngời, trên tay ôm một bộ sườn xám màu xanh ngọc đã được là phẳng.
Nhìn thấy cô, Tiểu Đào lập tức cười.
“Tiểu thư, hôm qua ngủ có ngon không?”
“Hôm nay là ngày khai giảng. Cô mặc bộ này chắc chắn sẽ là người đẹp nhất trường.”
Thanh Uyển nhìn bộ sườn xám thật lâu. Kiếp trước, cô từng rất thích bộ quần áo này.
Nhưng đã bỏ qua nó, bởi vì cô biết Lục Cảnh Hành thích những cô gái mặc màu trắng. Suốt những năm tháng ấy, cô luôn chọn quần áo, màu sắc, kiểu dáng theo sở thích của anh.
Chỉ vì muốn anh nhìn cô thêm một lần. Nghĩ đến đây, Thanh Uyển khẽ bật cười.
Cô từng yêu một người đến mức ngay cả mình thích gì cũng dần quên mất.
“Thật đáng thương.”
Cô đưa tay nhận lấy bộ sườn xám.
“Được.”
Nhìn mình trong gương, cô thấy gương mặt trẻ tuổi và đôi mắt trong veo ấy. Nhưng người bên trong đã không còn là Tô Thanh Uyển của ba năm trước.
Đời này, cô sẽ mặc những gì mình thích, làm những điều mình muốn. Không vì sắc mặt của bất kỳ ai mà sống nữa. Nếu ông trời đã cho cô một lần sống lại. Vậy thì lần này, cô muốn sống cho chính mình.
…
Phòng ăn của Tô gia vẫn giống hệt trong ký ức.
Cha cô đang ngồi bên bàn, tay cầm tờ báo. Mỗi sáng ông đều có thói quen đọc tin tức về tình hình Hoa Đông trước khi dùng bữa.
Mẹ cô đứng bên cạnh, tự tay múc cho cô một bát cháo nóng. Nhìn thấy cô bước xuống, Thẩm Ngọc Lan lập tức mỉm cười.
“Uyển Uyển.”
“Lại đây ăn sáng nào.”
“Trông con hôm nay có vẻ hơi mệt”.
Thanh Uyển đứng ở cửa. Chỉ một câu nói bình thường như vậy, lại khiến sống mũi cô cay lên.
Đây là mẹ cô, người mà kiếp trước đến lúc chết cô vẫn chưa kịp nói một câu xin lỗi.
Cô bước nhanh tới, từ phía sau vòng tay ôm lấy mẹ, cằm tựa lên vai bà.
Thẩm Ngọc Lan sững người.
“Uyển Uyển?”
Tô Thừa An cũng bỏ tờ báo xuống. Con gái ông từ nhỏ đã độc lập, rất ít khi làm nũng. Nhưng hôm nay lại chủ động ôm mẹ thế này, ông nghĩ chắc là có gì đó xảy ra rồi.
Ông lập tức cau mày.
“Uyển Uyển.”
“Có phải cái tên nhóc nhà họ Lục lại bắt nạt con không?”
Thanh Uyển vùi mặt vào vai mẹ, cố nén tiếng nấc. Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng:
“Ba nghĩ đi đâu vậy.”
“Chỉ có con bắt nạt anh ấy thôi.”
Tô Thừa An nhướng mày.
“Con còn biết mình bắt nạt người ta?”
Thanh Uyển bật cười qua làn nước mắt.
“Con chỉ là...”
Cô ngừng lại, rồi ôm mẹ chặt hơn.
“Con nhớ hai người.”
Căn phòng yên lặng vài giây.
Thẩm Ngọc Lan bật cười, đưa tay vuốt tóc cô.
“Con bé này.”
“Chỉ đi học thôi, có phải đi xa đâu.”
Thanh Uyển cũng cười.
Đúng vận, không phải đi xa. Cô vẫn còn ở đây. Cha mẹ vẫn còn sống và Tô gia vẫn còn nguyên vẹn.
Những người mà cô từng mất đi...giờ đây vẫn đang ở trước mắt.
Lần này...
Cô nhất định sẽ bảo vệ họ, không để bất kỳ ai cướp đi nữa.
Thanh Uyển ngẩng đầu.
“Đúng rồi mẹ.”
“Anh trai đi làm rồi à mẹ?”
“Anh con đi làm từ sớm rồi.”
Thẩm Ngọc Lan đặt bát cháo trước mặt cô.
“Phủ Thiếu Soái có nhiều việc. Anh con làm việc nghiêm túc, con cũng biết tính nó rồi.”
“Phủ Thiếu Soái...”
Ba chữ ấy khiến Thanh Uyển hơi khựng lại.
Trong ký ức của kiếp trước, cô từng nghe cái tên này vài lần. Nhưng khi ấy, tâm trí cô đều đặt trên Lục Cảnh Hành.
Những chuyện bên ngoài cô chưa từng thật sự để tâm đến.
Bây giờ nghĩ lại, cô mới nhận ra có rất nhiều thứ mình đã bỏ qua
…
Sau bữa sáng, chiếc xe hơi màu đen chậm rãi rời khỏi Tô phủ.
Con đường quen thuộc lùi dần về phía sau.
Không lâu sau, xe dừng trước cổng Đại học Hoa Đông.
Thanh Uyển bước xuống.
Từ xa, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới tán cây.
Lục Cảnh Hành.
Vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấy.
Những ký ức phủ bụi lập tức ùa về.
Năm cô năm tuổi, anh hơn cô hai tuổi.
Anh dạy cô học chữ, cùng cô thả diều, cùng cô trồng cây trong sân.
Có lần cô ham chơi, trèo lên cây quá cao rồi trượt chân.
Lục Cảnh Hành lao tới đỡ cô.
Cuối cùng, chính anh bị gãy chân.
Nhưng anh không khóc, chỉ xoa đầu cô.
“Thanh Uyển đừng khóc.”
“Về nhà cứ nói là anh tự ngã.”
“Không phải lỗi của em.”
Khi ấy cô khóc rất lâu.
Rồi ôm lấy anh, nói một lời hứa trẻ con mà cô đã giữ suốt hơn mười năm.
“Sau này lớn lên...”
“Em sẽ gả cho anh Cảnh Hành.”
Thiếu niên chỉ cười, đưa tay xoa đầu cô.
“Được.”
“Đợi Thanh Uyển lớn.”
Chỉ một câu nói ấy, cô đã giữ trong tim cho đến tận ngày chết.
Nhưng hôm nay, khi một lần nữa nhìn thấy anh...
Thanh Uyển chỉ đứng yên.
Bước chân cô đã không còn muốn bước về phía anh nữa.