Khắp khuôn viên Đại học Hoa Đông, sinh viên đang tất bật chuẩn bị cho lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường. Người treo biểu ngữ, người tập văn nghệ, người lo sắp xếp triển lãm, không khí náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường sẽ chính thức diễn ra.
Buổi chiều, Tô phủ.
Hương hoa dịu nhẹ phảng phất trong sân, hòa cùng tiếng chim ríu rít trên những cành cây, khiến khung cảnh Tô gia trở nên yên bình như một bức tranh được thiên nhiên điểm tô.
Quản gia bước vào bẩm báo:
“Lão gia, Lục công tử đến.”
Tô lão gia khẽ cười.
“Mau mời vào.”
Không lâu sau, Lục Cảnh Hành bước vào phòng khách. Anh kính cẩn đưa một phong thư màu đỏ đến trước mặt Tô lão gia.
“Thưa Tô gia gia, đây là thiệp mời của nhà trường. Hiệu trưởng đặc biệt dặn cháu phải tự tay mang đến.”
Tô lão gia nhận lấy, mở ra xem rồi khẽ mỉm cười.
“Cha cháu đúng là có lòng.”
Hai người sau đó bắt đầu trò chuyện về lịch sử của Đại học Hoa Đông, những vị giáo sư từng giảng dạy tại trường cũng như ý nghĩa của lễ kỷ niệm một trăm năm.
Nói chuyện được một lúc, Lục Cảnh Hành vô thức đưa mắt nhìn quanh sân. Thanh Uyển không có ở đây. Lúc Cảnh Hành hơi ngập ngừng, đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi về cô.
“Tô gia gia... Thanh Uyển hôm nay không ở nhà sao?”
Tô lão gia nhấp một ngụm trà, bình thản đáp:
“Con bé có việc của nó.”
Ông không nói thêm mà lập tức chuyển sang chuyện khác:
“Nghe nói năm nay cháu phụ trách khá nhiều công việc?”
Lục Cảnh Hành lập tức đáp:
“Dạ đúng ạ. Vì là lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường nên quy mô năm nay lớn hơn những năm trước. Các hạng mục tổng kết cũng như tiết mục biểu diễn đều được chuẩn bị khá công phu.”
Tô lão gia gật đầu, hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc.
Sau đó, Lục Cảnh Hành chủ động đứng dậy cáo từ.
“Thời gian không còn sớm, cháu xin phép về trước.”
Tô lão gia gật đầu.
“Được, đi đường cẩn thận.”
Lục Cảnh Hành vừa bước ra khỏi phòng khách, ánh mắt lại vô thức hướng về phía hậu viện. Dưới giàn tử đằng đang buông những chùm hoa tím, giữa khoảng sân ngập ánh chiều, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi bên bàn đá.
Là Tô Thanh Uyển.
Trên bàn đặt một bức tranh sơn thủy cùng vài bản phác thảo. Cô cầm bút, chậm rãi phác từng đường nét, thỉnh thoảng lại dừng lại suy nghĩ rồi nhẹ nhàng sửa đổi.
Dường như toàn bộ tâm trí cô đều đặt vào những nét mực trước mặt. Cô hoàn toàn không biết Lục Cảnh Hành đang đứng cách đó không xa.
Mái tóc dài được búi gọn bằng một chiếc trâm ngọc trắng, vài sợi tóc mềm khẽ buông bên tai. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống vai áo, phủ lên người cô một tầng sáng dịu.
Lục Cảnh Hành đứng trong khoảng sân ngập nắng, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng ở nơi có bóng râm dưới giàn tử đằng.
Trước đây, mỗi khi nhìn thấy Thanh Uyển nghiêm túc với một việc gì đó, anh chỉ cho rằng cô vẫn là cô bé ngây thơ năm nào, nhất thời hứng thú rồi chẳng mấy chốc sẽ bỏ cuộc.
Nhưng hôm nay, anh bỗng nhận ra mình đã nhìn cô quá lâu. Dáng vẻ chuyên chú ấy không hề giống một cô gái đang làm việc theo hứng thú nhất thời. Trái lại, cô bình tĩnh, kiên nhẫn và có một sự tự tin rất riêng.
Anh không gọi cô. Ban đầu, Lục Cảnh Hành chỉ định đứng nhìn xem cô đang làm gì rồi rời đi. Thế nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, bước chân anh lại chậm rãi tiến về phía trước.
Càng đến gần, anh càng nhìn rõ những thứ trên bàn. Đó là các bản phác thảo được Thanh Uyển chuẩn bị cho lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường.
Cô thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ, rồi lại cúi xuống chỉnh sửa từng nét. Từ đầu đến cuối, cô hoàn toàn không nhận ra phía sau mình có một người đang lặng lẽ quan sát.
Lục Cảnh Hành chưa từng nhìn Thanh Uyển lâu như vậy. Không phải bởi nhan sắc của cô, mà bởi sự chuyên chú ấy. Đó là một vẻ đẹp rất yên tĩnh, nhưng cũng khiến người khác khó lòng rời mắt.
Trong ký ức của anh, Thanh Uyển luôn là cô gái vui vẻ chạy theo sau mình, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía anh. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy chỉ dừng trên những bản phác thảo trước mặt. Giống như thế giới của cô cuối cùng cũng đã có những điều khác ngoài anh.
Lục Cảnh Hành bỗng mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, đến chính anh cũng không nhận ra. Trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ. Thì ra...khi nghiêm túc làm một việc, cô ấy lại có thể rực rỡ đến vậy.
Dưới ánh chiều, cô gái trước mặt dường như đang tỏa sáng, không phải bởi ánh mặt trời, mà bởi sự tự tin và bình yên toát ra từ chính con người cô.
Lục Cảnh Hành không lên tiếng, cũng không bước thêm. Anh chỉ đứng đó thêm vài giây, như muốn nhìn cô lâu hơn một chút.
Không ai biết rằng, ngay trong buổi chiều yên tĩnh ấy, một hạt giống rất nhỏ đã vô tình được gieo xuống trong trái tim của người thanh niên vốn luôn cho rằng mình đủ lý trí để nhìn thấu mọi thứ.