🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.15: Sợi Chỉ Vàng

~6 phút đọc · 1165 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trời đã ngã về tây, ánh nắng chiều hoàng hôn len lỏi qua những tán cây dần dần lui về phía sau những dãi núi trùng điệp.
Cuộc họp căng thẳng trong phòng làm việc vẫn chưa kết thúc. Trên mặt ai nấy đều đã có chút mệt mỏi.
Bầu không khí trong phòng họp bổng chốc trở nên yên tĩnh. Tất cả đều đang tập trung vào vật chứng vừa được mang đến.
Sợi chỉ vàng được đặt ngay giữa bàn. Dưới ánh đèn, nó ánh lên một màu vàng sẫm rất đặc biệt.
Cố Trầm Chu cầm chiếc nhíp đặt xuống. Ánh mắt lần lượt nhìn về phía Thanh Uyển và Chu Dạ Hàn, giọng nói bình tĩnh vang lên.
"Hai người...có nhận ra lai lịch của sợi chỉ này không?"
Tần Liệt cũng nhìn sang. Anh biết, nếu Thiếu soái hỏi như vậy, chứng tỏ sợi chỉ này không đơn giản.
Thanh Uyển là người lên tiếng trước, cô quan sát một lúc rồi nói.
"Đây không phải chỉ may quần áo, cũng không dùng để bồi tranh."
Cô dừng lại một thoáng
"Loại chỉ này có độ bóng rất đặc biệt. Được xe từ tơ tằm thượng hạng. Thông thường chỉ dùng để thêu những vật phẩm cực kỳ quý."
Tần Liệt hơi bất ngờ.
Thanh Uyển bình tĩnh giải thích.
"Tô gia kinh doanh tơ lụa nhiều năm. Từ nhỏ tôi đã theo cha và các quản sự đến kho tơ. Loại chỉ này tuy hiếm nhưng tôi từng thấy qua."
Cô cầm sợi chỉ lên.
"Đây là chỉ tơ vàng xe ba lớp. Có độ bền rất cao. Thường không dùng để may quần áo."
Chu Dạ Hàn khẽ gật đầu. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phủ Thiếu soái, anh không cười.
"Tô tiểu thư quả nhiên hiểu nghề."
Anh cũng cầm sợi chỉ lên, chậm rãi nói.
"Chu gia từng nhập loại chỉ này. Nhưng số lượng rất ít. Khách mua cũng không nhiều."
Tần Liệt hỏi.
"Dùng để làm gì?"
Chu Dạ Hàn đáp ngay.
"May túi gấm."
"Loại chuyên dùng để cất giữ khế ước, văn kiện hoặc tín vật vô cùng quan trọng."
Cố Trầm Chu khẽ nheo mắt.
"Có nghĩa là..."
Chu Dạ Hàn đặt sợi chỉ xuống.
"Nếu trên móng tay nạn nhân còn lưu lại sợi chỉ này. Rất có khả năng...trước lúc chết, ông ấy từng giằng co với người có mang túi gấm có loại chỉ này."
Thanh Uyển chậm rãi tiếp lời.
"Hoặc là...chính ông ấy cố giữ lại chiếc túi ấy."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Hai người, một người từ góc nhìn thư họa, một người từ góc nhìn thương nghiệp. Lại đưa ra cùng một kết luận.
Tần Liệt nhìn hai người, trong lòng không khỏi thầm cảm thán.
Cố Trầm Chu khép tập hồ sơ. Giọng nói trầm ổn.
"Vậy trọng điểm của vụ án..."
"Không chỉ là lớp giấy thứ hai sau bức tranh, mà còn có một chiếc túi gấm đã biến mất."
Anh nhìn Tần Liệt.
"Lập tức điều tra toàn bộ cửa hàng chuyên đặt may loại túi gấm này. Đặc biệt là những đơn hàng trong nửa năm gần đây."
"Rõ!"
Tần Liệt lập tức nhận lệnh.
Ngay lúc ấy...
Chu Dạ Hàn khẽ nhếch môi.
"Thiếu soái."
"Nếu điều tra theo hướng đó...có lẽ sẽ chậm."
Cố Trầm Chu ngước mắt nhìn anh. Chu Dạ Hàn mỉm cười, khôi phục dáng vẻ công tử phong lưu.
"Chuyện trên thương trường...cứ giao cho Chu gia."
"Ba ngày. Tôi sẽ mang danh sách đến."
Cố Trầm Chu nhìn anh vài giây rồi chỉ nói một chữ.
"Được."
…..
Thanh Uyển khẽ vuốt nhẹ sợi tơ vàng trong tay. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác quen thuộc.
Đó là cảm giác cô đã từng chạm đến vô số lần từ thuở nhỏ.
Cha từng đưa cô đến các kho tơ. Ông nội từng dạy cô phân biệt từng loại giấy, từng thỏi mực, từng cuộn lụa. Các quản sự trong Tô gia cũng chưa từng giấu nghề, luôn kiên nhẫn giảng giải mỗi khi cô tò mò hỏi han.
Chỉ là...
Kiếp trước, ánh mắt của cô mãi đuổi theo một người. Vì Lục Cảnh Hành, mà cô đã bỏ lỡ quá nhiều điều.
Bỏ lỡ sự dạy dỗ tận tình của ông nội, bỏ lỡ những kỳ vọng của cha, cũng bỏ lỡ chính bản thân mình.
Đến khi mất đi tất cả, cô mới hiểu, những điều quý giá nhất vốn luôn ở ngay bên cạnh.
Khóe môi Thanh Uyển khẽ cong lên.
May mà...
Ông trời vẫn cho cô thêm một cơ hội. Lần này, cô không còn sống vì một người nào nữa. Mà sống để không phụ những năm tháng ông nội dạy dỗ, không phụ công lao dưỡng dục của gia đình, cũng không phụ chính bản thân mình.
Có lẽ... đó mới là ý nghĩa thật sự của việc được sống lại.
…
Buổi tối.
Một chiếc xe quân đội từ từ dừng lại trước cổng Tô Gia. Cố Trầm Chu đưa Thanh Uyển về nhà. Sau khi xuống xe giọng nói trầm thấp của anh vang lên.
“Cảm ơn Tô tiểu thư đã chịu khó phối hợp điều tra.”
Thanh Uyển nhẹ nhàng trả lời.
“Thiếu soái quá lời rồi. Vụ án này cũng có một phần liên quan đến Tô gia.”
“Đây cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ mà tôi phải làm.”
Sau đó cô cảm ơn Cố Trầm Chu rồi xoay người đi vào trong.
Cánh công Tô gia dần khép lại. Chiếc xe quân đội cũng nhanh chóng khuất khỏi con phố.
...
Ngày hôm sau.
Tần Liệt nhận lệnh điều tra tất cả các xưởng bồi tranh lớn nhỏ ở Hoa Đông. Nếu bức tranh từng được gia cố, thì người thợ xử lý nó có thể là manh mối quan trọng.
Thế nhưng cuộc điều tra ban đầu không thu được kết quả. Những xưởng lớn đều không có hồ sơ liên quan, các thợ bồi tranh cũng không ai nhớ từng xử lý bức tranh giống mô tả của Thanh Uyển.
Tần Liệt lập tức mở rộng phạm vi, tìm đến các hội thợ cũ, cửa hàng đồ cổ và những người chuyên nhận sửa tranh tư nhân.
Đến chiều, anh tìm được một cuốn sổ cũ của hội thợ bồi tranh Hoa Đông. Lật đến một trang, Tần Liệt nói:
“Thiếu soái, tìm được rồi. Sáu tháng trước, một bức tranh cổ từng được gia cố tại huyện Nha Sơn.”
Anh chỉ vào dòng ghi chép.
“Nơi đó khá xa trung tâm, lại do một thợ thủ công địa phương xử lý nên không có trong hồ sơ của các xưởng lớn.”
Cố Trầm Chu khép cuốn sổ lại.
“Ngày mai xuất phát.”
“Rõ.”
Thế là mọi người quyết định sáng sớm ngày mai lên đường đến đó tìm manh mối.

💬 Bình luận (0)