🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.117: Ngoại Truyện 3: Mùa Đông Ấm Áp

~10 phút đọc · 1866 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lại một mùa đông nữa đã đến. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống, phủ lên mái nhà một lớp trắng xóa.
Phủ thiếu soái vẫn yên tĩnh như thường lệ. Chỉ là hôm nay, trên bàn trà xuất hiện thêm một tấm thiệp cưới.
Người gửi là Thẩm Dịch. Vị quân y trưởng của phủ thiếu soái cuối cùng cũng chuẩn bị thành thân.
Còn cô dâu…
Lại chính là Lâm Vãn Ninh.
Thanh Uyển cầm tấm thiệp trên tay, khóe môi bất giác cong lên.
Cô thật sự không ngờ rằng—
Nhiều năm trước, cũng vào một mùa đông như thế này, chỉ vì nhìn thấy cô đặc biệt quan tâm đến Lâm Vãn Ninh, Cố Trầm Chu đã âm thầm sắp xếp cho cô ấy một công việc.
Làm trợ tá bên cạnh Thẩm Dịch.
Mãi đến gần đây, Thanh Uyển mới biết chuyện này. Khi ấy, cô chỉ nghĩ rằng Cố Trầm Chu thuận tay giúp mình một lần. Nào ngờ, hai người vốn chẳng có vẻ gì sẽ đến với nhau ấy, cuối cùng lại thật sự trở thành một đôi.
Nghĩ đến đây, Thanh Uyển không khỏi bật cười. Thì ra, từ rất lâu rồi, Cố Trầm Chu vẫn luôn để ý đến những chuyện xung quanh cô.
Cô bất giác ngẩng đầu. Người đàn ông cách đó không xa vẫn đang ngồi bên bàn làm việc, dáng vẻ tập trung như thể hoàn toàn không biết mình vừa trở thành đối tượng được vợ âm thầm quan sát.
Khóe môi Thanh Uyển càng cong lên.
Đúng lúc ấy—
Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng chạy vào.
“Cha! Mẹ!”
Cậu bé chạy đến bên cạnh Thanh Uyển, đôi mắt sáng rực đầy mong chờ.
“Có phải chúng ta sắp được đi tham dự hôn lễ của Thẩm thúc thúc đúng không?”
Thanh Uyển bật cười.
“Đúng vậy.”
Nghe được câu trả lời, cậu bé lập tức vui vẻ.
“Con muốn đi!”
Thanh Uyển đưa tay xoa đầu con trai.
“Vậy Thanh Trầm phải ngoan mới được.”
“Con hứa sẽ ngoan!”
Cậu bé lập tức gật đầu thật mạnh.
Cố Thanh Trầm.
Cái tên này ngay từ khi cậu vừa chào đời đã được Cố Trầm Chu đặt cho mà gần như không cần suy nghĩ.
Lúc còn nhỏ, Cố Thanh Trầm vẫn luôn rất thích cái tên của mình. Cậu cảm thấy nó vừa hay vừa ngầu, nghe thế nào cũng có khí chất của một đại thiếu gia.
Mãi đến khi lớn hơn một chút, cậu mới biết tên của mình được ghép từ tên của cha và mẹ. Khi biết được chuyện này, Cố Thanh Trầm đã từng bùi ngùi mất một lúc lâu.
Thì ra…
Cậu không có một cái tên thật sự thuộc về riêng mình. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Trầm không khỏi cảm thấy có chút tủi thân. May mà cái tên này vẫn đủ ngầu. Cho nên sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định…
Tạm thời tha thứ cho cha mẹ.
Giọng nói non nớt tiếp tục vang lên:
“Vậy khi nào con mới được đi ăn cưới của Dạ Hàn thúc thúc vậy ạ?”
Câu hỏi ấy khiến Chu Dạ Hàn, người vừa bước vào cửa, lập tức khựng lại.
“…”
Thanh Uyển nhìn về phía cửa, cố nhịn cười. Cố Trầm Chu vẫn ngồi bên bàn làm việc, vẻ mặt bình thản như thể chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình.
Còn Cố Thanh Trầm lại chẳng hề nhận ra có gì bất thường, vẫn nghiêm túc nói:
“Dạ Hàn thúc thúc phải nhanh lên mới được.”
Chu Dạ Hàn ngẩn người.
“...Nhanh cái gì?”
Cố Thanh Trầm chớp mắt, đáp bằng giọng vô cùng tự nhiên:
“Thì nhanh sinh cho con một đệ đệ chứ ạ.”
“…”
Chu Dạ Hàn hóa đá tại chỗ.
Cố Thanh Trầm còn chưa nói xong, đã tiếp tục buồn bả:
“Nếu chỉ có một mình con thế này…”
“…sẽ buồn lắm.”
Cậu bé cúi đầu, giọng nói mang theo vài phần tủi thân.
“…”
Chu Dạ Hàn cảm thấy lồng ngực mình như vừa bị đâm một nhát. Anh nhìn cậu bé trước mặt, rồi lại nhìn Cố Trầm Chu đang bình thản ngồi bên bàn.
Cuối cùng, không nhịn được mà bật ra một câu:
“Cháu nghĩ thúc thúc muốn có đệ đệ cho cháu là có thể có ngay sao?”
Cố Thanh Trầm nghiêm túc gật đầu.
“Đúng mà.”
Chu Dạ Hàn: “…”
Thanh Uyển cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Còn Cố Trầm Chu…khóe môi cũng âm thầm cong lên.
…
Sau hôn lễ của Thẩm Dịch và Lâm Vãn Ninh. Thanh Uyển cũng nhận được tin Lục Cảnh Hành quyết định sang châu Âu du học. Anh muốn rời khỏi nơi này một thời gian, tiếp tục con đường mà mình đã lựa chọn.
Trước khi đi, anh chỉ để lại một lời nhắn.
“Anh từng mong có một ngày được nhìn thấy em hạnh phúc. Bây giờ, điều ấy đã trở thành hiện thực. Anh cũng có thể yên tâm bước tiếp.”
Thanh Uyển đọc xong, rất lâu không nói gì. Cuối cùng, cô chỉ mỉm cười.
Có những người từng đi qua cuộc đời nhau, không nhất định phải ở bên nhau mãi mãi. Chỉ cần đến cuối cùng, họ đều có thể bình thản bước về phía cuộc đời của riêng mình.
…
Vài ngày sau đó, một nhà ba người của Cố Trầm Chu trở về Kinh Đô đón Tết.
Kinh Đô những ngày cuối năm vô cùng náo nhiệt. Khắp các con phố đều treo đèn lồng đỏ, tiếng cười nói hòa cùng tiếng pháo, tạo nên không khí Tết rộn ràng.
Cố Thanh Trầm đặc biệt thích trở về Kinh Đô. Bởi mỗi lần trở về, cậu đều được Tần gia gia và Tần nải nải yêu thương hết mực. Vừa bước vào phủ, cậu bé đã vui vẻ chạy đến.
“Tần gia gia! Tần nải nải!”
Tiếng gọi trong trẻo vang lên khiến hai người lập tức mỉm cười.
Tần phu nhân ôm lấy cậu vào lòng, vui vẻ nói:
“Thanh Trầm của nải nải lại cao thêm rồi!”
Cố Thanh Trầm cười đến mức đôi mắt cong lên.
Có lẽ đối với cậu—
Kinh Đô không chỉ là nơi cha từng lớn lên. Mà còn là nơi có những người luôn mong chờ cậu trở về.
…
Mâm cơm ngày Tết vô cùng ấm áp. Mỗi khi có Cố Thanh Trầm về đây, bầu không khí liền trở nên náo nhiệt.
Khi mọi người đang quây quần bên bàn cơm nóng hổi, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ—
Đột nhiên…
“Ọe!”
Thanh Uyển bất giác che miệng.
Cả bàn cơm lập tức im bặt. Tất cả ánh mắt đều quay sang nhìn cô.
Thanh Uyển khựng lại một giây, sau đó đưa mắt nhìn từng người trên bàn.
Tần phu nhân lập tức đứng dậy.
“Thiếu phu nhân, người…”
Bà còn chưa nói hết câu, Cố Trầm Chu đã quay sang nhìn cô.
“Uyển Uyển…”
Giọng nói anh mang theo vẻ mong chờ như muốn xác nhận điều gì đó.
Thanh Uyển ngại ngùng gật đầu.
Cả bàn cơm lập tức rộn lên.
Cố Thanh Trầm ngồi bên cạnh. Tuy còn nhỏ, nhưng khả năng quan sát của cậu bé lại vô cùng nhạy bén.
“Thật ạ?”
“Con sắp có đệ đệ rồi sao?”
Cậu bé vui vẻ suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên quay sang nhìn Cố Trầm Chu.
“Vậy sau này…”
“Cha có thể mua thêm một con ngựa cho con không?”
“…”
Cả bàn cơm lập tức bật cười. Thì ra, thằng bé không chỉ vui mừng vì sắp có em, mà còn không quên tranh thủ đòi quà cho mình.
…
Sau bữa cơm—
Cố Thanh Trầm ở lại hoa viên chơi cùng Tần quản gia và Tần phu nhân. Thanh Uyển và Cố Trầm Chu chậm rãi nắm tay nhau đi dọc hành lang.
Khung cảnh quen thuộc khiến Thanh Uyển bất giác nhớ lại những ngày tháng năm xưa.
Nơi này, cũng chính là nơi tình yêu của họ đã bắt đầu. Nhiều năm trôi qua, họ vẫn tay trong tay, cùng nhau bước tiếp trên hành trình phía trước.
Chợt một cơn gió lạnh lướt qua. Cố Trầm Chu dừng bước, tự tay khoác thêm áo ấm cho cô rồi kéo cô nép sát vào lòng mình. Thanh Uyển cũng tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Hai người cùng nhìn về phía hoa viên. Cố Thanh Trầm đang vui vẻ chạy nhảy giữa nền tuyết trắng, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Thanh Uyển nhìn con trai, khóe môi bất giác cong lên. Bàn tay Cố Trầm Chu vẫn nắm chặt tay cô. Hai người không nói gì. Chỉ có tuyết bên ngoài vẫn lặng lẽ rơi và một bóng dáng nhỏ bé giữa hoa viên vẫn không ngừng chạy nhảy.
Đối với Thanh Uyển, như vậy đã là hạnh phúc trọn vẹn.
…
Ở một vùng thảo nguyên rộng lớn, một bóng dáng trẻ tuổi đang tự do cưỡi ngựa giữa trời đất bao la. Hắc mã tung vó, lao qua những triền cỏ xanh mướt. Mái tóc dài của cô tung bay trong gió, tà áo cũng theo từng nhịp ngựa mà lay động.
Bạch Nhược Vi nở một nụ cười rạng rỡ. Đã rất lâu rồi, cô mới có thể cảm nhận được sự tự do như thế này.
Không còn là tiểu thư Bạch gia, cũng không còn những cuộc tranh đấu hay những ánh mắt dò xét.
Giờ đây, cô chỉ là Bạch Vi. Một cô gái yêu ngựa, yêu thảo nguyên và yêu cảm giác được tự mình lựa chọn cuộc đời.
Phía sau—
Một nhóm học trò nhỏ cũng đang cưỡi ngựa đuổi theo.
“Bạch lão sư! Cô cưỡi nhanh quá, chúng em theo không kịp!”
Nghe tiếng gọi, Bạch Vi kéo nhẹ dây cương, quay đầu nhìn đám trẻ phía sau rồi bật cười.
“Đừng vội. Rồi sẽ có một ngày…”
“Các em cũng có thể cưỡi ngựa tự do như cô.”
Nhìn những bóng dáng nhỏ bé phía sau, ánh mắt Bạch Vi dần trở nên dịu dàng. Gió thảo nguyên lướt qua, mang theo hơi cỏ xanh và cảm giác bình yên mà cô đã tìm kiếm suốt bao năm.
“Bạch Vi!”
Một tiếng gọi từ phía xa truyền đến. Cô quay đầu về phía tiếng nói ấy. Một chàng trai trẻ đang đứng bên hàng rào, trên tay cầm một cốc nước, nụ cười ấm áp dưới ánh chiều tà.
“Buổi tập hôm nay vất vả rồi. Uống chút nước đi.”
Bạch Vi nhìn anh, khóe môi bất giác cong lên. Cô thúc nhẹ dây cương, chậm rãi cưỡi ngựa về phía người đang đợi mình.
Ở nơi này—
Cái tên Bạch Vi đã trở thành cuộc sống mới.
Và cũng có một người đang đứng đó, chờ cô trở về.

💬 Bình luận (0)