“Uyển Uyển hôm nay đã bắt đầu học tiếng Pháp rồi.”
Cố Trầm Chu đang ngồi bên cạnh chăm chú đọc binh thư, bất chợt nghe Tô tiên sinh nói một câu như vậy.
Trước khi mẹ anh qua đời, bà từng nhờ vào ân tình năm xưa, mời vị thầy cũ trở về dạy dỗ anh.
Tô Văn Uyên là một vị tiên sinh nổi tiếng đương thời, học thức uyên bác. Những năm được ông chỉ dạy, Cố Trầm Chu không chỉ học được kiến thức, mà còn học được cách nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn, cũng như cách nhìn thấu lòng người.
Có thể nói, ông là một trong những người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đến anh.
Chỉ là…
Vị tiên sinh đức cao vọng trọng ấy lại có một thói quen rất đặc biệt:
“Thích khoe cháu gái.”
Ban đầu—
Cố Trầm Chu cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Đối với cái tên Tô Thanh Uyển, anh chỉ biết đó là cháu gái của Tô tiên sinh.
Trong lòng Cố Trầm Chu khi ấy chỉ có học hành và những trách nhiệm đang đặt lên vai mình. Những chuyện khác với anh đều không quan trọng.
Những lời Tô tiên sinh nói về cháu gái, anh cũng chỉ im lặng lắng nghe. Không ý kiến, cũng chẳng mấy phần để tâm. Nhưng tần suất Tô tiên sinh nhắc đến cháu gái ngày càng nhiều.
“Uyển Uyển hôm nay bắt đầu học đàn rồi.”
Cố Trầm Chu: “…”
Vài ngày sau.
“Uyển Uyển vừa học đàn được một thời gian, vậy mà đã tiến bộ không ít.”
Cố Trầm Chu: “…”
Lại vài ngày nữa.
“Uyển Uyển dạo này đang học vẽ tranh.”
Bàn tay đang lật sách của Cố Trầm Chu bất giác dừng lại. Anh im lặng vài giây.
Tô tiên sinh dường như chẳng hề nhận ra phản ứng ấy, vẫn tiếp tục vui vẻ kể về đứa cháu gái của mình, hoàn toàn không cần biết anh có đang nghe hay không.
Nào là cô học chữ rất nhanh, tranh vẽ ngày càng đẹp, tính tình ngoan ngoãn, lại còn rất biết quan tâm đến người khác.
Cố Trầm Chu nghe từ đầu đến cuối, vẫn không nói một lời. Nhưng không biết từ lúc nào, cái tên Tô Thanh Uyển đã dần trở nên quen thuộc bên tai anh. Thậm chí có đôi lần, trước khi Tô tiên sinh nhắc đến cô, anh đã vô thức đoán được câu chuyện tiếp theo.
Hôm nay cô lại học thêm thứ gì? Hay lại làm được chuyện gì khiến Tô tiên sinh tự hào? Đến chính Cố Trầm Chu cũng không nhận ra, mình đã bắt đầu nhớ được những chuyện vốn chẳng liên quan đến bản thân.
Cho đến một ngày, anh không nhịn được mà tự hỏi:
Một tiểu thư khuê các… cần phải học nhiều thứ như vậy sao?
…
Sau hai năm.
Thời gian dạy Cố Trầm Chu ở Kinh Đô cũng đã kết thúc. Tô tiên sinh quyết định trở về Hoa Đông.
Trước ngày lên đường, ông vẫn không quên nhắc đến cháu gái với anh.
“Uyển Uyển gửi thư nói nhớ ta, mong ta sớm trở về.”
Nói đến đây, trên gương mặt Tô tiên sinh lập tức hiện lên vẻ tự hào.
“Chữ của con bé bây giờ cũng ngày càng đẹp.”
“Có một đứa cháu gái vừa ngoan vừa thương ta như vậy, ta còn mong gì hơn nữa?”
Cố Trầm Chu đứng một bên lắng nghe, khóe môi thoáng hiện một nét cười bất đắc dĩ. Anh đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần. Vậy mà lần này, chẳng hiểu vì sao, cái tên ấy lại bất giác hiện lên trong đầu anh.
Tô Thanh Uyển.
Đúng lúc ấy, bên ngoài có người vội vàng thúc giục Tô tiên sinh lên đường. Ông chỉ kịp thu dọn vài thứ rồi vội vàng rời đi.
Sau khi tiễn ông lên xe, Cố Trầm Chu quay trở lại thư phòng. Bấy giờ, anh mới phát hiện trên bàn vẫn còn một phong thư. Là bức thư Tô Thanh Uyển gửi cho ông nội. Có lẽ vì đi quá vội nên Tô tiên sinh đã để quên nó ở đây.
Cố Trầm Chu cầm phong thư lên. Bây giờ đuổi theo hẳn cũng đã muộn. Anh vốn định đặt nó sang một bên, đợi khi có dịp sẽ trả lại cho Tô tiên sinh. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ánh mắt anh lại dừng trên phong thư ấy hồi lâu. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà mở ra xem.
Bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng. Trên đó là vài dòng chữ đơn giản, nét chữ thanh tú và tinh tế.
Ở cuối trang chỉ có một câu:
“Đợi người trở về.”
Cố Trầm Chu dừng mắt trên dòng chữ ấy. Chỉ là một câu nói rất đơn giản, vậy mà chẳng hiểu vì sao, lòng anh lại chợt run lên. Trong khoảnh khắc ấy, anh lại cảm thấy cái tên Tô Thanh Uyển vốn chỉ tồn tại trong những lời kể của Tô tiên sinh, dường như đã có một dáng hình rõ ràng hơn.
Không còn chỉ đơn giản là một cái tên, mà là một cô gái ở Hoa Đông đang chờ một người trở về.
Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh. Một cô gái đứng bên khung cửa, lặng lẽ chờ đợi người từ phương xa trở về.
Cố Trầm Chu cũng không biết vì sao mình lại nghĩ đến cảnh ấy. Càng không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, anh lại bất giác nghĩ đến một khả năng rất kỳ lạ.
Nếu người mà cô đang chờ…
Là anh thì sao?”
Chỉ là ý nghĩ thoáng qua, nhưng lại khiến anh im lặng hồi lâu. Cố Trầm Chu khép lá thư lại. Ý định đem trả lại bức thư ban đầu chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Cuối cùng, bức thư ấy vẫn nằm trong ngăn kéo của anh.
Mãi rất lâu sau này, chính Cố Trầm Chu cũng không hiểu vì sao năm đó mình lại giữ lại nó.