Hôm nay là lần xem mắt thứ bao nhiêu, chính Chu Dạ Hàn cũng chẳng buồn nhớ.
Năm nay anh đã tròn ba mươi tuổi, nhưng hoàn toàn không có ý định lập gia đình. Cha anh đã sớm lắc đầu ngán ngẩm. Anh cả cũng chẳng buồn nhúng tay vào chuyện này. Chỉ có mẹ anh là vẫn chưa chịu từ bỏ.
Hết mối này đến mối khác, hết cô này đến cô kia, bà gần như quyết tâm phải tìm cho bằng được một cô con dâu vừa ý.
Còn Chu Dạ Hàn? Anh vẫn ung dung như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
Lấy vợ để làm gì? Tự dưng rước một người về nhà, ngày ngày bị hỏi đi đâu, làm gì, gặp ai, mấy giờ về? Chẳng khác nào tự mình tìm dây trói chân.
Anh còn chưa chơi đủ, đời còn dài như vậy, hà cớ gì phải vội vàng bước vào mộ hôn nhân? Thế nên đối với những buổi xem mắt trước đây, Chu Dạ Hàn đều đã có sẵn cách đối phó.
Cô nào thích tiền?
Anh chẳng ngại hào phóng tặng một khoản hậu hĩnh, rồi nhẹ nhàng tiễn người ta rời đi.
Cô nào đề cao tiết kiệm?
Anh lập tức biến mình thành một kẻ tiêu tiền như nước, thích gì mua nấy, chẳng bao giờ biết hai chữ “tiết chế” viết thế nào.
Có vị tiểu thư nào tính tình e thẹn, da mặt mỏng?
Anh càng không ngại nói vài câu phong lưu, khiến đối phương đỏ mặt đến mức tìm cớ bỏ về.
Còn nếu người ta thích một người đàn ông nghiêm túc, đứng đắn?
Vậy thì Chu tam thiếu sẽ lập tức biến thành một kẻ cà lơ phất phơ, cả ngày chỉ biết ăn chơi.
Nói chung, từ trước đến nay, chưa có cô gái nào có thể vượt qua được “ải” Chu Dạ Hàn.
Nhưng lần này, mẹ anh lại nghiêm túc đến mức khiến anh có chút đau đầu.
— Dạ Hàn, nếu hôm nay con không đi, mẹ sẽ không ăn cơm.
Chu Dạ Hàn đứng trước cửa, nhìn mẹ mình đang nằm trên ghế, vẻ mặt đau khổ đến mức cứ như chỉ cần anh nói thêm một câu từ chối, bà sẽ lập tức trút hơi thở cuối cùng.
Anh im lặng nhìn bà hồi lâu.
— Mẹ, chiêu này mẹ dùng lần trước rồi.
— Nhưng lần này là thật.
— ...
Bà quay mặt sang một bên, giọng yếu ớt:
— Mẹ không ăn.
Chu Dạ Hàn day nhẹ thái dương.
— Được rồi, con đi.
Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt mẹ anh lập tức tốt lên vài phần.
Chu Dạ Hàn nhìn mà khóe môi khẽ giật. Quả nhiên…
Anh biết ngay mà. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một buổi xem mắt. Anh đi một chuyến, ngồi chưa đến nửa canh giờ, rồi tìm cách khiến đối phương tự động từ bỏ là được.
Đơn giản như mọi lần.
…
Địa điểm buổi xem mắt hôm nay là một quán cà phê nằm ngay giữa khu phố phồn hoa nhất Hoa Đông. Nơi này nổi tiếng xa hoa, một chiếc bàn cũng khó đặt được. Dù có tiền, chưa chắc đã có chỗ.
Chu Dạ Hàn vừa bước vào cửa đã lập tức thu hút không ít ánh mắt. Áo sơ mi trắng cài hờ vài cúc trên cùng, bên ngoài là chiếc áo khoác đen vắt hờ trên vai. Dáng người cao ráo, đường nét khuôn mặt tuấn tú, khóe môi luôn mang theo một nụ cười lười biếng đầy phong lưu.
Anh chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Dù sao cũng đã quá quen rồi.
Chu Dạ Hàn đưa mắt quét một vòng, rất nhanh liền tìm thấy chiếc bàn mà mẹ mình đã đặt trước. Trong đầu anh lúc này đã diễn thử xong một lượt toàn bộ kịch bản.
Đầu tiên nên nói gì, sau đó nên làm gì. Đến cuối cùng, làm thế nào để đối phương tự mình tìm cớ rời đi mà vẫn giữ được thể diện. Mọi thứ đều hoàn hảo.
Chu Dạ Hàn không khỏi âm thầm tán thưởng chính mình.
Chu Dạ Hàn, sao anh lại có thể tài giỏi đến vậy?
Khóe môi anh bất giác cong lên sâu hơn.
Đúng lúc ấy, khi chỉ còn cách chiếc bàn vài bước, bước chân anh bỗng chậm lại.
Bên cửa sổ, một bóng lưng mảnh mai đang lặng lẽ ngồi đó. Cô gái mặc một bộ sườn xám màu nhạt, đường may ôm lấy thân hình thanh mảnh, tôn lên dáng vẻ mềm mại, thanh tú. Mái tóc đen xõa ngang vai, vài sợi tóc khẽ lay động theo làn gió len qua khung cửa sổ.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên người cô một tầng sáng dịu dàng. Thoạt nhìn, quả thật giống hệt một vị tiểu thư khuê các được giáo dưỡng cẩn thận.
Chu Dạ Hàn khẽ nhướng mày. Lần này mẹ anh chọn người cũng không tệ. Ít nhất về ngoại hình, hoàn toàn đạt yêu cầu.
Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo, động tác thong thả mà tự nhiên. Nụ cười nơi khóe môi cũng lập tức trở về vẻ phong lưu quen thuộc.
Xem ra...
Hôm nay phải đổi cách một chút.
Anh bước đến trước bàn, hơi cúi người về phía cô gái đang ngồi, giọng nói lịch thiệp đến mức gần như không thể bắt bẻ:
— Không biết... có phải đây là Ôn tiểu thư không?
Lúc này, cô gái mới chậm rãi hạ ly cà phê xuống. Động tác thong thả, không chút vội vàng. Sau đó, cô mới từ từ nâng mắt, nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Chu Dạ Hàn bỗng đứng hình vài giây.
Đó là một đôi mắt tĩnh lặng đến lạ. Không lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó chịu, nhưng lại giống như chẳng có chuyện gì trên đời đủ sức khiến cô bận tâm.
Gương mặt thanh thoát, đường nét mềm mại, vậy mà giữa hàng mày lại thấp thoáng vẻ lạnh nhạt, xa cách.
Tim Chu Dạ Hàn bỗng hẫng đi một nhịp. Đến chính anh cũng chẳng hiểu vì sao. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đã lấy lại vẻ ung dung thường ngày.
Cô gái trước mặt vẫn bình thản, giọng nói không nhanh không chậm:
— Là tôi.
Giọng nói thanh lạnh, tựa như dòng nước vừa tan khỏi lớp băng, khiến Chu Dạ Hàn mất vài giây mới lấy lại tinh thần.
Anh khẽ cong khóe môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ lịch lãm, phong lưu của một công tử thế gia.
— Ôn tiểu thư quả nhiên rất đúng giờ.
Anh hơi nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần ý cười.
— Tôi có chút việc nên đến muộn. Chắc Ôn tiểu thư cũng không để bụng đâu nhỉ?
Khóe môi anh cong lên đầy tự tin.
— Chu Dạ Hàn. Chu gia tam thiếu gia, cũng chính là người mà hôm nay mẹ tôi nhất quyết muốn đưa đến gặp cô.
Ôn Nhiên lúc này mới nâng mắt nhìn thẳng vào anh, giọng nói vẫn lạnh nhạt, không chút gợn sóng:
— Chu tam thiếu khách sáo rồi. Cà phê ở đây rất ngon. Nếu chỉ có một mình tôi... ngồi cả ngày cũng chẳng thấy phiền.
Chu Dạ Hàn: “...”
Anh nhìn cô vài giây. Ý tứ này...nghe thế nào cũng giống như đang chê anh phiền.
Chu Dạ Hàn khẽ nhướng mày.
Thú vị thật.
Anh chẳng những không thấy khó chịu, ngược lại còn chậm rãi cong khóe môi.
— Chúng ta đến đây đều đã biết mục đích của nhau. Vậy tôi cũng nói thẳng.
Anh tựa lưng vào ghế, giọng điệu vẫn ung dung:
— Tôi không thích bị quản thúc. Không thích người khác hỏi mình đi đâu, làm gì, càng không thích ngày nào cũng phải báo cáo với vợ.
Ôn Nhiên không nói gì.
Chu Dạ Hàn liếc cô một cái rồi tiếp tục:
— Tôi cũng thích náo nhiệt. Bạn bè nhiều, tiệc tùng không ít. Đôi khi vài ngày không về nhà cũng là chuyện bình thường.
Anh nhún vai, vẻ mặt chẳng hề cảm thấy đó là vấn đề.
— Tôi càng không thích người khác xen vào chuyện riêng của mình, cũng không thích bị can thiệp vào công việc.
Ôn Nhiên vẫn im lặng.
Chu Dạ Hàn hơi nhíu mày, cảm giác trong lòng có gì đó không đúng. Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc không đúng ở đâu. Có lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ.
Vậy thì nói thêm. Chu Dạ Hàn tiếp tục cất lời.
— Còn chuyện làm ăn của Chu gia...
Anh ung dung nhấc ly nước lên, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói:
— Anh cả tôi lo là được. Tôi không có hứng thú tranh giành gia nghiệp.
Đặt ly xuống, anh cố ý nhún vai.
— Nói thẳng ra, tôi khá thích cuộc sống hiện tại. Ăn chơi, uống rượu, đi đây đi đó. Không muốn bị chuyện gia đình trói chân.
Nói đến đây, Chu Dạ Hàn hơi nghiêng người về phía trước. Nụ cười nơi khóe môi càng thêm vài phần phong lưu.
— Ôn tiểu thư, tôi nói những điều này để cô hiểu rõ trước. Tôi không phải kiểu đàn ông thích an phận.
Anh cố ý dừng lại một nhịp.
— Nếu cô muốn tìm một người chồng ngày ngày ở nhà, biết quan tâm vợ con...
— Vậy thì... tôi e rằng cô tìm nhầm người rồi.
Nói xong, Chu Dạ Hàn từ tốn ngả lưng ra ghế tựa phía sau. Cây quạt trong tay khẽ phe phẩy, dáng vẻ ung dung như thể đã nắm chắc phần thắng.
Theo kinh nghiệm của anh, nói đến đây, những cô gái trước kia ít nhiều cũng sẽ đỏ mặt, ngượng ngùng, hoặc tìm một cái cớ để rời đi.
Nhưng Ôn Nhiên trước mặt vẫn bình thản như cũ. Cô chỉ lặng lẽ nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm. Không tức giận cũng không khó chịu, thậm chí chẳng có lấy một tia dao động trong ánh mắt. Giống như tất cả những lời anh vừa nói...đều chẳng liên quan gì đến cô.
Chu Dạ Hàn nhìn cô hồi lâu. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy có chút không cam lòng. Chẳng lẽ nói đến mức này mà cô vẫn không có phản ứng?
Anh khẽ nheo mắt.
Được.
Nếu đã vậy...anh sẽ tung ra chiêu cuối.
Chu Dạ Hàn hơi nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng. Khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
— Ôn tiểu thư, chúng ta đều là người trưởng thành cả.
Anh cố tình dừng lại một nhịp. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, ý cười nơi đáy mắt càng sâu.
— Tôi không thích phụ nữ quá non nớt, chưa từng trải sự đời.
Giọng nói mang theo vài phần hư hỏng, gần như cố ý khiến người nghe phải hiểu theo một hướng khác.
— Chuyện đó... cũng cần phải có kinh nghiệm.
Bàn tay dưới bàn của Ôn Nhiên bất giác siết chặt. Nhưng trên gương mặt vẫn không có chút mảy may gợn sóng. Cô chậm rãi đặt ly cà phê xuống, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Giọng nói lạnh nhạt, bình tĩnh đến mức khiến Chu Dạ Hàn có chút không kịp phản ứng:
— Chu tam thiếu... đã nói hết chưa?
Chu Dạ Hàn sững lại. Anh không ngờ sau khi nghe đến mức này, cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
Chu Dạ Hàn vô thức gật đầu.
— Hết rồi.
Vừa nói xong, anh bỗng khựng lại. Hình như...mình vừa đáp lời quá ngoan thì phải?
Ôn Nhiên im lặng nhìn anh vài giây. Sau đó, cô mới từ tốn mở lời:
— Chu tam thiếu đã phong lưu, hào phóng như vậy...
Khóe môi khẽ cong, nhưng nụ cười lại chẳng có mấy phần ý cười.
— Vậy thì ly cà phê hôm nay...
Cô nhẹ nhàng đẩy ly về phía anh.
— Giao cho anh vậy.
Dứt lời, Ôn Nhiên đứng dậy, cầm túi xách bước về phía cửa. Chu Dạ Hàn đứng hình mất vài giây, hoàn toàn không ngờ phản ứng của cô lại như vậy.
Anh nhìn chiếc ly cà phê trước mặt, rồi lại nhìn theo bóng lưng cô.
— ...Chỉ vậy thôi sao?
Anh vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của cô. Không ngờ cô chẳng những không tức giận, mà còn bình thản giao luôn hóa đơn cho anh rồi rời đi.
Chu Dạ Hàn bật cười, lắc đầu. Nhưng dù sao phép lịch sự của một quý ông vẫn không thể mất. Anh nhanh chóng đứng dậy, bước đến trước cửa, chủ động mở cửa cho cô.
— Ôn tiểu thư, để tôi tiễn cô.
Ôn Nhiên không đáp, chỉ ung dung bước từng bước ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc hai người vừa bước khỏi cửa—
Bất chợt một bóng người bất ngờ vụt qua. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi vẫn chưa ai kịp phản ứng, chiếc túi xách trong tay Ôn Nhiên đã bị giật mạnh.
Tên cướp vừa giật được chiếc túi đã lập tức ôm chặt vào người, cắm đầu lao thẳng về phía trước.
Chu Dạ Hàn lập tức đuổi theo.
— Đứng lại!
Nhưng anh còn chưa kịp chạy được bước nào, bả vai đã bất ngờ bị một bàn tay kéo lại.
Ngay sau đó—
Một bóng người xinh đẹp vụt qua trước mắt. Đôi chân thon dài đạp mạnh xuống nền đất. Thân ảnh nhẹ nhàng xoay một vòng giữa không trung, động tác dứt khoát mà đẹp mắt.
Trước khi đáp xuống, mũi giày khẽ hất một viên đá nhỏ lên cao. Ôn Nhiên đưa tay bắt lấy. Không chút do dự, cô lập tức ném thẳng viên đá về phía cẳng chân tên cướp.
— Á!
Tên cướp đau đớn kêu lên. Chân hắn mất thăng bằng, cả người loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.
Ôn Nhiên phủi nhẹ hai tay, không nhanh không chậm bước tới. Một chân dứt khoác đạp lên người hắn, sau đó cúi xuống nhặt lại túi xách. Từng động tác tao nhã, ung dung, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người vừa mới ra tay đánh ngã một người.
Cô cúi mắt nhìn tên cướp dưới chân.
— Đi cướp cũng phải xem mình đang cướp của ai.
Giọng nói nhẹ nhàng, bình thản, nhưng lại mang theo một tia lạnh lẽo khiến người nghe không rét mà run.
Nói xong, cô quay đầu nhìn Chu Dạ Hàn từ đầu đến chân. Ánh mắt ấy không hề che giấu sự xem thường.
— Chu tam thiếu nổi tiếng phong lưu nhất Hoa Đông...cũng chỉ có vậy.
Cô hơi dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên.
— Diễn xuất của anh…cũng quá tệ rồi.
Dứt lời, Ôn Nhiên chẳng buồn nhìn anh thêm lần nào nữa. Cô phủi nhẹ vạt áo, xoay người rồi hiên ngang rời đi.
Chu Dạ Hàn hóa đá mất mấy giây. Anh trợn mắt, há hốc mồm, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng thanh mảnh đã khuất xa. Mãi một lúc sau, anh mới hoàn hồn, nhưng vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc.
— ...Mẹ ơi.
Anh im lặng đứng đó. Khóe môi lại chậm rãi cong lên.
— Lần này mẹ tìm con dâu ở đâu vậy?
…
Kể từ ngày hôm đó, cả Hoa Đông bắt đầu chứng kiến màn truy thê chấn động của Chu tam thiếu, từ giới thượng lưu cho đến tận thế giới ngầm.
Và không ai ngờ rằng, người từng khiến vô số tiểu thư phải tìm cách tránh xa, cuối cùng lại là người tự mình chạy theo một cô gái đến không thể quay đầu.