Đêm xuống.
Trước cổng phủ thiếu soái, đèn lồng đỏ được treo kín hai bên, từng dải lụa đỏ theo gió đêm khẽ lay động.
Bên ngoài vẫn vô cùng náo nhiệt. Xe ngựa, ô tô nối nhau trước cổng. Người đến chúc mừng không ngừng ra vào, tiếng cười nói xen lẫn những lời chúc tụng vang lên khắp phủ.
Nhưng bên trong phòng tân hôn lại yên tĩnh hơn rất nhiều.
Thanh Uyển ngồi trước bàn trang điểm. Bộ hỉ phục đỏ rực đã được thay xuống. Lúc này, cô chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, mái tóc dài xõa xuống sau lưng.
Tiểu Đào đứng phía sau, dùng khăn cẩn thận lau từng lọn tóc còn ướt.
“Tiểu thư…”
Cô nhìn Thanh Uyển trong gương, khóe môi cong lên.
“Hôm nay người đã chính thức trở thành thiếu soái phu nhân rồi.”
Thanh Uyển hơi khựng lại. Đúng vậy, từ hôm nay, cô đã thật sự trở thành phu nhân của Cố Trầm Chu.
Nghĩ đến người đàn ông ấy, gương mặt cô bất giác nóng lên. Thanh Uyển nhìn mình trong gương vài giây, rồi nhanh chóng dời mắt.
“Đừng nói nữa.”
Tiểu Đào bật cười.
“Em đi lấy điểm tâm cho người. Cả ngày nay tiểu thư chưa ăn gì rồi.”
“Được.”
Thanh Uyển nhẹ nhàng đáp.
Tiểu Đào nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng náo nhiệt vẫn không ngừng truyền vào. Cố Trầm Chu vẫn đang ở ngoài sảnh tiếp khách. Đêm nay là ngày thành hôn của anh. Có lẽ… anh sẽ còn phải uống không ít.
Trong phòng chỉ còn lại một mình, Thanh Uyển mới có thời gian nhìn ngắm xung quanh. Căn phòng được bài trí rất đơn giản, không có quá nhiều vật trang trí cầu kỳ. Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ và gọn gàng.
Chiếc bàn trang điểm mới tinh đặt bên cạnh cửa sổ khiến cô hơi ngẩn người. Rõ ràng, anh đã chuẩn bị nó từ trước.
Ánh mắt Thanh Uyển tiếp tục lướt qua căn phòng, rồi dừng lại trên chiếc kệ gần đó. Là lọ cao trị sẹo cô từng tặng anh. Cô vẫn nhớ mình từng lo anh sẽ không nhận. Không ngờ, anh lại giữ nó đến tận bây giờ.
Còn bên trong tủ quần áo, chiếc khăn choàng và đôi găng tay cô mua tặng vẫn được xếp ngay ngắn. Không thiếu một món nào.
Thanh Uyển đứng lặng trước tủ quần áo vài giây. Thì ra, những món đồ cô từng tặng cho anh, anh đều giữ lại. Những điều nhỏ nhặt ấy khiến ánh mắt Thanh Uyển thoáng dịu xuống.
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc lọ cao trở lại vị trí cũ rồi quay người. Đúng lúc ấy, ánh mắt vô tình rơi vào một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt ở góc trong cùng.
Thanh Uyển có chút tò mò, vội bước đến cầm lên. Bề ngoài thoạt nhìn không có gì đặc biệt, thậm chí còn khá đơn giản. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lại khiến cô vô thức muốn mở ra xem.
Thanh Uyển đưa tay nâng nắp hộp. Bên trong chỉ có một lá thư đã hơi cũ. Nhưng ngay lập tức cô liền sững người. Chỉ cần nhìn thoáng qua nét chữ trên đó, cô đã nhận ra ngay.
Đây…
Chẳng phải là lá thư năm xưa cô viết cho ông nội trước khi người rời Kinh Đô trở về Hoa Đông sao? Tại sao… nó lại ở chỗ của Cố Trầm Chu?
Lúc Thanh Uyển vẫn đang chăm chú suy nghĩ thì bất chợt một cánh tay vòng ngang eo cô. Cả người cô nhanh chóng rơi vào một vòng ôm quen thuộc, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Em đang xem gì mà nhập tâm thế?”
Cố Trầm Chu đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Anh gõ cửa mấy lần nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, cuối cùng đành tự mình đẩy cửa bước vào.
Vừa mở cửa, anh đã nhìn thấy Thanh Uyển đang đứng ngây người bên cạnh tủ quần áo, trên tay còn cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Thanh Uyển giật mình quay đầu lại.
“Anh vào từ lúc nào thế?”
Cố Trầm Chu đưa tay, bẹo nhẹ vào má cô rồi mới thong thả trả lời:
“Đủ lâu để thấy em đứng đây ngẩn người.”
Thanh Uyển phút chốc đỏ mặt. Ngoài những nụ hôn trước đây, đây là lần đầu tiên anh chủ động thể hiện một cử chỉ thân mật với cô như vậy.
Cô còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt Cố Trầm Chu đã rơi xuống lá thư trong tay. Anh im lặng vài giây.
Thanh Uyển lập tức hỏi:
“Lá thư này… tại sao lại ở chỗ của anh?”
Cố Trầm Chu nhìn cô. Khóe môi anh chậm rãi cong lên, nụ cười mang theo vài phần tà mị.
“Nếu anh nói…”
Anh hơi cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
“Anh đã biết em từ rất lâu rồi.”
“Em có tin không?”
Tim Thanh Uyển bất giác đập loạn. Không hiểu vì sao Cố Trầm Chu của đêm nay dường như có gì đó rất khác. Hơi men còn vương trong hơi thở, giọng nói vốn trầm thấp nay lại mang theo vài phần ấm áp, khiến cô nhất thời không thể rời mắt khỏi anh.
Thanh Uyển vô thức nuốt nước bọt, cố gắng bình ổn nhịp tim đang hỗn loạn.
Anh nói, anh đã biết cô từ rất lâu rồi. Chẳng lẽ—
Một ký ức tưởng như đã bị lãng quên, bất chợt hiện lên trong tâm trí. Thanh Uyển ngẩng lên nhìn anh.
“Anh… là cậu thiếu niên năm xưa mà ông nội từng nhắc đến?”
Nhiều năm trước, cô từng nghe ông nội nhắc qua về một cậu thiếu niên vô cùng xuất sắc mà ông đã gặp và dạy dỗ ở Kinh Đô. Khi ấy, cô cũng không quá để tâm. Bởi lúc đó trong lòng cô đã sớm có một người khác.
Cô chưa từng nghĩ cậu thiếu niên mà ông nội từng nhắc đến ấy lại chính là người đang đứng trước mặt cô.
Cố Trầm Chu.
Không ngờ giữa cô và anh lại có một mối duyên phận như vậy.
Thanh Uyển vừa định hỏi thêm, người đàn ông trước mặt đã bất chợt tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp. Hơi thở mang theo chút men rượu phả nhẹ bên cổ khiến Thanh Uyển bất giác rùng mình.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai:
“Uyển Uyển…”
Cố Trầm Chu dừng lại một nhịp. Mắt anh hơi híp lại, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc:
“Đêm xuân đáng giá ngàn vàng.”
“Chúng ta cũng nên…”
Vừa nói vòng tay đang đặt ở eo cô cũng càng siết lại.
Cả người thanh uyển bất giác cứng lại. Gương mặt cô nóng bừng, còn đỏ đến tận mang tai. Đêm nay là đêm tân hôn của cô và anh. Có một số chuyện dù sớm hay muộn, rồi cũng sẽ đến.
Thanh Uyển khẽ siết những ngón tay, hai hàng mi run lên. Cô vẫn có chút căng thẳng. Lần này không phải vì sợ hãi mà bởi vì người cô yêu đang ở ngay bên cạnh.
Nhưng chỉ cần là anh… thì dường như mọi sự bối rối và lo lắng đều không còn quan trọng nữa.
Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa hồi hộp chậm rãi lan ra trong lòng. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào vòng tay anh, mặc cho nhịp tim của mình ngày càng rối loạn.
Nhận ra Thanh Uyển không hề né tránh, mà còn vô thức tựa sát vào người mình, Cố Trầm Chu bất giác khựng lại.
Từ đầu, anh vốn đã phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng khoảnh khắc nhận ra cô không hề bài xích, mà còn nguyện ý ở lại trong vòng tay anh—
Sự kiềm chế ấy trong tức khắc như bị phá vỡ. Hơi ấm trong vòng tay khiến nhịp tim vốn bình ổn của anh cũng trở nên dồn dập hơn.
Anh đã chờ ngày này rất lâu. Lâu đến mức chính anh cũng không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh cô thật sự thuộc về vòng tay mình.
Nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự xảy ra. Cố Trầm Chu mới nhận ra cảm giác này còn khiến anh mất bình tĩnh hơn những gì mình từng tưởng tượng.
Anh không nói thêm gì. Chỉ vòng tay qua người Thanh Uyển, rồi nhẹ nhàng bế cô lên.
Thanh Uyển có hơi bất ngờ, cô theo bản năng vòng tay qua cổ anh.
“Cố Trầm Chu…”
Anh không trả lời, chỉ bế cô đến bên giường. Cố Trầm Chu để cô ngồi lên đùi mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.
Thanh Uyển ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây. Sau đó anh đưa tay nâng cằm cô lên, chậm rãi cúi xuống.
Khi lúc môi hai người sắp chạm nhau. Thì—
“ẦM! ẦM! ẦM!”
Tiếng đập cửa vang lên dữ dội. Động tác cả hai ngay lập tức dừng lại.
Giọng nói say khướt của Chu Dạ Hàn vọng vào từ bên ngoài:
“Trầm Chu!”
“Mau ra đây uống thêm với tôi vài ly nào!”
“Tôi còn chưa uống đã mà!”
Trong phòng—
Một khoảng im lặng chết chóc.
Thanh Uyển vẫn ngồi trên đùi Cố Trầm Chu, cả người cứng đờ. Cố Trầm Chu cũng bất động vài giây. Gân xanh trên trán anh dường như khẽ giật.
Ngoài cửa, Chu Dạ Hàn vẫn hoàn toàn không biết mình đang đứng trước ranh giới nguy hiểm.
“Trầm Chu! Cậu ngủ rồi à?”
“Không ngủ thì ra đây!”
“Hôm nay tôi nhất định phải uống với cậu thêm ba ly!”
Cố Trầm Chu nghiến răng. Cuối cùng, anh đành để Thanh Uyển ngồi xuống bên giường, rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Cửa phòng vừa mở—
Chu Dạ Hàn còn chưa kịp cười, cổ áo đã bị Cố Trầm Chu túm lấy. Anh không nói một lời, trực tiếp xách người sang một bên.
“Tần Liệt.”
Giọng nói lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
“Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta xuất hiện ở đây thêm lần nào nữa.”
“Rõ!”
Tần Liệt lập tức tiến lên. Một tay túm lấy Chu Dạ Hàn, kéo thẳng anh ta về phía phòng khách.
“Ê! Tần Liệt! Cậu nhẹ tay một chút!”
“Trầm Chu! Cậu còn chưa uống với tôi mà!”
“Ba ly thôi! Ba ly!”
Tiếng kêu la của Chu Dạ Hàn nhanh chóng xa dần.
Cố Trầm Chu đứng trước cửa, nhìn theo bóng dáng đang bị Tần Liệt kéo đi. Đến khi hành lang hoàn toàn yên tĩnh anh mới đóng cửa lại.
Trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng tân hôn.
Chỉ là—
Cố Trầm Chu trở về bên giường, gương mặt vốn luôn lạnh lùng lúc này hiếm khi lộ ra vài phần ủ rũ. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa…
Vậy mà lại bị phá hỏng.
Thanh Uyển nhìn dáng vẻ ấy của anh, khóe môi bất giác cong lên. Cô chưa từng thấy Cố Trầm Chu như vậy. Một người có thể khiến cả Kinh Đô khiếp sợ, vậy mà chỉ vì bị người khác phá hỏng chuyện tốt lại có thể ủ rũ đến mức này.
Thanh Uyển nhìn anh vài giây. Cuối cùng vẫn là không nỡ. Cô đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt anh.
Cố Trầm Chu ngẩng đầu nhìn cô, còn chưa hiểu cô định làm gì thì Thanh Uyển đã cúi người xuống.
Sau đó—
Chủ động hôn lên môi anh.
Cố Trầm Chu hoàn toàn sững sờ, đôi mắt anh thoáng mở lớn. Đây là lần đầu tiên Thanh Uyển chủ động hôn anh. Cảm giác...thật sự rất khác.
Nụ hôn chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi cô vừa định lùi lại, bàn tay đặt bên eo cô đã bất giác siết chặt.
Cố Trầm Chu nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Anh kéo cô sát vào lòng mình, cúi xuống hôn cô một lần nữa.
Lần này—
Nụ hôn không còn mang theo sự thăm dò ban đầu, mà trở nên sâu sắc và mãnh liệt hơn. Thanh Uyển theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh. Hai người cứ thế thuận theo cảm xúc, cùng ngã xuống bên giường.
Một cơn gió từ ngoài cửa sổ lướt qua khiến ngọn đèn bên cạnh khẽ lay động rồi vụt tắt. Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Chỉ còn những hơi thở hòa vào nhau, cùng vòng tay vẫn chưa từng buông khỏi đối phương.
Cuối cùng, hai người yêu nhau cũng đã thật sự thuộc về nhau.
...
Ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng rộng rãi và ấm áp.
Thanh Uyển khẽ run hàng mi, chậm rãi tỉnh lại sau một đêm tân hôn đầy cuồng nhiệt. Những ký ức của đêm qua lần lượt ùa về, khiến hai má cô bất giác nóng lên.
Thanh Uyển khẽ cắn môi, cô theo bản năng muốn trở mình. Nhưng vừa cử động, cảm giác mỏi nhừ khắp người lập tức truyền đến.
“Ưm…”
Một tiếng rên rất khẽ bật ra. Cô cau mày, nằm yên vài giây rồi mới chậm rãi kéo chăn lên cao hơn.
Đúng lúc ấy, bàn tay cô vô tình chạm phải một thứ gì đó ấm áp bên cạnh. Thanh Uyển hơi khựng lại, rồi từ từ quay đầu.
Cố Trầm Chu đang nằm nghiêng ngay bên cạnh, một tay chống đầu, ánh mắt vẫn dừng trên người cô.
Ánh nắng buổi sớm phủ lên gương mặt anh, khiến những đường nét vốn lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần. Đặc biệt là khóe môi đang mang theo ý cười rõ rệt.
Thanh Uyển nhìn anh vài giây, rồi lập tức kéo chăn che kín nửa khuôn mặt.
Cố Trầm Chu bật cười khẽ.
“Em tỉnh rồi sao?”
Thanh Uyển hơi bối rối, cô lắp bắp:
“Anh… anh vẫn chưa đi làm sao?”
Cố Trầm Chu nhìn dáng vẻ vừa xấu hổ vừa có chút tức giận của cô, ý cười nơi đáy mắt càng sâu hơn.
“Vừa mới trải qua đêm tân hôn mà em đã muốn đuổi chồng mình đi sớm vậy sao?”
Thanh Uyển lập tức nghẹn lời. Cô nhìn anh, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Nhìn dáng vẻ ấy, Cố Trầm Chu cuối cùng cũng mềm lòng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
“Thiếu soái phu nhân.”
Anh nhìn cô thật lâu, khóe môi khẽ cong lên.
“Chào em!”
-- Hoàn chính văn --
...
Có người nói, lời tỏ tình đẹp nhất là " Anh yêu em."
Nhưng với Cố Trầm Chu, lời dịu dàng nhất đời anh chỉ có một câu...
"Thiếu Soái Phu Nhân...Chào em!"