Trong nháy mắt—
Tất cả ánh mắt trong Tô phủ đều hướng về phía Thanh Uyển một lần nữa.
Ngay cả Tô lão gia cũng không nói thêm lời nào. Ông chỉ lặng lẽ nhìn cô cháu gái mà mình yêu thương nhất, chờ đợi câu trả lời từ cô.
Thanh Uyển đứng giữa cổng chính, nhất thời có chút bối rối. Cô khẽ cắn môi, muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên môi rồi lại chẳng thể thốt ra.
Nhìn thấy dáng vẻ có chút ủy khuất ấy của cô, Cố Trầm Chu cuối cùng cũng không nỡ tiếp tục làm khó.
Anh bước về phía Thanh Uyển. Thân hình cao lớn dừng lại trước mặt cô, vừa vặn che đi ánh nắng buổi sáng đang chiếu xuống.
Thanh Uyển chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người vừa lúc chạm nhau. Cố Trầm Chu nhìn cô thật sâu. Anh không nói gì, chỉ đưa tay mở chiếc hộp gỗ nhỏ đang cầm trong tay.
Bên trong là một chiếc vòng ngọc xanh biếc. Màu ngọc trong trẻo, dưới ánh nắng buổi sớm những đường vân tự nhiên bên trong càng hiện lên rõ nét, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Đây là tín vật gia truyền của Cố gia, được truyền lại từ đời bà nội anh.
Cố Trầm Chu nhẹ nhàng đưa tay lấy chiếc vòng ra. Sau đó, anh cẩn thận đeo nó vào cổ tay Thanh Uyển.
Chiếc vòng nằm trên làn da trắng nõn, sắc xanh trong trẻo càng trở nên nổi bật.
Thanh Uyển nín thở nhìn theo từng hành động của anh. Đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã phủ lên một tầng hơi nước. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn bàn tay anh vẫn đang nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay mình.
Đến lúc này, cô mới thật sự cảm nhận được lời cầu hôn hôm nay của anh nghiêm túc đến mức nào. Đây không chỉ là một câu nói, mà còn là sự công nhận của Cố gia, là tín vật anh trân trọng nhất, cũng là lời hứa mà anh muốn trao cho cô.
Một lúc lâu sau—
Giọng nói trầm thấp của Cố Trầm Chu vang lên.
“Uyển Uyển…”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Làm vợ anh nhé.”
Cả người Thanh Uyển bất giác run lên. Nhưng giờ đây, cô cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Bởi vì—
Đây cũng chính là điều mà cô đã chờ đợi từ rất lâu.
Thanh Uyển cắn nhẹ cánh môi, nước mắt đã bắt đầu rơi dọc hai bên má. Cô cúi xuống nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình.
Khoảnh khắc ấy, cô dường như có thể cảm nhận được vị trí của mình trong lòng người đàn ông trước mặt. Một vị trí mà anh đã dùng tất cả sự chân thành để trao cho cô.
Cuối cùng—
Thanh Uyển khẽ gật đầu.
Giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào trong nắng sớm.
“Em đồng ý.”
…
Sau khi Thanh Uyển gật đầu đồng ý. Cả Tô gia cũng không một ai có ý kiến. Ngược lại, trên gương mặt mọi người đều hiện rõ ý cười.
Tô lão gia nhìn hai người trước mặt, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia xúc động. Không ngờ cậu thanh niên năm nào ông từng đích thân dạy dỗ, hôm nay đã trưởng thành đến mức này, lại còn sắp trở thành người một nhà với ông.
Cố Trầm Chu đích thực là một người mà ông có thể yên tâm giao phó Thanh Uyển cả đời. Nghĩ đến đây, khóe môi Tô lão gia cũng bất giác cong lên.
“Thông gia!”
Lúc này, Tần quản gia và Tần phu nhân lập tức tiến lên. Hai chữ thốt ra vô cùng tự nhiên, cứ như họ đã gọi như vậy từ rất lâu rồi.
Dù sao, hai người đã chứng kiến Cố Trầm Chu trưởng thành, ở bên cạnh anh từ thuở nhỏ cho đến tận hôm nay. Trong lòng họ, anh từ lâu đã chẳng khác gì đứa con thứ hai của mình.
Khi biết Cố Trầm Chu cuối cùng cũng đã có người ở bên, hai người làm sao có thể không vui?
Tần quản gia bước lên trước, không chút khách sáo đưa tay về phía Tô lão gia.
“Bao năm không gặp, Tô lão tiên sinh vẫn phong độ như xưa!”
Tô lão gia bật cười, đưa tay bắt lấy tay ông.
“Ông cũng vậy thôi.”
Hai người vừa nói vừa cười.
Tần quản gia lại quay sang Tô phụ, nhiệt tình hỏi thăm tình hình làm ăn của Tô gia. Ba người nhanh chóng trò chuyện, cùng nhau bước vào đại sảnh.
Tần phu nhân thì trực tiếp nắm lấy tay Tô mẫu.
“Ui chao, đây là bà thông gia sao?”
Bà nhìn Tô mẫu từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy thích thú.
“Bà nhìn trẻ đẹp hơn tuổi thật nhiều!”
Tô mẫu nghe vậy bật cười híp cả mắt.
“Bà quá khen rồi.”
Hai người vừa nói chuyện vừa thân thiết kéo nhau vào trong.
Phía sau—
Tần Liệt dẫn theo đám người hầu chỉnh tề tiến vào Tô phủ, từng người cẩn thận mang theo những rương sính lễ đỏ thẫm.
Chu Dạ Hàn cũng chẳng khách sáo, lập tức theo vào góp vui.
Chỉ trong chốc lát trước cổng Tô phủ chỉ còn lại Cố Trầm Chu và Thanh Uyển.
Cả khoảng sân rộng bỗng trở nên yên tĩnh. Thanh Uyển vẫn còn đứng đó, bàn tay khẽ chạm lên chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Cô cúi đầu nhìn nó, khóe môi bất giác cong lên.
Đúng lúc ấy—
Cố Trầm Chu nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cô lên, để cô đối diện với mình. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn người con gái trước mặt.
Sau đó, anh hơi cúi người, một nụ hôn nhẹ rơi xuống môi cô. Chỉ thoáng qua, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến trái tim Thanh Uyển bất giác rung lên.
…
Sau khi trao xong sinh lễ, hai gia đình nhanh chóng bàn bạc về hôn sự. Cuối cùng, mọi người đều thống nhất—
Đợi đến khi Thanh Uyển tốt nghiệp, hai người sẽ chính thức tổ chức lễ thành hôn.
Cố Trầm Chu không có ý kiến gì. Đối với anh, chờ thêm vài tháng cũng chẳng sao. Chỉ cần người anh cưới… là cô.
…
Vài tháng sau.
Ngày thành hôn cuối cùng cũng đến.
Theo lễ nghi, tân nương vốn phải được rước về Kinh Đô. Nhưng Cố Trầm Chu không muốn Thanh Uyển phải chịu cảnh đường xa mệt nhọc, lại càng không muốn cô phải xa gia đình. Vì vậy, anh quyết định trực tiếp rước dâu về phủ thiếu soái ở Hoa Đông.
Tin tức nhanh chóng truyền đến Kinh Đô.
Không ít quyền quý lập tức tự mình lên đường đến Hoa Đông. Bọn họ vẫn chưa từng quên, trong trận chiến với Bạch Kiến Hùng hôm đó, nếu không có Cố Trầm Chu, e rằng chẳng mấy ai còn mạng trở về.
Bên cạnh đó, sau buổi tiệc sinh nhật của Bạch Nhược Vi, tài năng của Thanh Uyển cũng khiến không ít người đem lòng ngưỡng mộ.
Vì vậy, dù không nhận được thiệp mời, từng đoàn xe vẫn nối nhau tiến về Hoa Đông. Người sai thuộc hạ mang theo lễ vật quý giá đến chúc mừng, người lại đích thân đến tận cửa.
Không khí náo nhiệt chẳng khác nào một ngày hội lớn.
Chỉ vì—
Đây là hôn lễ của Cố thiếu soái và Tô tiểu thư.
Ngày hôm ấy, Tô gia và phủ thiếu soái nhận lễ đến mỏi cả tay. Mỗi món quà đều quý hiếm, đắt đỏ, đủ để thấy sự coi trọng mà những người đến dự dành cho đôi tân nhân.
…
Sáng sớm—
Đoàn rước dâu đã chờ sẵn trước cổng Tô phủ.
Cố Trầm Chu vẫn khoác trên người bộ quân phục đen chỉnh tề như thường ngày, đầu đội quân mũ ngay ngắn. Chỉ có điều hôm nay, trước ngực anh còn đeo một dải lụa đỏ của tân lang.
Anh ngồi thẳng lưng trên chiến mã, vẫn là thần thái lạnh lùng và uy nghiêm của một vị thiếu soái.
Phía sau là từng đoàn xe nối dài, bên trên phủ đầy lụa đỏ. Chỉ cần tân nương xuất hiện, đoàn rước dâu lập tức có thể khởi hành.
Không lâu sau, một đoàn người từ trong Tô phủ chậm rãi bước ra.
Đi đầu là Tô Mộ Bạch, theo sau anh là Tô lão gia, Tô phụ và Tô mẫu, cùng đưa Thanh Uyển ra tận cửa. Hôm nay, cô khoác trên người bộ hỉ phục đỏ rực, dung nhan càng thêm nổi bật giữa sắc đỏ rực rỡ của ngày thành hôn.
Từ xa, Thanh Uyển đã nhìn thấy anh. Dải lụa đỏ trước ngực nổi bật giữa bộ quân phục đen, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày của anh cũng dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không làm mất đi khí chất vốn có.
Đây vẫn là người đàn ông mà cô đã quen thuộc. Vẫn là Cố Trầm Chu của những ngày trước. Nhưng hôm nay, anh lại đang ở đây, chờ cô trở thành tân nương của anh. Khoảnh khắc ấy, trái tim Thanh Uyển bỗng dâng lên một cảm giác rất khác lạ.
Người đàn ông trước mặt, sau này sẽ là người cùng cô đi đến cuối cuộc đời. Nghĩ đến đó, khóe môi Thanh Uyển bất giác cong lên.
Cố Trầm Chu lập tức xuống ngựa, bước đến trước mặt cô.
Tô Mộ Bạch nhìn anh vài giây. Sau đó, anh nắm lấy tay Thanh Uyển, đặt vào tay người đàn ông trước mặt.
“Em gái tôi… giao cho cậu.”
Cố Trầm Chu siết chặt bàn tay Thanh Uyển. Anh nhìn Tô Mộ Bạch, ánh mắt kiên định, không có lời hứa dài dòng. Chỉ một cái gật đầu cũng đã thay cho tất cả.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thanh Uyển trong bộ hỉ phục đỏ ấy, ánh mắt anh bất giác dừng lại.
Cô vốn đã rất đẹp. Nhưng hôm nay lại đẹp đến mức khiến anh không thể rời mắt. Cố Trầm Chu im lặng vài giây, sau đó khóe môi chậm rãi cong lên.
Đây là cô gái mà anh đã chờ đợi từ rất lâu.
Và hôm nay—
Cô cuối cùng cũng trở thành tân nương của anh.
…
Ở sâu trong đám người—
Một đôi mắt vẫn âm thầm dõi theo bóng dáng Thanh Uyển. Lục Cảnh Hành đứng lặng giữa dòng người.
Hôm nay là ngày thành hôn của cô. Cô khoác trên người bộ hỉ phục đỏ rực, đứng bên cạnh người đàn ông mà cô đã lựa chọn. Trên gương mặt là nụ cười mà anh đã từng rất nhiều lần mong được nhìn thấy.
Chỉ là—
Nụ cười ấy hôm nay, không còn thuộc về anh. Ánh mắt Lục Cảnh Hành thoáng hiện lên một tia chua xót. Nhưng rất nhanh, đã lại trở về vẻ bình lặng vốn có.
Anh biết…
Đây chính là lựa chọn của cô. Chỉ cần cô hạnh phúc, anh cũng cảm thấy vui lây. Lục Cảnh Hành uống cạn ly rượu trong tay. Sau đó, lặng lẽ xoay người bước đi.
Có những người, dù không thể ở bên nhau nhưng vẫn có thể dùng phần tình cảm cuối cùng của mình để chúc người kia một đời bình an.