Buổi sáng ở Hoa Đông vẫn yên bình như mọi ngày. Ánh nắng dịu nhẹ phủ xuống những con phố, người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng cùng tiếng xe cộ vang lên khắp nơi.
Tô phủ cũng vẫn bình yên như trước.
Người hầu bận rộn quét dọn sân trước, vài người đang chuẩn bị bữa sáng. Mọi thứ diễn ra bình lặng, như thể những biến cố kinh thiên động địa ở Kinh Đô đã hoàn toàn thuộc về quá khứ.
Thế nhưng đột nhiên—
Két! Két! Két!
Tiếng phanh xe bất ngờ vang lên liên tiếp. Hàng chục chiếc xe quân đội đồng loạt dừng ngay trước cổng Tô phủ.
Cửa xe bật mở, từng tốp binh lính chỉnh tề bước xuống.
Không một ai lên tiếng.
Không một lời giải thích.
Chỉ trong chớp mắt, cả đội quân đã tản ra, nhanh chóng bao vây toàn bộ Tô phủ từ cổng chính cho đến tận khu vực phía sau.
Khung cảnh yên bình lập tức bị phá vỡ. Xung quanh, không ít người dừng lại chỉ trỏ, bàn tán, không biết Tô phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đám người hầu đang làm việc cũng sững lại. Nhìn những họng súng lạnh lẽo cùng hàng ngũ binh lính nghiêm chỉnh trước mắt, sắc mặt từng người lập tức trắng bệch.
“Chuyện… chuyện gì vậy?”
“Bọn họ là ai?”
“Không lẽ Tô phủ sắp xảy ra chuyện gì rồi?”
Một người hầu trẻ tuổi hoảng hốt quay người chạy thẳng vào trong. Vừa chạy, anh ta vừa lớn tiếng hét:
“Lão gia!”
“Không xong rồi!”
“Tô phủ… Tô phủ bị binh lính bao vây rồi!”
Tiếng hét vang vọng khắp tiền viện. Chỉ trong vài giây, tất cả mọi người trong Tô phủ đều bị kinh động.
Tô lão gia vừa đặt chén trà xuống cũng khựng lại. Tô phụ, Tô mẫu cùng Thanh Uyển lần lượt bước ra khỏi phòng.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Bên ngoài là quân đội của ai?”
Người hầu thở hổn hển, sắc mặt vẫn còn trắng bệch.
“Không… không biết ạ!”
“Họ vừa đến đã lập tức bao vây Tô phủ. Không nói bất cứ điều gì! Ai nấy đều nghiêm mặt, khí thế khiến người ta không dám đến gần.”
Cả đại sảnh lập tức rơi vào im lặng. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạch Kiến Hùng vừa mới bị xử lý ở Kinh Đô.
Chẳng lẽ…
Chỉ mới trở về Hoa Đông chưa được bao lâu, Tô gia lại vô tình đắc tội với một thế lực quyền thế nào khác rồi sao?
Tô Mộ Bạch nhìn về phía cổng phủ, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
“Chẳng lẽ…”
“Thật sự lại xảy ra chuyện nữa rồi?”
Không ai dám chậm trễ. Tất cả lập tức đi thẳng ra cổng chính.
Tô lão gia, Tô phụ, Tô mẫu, Tô Mộ Bạch cùng Thanh Uyển đều đứng phía trước, hướng mắt về đoàn xe hùng hậu đang đậu bên ngoài. Trên gương mặt mỗi người đều mang theo vẻ căng thẳng và lo lắng.
Chỉ là—
Càng nhìn, bọn họ càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Bên ngoài Tô phủ, phía xa là hàng dài xe quân đội xếp lớp ngay ngắn. Phía trước lại có ba chiếc xe hơi sang trọng đang đậu chỉnh tề.
Cửa xe bên trái chậm rãi mở ra. Hai bóng người lần lượt bước xuống. Chính là Tần quản gia và Tần phu nhân.
Hôm nay, cả hai đều mặc trang phục đỏ tươi. Trên gương mặt chẳng những không có chút căng thẳng nào, ngược lại còn tràn đầy vẻ vui mừng, nụ cười rạng rỡ đến mức gần như không thể che giấu.
Phía sau họ là một đoàn người hầu ăn mặc chỉnh tề. Trên tay mỗi người đều bưng một chiếc khay hoặc một hộp lễ vật, tất cả được phủ kín bằng những tấm khăn đỏ.
Tô gia: “…”
Không khí căng thẳng vừa rồi bỗng trở nên kỳ quặc.
Ngay sau đó, chiếc xe thứ hai cũng nhanh chóng mở cửa. Tần Liệt cùng năm người lính đồng thời bước xuống.
Trên tay mỗi người đều là một chiếc hộp gỗ dài màu đỏ sẫm, được chạm khắc hoa văn tinh tế. Sáu người nhanh chóng đứng sang hai bên, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có ý định giải thích bất cứ điều gì.
Cuối cùng—
Ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về chiếc xe ở giữa.
Cánh cửa từ từ mở ra. Một đôi chân dài, thẳng tắp bước xuống. Tiếp đó là dáng người cao lớn trong bộ quân phục chỉnh tề. Người đàn ông bước hẳn ra khỏi xe, đứng thẳng người.
Gương mặt góc cạnh, đường nét sắc bén, khí chất lạnh lùng nhưng lại phong độ ngời ngời.
Không phải Cố Trầm Chu thì còn là ai?
Trên tay anh còn cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đỏ sẫm. Chiếc hộp được chạm khắc hoa văn tinh xảo, bên trên còn có huy hiệu gia tộc Cố gia. Không ai biết bên trong là thứ gì.
Thanh Uyển đứng bên cạnh cũng hoàn toàn sững sờ. Cô nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình, đầu óc nhất thời trống rỗng. Một dự cảm chẳng lành bất giác dâng lên trong lòng.
Anh sao lại đến đây…
…lúc này?
Hơn nữa, lại còn dẫn theo cả một đoàn người như vậy?
Cố Trầm Chu khép lại cửa xe. Sau đó, thong dong bước về phía cổng lớn Tô phủ.
Theo từng bước chân của anh—
Những tiếng súng liên tiếp vang lên từ hai bên. Đám binh lính đứng dọc lối đi đồng loạt nâng súng.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vang vọng giữa không trung.
Tô gia vừa mới thả lỏng được một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Ai nấy đều bị dọa đến giật nảy mình.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Từ những nòng súng bay lên không trung lại không phải đạn mà là vô số cánh hoa đủ màu sắc. Từng cánh hoa tung bay trong gió, chậm rãi rơi xuống dọc theo lối đi.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua màn hoa rực rỡ, phủ lên cả con đường trước Tô phủ một sắc màu lung linh, tráng lệ.
Đội quân vẫn giữ nguyên hàng ngũ nghiêm chỉnh. Những khẩu súng vẫn hướng thẳng lên trời.
Chỉ là—
Thứ bay ra từ đó lại là những cánh hoa mềm mại.
Sự uy nghiêm vốn có của quân đội hoàn toàn đối lập với khung cảnh lãng mạn trước mắt, tạo nên một cảnh tượng vừa kỳ lạ, lại vừa vô cùng hoành tráng.
Cho đến khi Cố Trầm Chu bước đến trước mặt những người Tô gia—
Tiếng súng mới hoàn toàn dừng lại.
Tô lão gia mất vài giây mới lấy lại tinh thần. Ông nhìn đoàn xe phía trước, lại nhìn Tần quản gia và Tần phu nhân đang cười tươi rói, rồi cuối cùng mới đưa mắt về phía Cố Trầm Chu.
“Thiếu soái…”
Ông khẽ nhíu mày.
“Cậu đây là có ý gì?”
Cố Trầm Chu dừng bước. Khóe môi anh chậm rãi cong lên.
Nụ cười ấy hiếm khi xuất hiện trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng, còn mang theo vẻ khiêm tốn đến mức khiến người ta gần như không thể bắt bẻ.
Anh nhìn Tô lão gia, sau đó ánh mắt lướt qua Thanh Uyển đang đứng bên cạnh rồi không nhanh không chậm, cất lời:
“Học trò đến đây…”
“Là để hỏi vợ.”
Tô gia: “…”
Tất cả mọi người trong Tô phủ đều đồng loạt hóa đá. Nhất thời, không ai kịp tiêu hóa những lời vừa rồi.
Cố Trầm Chu dường như không hề để ý đến vẻ kinh ngạc của mọi người. Anh đưa chiếc hộp gỗ nhỏ màu đỏ sẫm trong tay về phía Tô lão gia.
“Bảo vật gia truyền của Cố gia…”
“Học trò cũng đã mang đến đây rồi.”
Tô lão gia nhìn chiếc hộp trước mặt, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. Nhưng ông không vội đưa tay nhận lấy. Ánh mắt chậm rãi chuyển từ chiếc hộp sang Cố Trầm Chu, rồi lại nhìn về phía Thanh Uyển.
Ý tứ đã quá rõ ràng. Đây chính là sính lễ.
Nhưng trước khi Thanh Uyển gật đầu, ông cũng không thể tùy tiện thay cô quyết định.
Thanh Uyển đứng bên cạnh, đôi mắt đã mở lớn hết cỡ. Cả người cô gần như đóng đinh tại chỗ.
Hỏi…
Hỏi vợ?!
Cô vốn còn đang nghĩ xem tại sao Cố Trầm Chu lại bất ngờ dẫn theo nhiều người đến Tô phủ như vậy.
Nào ngờ…
Anh thật sự đến đây để hỏi cưới cô?!
Thanh Uyển nhất thời không biết nên nói gì. Hôm đó, cô chỉ buộc miệng nói một câu, cố ý làm khó anh mà thôi.
Cô đâu ngờ…
Anh lại nhớ kỹ đến vậy, càng không ngờ anh lại thật sự làm lớn đến mức này.
Nhưng dường như Cố Trầm Chu vẫn cảm thấy thiên hạ chưa đủ loạn. Anh bình thản bổ sung:
“Uyển Uyển từng nói…”
“Nếu học trò không cầu hôn thật hoành tráng, không khiến cô ấy hài lòng, thì cô ấy sẽ không chịu gả cho học trò.”
Nói đến đây, Cố Trầm Chu quay sang nhìn Thanh Uyển. Ánh mắt thoáng hiện lên ý cười.
“Em nói có phải không, Uyển Uyển?”
Trong nháy mắt—
Tất cả ánh mắt trong Tô phủ đều đồng loạt chuyển sang Thanh Uyển.
Thanh Uyển: “…”
Cô nghiến răng.
Đến lúc này, Thanh Uyển mới nhận ra…
Hình như cô đã tự đào hố chôn mình rồi.
…
Lúc này, phía sau đoàn xe bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng trống dồn dập.
Thùng! Thùng! Thùng!
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy một đội trống kèn đang từ từ tiến về phía Tô phủ.
Đi đầu đoàn người—
Chính là Chu Dạ Hàn.
Anh mặc một bộ âu phục vô cùng chỉn chu, trên mặt còn mang theo nụ cười vô cùng đắc ý.
Tô gia một lần nữa: “...”
Chu Dạ Hàn vừa đi vừa cười.
“Đã là chuyện lớn cả đời của Cố thiếu soái, sao có thể thiếu chút náo nhiệt được?”
Thanh Uyển: “...”
Cô một lần nữa cảm thấy…
Hôm nay có lẽ cô thật sự không cần đào hố nữa mà đào luôn một cái hang cho rồi.