🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.110: Kết Cục

~9 phút đọc · 1797 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong mật đạo lạnh buốt, chỉ còn tiếng Bạch Kiến Hùng rên rỉ trên nền đá. Bạch Nhược Vi lập tức chạy đến, quỳ xuống trước mặt Cố Trầm Chu.
“Trầm Chu…”
“Xin anh…”
“Xin anh tha cho cha em một mạng.”
Cố Trầm Chu nhìn cô. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Tốt nhất, cô nên cầu xin cho chính mình thì hơn…”
Bạch Nhược Vi sững người.
Cố Trầm Chu không chút biểu cảm.
“Ta còn chưa tính sổ với cô về chuyện…”
Anh gằn từng chữ:
“Nhiều lần cố ý nhắm vào Uyển Uyển.”
Sắc mặt Bạch Nhược Vi lập tức trắng bệch. Cô cúi đầu, không dám nói thêm một lời.
Bạch Kiến Hùng nằm dưới đất nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt ông ta dần trở nên âm độc.
Lúc không ai chú ý—
Bàn tay ông ta đã lặng lẽ đưa vào trong áo. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Ám khí lập tức vụt ra, nhắm thẳng vào Cố Trầm Chu.
“Mau tránh ra!”
Tia sáng vừa lóe lên, Cố Trầm Chu đã lập tức nhận ra nguy hiểm. Nhưng ngay khoảnh khắc anh định nghiêng người tránh đi—
Mặc Vô Ngôn đã lao tới, mạnh tay đẩy anh sang một bên.
Phập!
Ám khí cắm sâu vào người Mặc Vô Ngôn. Cơ thể hắn khựng lại trong chốc lát.
“Mặc Vô Ngôn!”
Cố Trầm Chu lập tức quay đầu. Anh tiến lên hai bước định đỡ lấy hắn.
Nhưng Mặc Vô Ngôn không dừng lại. Hắn mặc kệ vết thương trên người, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía Bạch Kiến Hùng. Trong khoảnh khắc ấy, những đau khổ, oán hận và hơn hai mươi năm bị lợi dụng như đều hiện kên trước mắt.
Mặc Vô Ngôn nghiến chặt răng. Gượng người lao thẳng về phía Bạch Kiến Hùng.
Phập!
Con dao Bạch Kiến Hùng đánh rơi lúc nãy, không biết đã nằm trong tay Mặc Vô Ngôn từ lúc nào. Lưỡi dao cắm sâu vào ngay ngực ông ta.
Bạch Kiến Hùng mở lớn hai mắt. Ông ta nhìn Mặc Vô Ngôn, dường như không thể tin nổi. Người mà ông đã điều khiển suốt hơn hai mươi năm. Cuối cùng, lại chính là người kết thúc tất cả.
Mặc Vô Ngôn giữ chặt chuôi dao. Giọng hắn khàn đặc.
“Cha…”
“Mẹ…”
“Món nợ hơn hai mươi năm…”
“Cuối cùng… con cũng đã trả được rồi.”
Bàn tay hắn dần buông lỏng. Mặc Vô Ngôn chậm rãi quay sang nhìn Cố Trầm Chu. Ánh mắt hắn lúc này bình tĩnh đến lạ thường.
“Cố Trầm Chu…”
“Những gì ta đã làm trong hơn hai mươi năm qua…”
“Tại đây…”
“Ta cũng đã trả hết lại cho ngươi.”
Hắn khẽ cười. Nụ cười ấy không còn oán hận, cũng chẳng còn day dứt, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.
Sau hơn hai mươi năm ôm trong lòng mối thù diệt môn, cuối cùng hắn cũng có thể buông xuống tất cả… trở về bên cha mẹ.
Cơ thể Mặc Vô Ngôn dần mất đi sức lực, mi mắt cũng chậm rãi khép lại. Bàn tay hắn buông khỏi chuôi dao, cả người từ từ đổ xuống.
“Mặc Vô Ngôn!”
Cố Trầm Chu lập tức đưa tay đỡ lấy hắn. Nhưng cơ thể trong vòng tay anh đã không còn chút sức lực nào.
“Không!”
Bạch Nhược Vi thất thanh hét lên. Cô lập tức chạy đến bên Bạch Kiến Hùng, quỳ xuống ôm lấy ông ta.
“Baba…”
“Baba, đừng bỏ con…”
Giọng cô run lên. Nước mắt không ngừng trào ra.
Bạch Kiến Hùng nhìn con gái, ánh mắt vốn luôn sắc bén lúc này lại dần dịu xuống.
“Nhược Vi…”
“Từ nay… hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân.”
“Baba chỉ có thể cùng con đi đến đây thôi.”
Bạch Nhược Vi liên tục lắc đầu, nước mắt rơi xuống không ngừng. Cô siết chặt lấy bàn tay đang dần lạnh đi của cha, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể nói thành lời.
Bạch Kiến Hùng cố gắng quay đầu nhìn về phía Cố Trầm Chu.
“Cố Trầm Chu…”
“Xin ngươi tha cho con gái ta.”
“Tất cả đều do ta đứng sau sắp đặt. Con bé… chỉ là bị ta lợi dụng.”
“Những gì nó đã làm… không phải hoàn toàn là ý của nó.”
Bạch Nhược Vi càng siết chặt bàn tay ông.
“Baba…”
Bạch Kiến Hùng nhìn cô lần cuối. Bàn tay đang nắm lấy tay con gái dần buông lỏng. Hơi thở cuối cùng cũng chậm rãi tắt đi.
“Baba…”
Bạch Nhược Vi chết lặng. Cô vẫn nắm chặt bàn tay ông, nhưng người trước mặt đã không còn đáp lại nữa.
Từ giây phút này, người thân duy nhất còn lại bên cô… cũng đã không còn nữa.
…
Bên ngoài mật đạo, cuộc giao chiến đã hoàn toàn kết thúc.
Quân Bạch gia lần lượt bị tước vũ khí, tất cả đều bị Thiết vệ và quân lính Kinh Đô khống chế tại chỗ.
Những vị khách có mặt tại trường đua cũng lần lượt được binh lính hộ tống rời khỏi nơi này. Từng chiếc xe nối đuôi nhau chạy khỏi trường đua. Không lâu sau, những tiếng vó ngựa và tiếng động cơ dần khuất xa trong màn tuyết.
Cuộc biến loạn tưởng chừng không thể kiểm soát. Cuối cùng cũng đã được dập tắt.
Thanh Uyển đứng giữa sân, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía lối vào mật đạo.
Cố Trầm Chu vẫn chưa trở ra.
Chu Dạ Hàn đứng cách đó không xa, cũng im lặng nhìn về phía ấy.
Anh biết…trận chiến cuối cùng đã thật sự kết thúc. Nhưng có những chuyện xảy ra bên trong mật đạo. Có lẽ chỉ những người ở đó mới biết được.
Một lúc sau—
Một bóng người cao lớn cuối cùng cũng xuất hiện nơi lối ra.
Là anh.
Thanh Uyển lập tức chạy về phía trước.
Cố Trầm Chu chậm rãi bước ra khỏi mật đạo. Nhưng lần này…
Trên lưng anh còn cõng theo một người. Mái tóc đen rũ xuống bên vai Cố Trầm Chu, gương mặt người đó tái nhợt.
Là Mặc Vô Ngôn.
Thanh Uyển hơi khựng lại, nhưng cô không hỏi gì. Bởi cô biết…có những chuyện không cần hỏi cũng đã có câu trả lời.
…
Bạch Kiến Hùng đã chết.
Bè cánh của ông ta, những thế lực đồng minh âm thầm tiếp ứng từ bên ngoài, tất cả đều đã bị Cố Trầm Chu cùng binh lực triều đình khống chế.
Hắc Dạ cũng chịu tổn thất nặng nề, những kẻ tham gia vào kế hoạch tạo phản lần này đều lần lượt bị bắt giữ và tiêu diệt.
Mọi chuyện ở Kinh Đô cuối cùng cũng kết thúc.
Chỉ là—
Kể từ ngày hôm đó, không còn ai nhìn thấy Bạch Nhược Vi nữa. Cũng không ai biết cô đã đi đâu.
Chỉ biết rằng…
Từ sau ngày cha cô qua đời, cái tên Bạch Nhược Vi cũng dần trở thành một câu chuyện thuộc về quá khứ.
…
Đêm đã khuya.
Sau một ngày dài đầy biến cố, đoàn xe cuối cùng cũng chậm rãi trở về Cố gia. Từ xa, cánh cổng lớn đã được mở rộng. Bên trong phủ, đèn đuốc sáng trưng.
Tần quản gia, Tần phu nhân cùng một đám người hầu đã đứng chờ sẵn trước cổng từ lâu.
Khi đoàn xe vừa dừng lại—
Cố Trầm Chu lập tức bước xuống. Thanh Uyển còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị anh nắm chặt.
“Thiếu gia…”
Tần quản gia vừa tiến lên một bước. Nhưng lời còn chưa nói hết—
Cố Trầm Chu đã kéo Thanh Uyển đi thẳng vào trong. Anh không nói một lời, bước chân cũng chẳng dừng lại.
Tần quản gia và Tần phu nhân đồng thời sững người. Đám người hầu phía sau cũng ngơ ngác nhìn nhau.
Bọn họ chưa từng thấy thiếu gia như vậy. Gương mặt anh lạnh đến đáng sợ. Ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí khiến không ai dám tiến lên ngăn cản.
Tiểu Đào vừa xuống xe, nhìn thấy Thanh Uyển bị Cố Trầm Chu kéo đi, lập tức bước lên một bước.
“Tiểu thư…”
Nhưng lời vừa đến môi, cô đã lập tức dừng lại.
Cố Trầm Chu lúc này…
Thật sự khiến người khác không dám đến gần.
Tiểu Đào lo lắng đến mức vô thức siết chặt hai tay. Nhưng cô chỉ có thể đứng ngay tại chỗ, lo lắng nhìn theo bóng Thanh Uyển khuất dần sau hành lang.
Ở phía sau, Chu Dạ Hàn chậm rãi bước xuống xe. Nhìn bóng hai người đã đi xa, khóe môi anh từ từ cong lên một nụ cười ẩn ý.
Xem ra…
Chuyến đi này đã khiến vị thiếu soái luôn bình tĩnh kia thật sự nổi giận rồi.
Lục Cảnh Hành cũng vội xuống xe. Anh nhìn theo bóng dáng Thanh Uyển, ánh mắt khẽ trầm xuống, lập tức muốn xong lên.
Nhưng ngay lúc đó—
Một cánh tay đã chắn ngang trước mặt anh.
Chu Dạ Hàn nhướng mày, nhìn Lục Cảnh Hành.
“Đó là chuyện của họ.”
Lục Cảnh Hành im lặng vài giây. Cuối cùng, anh cũng dừng bước.
Kể từ ngày Thanh Uyển cùng Cố Trầm Chu đến Kinh Đô, giữa hai người họ đã có một mối liên kết mà anh không thể nào chen vào được nữa.
Có lẽ…đây chính là lúc anh nên lùi lại.
Cố Trầm Chu lúc này quả thực đang nổi giận.
Nhưng tất cả điều biết, dù có tức giận đến đâu, thì anh tuyệt đối cũng sẽ không làm hại Thanh Uyển.
…
Cố Trầm Chu trực tiếp kéo Thanh Uyển vào phòng mình.
“Rầm!”
Cánh cửa đóng lại. Ngay sau đó, anh thuận tay khóa trái cửa.
Thanh Uyển đứng phía sau, còn chưa kịp nói gì, Cố Trầm Chu đã xoay người lại, ánh mắt anh lập tức rơi xuống người cô.
Từ mái tóc vẫn còn vương tuyết, ẩm ướt sau một thời gian dài ở trong giá lạnh, đến gương mặt tái nhợt, rồi còn những vết thương trên người cô. Dù đã được băng bó sơ qua, nhưng từng vết thương ấy vẫn đủ khiến lồng ngực anh nhói lên.
Ánh mắt Cố Trầm Chu càng lúc càng tối xuống.
Thanh Uyển vô thức lùi lại một bước.
Cô biết…
Anh đang giận.
Thế nên, Thanh Uyển chủ động nhận lỗi. Cô cúi mặt xuống, hàng mi khẽ run, ánh mắt thoáng hiện vẻ ủy khuất.
“Cố Trầm Chu…”
“Là do em sai.”

💬 Bình luận (0)