🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.111: Thịnh Nộ

~8 phút đọc · 1470 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Hửm…em sai ở đâu?”
Cố Trầm Chu nheo mắt, giọng nói trầm thấp vang lên.
Nhìn dáng vẻ ngoan hiền như một chú mèo con đang run rẩy giữa trời tuyết của cô, cơn thịnh nộ trong lòng Cố Trầm Chu chẳng những không nguôi mà còn lập tức bùng lên dữ dội hơn.
Thanh Uyển nhìn vẻ lạnh lùng của người trước mặt, vô thức nuốt nước bọt. Rõ ràng cô đã ngoan ngoãn như vậy rồi, vậy mà dường như vẫn chưa đủ để dập tắt cơn giận của Cố Trầm Chu.
Cô dè dặt cất lời.
“Em không nên kiên quyết đòi cưỡi ngựa, không nên cậy mạnh, lại càng không nên khiến anh lo lắng như vậy…”
“Em…”
Cô còn chưa nói hết câu—
Cố Trầm Chu đã bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cô, tất cả những lời nói vừa đến môi đều bị anh nuốt ngược vào trong.
Anh thuận thế ép sát, dồn cô vào tường. Một tay khóa chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay còn lại đặt phía sau đầu cô, như muốn giữ cô thật chặt trong vòng tay mình.
Nụ hôn lần này không hề nhẹ nhàng như lần đầu tiên hai người hôn nhau. Mà vô cùng mạnh mẽ, dồn dập, mang theo một sự chiếm hữu gần như không thể che giấu.
Anh không nỡ trách cô, lại càng không nỡ mắng cô. Cơn thịnh nộ ấy, thực chất chỉ là nỗi sợ suýt mất đi cô vĩnh viễn đã bị dồn nén đến cực hạn.
Khoảnh khắc nhìn thấy trận tuyết lở cuốn cô đi mất, lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được sự bất lực.
Dù trong tay anh có bao nhiêu quyền lực, có thể điều động hàng nghìn quân lính. Nhưng trước sức mạnh cuồng nộ của thiên nhiên, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Anh chỉ có thể đứng đó…trơ mắt nhìn bóng dáng của cô bị trận tuyết lở nuốt chửng, rồi biến mất ngay trước mắt mình.
Vì vậy, khi cuối cùng lại ôm được cô vào lòng—
Anh chỉ muốn chắc chắn rằng cô vẫn còn ở đây.
Vẫn còn sống.
Và vẫn còn ở trong vòng tay anh.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, nhưng bàn tay đặt sau đầu cô vẫn cẩn thận che chắn, không để cô va vào bức tường phía sau dù là một chút.
Anh không biết phải nói thế nào. Cũng không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi sợ hãi đã đè nặng trong lòng suốt quãng đường tìm kiếm cô.
Giờ phút này, anh chỉ có thể ôm cô thật chặt. Như thể chỉ cần buông tay, cô sẽ lại biến mất trước mắt anh một lần nữa.
Cô giống như một tia sáng hiếm hoi xuất hiện trong cuộc đời vốn luôn chìm trong lạnh lẽo của anh. Một tia sáng mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Nếu tia sáng ấy biến mất…
Cố Trầm Chu thật sự không biết bản thân mình sẽ trở thành người như thế nào.
Anh không thể mất cô.
Không thể.
…
Một lúc lâu sau, Cố Trầm Chu mới dần bình tĩnh lại. Anh chậm rãi rời khỏi môi cô. Hơi thở của cả hai vẫn còn gấp gáp, hòa vào nhau trong khoảng không yên tĩnh.
Thanh Uyển khẽ thở dốc. Đôi mắt cô đã ngập một tầng hơi nước, hàng mi dài khẽ run lên. Đôi môi vốn mềm mại giờ đã đỏ ửng hơn sau nụ hôn vừa rồi.
Cô ngước mắt lên nhìn anh. Lúc này, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh.
Và cũng chính lúc ấy—
Thanh Uyển mới nhận ra vẻ mệt mỏi và căng thẳng vẫn còn đọng lại trong đáy mắt anh.
Cô khẽ cất tiếng gọi.
“Cố Trầm Chu…”
Anh không đáp ngay. Bàn tay vẫn đặt sau đầu cô, nhưng lực ôm đã dần dịu xuống. Anh chậm rãi cúi đầu, chôn mặt vào hõm vai cô.
Một lúc lâu sau—
Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai cô.
“Uyển Uyển…”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Thanh Uyển lập tức hóa đá.
Cô còn đang xúc động, trong lòng còn đang nghĩ xem nên nói gì để an ủi anh.
Ai ngờ—
Tư duy của Cố Trầm Chu lại nhảy cóc đến mức này. Đầu óc cô hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cô phải mất vài giây mới khó khăn tiêu hóa được câu nói vừa rồi.
“Anh…”
Thanh Uyển chớp mắt.
“Là đang cầu hôn em sao?”
Lúc này, Cố Trầm Chu mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Ánh mắt anh bình tĩnh đến mức không có chút gì giống một người vừa nói ra câu nói chấn động ấy.
“Không.”
Thanh Uyển ngẩn ra.
Cố Trầm Chu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói vẫn bình thản như đang nói một chuyện hiển nhiên.
“Anh là đang thông báo cho em.”
Thanh Uyển nhìn anh.
Lại nhìn anh.
Cô bỗng cảm thấy… hình như người trước mặt đã bá đạo đến mức không còn cho cô quyền lựa chọn nữa rồi.
Nhưng—
Thanh Uyển lập tức nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. Rõ ràng Cố Trầm Chu đã sớm biết Bạch Kiến Hùng có âm mưu. Nhưng anh không hề nói cho cô biết.
Không những vậy, anh còn gạt cô ra khỏi kế hoạch, một mình gánh lấy tất cả nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, chút cảm động vừa rồi lập tức tan biến sạch sẽ. Thanh Uyển nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một chút tức giận. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Anh biết giận.
Chẳng lẽ, cô không biết giận sao?
Anh có thể tự ý giấu cô, một mình lao vào nguy hiểm, khiến cô lo lắng đến mức ngất đi. Vậy mà bây giờ còn muốn cô ngoan ngoãn gả cho anh?
Hừ…
Đừng hòng!
“Không.”
Thanh Uyển dứt khoát trả lời.
Ánh mắt Cố Trầm Chu khẽ động, mày khẽ nhíu lại. Anh nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi hỏi:
“Tại sao?”
Thanh Uyển cứng rắn đáp:
“Em không muốn gả.”
“Vậy… em muốn thế nào mới chịu gả?”
Thanh Uyển quay sang nhìn anh. Cô suy nghĩ vài giây, rồi nghiêm túc nói:
“Sau này nếu có chuyện gì, anh cũng không được giấu em.”
Cố Trầm Chu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
“Cho dù nguy hiểm đến đâu, cũng phải nói cho em biết. Không được tự mình quyết định. Không được tự mình lao vào nguy hiểm.”
Thanh Uyển nhìn thẳng vào mắt anh.
“Càng không được để em là người cuối cùng biết chuyện.”
Ánh mắt Cố Trầm Chu dừng trên gương mặt cô thật lâu. Qua một lúc, anh khẽ gật đầu.
“Được.”
Thanh Uyển hơi bất ngờ, anh lại đồng ý nhanh như vậy.
“Anh đồng ý?”
Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng từng chữ đều vô cùng chắc chắn.
“Sau này có chuyện gì, anh đều sẽ nói cho em biết.”
“Vậy…”
Anh dừng lại một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
“Bây giờ em có chịu gả chưa?”
Khóe môi Thanh Uyển cong lên. Nhưng cô vẫn chưa muốn dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy. Cô cố ý quay mặt sang nơi khác.
“Không gả.”
Lần này, hàng mày Cố Trầm Chu càng nhíu chặt hơn. Dường như không ngờ cô vẫn chưa chịu buông tha.
“Vậy em còn muốn thế nào?”
Thanh Uyển quay đầu nhìn anh, ý cười nơi khóe môi càng rõ hơn.
“Anh phải cầu hôn em thật hoành tráng.”
Cố Trầm Chu nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ suy tư.
Thanh Uyển cố ý nói thêm:
“Nếu em thấy được…”
“Em có thể suy nghĩ lại.”
Lúc này, ý cười trong mắt Cố Trầm Chu thoáng hiện lên.
Rõ ràng chỉ vài phút trước, người đàn ông này còn có thể khiến cả Kinh Đô khiếp sợ.
Vậy mà lúc này…
Anh lại phải đứng đây suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể khiến một cô gái gật đầu đồng ý gả cho mình.
Khóe môi Cố Trầm Chu chậm rãi nhếch lên.
“Em chắc chắn?”
Thanh Uyển ngờ vực quay đầu nhìn anh.
Chỉ thấy anh vẫn mang vẻ mặt hết sức điềm tĩnh, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại khiến cô có cảm giác… hình như mình vừa vô tình rơi vào một cái bẫy.
Cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Đúng vậy.”
Ý cười trong mắt Cố Trầm Chu càng sâu hơn.
“Được.”

💬 Bình luận (0)