Mặc Vô Ngôn nhìn ông ta, thần sắc vẫn bình thản. Nhưng nơi khóe môi lại nở lên một nụ cười trào phúng.
“Phản bội?”
“Ta chỉ đang làm việc của một đứa con nên làm mà thôi.”
Sắc mặt Bạch Kiến Hùng thoáng biến đổi. Ông ta nhìn chằm chằm Mặc Vô Ngôn, như muốn xác nhận điều gì đó, rồi gằn giọng:
“Ngươi đã biết hết?”
Mặc Vô Ngôn ném cho ông ta một ánh mắt khinh thường.
“Nếu muốn người khác không biết…”
“Trừ khi ngay từ đầu đừng làm.”
Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng từng chữ lại lạnh đến thấu xương.
“Hơn hai mươi năm trước, Mặc gia ta cũng từng là một gia tộc có địa vị trong quan trường.”
“Ông nhìn trúng tài năng của cha ta, tìm mọi cách lôi kéo ông ấy về dưới trướng. Nhưng cha ta không muốn dính líu đến tranh đấu quyền lực. Ông ấy đã đưa ta và mẹ ta ra nước ngoài lánh nạn.”
Mặc Vô Ngôn siết chặt bàn tay.
“Vậy mà ông vẫn không chịu buông tha. Không thể lôi kéo cha ta, ông liền tìm cách hãm hại ông ấy.”
Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.
“Cha mẹ ta…”
“Đã chết thảm trong âm mưu đó của ông.”
Hắn ngừng lại một thoáng, như cố đè nén cảm xúc đang cuộn lên trong lòng.
“Rồi ông lại xuất hiện trước mặt ta…”
“Như một người duy nhất có thể giúp ta tìm ra hung thủ. Ông nói, chỉ cần ta giúp ông gây dựng cơ đồ…”
“Ông sẽ giúp ta báo thù cho cha mẹ.”
Mặc Vô Ngôn khẽ cười nhạt.
“Nhưng ta không ngờ rằng, ông làm tất cả chỉ vì muốn giành lấy vị trí Đại Soái.”
“Và để đạt được mục đích đó…”
“Ông đã đổ mọi tội lỗi lên đầu cha của Cố Trầm Chu.”
Nụ cười trên môi hắn dần tắt.
“Thế mà…”
“Ta đã tin.”
“Cũng từ đó…ta trở thành con rối trong tay ông suốt hơn hai mươi năm.”
Hắn nhìn thẳng vào Bạch Kiến Hùng.
“Cho đến khi ta trở về Hoa Đông, ta mới điều tra ra…”
“Người thực sự hại cha mẹ ta…”
“Chính là ông.”
Bạch Kiến Hùng cười nhạt.
“Chỉ là ngươi quá ngu ngốc mà thôi. Nếu ngươi đủ tỉnh táo, có lẽ đã nhận ra tất cả từ sớm.”
Mặc Vô Ngôn nghiến chặt răng. Hắn im lặng một thoáng rồi bật cười.
“Ha…”
“Vậy thì hôm nay, ta sẽ để ông nếm thử cảm giác. Rõ ràng đã tưởng rằng mình sắp có được tất cả…”
“Nhưng cuối cùng lại nhìn tất cả vuột khỏi tay mình.”
Giọng hắn rất khẽ nhưng từng chữ đều lạnh đến tận xương.
Cố Trầm Chu không nói thêm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Kiến Hùng.
“Bạch Kiến Hùng.”
“Những tội ác ông đã gây ra…”
“Hôm nay, đã đến lúc ông phải trả giá cho tất cả rồi.”
…
Bạch Kiến Hùng im lặng. Gương mặt ông ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã dần trở nên âm trầm.
Ông ta nhìn Cố Trầm Chu, rồi lại nhìn những họng súng đang chĩa thẳng về phía mình. Bạch Kiến Hùng bật cười lạnh.
“Ngươi cho rằng chỉ với chút lực lượng này…”
“Đã có thể khiến ta nhận thua sao?”
Cố Trầm Chu không đáp. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh đến mức không chút dao động.
Bạch Kiến Hùng siết chặt bàn tay, ông ta đã chuẩn bị suốt bao nhiêu năm. Bao nhiêu thế lực, bao nhiêu của cải. Tất cả đều là những quân cờ ông ta âm thầm bố trí.
Ông ta không tin mình sẽ thua ở đây. Lại càng không tin mình sẽ thua trong tay Cố Trầm Chu.
“Từ trước đến nay, kế hoạch của Bạch Kiến Hùng ta chưa bao giờ thất bại.”
Ông ta siết chặt chiếc điều khiển trong tay, ánh mắt nhìn Cố Trầm Chu càng trở nên điên cuồng.
“Nếu đã không còn đường lui…”
“Vậy thì hôm nay tất cả cùng chết tại đây đi!”
Ngón tay ông ta nhanh chóng đặt lên nút điều khiển.
Chỉ cần ấn xuống—
Tất cả những thứ ông ta dày công chuẩn bị suốt bao nhiêu năm sẽ cùng chôn vùi nơi này.
Ngay khoảnh khắc ấy—
“Baba!”
Một tiếng gọi thất thanh vang lên, Bạch Nhược Vi nhanh chóng lao tới, chắn trước mặt Bạch Kiến Hùng, bàn tay lập tức giữ lấy cánh tay ông ta.
Cô nhìn ông, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói cũng đã run lên.
“Baba…”
“Người đã làm sai quá nhiều rồi.”
Tay cô siết chặt bàn tay ông.
“Không thể tiếp tục sai nữa.”
Bạch Kiến Hùng sững người. Ông ta nhìn đứa con gái đang đứng trước mặt mình, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ khó tin.
“Nhược Vi…”
Nhưng dù gì đi nữa…cô cũng là đứa con mà ông yêu thương nhất. Bạch Kiến Hùng nhìn cô, giọng khàn xuống.
“Con không hiểu…”
“Đây là cả đời tâm huyết của baba.”
“Đoàng!”
Cố Trầm Chu lập tức nắm lấy cơ hội, trong chóp mắt liền giơ súng. Viên đạn xé gió trực tiếp bắn văng chiếc điều khiển khỏi tay Bạch Kiến Hùng.
Ánh mắt Bạch Kiến Hùng lập tức biến đổi. Ông ta nghiến chặt răng.
Không còn chiếc điều khiển, ông ta lập tức kéo Bạch Nhược Vi quay người bỏ chạy về phía lối vào bí mật được che giấu dưới nền tuyết sau khu đua ngựa.
Cố Trầm Chu và Mặc Vô Ngôn lập tức xuống ngựa đuổi theo.
“Tần Liệt.”
“Lập tức sơ tán tất cả đến nơi an toàn.”
Phía sau còn vọng lại mệnh lệnh đanh thép của anh.
“Rõ.”
Tần Liệt nhanh chóng chia quân thành từng tốp. Một nhóm áp giải toàn bộ người của Bạch gia, nhóm còn lại bảo vệ những người có mặt tại buổi tiệc, đưa họ rời khỏi nơi nguy hiểm.
Thanh Uyển vẫn đứng yên tại chỗ. Ánh mắt cô không rời bóng người cao lớn đang nhanh chóng khuất dần trong màn tuyết.
Trong lòng cô không khỏi lo lắng. Nhưng lúc này, cô không thể làm gì khác ngoài đứng đó chờ đợi.
Cố Trầm Chu không quay đầu, ánh mắt anh càng lúc càng lạnh.
Bạch Kiến Hùng đã chạy đến bước đường cùng. Lần này, anh tuyệt đối sẽ không để ông ta chạy thoát.
…
Trong mật đạo tối om, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ những ngọn đèn dầu hai bên vách đá. Bạch Kiến Hùng kéo Bạch Nhược Vi chạy sâu vào bên trong. Nhưng chưa đi được bao xa—
Tiếng bước chân đuổi theo phía sau ngày càng áp sát. Cố Trầm Chu nhanh chóng rút súng.
“Đứng lại!”
Bạch Kiến Hùng không quay đầu, càng không có ý dừng lại.
Ngay khi ông ta vừa lao qua một khúc ngoặt—
Đoàng!
Một viên đạn xé gió lao tới. Nhưng Bạch Kiến Hùng dường như đã cảm nhận được hướng bắn, ông ta lập tức kéo Bạch Nhược Vi né sang một bên. Viên đạn sượt qua vai, ghim thẳng vào vách đá.
Cố Trầm Chu khẽ nheo mắt. Địa hình nơi này quá tối. Hơn nữa, Bạch Kiến Hùng rõ ràng đã quá quen thuộc với từng lối đi trong mật đạo. Muốn dùng súng hạ ông ta ở khoảng cách này càng không dễ.
Không cho Bạch Kiến Hùng thêm cơ hội—
Cố Trầm Chu lập tức tăng tốc. Chỉ một thoáng, khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn.
Trước khi Bạch Kiến Hùng lao vào lối thoát phía trước—
Cố Trầm Chu đã tung một cước mạnh mẽ đá thẳng vào lưng ông ta.
“Ư—!”
Bạch Kiến Hùng mất thăng bằng, cả người nhào về phía trước. Bạch Nhược Vi cũng bị kéo theo, lảo đảo ngã xuống nền đá lạnh lẽo.
Cố Trầm Chu không cho ông ta cơ hội đứng dậy. Anh lập tức tiến lên.
Nhưng Bạch Kiến Hùng lại phản ứng nhanh hơn một bước. Ngay khi vừa chống tay đứng dậy, ông ta đã rút con dao găm giấu bên người, bất ngờ xoay người đâm thẳng về phía Cố Trầm Chu.
Ánh mắt Cố Trầm Chu lập tức lạnh xuống. Anh vội nghiêng người tránh sang một bên. Lưỡi dao sượt qua trước ngực, chỉ cách lớp quân phục vài tấc.
Cố Trầm Chu xoay người, thuận thế tung một cú đá về phía đối phương.
Bạch Kiến Hùng lập tức lùi lại tránh đòn. Hai người nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.
Bạch Kiến Hùng siết chặt con dao trong tay. Dù đã có tuổi, nhưng ông ta vẫn là một lão tướng từng chinh chiến nhiều năm. Kinh nghiệm chiến đấu của ông không phải thứ có thể xem thường.
Ông ta đột nhiên lao tới, giành lại thế chủ động. Lưỡi dao như kình phong liên tiếp đâm ra, góc độ hiểm hóc, mỗi một nhát đều nhằm thẳng vào những vị trí yếu hại của đối phương.
Cố Trầm Chu không vội phản công. Anh liên tục né tránh, từng bước lùi về phía sau. Lưỡi dao hết lần này đến lần khác sượt qua trước mắt, nhưng đều bị anh kịp thời tránh khỏi. Ánh mắt anh không ngừng quét qua không gian xung quanh.
Mật đạo chật hẹp, hai bên đều là vách đá dựng đứng. Phía sau Bạch Kiến Hùng còn có một khoảng nền đá rộng hơn đôi chút.
Cố Trầm Chu vừa tránh đòn, vừa âm thầm ghi nhớ từng khoảng trống trong mật đạo.
Bạch Kiến Hùng lại một lần nữa lao tới. Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào vai anh.
Ngay khoảnh khắc mũi dao sắp chạm tới—
Cố Trầm Chu nghiêng người tránh đi. Bàn chân đạp mạnh lên vách đá mượn lực! Thân hình ngay lập tức bật lên. Trong chớp mắt, Cố Trầm Chu đã lộn người giữa không trung, thân hình mạnh mẽ lướt qua phía trên đầu Bạch Kiến Hùng, vòng thẳng ra sau lưng ông ta.
Mũi chân còn chưa chạm đất—
Thân người anh đã xoay mạnh, chân phải quét ngang! Nhanh đến mức chỉ còn lại một bóng đen lướt qua trước mắt.
“Phịch!”
Cú đá chuẩn xác đánh thẳng vào cổ tay Bạch Kiến Hùng. Con dao lập tức bật khỏi tay ông ta, văng mạnh về phía sau.
Bạch Kiến Hùng còn chưa kịp phản ứng—
Cố Trầm Chu đã áp sát. Chân phải bật lên, tung một cú đá cực mạnh vào ngực ông.
“Ầm!”
Bạch Kiến Hùng lảo đảo lùi lại lại bước. Ông ta nghiến răng, lập tức ổn định thân hình, định tiếp tục phản công.
Nhưng Cố Trầm Chu đã nhanh hơn một bước. Anh tiến lên như vũ bão. Một tay chớp nhoáng khóa chặt cánh tay Bạch Kiến Hùng, đồng thời xoay người, dùng chân quét mạnh vào chân trụ của ông ta.
Bạch Kiến Hùng mất thăng bằng.
“Rầm!”
Cả người ông ta nặng nề ngã xuống nền đá.
Cố Trầm Chu không cho ông ta bất kỳ cơ hội phản công nào. Anh lập tức bước tới, một chân đạp mạnh lên ngực Bạch Kiến Hùng, hoàn toàn khống chế ông ta dưới đất.
Bạch Kiến Hùng giãy giụa vài lần nhưng vẫn không thể thoát ra.
Ông ta từng chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm và sự hiểm hóc đều không thiếu. Nhưng trước tốc độ, sức mạnh và khả năng phản ứng cực nhanh của Cố Trầm Chu—
Ông ta đã hoàn toàn mất đi ưu thế.
Cố Trầm Chu cúi mắt nhìn ông ta. Ánh mắt lạnh đến không chút nhiệt độ.
“Chịu thua đi.”