Lộc cộc… lộc cộc…
Tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên giữa màn tuyết. Ban đầu chỉ là những âm thanh rất khẽ, gần như bị nuốt chửng giữa tiếng gió rít.
Nhưng chẳng bao lâu sau—
Tiếng vó ngựa ngày một dồn dập và rõ ràng hơn. Một cỗ khí thế mạnh mẽ áp đảo cả không gian. Từng nhịp vó ngựa như đang trực tiếp đạp nát lớp tuyết dưới chân, tiến thẳng về phía khu đua ngựa.
Bạch Kiến Hùng khẽ nhíu mày. Đám đông cũng đồng loạt quay đầu.
Giữa màn tuyết trắng mịt mù, một bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện.
Một thân quân phục đen phủ đầy tuyết trắng, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, khí thế lạnh lẽo đến mức khiến cả không khí xung quanh như ngưng đọng.
Anh đang hiên ngang cưỡi trên lưng một con hắc mã. Gương mặt lạnh đến cực điểm, đôi mắt đen sâu thẳm, sắc bén như lưỡi dao, xuyên qua màn tuyết thẳng thừng nhìn về phía trước.
“Cố Trầm Chu.”
Anh vẫn còn sống.
Ngay phía sau anh—
Từng hàng binh lính mặc giáp đen lần lượt xuất hiện.
Thiết Vệ!
Súng ống đã lên nòng, đội hình chỉnh tề đến mức khiến cả bầu không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề. Sát khí lạnh lẽo nhanh chóng lan ra trong màn tuyết.
Nhưng đó chưa phải tất cả.
Ở phía xa hơn—
Từng toán binh lính Kinh Đô từ bốn phương đồng loạt xuất hiện, đội hình nhanh chóng tản ra, sau đó khép kín vòng vây bên ngoài.
Cuối cùng—
Một vòng vây khổng lồ hoàn toàn bao phủ khu đua ngựa. Toàn bộ người của Bạch gia đã bị bao vây ngược trở lại. Hoàn toàn không còn đường lui.
Không cần một lời đe dọa, chỉ riêng sự xuất hiện của Cố Trầm Chu đã đủ khiến cục diện hoàn toàn đảo chiều.
Bên cạnh anh còn có một người cưỡi ngựa song song. Toàn thân người đó được bao phủ bởi một chiếc áo choàng đen dài. Mũ trùm kéo thấp, che kín toàn bộ gương mặt. Không ai nhìn rõ dung mạo.
Bạch Kiến Hùng nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Đôi mắt dần trở nên âm trầm.
Cố Trầm Chu vẫn không nói gì, anh chỉ kéo dây cương. Con chiến mã chậm rãi tiến lên vài bước rồi dừng lại. Giữa màn tuyết trắng xóa, người đàn ông vẫn ngồi thẳng trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía đài cao.
Một thoáng sau—
Khóe môi anh khẽ nhếch lên.
“Bạch Kiến Hùng.”
“Thế cờ này… chưa chắc đã theo như ông nghĩ.”
Cả đám đông như nhìn thấy cứu tinh, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ.
“Là Cố thiếu soái.”
“Cố Thiếu soái đến rồi.”
Bên kia, Chu Dạ Hàn nhìn một màn trước mắt, khóe môi đã sớm cong lên thành một nụ cười lười biếng. Xem ra, vai trò của anh đến đây là hết rồi.
Thanh Uyển vô thức tiến lên một bước, nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Anh còn sống, Cố Trầm Chu của cô… vẫn còn sống.
Còn Bạch Nhược Vi vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cô nhìn Cố Trầm Chu, rồi lại nhìn đội quân phía sau anh.
Cô biết—
Nếu Cố Trầm Chu đã xuất hiện ở đây…
Vậy thì cha cô sẽ…
Hai bàn tay cô vô thức siết chặt. Một cảm giác bất an chưa từng có chậm rãi dâng lên trong lòng.
Bạch Kiến Hùng nheo mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên lưng ngựa trước mặt, ông ta chậm rãi lên tiếng:
“Ngươi vẫn chưa chết?”
Cố Trầm Chu cười khẽ.
“Đã để ông thất vọng rồi.”
Bạch Kiến Hùng nhìn những tốp binh lính phía sau anh, ánh mắt dần trở nên âm trầm.
“Cổng thành đã bị phong kín. Ngươi làm sao có thể dẫn binh vào đây mà không một ai hay biết?”
Cố Trầm Chu vẫn bình thản, không nhanh không chậm thốt ra từng lời:
“Ai nói với ông…”
“Cổng thành đã bị phong kín?”
Bạch Kiến Hùng khựng lại.
Cố Trầm Chu khẽ siết dây cương.
“Nếu không có trận tuyết lở vừa rồi…”
“Làm sao có thể buộc con cáo già như ông tự mình lộ diện?”
Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua toàn bộ khu phía sau núi.
“Số thuốc nổ mà ông sắp đặt đã được chúng tôi âm thầm chuyển đi rồi.”
Sắc mặt Bạch Kiến Hùng lập tức trầm xuống.
“Ngươi làm sao biết được vị trí ta chôn thuốc nổ.”
Khóe môi Cố Trầm Chu khẽ nhếch.
“Ban đầu, ta cũng chưa thể xác định.”
“Nhưng khi vừa tìm thấy được Uyển Uyển, cô ấy đã lập tức nói cho ta biết ông đã chôn thuốc nổ phía sau núi.”
“Ta chỉ cần đến đó xác nhận.”
Anh hơi nhướng mày, khóe môi lại nhếch lên cao hơn.
“Ông không ngờ đúng không?”
“Sau khi biết được vị trí thuốc nổ, người của ông đã bị Thiết Vệ mai phục và xử lý ngay tại chỗ.”
“Còn số thuốc nổ đó…”
“Cũng đã được chuyển đi trước khi ông kịp phát hiện.”
Ánh mắt Cố Trầm Chu trở nên lạnh lẽo.
“Thứ ông nhìn thấy vừa rồi…”
“Chẳng qua chỉ là thứ chúng tôi muốn ông nhìn thấy mà thôi.”
Bạch Kiến Hùng nhìn những hàng Thiết Vệ phía sau anh, sắc mặt càng thêm âm trầm.
“Ngay cả việc cho Thiết Vệ lộ diện…”
“Cũng nằm trong kế hoạch của ngươi?”
Cố Trầm Chu lạnh lùng nhìn ông ta.
“Đúng vậy.”
“Chỉ có như thế…”
“Ta mới có thể đường đường chính chính đưa quân vào Kinh Đô mà không khiến ông nghi ngờ.”
Bạch Kiến Hùng bước chân lảo đảo lùi về sau hai bước. Đến lúc này, ông ta mới vỡ lẽ.
Ông ta vốn luôn cho rằng Cố Trầm Chu đưa Thiết Vệ vào Kinh Đô chỉ để tìm Tô Thanh Uyển. Ông ta còn tưởng mình đã nắm được điểm yếu lớn nhất của Cố Trầm Chu trong tay.
Nhưng không ngờ…ngay từ đầu, người bị tính kế lại chính là ông ta.
Cố Trầm Chu nhìn thẳng về phía Bạch Kiến Hùng.
“Người của Bạch gia đã bị chúng tôi bao vây toàn bộ.”
“Những lực lượng đồng minh của ông âm thầm theo các con đường bí mật tiến vào Kinh Đô để tiếp ứng…”
“Cũng đã bị chúng tôi chặn đánh và bắt giữ.”
Anh dừng lại một nhịp. Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng từng chữ đều lạnh đến thấu xương.
“Cho nên…”
“Nếu bây giờ ông giơ tay đầu hàng…”
“Ta có thể cho ông một cái chết nhẹ nhàng.”
Bạch Kiến Hùng gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
“Không thể nào!”
“Làm sao ngươi có thể biết được kế hoạch của ta?”
“Hơn nữa, làm sao ngươi biết được những thế lực đồng minh mà ta đã chuẩn bị?”
Cố Trầm Chu không trả lời, anh chỉ cười lạnh rồi quay sang người bên cạnh.
Đúng lúc ấy—
Người thần bí cưỡi ngựa song song với Cố Trầm Chu chậm rãi đưa tay. Khăn trùm đầu từ từ được tháo xuống. Một gương mặt quen thuộc dần lộ ra trước mắt mọi người.
“Mặc Vô Ngôn.”
Đồng thời cũng là… Quỷ Quân Sư của Hắc Dạ.
Bạch Kiến Hùng sững người. Người mà ông ta chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở đây thế mà lại đang đứng về phe Cố Trầm Chu.
Ở phía xa, Thanh Uyển cũng khẽ sững lại.
Mặc Vô Ngôn…
Không phải anh ta từng đối đầu với Cố Trầm Chu sao? Tại sao bây giờ lại…
Vẻ nghi hoặc lộ rõ trong đáy mắt cô.
Lục Cảnh Hành cũng nhìn chằm chằm Mặc Vô Ngôn. Ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Người từng nổ súng khiến anh bị thương. Giờ phút này lại xuất hiện bên cạnh Cố Trầm Chu.
Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Mặc Vô Ngôn từ từ ngẩng mặt nhìn về phía Bạch Kiến Hùng. Khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Tiên sinh…”
“Đã lâu không gặp.”
Bạch Kiến Hùng đứng chết lặng. Ông ta nhìn Mặc Vô Ngôn, ánh mắt dần hiện lên vẻ khó tin. Một lúc lâu sau, ông ta mới khàn giọng thốt ra:
“Ngươi…”
“Thế mà lại phản bội ta.”