“Ha ha ha!”
Một tràng cười dài vang vọng khắp khu đua ngựa. Bạch Kiến Hùng đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt, tựa như vừa nghe thấy một chuyện gì đó vô cùng buồn cười.
Ông ta đưa mắt nhìn những gương mặt đang kinh hãi trước mặt, khóe môi vẫn còn vương ý cười.
“Bây giờ các người mới phát hiện…”
“Thì đã muộn rồi.”
Một người trong đám đông không nhịn được, phẫn nộ bước ra.
“Triều đình đã ban cho ông bao nhiêu vinh hoa phú quý, trao cho ông quyền thế và địa vị như ngày hôm nay!”
“Vậy mà ông còn dám nuôi lòng phản nghịch?”
“Đúng là kẻ vong ân bội nghĩa!”
Nụ cười trên môi Bạch Kiến Hùng dần biến mất. Ông ta chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh xuống.
“Vong ân bội nghĩa?”
Bốn chữ ấy được ông ta nhắc lại rất khẽ. Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt.
“Các người thật sự nghĩ…”
“Ta chinh chiến cả đời chỉ để đổi lấy chút lợi lộc mà các người ban cho đó sao?”
Bạch Kiến Hùng bước lên một bước.
“Ta đã mất bao nhiêu năm trên chiến trường. Đổ bao nhiêu máu, đánh đổi bao nhiêu mạng người…”
“Cuối cùng mới có được binh quyền trong tay.”
Ánh mắt ông ta lướt qua đám người trước mặt, không có chút hối tiếc nào, mà chỉ có sự lạnh lẽo đến tận cùng.
“Vậy mà bây giờ…”
“Các người lại muốn ta giao nó ra?”
Một tiếng cười khẽ bật ra từ khóe môi ông ta.
“Đáng tiếc.”
“Các người nhận ra quá muộn rồi.”
Ông ta ngẩng đầu, ánh mắt sâu không thấy đáy.
“Các người sai ở một chỗ.”
“Ta chưa bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có.”
Không gian xung quanh im phăng phắc.
“Binh quyền…”
“Chưa bao giờ là thứ ta muốn dừng lại ở đó.”
Giọng nói của Bạch Kiến Hùng vẫn bình tĩnh, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng nề như đá.
“Các người muốn thu hồi binh quyền của ta. Muốn từng bước làm suy yếu Bạch gia. Muốn đợi đến khi ta không còn giá trị trong mắt các người rồi lấy lại tất cả những gì đã trao cho ta.”
Khóe môi ông ta cong lên thành một nụ cười lạnh.
“Các người tưởng rằng…”
“Ta không biết sao?”
Một thoáng im lặng.
Rồi ông ta chậm rãi nói:
“Ta chỉ là…”
“Đi trước các người một bước mà thôi.”
…
Đám đông vẫn chìm trong im lặng.
Đúng lúc ấy—
Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên giữa đám người.
“Nếu không phải triều đình đã sớm nghi ngờ mưu đồ của ông…”
“Thì tại sao lại phải tìm mọi cách thu hồi binh quyền?”
Giọng nói ấy mang theo vài phần cười cợt, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi trước tình thế trước mắt.
“Bạch Đại soái.”
“Ông đừng ở đây đổi trắng thay đen nữa.”
Đám đông đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một bóng người thong thả bước ra.
Chu Dạ Hàn vẫn mang dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Áo quần chỉnh tề nhưng không quá câu nệ, bước chân ung dung, khóe môi còn phảng phất ý cười, như thể người đang bị hàng trăm họng súng bao vây trước mặt không phải là anh.
Sự ung dung ấy lại đối lập hoàn toàn với những gương mặt nặng nề xung quanh. Trong khoảnh khắc Chu Dạ Hàn bước ra, khí chất tự tin, kiêu ngạo vốn có của Tam thiếu gia Chu gia cũng theo đó mà lan ra.
Anh dừng lại giữa đám người, hai tay thong thả đút vào túi quần, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Kiến Hùng.
“Ông nói triều đình muốn thu hồi binh quyền của ông chỉ vì ông đã mất đi giá trị?”
Chu Dạ Hàn khẽ bật cười.
“Hay là…”
“Ông nên tự hỏi xem, bản thân mình đã làm ra điều gì để có kết cục như hôm nay?”
Giọng nói vẫn thong dong như đang nói đùa, nhưng từng chữ lại mang theo sự chắc chắn khiến người ta không thể xem nhẹ.
Nụ cười trên môi Bạch Kiến Hùng dần lạnh xuống. Ánh mắt sắc bén như chim ưng lập tức khóa chặt lấy Chu Dạ Hàn.
Thế nhưng người đối diện vẫn bình thản như cũ.
“Tôi nói có đúng hay không?”
Chu Dạ Hàn hơi nhướng mày.
“Thủ lĩnh Hắc Dạ?”
…
Giọng nói vừa dứt—
Không gian xung quanh như ngưng động. Mọi người có mặt lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ai nấy cũng không ngờ tới Bạch Kiến Hùng lại còn có một thân phận như vậy.
Nhất thời bốn bề lại chìm vào im lặng.
Nụ cười trên môi Bạch Kiến Hùng không biến mất. Chỉ là…ánh mắt ông ta đã hoàn toàn thay đổi. Một thoáng sắc lạnh lướt qua đáy mắt, nhanh đến mức gần như không ai kịp nhận ra.
Chu Dạ Hàn vẫn nở nụ cười như thường, xem như chưa từng nhìn thấy ánh mắt mang đầy sát ý đó của ông.
Bạch Kiến Hùng im lặng vài giây, rồi bật cười.
“Chu tam thiếu quả nhiên lá gan không nhỏ.”
Ánh mắt ông ta dừng trên người Chu Dạ Hàn, mang theo vài phần thưởng thức.
“Khả năng nắm bắt thông tin của vị cậu ấm nổi danh ăn chơi khắp Hoa Đông…”
“Xem ra cũng không tệ.”
Chu Dạ Hàn nghe vậy liền phì cười.
“Quá khen rồi.”
Bạch Kiến Hùng nhìn anh vài giây.
“Nhưng đáng tiếc…”
“Biết quá nhiều đôi khi cũng chẳng phải chuyện tốt.”
Ánh mắt ông ta thoáng trở nên lạnh hơn.
“Nhất là khi nó có thể lấy đi mạng của cậu.”
“Xem ra hôm nay…”
“Cậu sẽ là người đầu tiên không thể bước ra khỏi nơi này.”
Chu Dạ Hàn chẳng những không sợ, khóe môi ngược lại còn cong lên.
Bạch Kiến Hùng cũng không tiếp tục để ý đến anh. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đám đông đang bị quân lính bao vây.
“Ta không thích dài dòng.”
“Đã đến nước này, ta cũng không cần nói thêm gì nữa.”
Ánh mắt ông ta lần lượt lướt qua từng gương mặt trước mặt.
“Hôm nay…”
“Ai thuận ta thì sống.”
“Nghịch ta thì chết.”
Giọng nói bình thản đến lạnh người.
Xung quanh, những họng súng vẫn chĩa thẳng vào đám đông, không để bất kỳ ai có cơ hội rời khỏi nơi này.
Tô Mộ Bạch và Tần Liệt đều bị giữ lại giữa vòng vây.
Ngay cả những người vừa từ các khu vực khác chạy đến cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của quân Bạch gia.
Tất cả—
Đều đã trở thành con tin của Bạch Kiến Hùng.
Lúc này, Chu Dạ Hàn lại từ tốn lên tiếng.
“Bạch Đại soái.”
“Ông hình như đã quên mất một người.”
Bạch Kiến Hùng ánh mắt nheo lại, chậm rãi quay đầu.
Chu Dạ Hàn vẫn đứng đó, hai tay vẫn đút trong túi quần, thần sắc ung dung như cũ.
“Ở đây…”
“Vẫn còn một vị thiếu soái.”
Bạch Kiến Hùng nhìn anh vài giây.
Sau đó—
Khóe môi ông ta chậm rãi cong lên. Một tràng cười lớn lập tức vang vọng khắp khu đua ngựa.
“Ha ha ha…”
Tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào mà chỉ toàn là sự chế nhạo.
“Ngươi nói tên Cố Trầm Chu đó sao?”
Bạch Kiến Hùng vừa cười vừa lắc đầu.
“Ha ha…”
“Có lẽ giờ này…”
“Hắn đã chôn thây dưới đống tuyết ở sau núi rồi.”
“Không thể nào!”
Hai giọng nói gần như đồng thời vang lên.
Tiếng cười của Bạch Kiến Hùng đột nhiên khựng lại. Ông ta chậm rãi nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Giữa đám người—
Bạch Nhược Vi đang đứng đó. Sắc mặt cô tái nhợt, hơi thở còn chưa ổn định. Cô vừa thoát khỏi sự khống chế của Bạch gia, chạy thẳng đến đây.
Mà ở phía bên kia—
Thanh Uyển cũng vừa tỉnh lại. Gương mặt cô vẫn còn vài phần yếu ớt sau khi ngất đi, nhưng đôi mắt đã hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt ấy xuyên qua đám người, nhìn thẳng về phía Bạch Kiến Hùng.
Bạch Kiến Hùng không hề nhìn về phía Bạch Nhược Vi. Ánh mắt ông ta từ đầu đến cuối chỉ dừng trên người Thanh Uyển. Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Tô tiểu thư quả nhiên mạng lớn.”
“Một trận tuyết lở như vậy mà vẫn không làm gì được cô.”
Thanh Uyển siết chặt hai tay.
Bạch Kiến Hùng vẫn thong thả tiếp lời:
“Ta vốn nghĩ…”
“Chỉ cần cô chết đi, Cố Trầm Chu cũng sẽ tự nhiên bị tiêu diệt. Nhưng không ngờ…hắn lại tìm được cô.”
Ông ta bật cười khẽ.
“Càng không ngờ là…”
“Vì cô, hắn đã không ngần ngại để con át chủ bài cuối cùng của mình xuất hiện trước mắt ta.”
“Chính vì vậy…”
Ánh mắt Bạch Kiến Hùng thoáng hiện lên vẻ đắc ý.
“Ta mới có thể không tốn chút công sức nào, một mẻ khống chế toàn bộ bọn chúng.”
Ông ta nhìn Thanh Uyển, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
“Xem ra…”
“Tô tiểu thư quả nhiên rất hữu dụng.”
Thanh Uyển nghiến chặt răng, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Cô hiểu rồi. Ngay từ đầu, cuộc thi cưỡi ngựa đã là một cái bẫy Bạch Kiến Hùng giăng ra để lợi dụng cô đối phó với Cố Trầm Chu.
Thì ra…tất cả đều do một tay ông tay bày mưu tính kế. Là chính cô…đã vô tình đẩy Cố Trầm Chu vào cái bẫy này.
Thanh Uyển gần như không thể chấp nhận được sự thật ấy. Cô nghiến răng, gằn từng chữ:
“Tôi sẽ khiến ông trả đủ.”
Bạch Kiến Hùng bất giác bật cười.
“Được.”
“Bạch mỗ chờ xem…”
“Cô sẽ làm được gì?”
Ánh mắt ông ta thoáng lướt qua Bạch Nhược Vi. Nếu không phải Nhược Vi bị cuốn vào trận tuyết lở ngoài dự tính, có lẽ kế hoạch của ông ta đã sớm hoàn thành.
Đáng tiếc…
Một quân cờ vốn nằm ngoài dự liệu, cuối cùng lại trở thành biến số duy nhất khiến mọi chuyện kéo dài đến tận bây giờ.
Nhưng cũng chẳng sao. Dù có chậm một chút, nhưng kết quả cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi. Bạch Kiến Hùng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lại trở về bình thản.
Ở phía bên kia, Bạch Nhược Vi đứng chết lặng.
Đến lúc này, cô mới hiểu…
Từ việc baba không ngừng kích động cô đối đầu với Tô Thanh Uyển, đến việc gửi thiệp mời sinh nhật cho Tô gia, tất cả đều đã được tính toán từ trước.
Ông ta lợi dụng sự ganh ghét của cô, tạo ra một lý do hoàn toàn hợp lý để đưa Tô Thanh Uyển đến Kinh Đô.
Mà mục đích cuối cùng…
Chính là Cố Trầm Chu.
Bạch Nhược Vi siết chặt hai tay thành quyền.
Thì ra…tất cả những người xung quanh cô đều chỉ đang lợi dụng cô. Ngay cả người cha mà cô yêu thương và kính trọng nhất…
“Cũng vậy.”
Một cảm giác mất mát và thất vọng chậm rãi dâng lên. Nó giống như có thứ gì đó vừa sụp đổ trong lòng cô.
…
Bạch Kiến Hùng lúc này đã bước lên giữa đài cao. Ông ta đưa mắt nhìn khắp đám người đang bị bao vây, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.
“Đợi đến khi Kinh Đô đổi chủ…”
Khóe môi ông ta chậm rãi nhếch lên.
“Thì sẽ không còn ai dám không quy phục ta.”
“Ha ha ha…”
Tiếng cười còn chưa dứt—
Một giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên từ phía sau.
“Bạch Kiến Hùng…”
“Xem ra ông đã vui mừng quá sớm rồi.”