“Cô ta ở kia!”
“Mau bắt cô ta lại!”
Một tiếng quát đột ngột vang lên. Thanh Uyển giật mình quay đầu.
Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần. Tên lính dẫn đầu đã đuổi đến nơi. Bóng người gắt gao xuyên qua màn tối, bàn tay hắn nhanh chóng vươn ra, những ngón tay như móng vuốt chộp thẳng về phía cô.
Thanh Uyển theo bản năng lùi lại. Nhưng phía sau đã không còn đường lui.
“Cố Trầm Chu!”
Cô gần như hét lên bằng toàn bộ sức lực.
“Em ở đây!”
Ngay khoảnh khắc bàn tay kia sắp chạm vào cô—
ẦM!
Một tiếng động kinh thiên đột ngột vang lên. Lớp tuyết dày chắn trước cửa hang bất ngờ bị một đôi ủng đen mạnh mẽ đạp tung.
Tuyết đá văng tung tóe. Gió lạnh cuồn cuộn tràn vào, ánh sáng bên ngoài lập tức xuyên qua màn tối.
Ngay sau đó—
Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo Thanh Uyển, mạnh mẽ kéo ngược cô về phía sau. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Một bóng người cao lớn bước thẳng vào hang. Thanh Uyển lập tức rơi vào một vòng tay quen thuộc. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu—
ĐOÀNG!
Tiếng súng chói tai xé toạc màn đêm.
“Á!”
Viên đạn ghim thẳng vào cánh tay đang vươn tới của tên lính. Hắn đau đớn hét lên, kinh hãi lùi về sau mấy bước.
Còn người vừa xuất hiện, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Cánh tay ôm lấy eo Thanh Uyển càng siết chặt hơn, gần như theo bản năng chắn cô hoàn toàn phía sau mình.
Áo khoác quân đội phủ đầy tuyết trắng. Đôi ủng đen vẫn còn vương những mảnh băng lạnh buốt.
Cố Trầm Chu đứng đó, một mình chắn giữa Thanh Uyển và đám người trước mặt. Khí thế lạnh lẽo tỏa ra khiến nhiệt độ cả hang động như chìm xuống vài phần.
Thanh Uyển ngẩng đầu, khuôn mặt quen thuộc lập tức hiện ra trước mắt.
Là anh.
Cố Trầm Chu.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim đang treo lơ lửng của Thanh Uyển cuối cùng cũng hạ xuống. Hốc mắt cô đỏ lên từ lúc nào.
Nhưng Cố Trầm Chu không quay đầu. Ánh mắt anh vẫn khóa chặt người phía trước, lạnh lùng đến đáng sợ.
Tên lính kia nuốt khan, theo bản năng lùi lại một bước.
“Cố... Cố thiếu soái?”
Không một câu trả lời. Cố Trầm Chu chỉ chậm rãi nâng súng lên, nòng súng đen ngòm hướng thẳng vào hắn. Giọng nói lạnh đến tận xương.
“Các ngươi…”
“Muốn bắt ai?”
Tên lính còn chưa kịp trả lời, giọng nói gấp đến mức gần như không còn giữ được bình tĩnh của Thanh Uyển đã vang lên từ phía sau.
“A Trầm.”
“Bạch Kiến Hùng đã bố trí thuốc nổ phía sau núi. Ngay sau khi tìm được Bạch tiểu thư, chúng sẽ lập tức cho nổ để phong thành.”
“Chúng ta không còn thời gian.”
Ánh mắt Cố Trầm Chu lập tức trầm xuống. Anh không hỏi thêm câu nào, dường như chỉ trong khoảnh khắc, anh đã nắm rõ toàn bộ tình hình.
Hai tên lính vừa đuổi theo Thanh Uyển liếc nhìn nhau, lập tức nghiến răng quay người định bỏ chạy.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Hai viên đạn ghim sát xuống đất ngay trước chân chúng. Cả hai khựng lại, sắc mặt tức khắc trắng bệch.
Cố Trầm Chu không dừng lại dù chỉ một giây, giọng lạnh đến mức không có chút nhiệt độ.
“Tần Liệt!”
Một bóng người đã nhanh chóng xuất hiện phía sau
“Có thuộc hạ!”
“Bảo vệ thiếu phu nhân chu toàn.”
“Áp giải hai tên này về, lập tức tra khảo.”
“Còn lại, lập tức hành động.”
“Rõ!”
Mệnh lệnh vừa xuống, Cố Trầm Chu không một chút do dự xoay người, anh lập tức lao sâu vào trong hang động. Thân ảnh cao lớn nhanh chóng mất hút giữa màn tối, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập vang vọng giữa những vách đá.
Thanh Uyển sững người. Một cảm giác bất an khủng khiếp bất ngờ dâng lên trong lòng. Cô nhìn theo hướng anh vừa biến mất mà trái tim lập tức thắt lại.
“Cố Trầm Chu!”
Giọng cô bật ra đầy hoảng hốt.
“Nguy hiểm!”
…
Tiếng gọi của Thanh Uyển vang vọng trong hang động. Nhưng bóng người kia đã sớm biến mất sâu vào màn tối.
Cô vừa định đuổi theo thì—
“Thanh Uyển!”
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau ngay sau đó, hai bóng người nhanh chóng chạy tới từ lối hang bên kia.
Là Tô Mộ Bạch, phía sau anh còn có Lục Cảnh Hành. Vẻ mặt cả hai đều không giấu nổi sự lo lắng.
“Em không sao chứ?”
Tô Mộ Bạch bước nhanh đến, gần như lập tức nắm lấy hai vai cô, ánh mắt từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt.
“Sao lại bị thương thành ra thế này?”
“Em…”
Thanh Uyển vừa định trả lời thì Lục Cảnh Hành đã bước tới. Khoảnh khắc nhìn thấy cô bình an đứng trước mặt, vẻ căng thẳng vẫn luôn đè nặng trên gương mặt anh cuối cùng cũng dịu xuống vài phần.
Anh vừa định đưa tay kiểm tra vết thương trên cánh tay cô—
Thanh Uyển đã theo bản năng rụt tay lại, cô còn lùi về sau một bước.
“Em không sao.”
Bàn tay Lục Cảnh Hành khựng giữa không trung.
Thanh Uyển không để ý đến vẻ khác thường của anh. Cô lập tức quay sang Tô Mộ Bạch, giọng nói gấp gáp đến mức gần như không kịp lấy hơi.
“Anh…”
“Có thuốc nổ ở phía sau núi.”
“A Trầm đã đi đến đó.”
“Anh mau cho người tiếp ứng anh ấy…”
ẦM——!
Lời còn chưa dứt—
Một tiếng nổ cực lớn đột nhiên từ phía sau núi vọng tới. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Tuyết trên vách hang đồng loạt rơi xuống.
Sắc mặt tất cả mọi người lập tức thay đổi. Thanh Uyển quay phắt đầu về phía tiếng nổ. Mắt cô mở lớn, một cảm giác lạnh buốt lập tức chạy dọc sống lưng.
Cố Trầm Chu vẫn còn ở phía sau núi.
Không!
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, sắc mặt Thanh Uyển lập tức trắng bệch.
“Cố Trầm Chu…”
Cô hoảng hốt hét lên, định lao về phía trước. Nhưng đôi chân đã mềm nhũn, trước mắt cô tối sầm. Thân thể lập tức mất đi toàn bộ sức lực.
“Thanh Uyển!”
Tô Mộ Bạch kinh hãi lao tới, kịp thời đỡ lấy cô. Cơ thể mềm nhũn của cô ngã thẳng vào vòng tay anh.
“Thanh Uyển!”
Lục Cảnh Hành cũng biến sắc, lập tức tiến đến.
Nhưng Thanh Uyển đã hoàn toàn mất đi ý thức. Đôi môi vẫn khẽ mấp máy, như thể ngay cả trong cơn mê, cô vẫn đang gọi tên người đàn ông kia.
“Cố... Trầm Chu...”
…
ẦM——!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên. Lần này, cả mặt đất như rung chuyển.
Ngay sau đó—
ẦM! ẦM! ẦM!
Từ phía sau núi, một mảng tuyết khổng lồ bất ngờ đổ xuống. Tuyết trắng cuồn cuộn như sóng dữ, cuốn theo đá vụn và những thân cây gãy đổ, gầm thét lao xuống sườn núi.
Trận tuyết lở nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong chớp mắt, những con đường dẫn vào Kinh Đô đã bị tuyết dày phủ kín. Ngay cả cổng thành cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một bức tường tuyết khổng lồ chắn ngang cửa thành.
Kinh Đô...
Chính thức bị phong kín.
Không một ai có thể tự do ra vào, càng không có bất kỳ lực lượng nào có thể tiến vào tiếp ứng cho những người đang bị vây bên trong.
Những người có mặt tại buổi tiệc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từng tốp binh lính đã từ bốn phía tràn tới. Súng ống trong tay được trang bị đầy đủ, đội ngũ chỉnh tề nhanh chóng bao vây toàn bộ khu vực.
“Các người làm gì vậy?”
“Chuyện gì xảy ra thế?”
“Vì sao lại có nhiều binh lính như vậy?”
Những tiếng chất vấn liên tiếp vang lên. Nhưng không một người lính nào trả lời. Hàng trăm họng súng lạnh ngắt đồng loạt hướng vào đám người bên trong.
Không khí lập tức trở nên nặng nề. Một vài người quay đầu nhìn về phía cổng thành. Bức tường tuyết khổng lồ đã hoàn toàn chặn kín lối ra.
Sắc mặt từng người dần trở nên khó coi. Có người bắt đầu nhận ra điều gì đó.
“Chẳng lẽ…”
“Chúng ta đã bị bao vây rồi?”
Không ai trả lời. Nhưng sự im lặng ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Đúng lúc này—
Một bóng người chậm rãi bước ra giữa đoàn binh lính.
“Bạch Kiến Hùng.”
Ông ta vẫn mặc bộ quân phục chỉnh tề, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ.
Một vị quý tộc không nhịn được bước lên.
“Bạch Đại soái!”
“Ông đây là có ý gì?”
Bạch Kiến Hùng nhìn ông ta, sắc mặt không hề thay đổi. Thậm chí, ông ta còn bình thản đáp:
“Chư vị hiểu lầm rồi.”
“Ta chỉ là muốn bảo vệ các vị.”
Nói rồi, ông ta đưa mắt nhìn về phía cổng thành ở phía xa đã bị tuyết lấp kín.
“Các vị không thấy sao?”
“Tuyết lở đã phong kín cửa thành. Binh lính của ta đang khẩn trương dọn dẹp đường đi. Trong tình hình hỗn loạn thế này, các vị ở lại đây chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?”
Giọng nói vẫn bình tĩnh, tựa như ông ta thật sự chỉ đang làm tất cả vì sự an nguy của những người trước mặt.
Nhưng không một ai tin tưởng. Bọn họ đều là những người lão luyện trong chốn quan trường, không thể chỉ vì vài câu nói mà mất đi cảnh giác.
Nếu thật sự là bảo vệ—
Tại sao tất cả cửa ra vào đều bị phong tỏa? Tại sao hàng trăm họng súng lại đang chĩa thẳng vào bọn họ? Và tại sao...không một ai được phép rời đi?
Một vị quan lớn bước lên, sắc mặt lạnh xuống.
“Bạch Đại soái.”
“Nếu chỉ là bảo vệ, vậy tại sao không cho chúng ta rời khỏi đây?”
Bạch Kiến Hùng khẽ cười.
“Bên ngoài quá nguy hiểm.”
“Ta không thể để chư vị tự ý rời đi. Đó cũng là vì suy nghĩ cho an nguy của các vị mà thôi. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi Kinh Đô khôi phục trật tự.”
“Ta tự nhiên sẽ thả các vị rời đi.”
Một câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng tất cả đều đã rõ, đây chính là giam lỏng. Bọn họ không còn là khách quý của Bạch gia.
Mà là...con tin.
“Hoang đường!”
Một người trẻ tuổi không nhịn được bước ra.
“Chúng ta không phải phạm nhân!”
“Ông không có quyền giữ chúng ta ở đây!”
Vừa dứt lời—
Bạch Kiến Hùng chỉ khẽ nâng tay, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Ông không nói thêm một câu.
ĐOÀNG!
Tiếng súng lập tức vang lên.
Thân thể người kia lập tức cứng đờ, một vệt máu đỏ nhanh chóng loang ra trên ngực áo. Hắn ngã xuống ngay trước mắt tất cả mọi người.
Cả khu vực chết lặng. Một vài tiếng kinh hãi lập tức bật ra.
“Á!”
“G-iết người rồi!”
“Bạch Kiến Hùng!”
“Ông điên rồi sao?!”
Bạch Kiến Hùng chậm rãi hạ tay xuống. Gương mặt ông ta vẫn bình thản, tựa như người vừa ngã xuống dưới họng súng kia chẳng qua chỉ là một kẻ không đáng để ông ta bận tâm.
Ông ta đưa mắt nhìn đám người đang hoảng loạn.
“Ta đã nói rồi.”
“Ở lại đây mới là an toàn nhất.”
Lúc này, không ai dám lên tiếng nữa. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Những người vừa rồi còn ngồi trong buổi tiệc, nâng ly chúc mừng sinh nhật, mà giờ đây lại rất có thể đang đối mặt với cái chết.
Một vị quan chức nhìn thi thể dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Ông ta siết chặt nắm tay, giọng nói run lên vì phẫn nộ.
“Bạch Kiến Hùng…”
“Ông đây là muốn…”
“Tạo phản sao?”